Cách đây 3 năm , trong một chủ đề thảo luận về thiên không của bắc phái và nam phái , PM có đưa ra lá số này đang ở trong hạn TK đã được các bác vuivui và một số bạn khác giải đoán ,
Vì tại thời điểm đó còn những 3 năm nữa mới hết hạn thiên không nên một số bạn có yêu cầu PM phản hồi lại khi hết hạn
Tới nay đương số đã hết hạn Thiên không được 1 năm , PM xin phàn hổi như sau
Vì PM không tìm lại được link cũ nên để dễ theo dõi PM xin tóm tắt lại một số luận giải của bác vuivui cũng như một số bạn trong thời gian đó như sau
Phươngmai
Tôi xin đưa mọi người một lá số của người nhà tôi hiện vẫn đang ở trong đại vận thiên không
Tất nhiên lá số này khó xem hơn vì chiu ảnh hưởng của cả Thiên không và địa không nên bắt đầu vào hạn là chiu te tua ngay
4/2004 ( giáp thân ) 36 tuổi : bố mất
37 tuổi phát hiện ra vơ có bồ
38 hay 39 tuổi gì đó ly dị vơ, chia đôi tài sản ( mua cho vợ 2 căn hộ , 1/2 trang trai. 1/2 ô tô và một số tiền mặt đi kèm chỉ để giữ lại căn nhà đang ở vì còn mẹ )
năm nay lấy vợ mới và làm ăn tuy không xuôn xẻ lắm nhưng vẫn khá giàu có và chức tước cũng có trong đại vận này
vậy thì lá số này ảnh hưởng bới thiên không hay địa không
Lá số trên hiên đương số vào nửa sau của đại vận thì lại khá không hiều do cả thiên không địa không không gây tác họa nữa hay sao . PM dán lại lá số vào đay cho mọi người co y kien
Mong mợi người cho ý kiến
Ngoalong
Qua sách thường thấy nói Thiên Không tác hại ở những năm cuối vận. Đương số còn 3 năm nữa trong vận này nên chưa kiểm nghiệm được.
Còn tại sao sự việc xảy ra như vậy thì theo NL là thế này (cái này chỉ diển lại thôi) ... Cung Thê tốt lắm, nhưng có sát tinh bám vào thì cũng có điềm gì ở đây (xảy ra khi nào thì dựa vào Vận). Đại Vận 36 (2003-2012) tại Điền có Phủ phùng Không + Lộc Không Kiếp, Đào Hoa gặp Không Kiếp nên dể có liên quan tới chuyện tiền bạc và tình cảm (mệnh có Kình Kỵ, gặp Đào Hoa cũng hok hay). Cách Phủ Lộc Không Kiếp, và Đào Không Kiếp nó ảnh hưởng trực tiếp đến tiền bạc, tình cảm hơn là công danh, cho nên chuyện công danh vẫn tốt có thể là lý đó. Với lại, cung Quan rất tốt, Thân cư Quan nữa nên công danh sự nghiệp trong đời hẳn ngon lành rồi, và Đại Vận tiếp đến gặp nó nên cũng có liên quan, như là cái đà phát triển ấy.
Còn tại sao năm 2005, vì năm đó Lưu Thái Tuế vào cung Dậu gặp cách trên. Chuyên ly di thì phân chia tài sản là theo pháp lý, luật "tự nhiên" của xã hội bây giờ nên nó là lẽ đương nhiên (chỉ là nhiều hay ít mà thôi)
Nhìn lại Vận trước (26-35) có Linh Xương, Mệnh có Kình Kỵ gặp Linh Xương cũng hok hay gì. Còn Di Thê vận 26-35 thì vào Ngọ có Kình Kỵ nên có lẽ ở Vận này chuyện vợ chồng cũng hok tốt đẹp, có cái mầm rồi thì phải. Di Thê Vận 36-45 có Hồng Riêu Cô Quả.
Vuivui
@phuongmai06
Người dó càng về cuối dại vận càng phát lớn, chủ yếu là phát về dường bất dộng sản . Nhưng công danh cũng hanh thông không kém, nếu làm công chức tất sẽ dược cao quan lộc hậu . Nếu kinh doanh thì vào bất dộng sản . Không sợ các năm cuối dại vận dâu . Cuối vận, tổng kết lại thì giàu lắm dấy .
Thân ái .
