Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#34651
Gửi vào 21/08/2012 - 17:43
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#34652
Gửi vào 21/08/2012 - 17:48
Kem Tàu ngầm và Ninjas hôm Chú Vị Tế nói chuyện thư, hôm nay mình nói chuyện tán, anh nhớ 1 chuyện hơi có tội với cô kia, có gì anh PM cho
Sửa bởi Ninja: 21/08/2012 - 17:53
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#34653
Gửi vào 21/08/2012 - 17:54
Trần Lập: 'Chúng tôi chọn thí sinh theo đường dài'
Trước thắc mắc về tiêu chí lựa chọn thí sinh trong vòng Đối đầu, nam rocker thẳng thắn bày tỏ quan điểm với VnExpress.
> /
- Kết thúc , dư luận không đồng tình việc anh chọn Bảo Anh khi thí sinh này có chất giọng thua hẳn Thanh Thủy. Điều này trái với tên gọi "Giọng hát Việt". Anh giải thích sao?
- Ở vòng Giấu mặt, giọng ca là tiêu chí quyết định cho sự sống còn của thí sinh. Nhưng đến vòng Đối đầu thì bên cạnh giọng ca còn có nhiều yếu tố khác. Đó là cung cách trình diễn, thái độ rõ ràng trong việc định hình phong cách âm nhạc...
Khán giả xem qua truyền hình không thể cảm nhận được thực tế không khí diễn ra tại hiện trường trong mỗi vòng thi đấu. Các huấn luyện viên chấm điểm dựa trên những diễn biến trên hiện trường.
Với trường hợp Bảo Anh, cô ấy hoàn toàn chủ động trên sân khấu. Và trên sàn đấu, ai đưa được đối thủ của mình vào thế trận do mình tạo ra thì người đó chiến thắng.
Trần Lập xem trọng con đường dài cho thí sinh.
- Ở Bảo Anh còn điều gì khiến anh chọn lựa, dù hai huấn luyện viên nữ và khán giả đều nghiêng về phía ngược lại?
- Giọng ca dày và mạnh không quan trọng mà bằng việc người đó có đáp ứng được quá trình luyện tập hay không. Trong quá trình luyện tập, tôi nhận thấy Bảo Anh có tố chất tiến xa và đáp ứng được đòi hỏi của cuộc thi. Ở vòng Đối đầu, trừ khi có sự thắng thế tuyệt đối, còn nếu hai thí sinh chênh nhau một 9, một 10 thì phải xét đến sự hòa quyện giữa giọng ca cùng lối trình diễn. Và Bảo Anh đã thể hiện được điều đó, đảm bảo con đường dài tiếp theo sau.
Tôi còn nhớ Giám đốc sản xuất âm nhạc Phương Uyên có nói rằng: "Hầu hết ai đã chạm tới 'nóc' thì con đường tiếp theo sẽ khó khăn và khó có thể phát triển hơn". Tôi mong khán giả khi xem truyền hình hãy xem một cách bình tâm và nhìn thí sinh cả một quá trình chứ đừng vì một tập, hai tập mà vội kết luận.
- Ưu thế về ngoại hình của Bảo Anh góp bao nhiều phần vào quyết định của anh?
- Các hot boy, hot girl có quyền được khán giả yêu mến. Trong nghệ thuật, thanh và sắc là sự hòa quyện được khán giả chấp nhận. Chương trình còn cả 12 đêm diễn ra trực tiếp. Nếu hot girl, hot boy có tài thật sự thì họ sẽ đi xa. Nếu họ không có khả năng thì ắt hẳn họ sẽ dừng ở đâu đó. Tài năng thì không có quyền xinh đẹp hay sao? Tại sao chúng ta không nhìn nhận điều đó một cách đúng đắn nhất?
- Nếu thực lực hát ngang nhau, anh sẽ chú trọng vào ngoại hình?
- Trong công chúng, người ta có nhiều gu nhìn nhận khác nhau. Khi nhìn nhận ở lĩnh vực không chuyên môn thì có thể không thấy sự khác biệt rõ rệt. Nhưng khi xét đến vấn đề chuyên môn thì không ai giống nhau. Phải có một điểm nhỉnh nào đó và chính huấn luyện viên nhìn ra được điều này.
