Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
irishuynh105, on 23/11/2014 - 14:50, said:
@
:
tặng mấy cô gái nè, đẹp hông, được ở đây thì sướng biết mấy he hihihi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
úi thùi ui,ttL ko thuộc bài,mấy hôm nay giở sách xem thấy nhà này có ma hú.hú...
KHÔNG NÊN GẶP ĐỘC ÂM SÁT
NẾU PHẠM NGƯỜI NHÀ BỊ ÁM BỆNH QUẤY RẦY
Danh từ trong phong thuỷ học “sát” và “sát” là đồng âm đồng nghĩa, duy chỉ có một điểm không giống nhau, là chữ viết trong tiếng Hán không giống nhau.
Phần trên đã giảng giải về “cô dương sát”, phần này nói về “độc hữu sá”.
Khi mua nhà, trước tiên phải quan sát sơn thuỷ gần đó, cửa nhà, tiếp đó lưu ý gần nhà có “sát khí” không.
Khoảng 2 năm trước, qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi quen với bà Vĩ, lúc đó do bà ấy thành khẩn yêu cầu, nên tôi đã từng góp ý cho bà ấy về mặt tướng mạo.
“'Bà Vĩ, năm nay bà bao nhiêu tuổi?”
“40 tuổi rưỡi”, Bà Vĩ nói xong, lấy trong tủi ra một tấm hình đoán số tử vi: “Đây là sao chiếu mệnh mà thầy bói xếp cho tôi”.
“Năm nay bà gần 41 tuổi, tương hành sơn căn (thượng tiệt tỵ lương) phần này hơi thấp, đề phòng sức khoẻ sẽ xuất hiện vấn đề, theo hỗn lưu pháp 41 tuổi xem mắt phải, mắt trái, dưới mắt có một tật nhỏ, dễ mắc bệnh phụ khoa.
Tôi phát hiện trên đầu mắt phải của bà ấy, có nốt ruồi, đây là số tử vi của chủ 42 tuổi xem lại số tử vi của bà ta, 42 tuổi hành điền trạch cung thái âm tinh thất hãm, nhưng gặp 4 sao tốt, chủ mua nhà, nhưng phong thuỷ hoặc môi trường của ngôi nhà này không tốt, sẽ vì vấn đề của nhà mà phá tài sản. Còn nốt ruồi trên đầu bà ta, cũng ảnh hưởng đến nhà ở.
“Bà Vĩ, nếu năm sau bà mua nhà, phải rất cẩn thận, e rằng sẽ vì đó mà tổn thất, hơn nữa phong thuỷ hoặc môi trường cũng không lý tưởng”.
Sau hôm đó, bà ta không đến tìm tôi. Nhưng gần đây gọi điện cho tôi, thì ra bà ta mua nhà ở tuổi 42 thật, ở được hơn nửa năm, phát hiện thấy sức khoẻ của người nhà, có rất nhiều bệnh, mới hoài nghi là vấn đề về phong thuỷ, thế là đến tìm tôi xem nhà cho bà ta.
Hẹn với bà Vĩ xong, tôi mang theo bảng tuổi khởi hành, đến nơi ở của bà ta, đã biết phạm phải vấn đề gì.
1. Ngôi nhà cao tầng rất gần bãi tha ma.
2. Đơn vị nhà ở của bà ta, từ hướng cửa sổ của phòng ngủ nhìn ra ngoài, thấy một bãi tha ma, khoảng cách rất gần.
Bãi tha ma thuộc “độc âm sát”, chủ nhân phạm cơ thể nhiều ám bệnh.
“Sao bà có thể mua ngôi nhà gần bãi tha ma?”. Tôi hỏi.
“Giá rất rẻ, thuộc vật quá giá trị”. Bà Vĩ đáp.
Sau đó tôi hướng dẫn cho bà nuột số phương pháp để hoá giải độc âm sát, nhưng phí công sức, cũng không giảm.
Chính anh Đặng cũng đã nhắc đến chuyện này, không thì tôi cũng đã quên rồi. Thì ra lúc đó tôi đã đoán trước trong thời gian này bà ta mua nhà có phong thuỷ không tốt.
