Đáp án của em chính là khi ta lấy các chất hóa học cho phản ứng với nhau ta sẽ có 1+1 =1,2,3,4. tùy theo loại chất mà ta cho tương tác. Cái hay là ở chỗ nếu em chỉ để nó =2 trở nên thì rất nhiều cụ sẽ nghĩ đến cái khác. Em để thời gian dài thì lại có quá nhiều đáp án. Nếu để thời gian ngắn quá thì bài toán lại quá dễ. Ở đây để 1+ 1= 1,=2 thì đơn giản rồi. Nhưng = 3 thì bắt buộc phải là 1 gốc muối có hóa trị không bền vững dễ bị phân li hoặc sau khi phản ứng cho axit là H2CO3. khi đó H2CO3 do tính liên kết yếu tự phân li thành H2O và CO2 tức là thành 3 chất. Còn riêng trường hợp = 4 ta phải lấy KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.
Đấy là lời giả của em đấy, kính các cụ.
Em đưa ra câu hỏi này chỉ để thêm 1 cái nhìn khác tránh việc khi người ta cứ thấy 1 + 1 = ? là nghĩ ngay đến cái chuyện ...
Các cụ thỏa mãn chưa ạ? Em đi ngủ nhé. Have a nice day các cụ
Sửa bởi voiva: 05/03/2012 - 11:37