Chúng tôi rất khó khăn khi phải tự tay loại ra những thành viên ưu tú của mình. Nhưng đây cũng chính là nét độc đáo của chương trình mà mọi người không thể phủ nhận được.
Dư luận cho rằng Bảo Anh (phải) không xứng đáng vào vòng liveshow bằng Thanh Thủy khi yếu hơn về giọng hát và cách xử lý trong tập đầu tiên vòng Đối đầu. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
- Tiêu chí lựa chọn thí sinh của anh như thế nào?
- Tất cả huấn luyện viên lựa chọn đều dựa trên tiêu chí chung của phía nắm bản quyền là nhà sản xuất bên Hà Lan. Chúng tôi không có tiêu chí nào riêng cả. Nhưng đối với tôi, để đến được các vòng sau, các thí sinh phải vững vàng về yếu tố tâm lý, chuẩn bị về thời gian để đáp ứng được bài tập chuyên môn trong luyện tập và có một lực lượng khán giả ủng hộ.
- Anh đã dồn công sức thế nào trong việc luyện tập cho vòng Đối đầu?
- Vòng Giấu mặt khổ một thì sự khó khăn của vòng Đối đầu tăng lên gấp bội. Chỉ trong một tháng trời luyện tập cùng thí sinh, tôi đã sụt 3 kg. Chúng tôi không chỉ lao lực về tâm trí mà còn bị suy giảm về sức khỏe. Tôi nói ra để thấy rằng, ngồi ở vị trí huấn luyện viên không phải dễ dàng.
- Anh nhìn thấy gì cho con đường âm nhạc Việt Nam thông qua chất lượng của "Giọng hát Việt"?
- Một cục diện âm nhạc trong giới trẻ sẽ thay đổi. Không còn sự ủy mị trong âm nhạc mà là những bài hát được chọn lựa rất văn minh. Nếu như những thí sinh sau cuộc thi tiếp tục chọn lựa con đường âm nhạc này, thì họ sẽ thay đổi cách nhìn nhận của khán giả về âm nhạc.
Có một thế hệ ca sĩ rất giỏi ra đời. Họ nhận ra rằng tài năng chưa là gì, để thành công phải có một quá trình và đi trên một con đường đúng đắn.
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#34654
Gửi vào 21/08/2012 - 18:11
Sửa bởi AnKhoa: 21/08/2012 - 18:12
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#34655
Gửi vào 21/08/2012 - 18:17
AnKhoa, on 21/08/2012 - 18:11, said:
Tam lí Gato nữa anh ơi. Hic. Anh Trần Lập trả lời em cảm thấy vừa ý. Dư luận đôi khi khiến em khó hiểu ? Huấn luyện viên là những nhân vật có uy tín, và em nghĩ cũng chả dại khi đến với chuơng trình để chết danh đâu anh. Đây là 1 cơ hội cho cả 4 huấn luyện viên mà.
Noi chung em để ý dư luận mạng ảo là những thành phần , thôi nói ra thành phân biệt. Báo chí cứ thích đục nước thả câu chứ có gì đâu. Tinh thần người Việt luôn có cái kiểu, không thích nhìn vào những mặt tích cực đâu, toàn vạch những mặt tiêu cực , làm cho nó trở nên nghiêm trọng và uyên bác. Thế là 1 số bị dắt mũi.
Em có vẻ đồng quan điểm và cái nhìn với anh Khoa, anh Khoa nhỉ ? hì
Trong 4 vị giám khảo, tuy mình kết Thu Minh, và cứ bảo Hà Hồ là khéo chứ mình tin cô này là người chịu khó đầu tư nhất cho các thí sinh, 1 phần vì cô ấy nhiều điều kiện hơn các huấn luyện viên kia.
Sửa bởi lululu: 21/08/2012 - 18:24
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#34656
Gửi vào 21/08/2012 - 18:32
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#34657
Gửi vào 21/08/2012 - 18:32
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#34658
Gửi vào 21/08/2012 - 18:38
Đàm Vĩnh Hưng: “Im lặng là hèn”
(Dân trí) – Nam ca sĩ tiếp tục “công kích” Thanh Lam và ví mối quan hệ giữa mình và “Nữ hoàng nhạc nhẹ” như con kiến độc. “Lâu nay người ta vẫn hay nói im lặng là vàng, nhưng trong chuyện này im lặng là hèn”, Đàm Vĩnh Hưng viết trong bức tâm thư gửi từ Mỹ.