Trước khi mua nhà, tốt nhất là tránh phạm một số sát khí, thì có thể khó nhọc một lần an nhàn mãi mãi.
Độc âm sát cũng có mấy loại:
Xuyên tâm sát – trước cửa hoặc trước cửa sổ, có một cây ở chính giữa, là phàm xuyên tâm sát, còn thực vật thuộc âm, thuộc độc âm sát, chủ phạm hoạ chảy máu, nhiều bệnh.
Bãi tha ma - trước cửa hoặc trước cửa sổ hướng ra bãi tha ma, bãi tha ma là nơi người chết. Người sống thuộc dương, người chết thuộc âm, cũng thuộc độc âm sát. Chủ nhà phạm sát thì có nhiều bệnh, nhiều mộng hoặc gặp ác mộng liên miên. Như hoa viên ven biển, một số ngôi nhà ở quê.
Rừng cây - có một số nhà ở quá gần cây cối, mà những ngôi nhà này lại nhiều là một đến 3 ngôi, đây thuộc phạm độc âm sát. Nếu thất vận, thì gia chủ có âm linh tác oai tác quái.
Như vậy, người ở trong nhà, có ám bệnh, như một số biệt thự trên đỉnh núi.
Nơi lo việc đám ma - trước cửa hoặc trước cửa sổ nhìn thấy nơi lo việc đám ma, cũng là phạm độc âm sát. Sức khoẻ của chủ nhà không khoẻ, vận khí lúc tốt lúc xấu Như nhà ở phía trước, phía sau, bên trái, bên phải nơi lo việc đám ma.
Bệnh viện - Trước cửa hoặc trước cửa sổ nhìn thấy bệnh viện, cũng thuộc âm sát. Chủ nhà phạm âm sát sức khoẻ không tốt. Nhìn từ góc độ khoa học, trong bệnh viện có không ít bệnh nhân ở đó, đương nhiên vi khuẩn không ít, những bạn sống ở gần, có thể nhiều hoặc ít sẽ tiếp xúc với những vi khuẩn đó, trong tình hình như vậy, đương nhiên tạo nên ảnh hưởng nhất định đối với sức khoẻ.
Còn có một số địa phương, khó phân là thuộc “cô dương sát”, hay thuộc “độc âm sát”. Như nhà tù, trụ sở cảnh sát v.v…
Trụ sở cảnh sát là nơi nhân viên công vụ làm việc chấp hành pháp luật, thuộc “dương” tính, nhưng ở trong trụ sở cảnh sát, có không ít phạm nhân ở bên trong, có một số là lấy khẩu cung, có một số là vừa bị bắt, phạm nhân thuộc “âm” tính.
Nếu thật sự phải phân loại, trụ sở cảnh sát nên thuộc “cô dương sát” nhiều .
Nhà tù là nơi bắt giữ phạm nhân, nhưng cũng lại là một số nơi nhân viên công vụ thi hành pháp luật làm việc, tình huống này, nên thuộc âm nhiều dương ít, coi là “độc dương sát”.
Vì vậy trước cửa hoặc trước cửa sổ hướng về trụ sở cảnh sát, nhà tù, đều thuộc “phạm âm đương sát”. Nhưng viên chức ở đó là thuộc vũ chức, đa số là “mệnh tương đối mạnh”, vì vậy không nên sợ hãi.
Cho dù chủ đất lân cận có thuộc “độc âm sát”, nếu khoảng cách nhà cao tầng rất xa, đơn vị nhà ở của ngôi nhà cao tầng này cũng có thể suy nghĩ để mua. Còn về sự xa gần của khoảng cách phải căn cứ theo “sự lớn nhỏ của sát” mà định. Thông thường, khoảng cách của “độc âm sát” với ngôi nhà cao tầng mấy nghìn thước, thì có thể suy nghĩ để mua, nếu chỉ là khoảng cách hơn 100 thước, đương nhiên không phải suy nghĩ, không mua là cát.
( ST)