Gửi vào 15/02/2013 - 22:09
Những ai thích chơi trò đỏ đen thì xin tham khảo bí kíp (Hai Chén không khuyên bạn chơi cờ bạc đâu nhé, chỉ trích lại những điều mà sách dạy) trong Kỳ Môn Độn Giáp:
Phép Cô Hư:
Hoàng Thạch công nói: Tựa Cô đánh Hư (bối Cô kích Hư), một gái có thể địch mười nam nhân.
Phép Cô, 10 người dung Cô giờ (Thời Cô), 100 người dùng Cô Ngày (Nhật Cô), ngàn người dùng Cô tháng (Nguyệt Cô), vạn người dùng Cô năm (Niên Cô). Duy Cô giờ thì rất ứng nghiệm.
-Tuần Giáp Tý, Cô ở Tuất Hơi, Hư ở Thìn Tị.
-Tuần Giáp Tuất, Cô ở Thân Dậu, Hư ở Dần Mão.
-Tuần Giáp Thân, Cô ở Ngọ Mùi, Hư ở Tý Sửu.
-Tuần Giáp Ngọ, Cô ở Thìn Tị, Hư ở Tuất Hợi
-Tuần Giáp Thìn, Cô ở Dần Mão, Hư ở Thân Dậu.
Tuần Giáp Dần, Cô ở Tý Sửu, Hư ở Ngọ Mùi.
Vượng thì gấp 10, Tướng thì gấp 5, Hưu khí thì nguyên số, Tù giảm bớt, Tử thì giảm một nửa.
Đánh Bạc được thua
Kim Quỹ rằng: Được hay không, nhìn vào Cô Hư, gọi là cờ bạc cỏ giả. Tuần 6 Giáp, lấy giờ đúng, ngồi trên Cô thì thắng. Ngồi trên Hư thì thua. Lại xem thêm ba kỳ cửa cát và Đẩu cương, lấy chuôi chòm sao Đẩu chỉ vào người khác thì thắng.
Thanh Long phương cát
Nên ngồi ở phương cát, cầu tài, đánh bạc, mưu việc trăm sự đều tốt lành.
Thanh Long
Tuần giáp Tý: Tý Tuần Giáp Tuất : Tuất Tuần Giáp Thân: Thân
Tuần giáp Ngọ: Ngọ Tuần giáp Thìn : Thìn Tuần giáp Dần: Dần
Phương Hỷ thần
Giáp Kỷ, Dần Mão hỷ, Ất Canh, Thìn Tuất hay. Bính Tân, Thân Dậu tốt.
Mậu Quý, Tị Hợi đây. Đinh Nhâm, Ngọ Mùi nhâm. Nơi đó hỷ thần bày.
Như ngày Giáp Kỷ thì hai phương Dần Mão có hỷ thần, Ngoài ra phỏng thế. Khi xuất hành, đánh bạc nên theo phương ấy.
Tựa hướng về phương ngũ đế vượng khí
Tháng 1,3,9: đứng chính Nam, mặt hướng Bắc, thắng lớn.
Tháng 2,4,10: đứng chính Đông, mặt hướng Tây, thắng lớn.
Tháng 3,5,11: đứng chính Bắc, mặt hướng Nam, thắng lớn.
Tháng 4,6,12: đứng chính Tây, mặt hướng Đông, thắng lớn.