Phươngmai
Cám ơn bác Vuivui, Ngoalong. nhưng PM vẫn thắc mắc tại sao hai con thien không , đia không hãm chình inh ra đấy, phủ ở đây phải phùng đến tứ không chứ không phải tam không nữa mà đương số vẫn phát được về điền mà lại chính từ nghề kinh doanh bất động sản . Nếu các bác giải thích để PM vỡ vạc ra đôi chút thì hay quá. Đúng là nhìn vào cuối đại vận nếu ko có gì thay đổi thì sé rất phát thật tuy bây giờ vẫn là trên tiềm năng thôi. Còn về chức tươc tự đương số ko muốn lên thôi chứ muốn chắc là được
À mà các bác cho PM hỏi con KÌnh dương cư ngọ ở đay có gây nguy hiểm gì không a. Kình ở đây có thêm cách Cơ kỵ quyền có hóa giải được không a?
tuphatunghoanh
Cách Kình dương cư ngọ là " phi chiết tắc hình thương" chủ đoản thọ, thương tật. Chỉ có 2 tuổi mậu, đinh có đồng âm và tham lang hóa khí thì thành kỳ cách uy dũng "mã dầu đới kiếm trấn ngự biên cương " . Theo em ng này không thọ đâu.
Chị maiphuong06 theo em dc biết, có rất nhiều không theo sách vở. Họ vẫn coi vào vận lục sát hãm nhát là kk thì vẫn bạo phát. Con để đảm bảo o bạo tàn thì theo thiển ý của em phải gặp chính tinh mạnh chỉ huy dc hay hợp hành mệnh. Dù là hãm, hợp mệnh và cát hóa ( quyền lộc khoa )vẫn tốt . Chỉ phải giàu nhưng lận đận thôi. Thật ra lục sát nhất là KK chưa phải là xấu mà dấu hiệu đàu tien mang đến là thăng trầm và bất ổn thôi.
Mệnh tài quan ng này, nhất là thân, thấi âm miếu hóa quyền khoa chiếu, thân thế là vũng. Các lá số mệnh thân có quyền lôc thì khả năng thích nghi , ứng biến hoàn cảnh rất tốt. Dù bị đa hỏa công phá những nội cung vững ( nội lực của mình ) thì chỉ phải thiệt hại năng thôi chứ chung cuộc mạnh về tièn thì vẫn mạnh về tiền.
Cung điền o thể coi là chính dc vẫn phải lấy mẹnh than là gốc. Cung đièn cứ coi theo sách thì hóa ra không có nhà ở hjhj
vuivui
@phuongmai06
Người này không ngại Kình dương . Còn đại vận này, Thiên không được hóa giải là do Phúc . Chỉ có Phúc mới hóa giải được Thiên không mà thôi . Hóa giải Địa không là Do vận được Cát hóa . Bởi vậy, Hung hóa Cát mà đại phát . Nhưng bao giờ cũng về cuối vận, càng cuối càng đẹp . Người này đến đầu đại vận 56-65 có nạn rất lớn . Ngay đầu đại vận đã dính rồi . Phải nuôi con nuôi mới hóa giải nổi đại nạn này, mà phải nuôi ít nhất là từ bây giờ, đáng nhẽ phải nuôi sớm hơn nữa kia . Chứ không phải là con cầu tự đâu - nhầm to đấy !!!.
Thân ái .
Samurai
Vận Thiên không thì có nhiều biến động.
- Mệnh Thân được cách Kỵ Quyền, Quyền Kỵ Không biết là anh hùng hay gian hùng đây? Sẽ giải cái nguy của Kỵ, Có Kỵ không phải là không thành công mà dễ bị cảnh "Trèo cao té nặng".
- Mệnh Thân Âm Dương thường rất sợ gặp hạn Không Kiếp. Một bí quyết mà samurai_vn vừa phát hiện ra là chính tinh mạnh hóa Quyền (Tử, Phá, Âm, Dương) thì nhập hạn Không kiếp không đáng lo ngại. Các bạn đừng có vội tin nhá.
- Vận này giàu có do Cung Tài đại vận nhập song lộc, lộc tồn ứng muộn mằn nên càng cuối vận càng giàu. ( Theo samurai chắc lúc này cung tài hạn ở tỵ có song lộc )
- Điền hạn thì Cự hóa Lộc, Cự cũng chủ điền lại chính cách Thạch Trung ẩn ngọc. Cũng ứng cuối vận bốc lên. Phúc hạn Tham cực hãm hóa Lộc thì đúng là kỳ cách rồi.