“Cơn bão The Voice” có thể nói bắt nguồn từ lời nhận xét thẳng thắn của ca sĩ Thanh Lam: “Không thể tưởng tượng ra Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì?"
Phát ngôn của nữ ca sĩ đã khiến dư luận “nổi sóng” trên khắp các diễn đàn mạng. Tuy nhiên, mọi việc thực sự trở nên căng thẳng khi hai nhân vật chính - Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng lại bị cho là bột phát, thiếu chín chắn.
Đàm Vĩnh Hưng với cá tính thẳng thừng đã lên báo đáp trả nữ ca sĩ được mình coi là thần tượng bằng những lời mỉa mai như “hãy ở yên trên gác tía lầu son kia đi” và tuyên bố “chấm dứt quan hệ, khỏi nhìn mặt” Thanh Lam.
Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố không nhìn mặt Thanh Lam
Dù xuất hiện trên mạng chưa đầy một giờ đồng hồ ngày 15/8 nhưng lời nhắn của nữ ca sĩ này vẫn thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Có người “mổ xẻ” cho rằng đây là phản ứng “nhẹ nhàng và thâm thúy” nhắm đến đàn chị Thanh Lam của Hà Hồ. Cũng có người cho rằng, hành động “vỗ mông” của nữ ca sĩ là không khôn ngoan, thiếu sự “kính trên nhường dưới”…
Khi cơn bão dư luận chưa kịp lắng xuống trước lời chia sẻ của những người liên quan như nhạc sĩ Quốc Trung, MC Phan Anh, nhạc sĩ Phương Uyên…thì Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” khi viết bức tâm thư gửi từ Mỹ. Lời “công kích” đàn chị và dư luận không đứng về phía mình được “ông Hoàng nhạc Việt” chứng tỏ: “Hưng cũng đang cân nhắc thật kỹ xem là nên chơi tiếp hay dừng lại trò chơi cuồng phong kích thích này”
Trong bức tâm thư dài hàng nghìn chữ, nam ca sĩ giải thích lý do mình lên tiếng: “Hưng là thế và sẽ mãi mãi là thế, phải biết thương yêu bản thân mình, biết chống trả những ai tấn công mình, không thể để cho ai muốn leo lên đầu mình ngồi đâu thì ngồi, muốn nói gì thì nói, lúc đó mình không khác gì một kẻ ngu ngốc và yếu đuối, giả tạo…”
Tâm thư của Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân
Ngoài việc khẳng định mình không phải kẻ kèn, yếu đuối và nhu nhược, giọng ca Người tình cũng khẳng định mình và Hồ Ngọc Hà không phải “hiệp sĩ mù” như Thanh Lam nhầm tưởng. Đàm Vĩnh Hưng nói cả anh và Hồ Ngọc Hà đều được học thanh nhạc bài bản. Nếu tuổi thơ của anh gắn liền với đàn guitar và piano thì Hà Hồ cũng là “dân trường nhạc đàng hoàng”. Nam ca sĩ cũng mỉa mai Thanh Lam khi nhận xét về một thí sinh sử dụng kỹ năng beat box trong một cuộc tranh tài là “đánh trống bằng mồm”.
“Nếu nói cần phải có trình độ sư phạm thì Hưng e rằng ngay cả chị Lam cũng không có luôn chứ đừng nói tới 2 trong số 4 huấn luyện viên”, nam ca sĩ “lật” lại lời nhận xét “Không thể tưởng tượng ra Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì?" của Thanh Lam.
Đàm Vĩnh Hưng cũng thể hiện sự đáp trả đớn đau và thâm thúy khi ví von mối quan hệ của mình và “thần tượng” như loài kiến độc và vì sao anh “chấm dứt ngay lập tức” mối quan hệ này: “Vẫn là một triết lý dởm nhất của Đàm Vĩnh Hưng đó là: khi một con kiến bắt đầu leo lên chân bạn, nếu bạn không chặn nó lại thì nhất định nó sẽ bò lên xa hơn, có thể nó sẽ tiến đến những khu vực gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của bạn. Cách tốt nhất là phải “chuyển hộ khẩu” nó sang một nơi khác, nếu gặp một loài kiến độc có thể cắn ta đau đớn thì cũng cần phải tiễn nó lên đường ngay lập tức. Đó cũng là một cách tự vệ để tồn tại, kẻ nào không biết yêu thương bản thân mình thì khó lòng nói yêu thương người khác một cách thật lòng”.
