Sẵn thấy bà con bàn về Hình với Riêu, NL có chút suy nghĩ thế này:
Ai cũng biết Hình Riêu luôn tam hợp với nhau. Nói về cái duyên với bói toán, huyền bí nói thì nhiều người trong giới Tử Vi Việt cho là Riêu, còn ở chiến tuyến bên kia thì cho là Hình.
Giả thuyết: Phải chăng 1 bên thì lấy cái "huyền" để tiếp cận với huyền bí, còn 1 bên thì lấy cái đạo để tiếp cận.
Thiên Hình có "duyên" với tăng đạo
(trong sách TVDSTT có đề cập về điều này. Nhưng trong lời bình về Hình và Riêu thì không thấy nói gì liên quan đến cái duyên hoặc khả năng bói toán, huyền bí cả). Tử Vi nói riêng, các môn huyền bí nói chung thì xuất phát từ các giới đó. Và cũng được xiển dương bởi những người có liên quan với giới ấy. Nhiều người trong Đạo gia, Không môn, hoặc dính dán đến ... biết ít nhiều về âm dương, kinh dịch, bói toán, huyền học.
Nếu nói thích điều nào hơn, thì NL thích những người tìm hiểu bói toán, huyền bí tiếp cận với nó bằng cái "Đạo" hơn là cái "Huyền". Huyền thì dễ lệch lạc, còn cái Đạo giúp dẫn đường và hướng cái Tâm.
Sửa bởi NgoaLong: 22/04/2014 - 11:09