Còn 3 năm nữa, có gì chị PM nhớ hồi âm kết quả nhé. Em sai thì không sao, còn nếu đúng thì cũng đâu cần phải lý giải dựa vào cát hóa mới giải thích nổi nhỉ. file:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif.
Sách của vuivui tiên sinh là một trong những quyển mà bạn đọc trong lĩnh vực Tử vi mong chờ nhất hiện nay.
tuphatunghoanh
chính tinh hóa quyền lộc là chính tinh có sức sống mạnh, khả năng biến hóa cao. Nên càng trong điều kiện biến động, o tốt như cung hãm , ngộ sát tinh. các chính tinh sẽ có dịp " biến hóa " vượt qua nghịch cảnh. Còn đã miếu, vượng rồi thì ít khi " hóa " mạnh lắm. Nên mới có câu:" đáo quyền lộc hóa quang vinh"
TỬ vi hóa quyền mà gặp KK không thể nói là không đáng lo. Dù có vượt qua thì cũng lao đao đủ bề. Tư vi vẫn là tượng cho sự yên bình, thịnh vượng ngộ KK là phá cách rồi. May ra phải có nhiều cát tinh mới vượt qua.
Phá quân thì khác rồi, là tượng của tham vọng, của cách mạng, của biến động. Đến cung có KK thì khác gì cá gặp nước, nhất là phá hóa quyền , lộc.
Tư vi quan trọng nhất là cách cục, một khi đã phá cách thì miếu chả để làm gì.
Anh sam em là phá quân đến vận linh đà, khổ sở vô cung, dắc thái tuế chả để làm gì, nhưng đến vận địa không hãm thì khác tươi như hoafile:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif.
Vận thái tuế thì làm dc quái gì khi đã bị phá cách.
Chú vuivui nói rất đúng KK chỉ là thùng thuốc súng , nó cần các chinh tinh hãm hay sát tinh, bại tinh khác để châm ngòi.
Mệnh thiên cơ hóa kỵ, rất thâm hiểm, cứ nhìn cái cung tật thiên tướng ngộ địa kiếp là hạng thâm sâu dám nghĩ dám làm. Còn gian hùng hay o thì quan điểm mỗi người.
Quan phúc giải họa cực mạnh thế nhưng các sao giải họa phải có họa mới phát huy( nhiều ng đã từng nói như thê về thiên lương) . Điều này giống như chúng ta o bệnh, mấy tay bác sĩ khi đó là vô dụng. Nhìn thấy quan phúc mà cho là bình yên thì sai lầm, phải nói là khó khăn sẽ vượt qua. Thiên phủ ngộ KK là phá cách rồi còn gì nên mới có cảnh phải cắt đất, xẻ nhà cho vợ. Nhưng tứ đức, quan phuc chiếu sẽ giảm đi tai họa nhiều dể đương số vượt qua.
Ngoalong
Sẳn thấy mọi người tham luận vậy nên NL cũng có hứng bốc phét vài lời,
Phuongmai06 đã viết:
PM vẫn thắc mắc tại sao hai con thien không , đia không hãm chình inh ra đấy, phủ ở đây phải phùng đến tứ không chứ không phải tam không nữa mà đương số vẫn phát được về điền mà lại chính từ nghề kinh doanh bất động sản
Trước thì nói sơ qua rằng hok nên xem nặng hung sát tinh quá, mà tùy cách cục để luận nó. Cũng nói thêm rằng nếu với cung Điền đó mà cung Quan hok đẹp thì e hok phải là tốt lành gì. Nói cách khác là (có thể) kiếm được ở Điền phần lớn cũng nhờ từ cung Quan (trực tiếp và gián tiếp). Cung Quan và cũng là cung Thân có Thái Âm sáng rực, mà Thái Âm chủ về điền trạch và gián tiếp chủ về tiền bạc nữa.
Vận vào cung Điền (thường thì Vận vào cung nào là liên quan tới cung đó) có Thiên Phủ + Lộc Tồn, Phủ Không Kiếp, Đào Không Kiếp (Kiếp bị Triệt nên tác động hok mạnh mẽ lắm). Dựa sơ vào cách cục thấy có tiền (Phủ Lộc), hao tài (Phủ Lộc Không Kiếp), rắc rối về tình cảm (Đào Không Kiếp). Rồi cân nhắc xem tiền vào nhiều hơn hay là ra nhiều hơn thì giải quyết được vấn đề (xét cách cục, sự ảnh hưởng của tinh đẩu, và thêm cách Di Cung và Tứ Hóa như Samurai có nói qua, ...).