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#34659
Gửi vào 21/08/2012 - 19:04
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#34660
Gửi vào 21/08/2012 - 19:09
khi một con kiến bắt đầu leo lên chân bạn, nếu bạn không chặn nó lại thì nhất định nó sẽ bò lên xa hơn, có thể nó sẽ tiến đến những khu vực gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của bạn. Cách tốt nhất là phải “chuyển hộ khẩu” nó sang một nơi khác, nếu gặp một loài kiến độc có thể cắn ta đau đớn thì cũng cần phải tiễn nó lên đường ngay lập tức. Đó cũng là một cách tự vệ để tồn tại, kẻ nào không biết yêu thương bản thân mình thì khó lòng nói yêu thương người khác một cách thật lòng”.
Woa, uyên bác văn chuơng , nguy hiểm quá. Hiểu đời sâu sắc ghê luôn. Nhìn lại cách mình hành động xem. Lại còn phán " Im lăng là hèn ". Em có thể hiểu dụng ý của anh mà Mr Đàm. Anh muốn dắt mũi thiên hạ . Nói theo anh là " Nước cờ anh đi cao quá đấy ".
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#34661
Gửi vào 21/08/2012 - 19:09
tách.... tách...ào... tách .. tách....ào...tách..... tách....ào......ào....
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#34662
Gửi vào 21/08/2012 - 19:19
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#34663
Gửi vào 21/08/2012 - 19:19
Thu Minh: “Hãy cảm ơn Thanh Lam, dù đó có là sự tổn thương”
(Dân trí)- “Hãy cảm ơn Thanh Lam vì những lời góp ý cho dù có là sự tổn thương. Sự tổn thương sẽ là động lực để khẳng định bản thân mình…”- Từ nước ngoài, Thu Minh chia sẻ với phóng viên Dân trí quan điểm của chị về những tranh cãi quanh The Voice.
Chương trình The Voice hiện đang gây ra những cơn bão truyền thông và dư luận. Bản thân chị hẳn cũng không lường được hết sức hút của chương trình này có được?
Sẽ ngạc nhiên cho bạn vì câu trả lời của tôi là, “Tôi chẳng thấy bất ngờ gì cả”. Tôi đến với chương trình này vì sự yêu thích dành cho “The Voice American”. Hiện tại, tôi đang được làm công việc mà mình yêu thích, gặp gỡ, chia sẻ, huấn luyện các bạn trẻ có tài năng và sự đam mê theo đuổi con đường âm nhạc.
Tôi thấy mình như tươi mới hơn khi nhìn thấy hình ảnh của bản thân bao năm về trước. Đồng thời, ở các bạn thí sinh- mỗi người đều có khả năng thiên phú và cá tính riêng, nên không chỉ họ học ở tôi mà ngược lại, tôi cũng đang học ở họ để tự hoàn thiện mình mỗi ngày.
Với “format” (kịch bản) chương trình mới lạ, hay + HLV là những nhân vật có sức nóng, thành công + Thí sinh tài năng = chương trình hấp dẫn, đó là điều hết sức bình thường.
Thu Minh trên ghế HLV The Voice
Chị có thấy áp lực trước sức hút chương trình?Với tôi, áp lực không đến từ sức hút hay từ nhiều dư luận trái chiều vốn dĩ phải có ở một chương trình được chú ý, bao nhiêu năm trong nghề, tôi đã nhìn thấy và trải qua nhiều điều đủ để tôi có được sức “đề kháng” của riêng mình.
