Ca'ch tu hành:
1. Các con số Không : Địa Không, Thiên Không, Tuần Không và Triệt Không . Địa Kiếp không phải là Không nhưng hệ quả liên luỵ cũng là Không .
Mệnh Thân của ông Giáp Ngọ bị Tứ Không vây hãm . Riêng Thân hội đủ cả 4 sao Không !
Địa Không : biến cố làm cho mình thành số Không, tán sản, đời có lúc K còn gì !
Thiên Không : lên quá có lúc bị sụp đổ như diều băng trong lúc gió lên rồi bị đứt giây
Tuần Không : có nhiều rồi bị hao hụt dần mòn
Triệt Không : chém cho sứt mẽ
2. Hai sao tu hành chính yếu : Thiên Quan (mang chức vụ, cụ thể) .Thiên Phúc (làm phúc tức là đạo)
Thiên Không hãm tại Thê xung với Quan gặp Kiếp : tình là giây oan, nay tự mình làm tán sản thì vợ cũng phát chán vì cách xử sự ngược đời (mệnh thân KK).
Ngày xưa có gã từ quan (tức treo ấn, K còn là quan chức nữa), trở thành Lưu Nguyễn đi tìm động hoa vàng .
Mệnh Thân đắc Quan - Phúc có ý tu từ tiền kiếp (ảnh hưởng của KK gặp Long Đức). Nay vào hạn cung Mão lại thấy Quan Phúc trùng chiếu 1 lần nữa nên giác ngộ (Dương Lương đẹp tại Mão như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) mà từ bỏ vật chất vui cùng đồng đạo .
Xét DH hiện hành tại Mão:
Vừa vượt qua DH có Lộc tồn + Tứ Linh + Khoa là thời kỳ đắc lộc ưng ý về mọi mặt thì làm sao tu được ! Nên vừa vào hạn Thiên Không thì tự mình làm mình sụp đổ bởi các thứ sau:
Thái Dương trúng Kình Kỵ : công danh như măt trời gặp lúc giông bão trời tối xầm lại
Quốc Ấn là con ấn vua ban cho lúc làm quan nay gặp lúc nội tâm sóng gió (Lương Dương hội Kình Ky. ) nên chọn đường nhàn hạ (Ấn hội Tam Thai, trong thế giáp góc với DH),
thay vì DH trước đó Ấn đi theo Tứ Linh Lộc Tồn Hoá Khoa Bạch Hổ mà giương danh với đời .
Hỏi tu có được không ? Lương là ấm tinh, thiện lương, cho dù trúng Kình Kỵ làm cho nội tâm nhiều gút mắt, gây thị phi trong mắt của thế nhân (Kỵ cư DH cũng là cung Di) nhưng Việt Khôi đã hội đủ khi vào DH cung Mão thì mình là ngọn đuốc minh triết cho cuộc sống mới từ đây .
Mệnh Thân đều ở tư thế lùi so với vòng Thái Tuế . Thân ôm Long Đức là bậc công đức viên mãn, cùng Thiên Quan Thiên Phúc, đã hết bị tình là giây oan (Lương giải được Đào Hoa gặp Kỵ) (1)
Vậy xin chúc mừng đương số sớm liễu ngộ .
HC
(1) giải được Kỵ xét về lý tính thì các yếu tố giải được Kỵ sẽ là các sao, các cung mang hành Thổ như cung Tứ Mộ, Lộc Tồn, Tử Phủ, Thiên Lương (Mộc đới Thổ).
Sửa bởi HoaCai0101: 01/05/2014 - 12:11