Trích dẫn :
À mà các bác cho PM hỏi con KÌnh dương cư ngọ ở đay có gây nguy hiểm gì không a. Kình ở đây có thêm cách Cơ kỵ quyền có hóa giải được không a?
Độc lập mà nói thì Kình ở Ngọ là mã đầu đới kiếm thì có nguy hiểm rồi. Nhưng tam phương sạch sẽ nên con Kình này hok tác họa lắm, với lại Vận đi qua cũng khá ok. Nhưng mà mỗi tinh đẩu điều mang ý nghĩa của nó, cho nên khi hội hợp cách cục xấu thì nó tác hại.
Như chú vuivui có nói về Vận tại Hợi, có Liêm Tham/Vũ Sát Phục Hình mà Mệnh có Kỵ Kình. Còn theo lối Di Cung thì thêm Phúc vào cung Sửu có Tướng Khôi Triệt Kiếp và Tật vào cung Ngọ có Kỵ Kình
Còn cách Quyền Kỵ thì tốt hơn là đồng cung hoặc Quyền thủ Kỵ chiếu. Quyền thủ Mệnh thì Kỵ nếu hok đồng cung thì nên cư Tài thì hay hơn cư Quan. Kỵ thủ Mệnh thì dể mang tới phiền phức (như là thị phi khẩu thiệt, tai tiếng, vv... và 1 chút về tính cách) cho người ta hoặc cho chính bản thân mình.
Vuivui
Samurail đã viết
Vận Thiên không thì có nhiều biến động.
- Mệnh Thân được cách Kỵ Quyền, Quyền Kỵ Không biết là anh hùng hay gian hùng đây? Sẽ giải cái nguy của Kỵ, Có Kỵ không phải là không thành công mà dễ bị cảnh "Trèo cao té nặng".
- Mệnh Thân Âm Dương thường rất sợ gặp hạn Không Kiếp. Một bí quyết mà samurai_vn vừa phát hiện ra là chính tinh mạnh hóa Quyền (Tử, Phá, Âm, Dương) thì nhập hạn Không kiếp không đáng lo ngại. Các bạn đừng có vội tin nhá.file:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
- Vận này giàu có do Cung Tài đại vận nhập song lộc, lộc tồn ứng muộn mằn nên càng cuối vận càng giàu.
- Điền hạn thì Cự hóa Lộc, Cự cũng chủ điền lại chính cách Thạch Trung ẩn ngọc. Cũng ứng cuối vận bốc lên. Phúc hạn Tham cực hãm hóa Lộc thì đúng là kỳ cách rồi.
Còn 3 năm nữa, có gì chị PM nhớ hồi âm kết quả nhé. Em sai thì không sao, còn nếu đúng thì cũng đâu cần phải lý giải dựa vào cát hóa mới giải thích nổi nhỉ. file:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif.
Sách của vuivui tiên sinh là một trong những quyển mà bạn đọc trong lĩnh vực Tử vi mong chờ nhất hiện nay.
Trích dẫn :
Kiếm sỹ VN tung toàn chiêu lạ hoắc , như là tự biên tự diễn thì phải ?. Phải có căn bản chứ !!.
Hóa quyền là bàng tinh, đi với hung thì liền hung, đi với cát thì trợ cát . Làm sao giải được Hóa ky ?.
Như Thái âm Thái dương Hóa quyền mà đụng KK, Kiếm Sỹ cho là tốt, thì chiêu này chỉ để cho mình Kiếm Sỹ dùng thôi . Ví như muốn luyện tịch tà kiếm phổ thì phải tự thiến mới luyện được . Với điều kiện đó, chắc nhiều người chẳng dám xài !!!
Lộc tồn là bắc đẩu tinh, hoạt động mạnh vào nửa đầu của vận . Sao lại suy diễn từ sự cô độc, kén cá chọn canh, khó tính của Lộc tồn thành cái sự phát muộn là thế nào ?.
Điền hạn nói Cự hóa Lộc ?. Ở đâu ra vậy ?. Chỉ thấy có Cự môn chứ có thấy Hóa lộc nào đâu !!!??? Không lẽ dùng tự Hóa ??? Hóa kiểu gì lạ vậy ?. Hay đó là Tự mình biên tập cho nó Hóa ?.