Tôi chỉ thấy buồn, thậm chí bối rối và đau lòng vì hơn ai hết tôi hiểu được sự cố gắng, đam mê của các thí sinh với ca hát nói chung, với cuộc thi này nói riêng… Là huấn luyện viên (HLV) trong những ngày qua cùng luyện tập, chia sẻ với các thí sinh, tôi hiểu rõ tố chất của từng người đến đấu, chứ không đơn giản chỉ qua một bài hát, một lần trình diễn trên sân khấu, vì vậy, đang là một người chị, một người thầy, mà phải đổi qua “đóng vai ác” tước đi quyền đi tiếp của các em, điều này thật quá sức chịu đựng trong cảm xúc của tôi khi nhìn các em và nói lời chia tay…
Đã có nhiều cuộc tranh cãi xảy ra xung quanh tính giải trí và tính chuyên môn trong một cuộc thi hát như The Voice, đỉnh điểm là cuộc khẩu chiến của Thanh Lam và 2 HLV, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, chị có theo dõi thông tin này?
Tôi đang ở nước ngoài, nếu không có những cuộc điện thoại và email gửi câu hỏi từ phóng viên, tôi sẽ không biết gì về chuyện này.
Đối với tôi, phải có lý do để mọi người ca tụng chị Thanh Lam là Diva của âm nhạc Việt Nam. Chị là một hình mẫu mà bao thế hệ ca sỹ đàn em phải học tập, trong đó có tôi. Trong những lần biểu diễn chung, tôi lại càng dành sự ngưỡng mộ, trân trọng giọng hát thiên bẩm cũng như khả năng chuyên môn và cả tính bộc trực của chị…
Mr. Đàm là một người anh đồng nghiệp rất cá tính trong giọng hát, nhạy bén với thị hiếu số đông để có sự thành công không phải ai cũng có được như anh trong sự nghiệp của mình. Ở Hà Hồ là sự thông minh sắc sảo, cố gắng khẳng định bản thân và cách làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp mà ngay cả tôi cũng phải học ở cô ấy trong những ngày làm việc chung vừa qua.
Ai cũng có “vũ khí riêng” của mình nên thử ví dụ, nếu cả 3 người cộng lại sẽ là một sự hoàn hảo- một sự hoàn hảo không thể nào có được trên cuộc đời này. Vì vậy, tốt nhất là xin không mổ xẻ thêm vấn đề. Thời gian sẽ là câu trả lời…
Tuy nhiên, điều tôi muốn nói ở đây là, chúng tôi đều là đàn em của chị Thanh Lam. Có sự thành công của chị cho nhạc nhẹ VN vào những ngày tháng đặt nền móng, mới có sự thành công của chúng tôi hôm nay. Nên, sự tôn trọng dành cho chị là điều nhất thiết phải có, vậy, hãy cảm ơn chị vì những lời nói góp ý cho dù có sự là tổn thương. Sự tổn thương sẽ là động lực để khẳng định bản thân mình trong những ngày sắp tới.
"Có sự thành công của Thanh Lam cho nhạc nhẹ VN vào những ngày tháng đặt nền móng, mới có sự thành công của chúng tôi hôm nay"
Câu chuyện tận cùng bên trong của cuộc khẩu chiến suy cho cùng chỉ là chuyện về chuyên môn, kỹ thuật thanh nhạc và công nghệ lăng-xê. Đã có nhiều ý kiến cho rằng, với những người trẻ, với một cuộc thi hát, tính chuyên môn nên được đề cao hơn tính giải trí. Song, The Voice lại đang giải trí và thương mại nhiều hơn. Ý kiến của chị về tính chuyên môn và tính giải trí trong The Voice?Đối với tôi, trong bất kỳ cuộc thi nào, kể cả Bước nhảy hoàn vũ- tôi đã tham gia, dù không phải là một vận động viên chuyên nghiệp, nhưng đã gọi là “thi thố” có nghĩa vẫn phải đề cao tính chuyên môn hơn. Với tên gọi Giọng hát Việt, đây là một cuộc thi đúng nghĩa về chuyên môn nhất. Trên sân khấu dù có mọi chiêu trò điều cốt lõi vẫn phải thể hiện bằng… giọng hát. Nếu có khả năng diễn trong giọng hát của mình, người đó thật sự là Tài năng!
Với cụm từ “đi xem ca nhạc” đã dần thay thế cho “đi nghe nhạc” bây giờ, thật sự chúng ta phải thừa nhận sự phát triển của công nghệ biểu diễn. Tính thị hiếu và thương mại đang dần chiếm ưu thế đông đảo hơn tính đơn giản của nghệ thuật chuyên môn.
Ngay trong các chương trình biểu diễn của các Diva thế giới như Celine Dion, bên cạnh tính chuyên môn và nghệ thuật được đề cao, vẫn phải có sự dàn dựng, chiêu trò để tăng thêm sự hấp dẫn cho người xem. Bởi vạy, thời điểm hiện tại, nếu có tài năng, có cá tính, có chuyên môn không thôi mà không có công nghệ, chiêu thức, chiến lược cũng sẽ mệt mỏi với quãng đường dài nặng nhọc đấy (cười).
Nếu làm một phép so sánh với 3 HLV còn lại, chị có sự tổng hợp hài hòa của cả kỹ thuật thanh nhạc và sự cập nhật xu thế âm nhạc hiện đại... Đây sẽ là lợi thế của chị và đội của chị ở cuộc thi này?
Cảm ơn về nhận định của bạn, nhưng mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước. Đôi khi, có những yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của mình. Nhưng với tôi, có thể theo dõi xuyên suốt quá trình dự thi của các bạn thí sinh, nhìn thấy được sự trưởng thành, nỗ lực qua từng vòng thi, nhìn thấy tài năng thiên phú, dù các bạn ở bất kỳ đội của HLV nào, tôi cũng ủng hộ bạn đó chiến thắng, miễn sao bạn là một kết quả xứng đáng của chuyên môn+ thị hiếu, chứ không phải là kết quả của cuộc chiến bình chọn (voting) từ các fans hay “mua vote”.
Nhân đây, tôi cũng gửi lời bày tỏ sự mong muốn quý vị khán giả đang theo dõi “The Voice” hãy quan tâm và nhìn nhận thật công bằng để bình chọn cho người có giọng hát thật sự chứ không phải vì họ là một “hotboy” hay “hotgirl” nào đó. Hãy tạo thêm sự tự tin cho những tài năng thật sự, vì họ sẽ là nền tảng của sự thay đổi cần phải có ở showbiz Việt hiện tại.
"Nếu có lễ cưới sẽ đích thân thông báo đến khán giả của mình..."
Có thể tiết lộ những "chiêu bài" của chị để biến đội Thu Minh thành đội mạnh?Tôi chẳng có chiêu bài nào cả! (cười). Tôi rất tập trung mỗi khi nghe các giọng hát, rồi từ sự yêu thích cá tính, cảm xúc của giọng hát, tôi có thể đồng cảm, giúp các bạn mài dũa thêm… Thế là tôi bấm nút.
Mọi người đều nhìn nhận tính chuyên môn trong giọng hát của tôi rồi nên những điều tôi nói không nhất thiết phải thể hiện hay chứng tỏ điều này nữa. Cảm xúc thật đến bốc đồng, hóm hỉnh, cá tính mạnh mẽ trong cách nói chuyện khi thuyết phục thí sinh khiến không khí cuộc thi thêm vui vẻ, giảm căng thẳng…. là màu sắc riêng của tôi với các HLV khác trong The Voice.
Cũng được biết, trong khi bận rộn với vai trò HLV của The Voice, chị còn bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới của mình. Chị có thể chia sẻ tin vui với những người yêu mến chị?
Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, nếu có gì diễn ra đích thân tôi sẽ tự thông báo với khán giả của mình mà không cần phải thông qua báo chí. (Cười).
|
Thanked by 1 Member:
|
|
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Cờ Dịch - đạo của người quân tử |
Giải Trí | MaiThienThu |
|
|
|
Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | PhatTuThienKhoi |
|
|
|
Độc lạ người đàn ông miền Tây có chiếc XE ĐẠP 105 TUỔI, BẰNG ĐỒNG, trả 1,5 TỶ không bán |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Cờ Dịch - đạo của người quân tử |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | MaiThienThu |
|
|
|
Chủ tịch Cuba đối thoại với Mỹ và sẽ hợp tác với Mỹ điều tra âm mưu xâm nhập vũ trang!? |
Linh Tinh | DamLuanPhongVan |
|
|
|
Việc một người đang tu tập Phật pháp và hành thiện có thể hiện ra qua lá số và quẻ bói không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
|
145 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 145 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