Nếu sau 3 năm nữa mà đúng như thế, thì luận giải kiểu này cũng đưa tử vi đến chỗ cùng ... mà tuyệt nhỉ !! Thiện tai . Thiện tai ... tai ... họa !.
tuphatunghoanh
Chú vuivui cách quyền Kỵ được nhắc đến rất nhiều. Quyền giải dc mối họa của hóa kỵ. Như chú đằng sơn đã nói :
" Là cách tốt. Nhưng nếu tự chủ trương thì e là phải hơi gian mới thành (dùng cái âm hiểm của Kỵ để thái dụng cái hung hăng của quyền), do đó nên tìm chủ mà phò thì dễ giữ được bản sắc (hợp số Trương Lương).
Quyền cư mệnh có Kỵ chiếu luận tương tự. Kỵ cư mệnh có Quyền chiếu -mà không có cách cứu giải- e dễ thành kẻ gian hùng như Tào Tháo đời tam quốc.
Vài giòng đóng góp."
Vu tài lục cũng từng nói cự môn hóa kỵ mà có quyền thì thành thầy kiện đắc lực.
CHú xem hóa quyền là sao , cháu theo chú đằng sơn không coi là sao chỉ coi là bộ mặt mới của chính tinh thôi, nên khong có đắc hãm.
Cụ Vũ tài lục đã nói:
Lộc Quyền Khoa Kỵ đều có chữ HÓA ở trước. Hóa là chuyển biến, chuyển động, chuyển hóa. Cho nên Tứ hóa không thể xem là một tinh diệu và tứ hóa chỉ là hiện tượng biến hóa.
Chú vuivui không hiểu sao chú lại cho là kình dương của lá số ng nhà chị phuongmai06l: ng này không ngại kinh dương. Ý chú viết chung quá. Không ngại tức là thế nào ạ. Là không bị hình thương, chết yểu .. hay bị phá về công danh.Chú giải thích cho mọi ng hiểu đi. Nhiều khi chú hay có cách giải là lạ. Chú lắm chiêu thức thì phải. Sao chú không dạy cho trẻ nhỏ vài chiêufile:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
minhminh
MỞ SÁCH ĐỌC LẠI , CHỊU KHÓ VẬN DỤNG TẾ BÀO NÃO HOẠT ĐỘNG THÌ SẼ HIỂU THÔI . KHÔNG AI DẤU NGHỀ ĐÂU , MÀ CÓ GÌ MÀ DẤU , MUỐN DẤU CŨNG CHẢ ĐƯỢC CÁC BẬC TIỀN BỐI ĐÃ ĐỂ LẠI TRONG TỬ VI THƯ CẢ RỒI , CHẲNG QUA LA TRONG CÁCH HÀNH VĂN DIỄN NGHĨA NGƯỜI TA MUỐN HẬU HỌC PHẢI HỢP TÁC SUY TU MỘT CHÚT . NÊU ĂN QUẢ THEO KIỂU ĐƯỢC DỌN SẴN CHỈ VIỆC ĂN THÌ ĂN MIẾNG NÀO CHỈ BIẾT MIẾNG ẤY THÔI
CHỨ NẾU BIẾT TRỒNG CÂY ĂN QUẢ THÌ SẼ BIÊT CHỌN GIỐNG , CHỌN THỔ NHƯỠNG , NẮNG , NƯỚC , PHÂN BÓN THÌ SẼ BIẾT ĐƯỢC RỐT RÁO HƠN , LÚC ẤY SẼ BIẾT THỔ NHƯỠNG NÀO , NƯỚC NẮNG RA SAO , PHÂN BÓN THẾ NÀO THÌ LÁ , HOA TRÁI SẼ RA SAO ?
timhieucuocdoi
Thân chào chị Phuongmai06,Theo thiển ý của Thcd thì Anh Vuivui có dạy rằng Hạn là môi trường sống của Phúc Mệnh và Thân. Phúc của lá số Vô chính diệu, vào hạn 36-45 gặp hai Không là Thiên không và Địa Không là hợp Phúc, nên chính Phúc sẽ hóa giải. Vì thế Thiên không không còn tác Họa nữa. Quan có Thái âm, hạn phát phúc lại được hai Không phò nên Phát về điền sản mạnh lắm.
Đúng sai Thcd kính mong Anh Vuivui vào chỉ bảo dùm ạ.file:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
Vuivui
phuongmai06 đã viết :
@ Bác Vuivui
Không thấy bác hổi âm câu hỏi của mình PM đành phải copy lại câu hỏi đã hỏi trên kia mong bác trả lời
- Cái hạn của người nhà PM là hạn gì ạ : do công việc, pháp luật? hay ốm đau bệnh tật, tai nạn? bác có thể nói rõ được không ạ ? vì nếu có thể tránh để giảm bớt hạn thì phải có từ bây giờ ạ ? Chả dấu gì bác đây là lá số của chính em trai PM đó ạ , mong bác giúp PM ạ
-Nếu nuôi con nuôi thì phải nuôi tại nhà hay nhận con nuổi ? Có thể nhận đỡ đầu trẻ em ví dụ trẻ em trại mồ côi được không bác?
PM mong bác hồi âm , xin cảm ơn bác
Vuivui
Tôi biết chắc đây là biến cố lớn liên quan đến tính mạng . Về mặt lý thuyết thì Tôi xác định ró được như thế. Còn về mặt kinh nghiệm thì đương số mắc bệnh hiểm nghèo, Nhưng tôi vẫn thường lưu ý , chỉ thông tin trên bình diện lý số , còn kinh nghiệm và kịch bản chỉ đẻ tham khảo mang tính tâm lý mà thôi Vì nhiều khi cùng một nội dung thông tin , nhưng bản chất và tiến tình các biến cố chỉ xảy đúng với số lý chứ không thep kích bản mà mình dùng để cố gắng hiểu lý số .
Như đã nói , giải được thiên không chỉ có phúc, Nhưng cơ chế giải thì rất phức tạp và tinh tế.Tùy từng trường hợp cụ thể mà xác đinh. Không tùy thuộc vào Thiên không đóng ở đâu, cứ nhập hạn thiên không phải xem phúc vận thế nào mà quyết đoán
Thiên không thủ mệnh mà phúc không giải được thì dù đạt tới đỉnh của danh vọng thì cuối cùng cũng sẽ phải trả giá, thất bại đau đớn, danh dự ê chề thậm chí dọng họ suy bại – đó mới là điều đáng kể, Ví dụ vậy !
Trich dẫn :
Tìm hieucuocdoi đã viết :
Thân chào chị Phuongmai06, Theo thiển ý của thcd thì Anh Vuivui có dạy rằng Hạn là môi trướng sống của Phúc Mệnh và Thân, Phúc của lá số Vô chính diệu , vào hạn 36-45 sẽ gặp hai Không là Thiên không và Địa không là hợp Phúc , nên chính Phúc sẽ hóa giải . Vì thế Thiên không không còn tác Họa nữa , Quan có Thái âm , hạn phát phúc lại được hai Không phò nên Phát về điển sản mạnh lắm . Đúng sai thcd kính mong Anh Vuivui vào chỉ bảo dùm ạ .
Kính
Vuivui
Chào người Quen!
Không đơn giản như THCD viết thế đâu ! Không phải vì Phúc vô chính diệu gặp hạn không vong là hay đâu
Đến nay phản hồi của PM về hạn thiên không của lá số này như sau :
Cuối vận đúng là vẫn giầu thật so với đầu đại vận , tuy cũng có những sự mất mạt nhất đinh do xu thế chung của bất động sản hiện nay nhưng tựu chung lại vãn là tăng trưởng ( PM không tiện kể ra ở đây )
- Cuối năm 44 tuổi bị tại nạn xe máy đâm trực diện vào xe tài , gấy chân phải đóng đinh . May lúc đâm đội mũ xe máy tốt nên không ảnh hưởng tới đầu , buộc phải nằm viện 2-3 tháng
- Hiện đã nhận con nuôi được 3 năm , cậu này ko tin tử vi đâu nên lời giải đoán của bác vuivui hầu như không tác động gì lên quyết định của cậu tạ , nên việc nhận con nuôi hoàn toàn do duyên đưa đẩy thôi , ông bà cậu ấy thuê trông hộ trang trại có đứa con nghiên ngập , vợ bỏ đi , cậu con trai phải vào tù không nuôi được con . Anh ta buộc phải ký giấy cho con đi làm con nuôi theo yêu cầu của bố mẹ vì lo sợ cho tương lai của đứa cháu sẽ theo bố mẹ
Sửa bởi phuongmai06: 17/12/2014 - 14:34