một lá số hay
mothaiba
13/11/2014
Có cùng một l/s giống nhau nhưng xưa-nay có nhiều cuộc đời không giống nhau…!!!
Như vậy làm sao giải đoán số mệnh của một người chính xác được ?
Sách vỡ nghiên cứu về tử vi luôn vẫn có câu “Đức năng thắng số mệnh “để làm tiêu chuẩn cho những sai số trên…
Những người có l/s quá xấu nhưng cuộc đời của họ lại không xấu hoặc những người có l/s quá tốt nhưng cuộc đời lại không tốt ( không phải do lấy sai lá số ), vì…Họ là những người biết hoặc không biết CẢI TẠO VẬN MỆNH…
Tu tâm-Dưỡng tánh & Hành thiện tích đức là phương pháp cãi tạo vận mệnh tốt nhất mà không có phương pháp nào tốt hơn cả ( The best in the best ) !!! ( như 02 trường hợp anh minhminh & anh vuivui đã đề cập như trên cho cùng 01 l/s ).
…
--Nếu thầy bói lừng danh thiên hạ phán rằng : Số của bạn quá tốt, sau này anh sẽ trở thành tỉ phú đô la nhưng bạn chỉ thích có “ Tứ đổ tường “ thôi thì sao ( trong tử vi cũng có những cách-cục này ) ?
--Nếu thầy bói lừng danh thiên hạ phán rằng : Số của bạn sẽ sống trường thọ nhưng bạn thử nhảy vào đoàn xe lửa Bắc-Nam đang lao nhanh tới thì… biết liền chuyện gì sẽ xảy ra.
--v.v. & v.v…
Vận mệnh con người, ai ai cũng đều bị chi phối-trói chặt bởi nhiều lực vô hình ( nghiệp lực ), người có Đức thì có Phúc khí bao phủ-che chở tránh được nhiều tai họa không thể nào lường trước được và ngược lại kẻ vô Đức thì có nhiều Ám khí bao quanh, dù không có họa lâu dần cũng biến thành họa...!!!
Nếu nghiệp nhẹ ( nghiệp chưa trở thành cố định, là bất định nghiệp ) thì có thể dùng Đức để cải số được, nhưng nếu nghiệp đã quá nặng ( đã thành cố định, là định nghiệp ) thì cũng " bó tay " luôn...!!! Nhiều thầy " tào lao " bày vẽ cãi số bằng cách này hay bằng cách nọ, nếu có bày vẽ trúng đi chăng nữa, thì cũng chỉ vì bạn đã có Phúc khí hóa gìải sẵn rồi, chẳng qua chỉ là " phước chủ may thầy " mà thôi ! Giống như khi mua vé số cũng vậy, tới vận may thì trúng không thì trật vì trong mệnh đã có sẵn hay không thôi, cưỡng cầu là vô dụng.
Xã hội con người vì " đấu tranh để sinh tồn " cho nên chúng ta tâm niệm tham lam-ích kỷ là bản chất tự nhiên, nếu không như vậy thì bị coi là ngu là dại, có ai biết rằng chỉ có Thánh nhân mới làm được như vậy...Mà Thánh nhân là người đã vượt ra ngoài số mệnh, định mệnh !!!
Lá số xấu hay tốt là một lẽ nhưng tâm địa & cách xử kỷ tiếp vật của từng đương số như thế nào lại là một lẽ khác...
Gian-Tà-Ác-Độc-Tham lam-Thủ đoạn v.v…tôi không cần biết coi số hay bói quẻ chi cả, cũng biết được chính xác 100% tương lai của những kẻ ấy sẽ đi về đâu ngay khi vừa đi “ bán muối “…!!!
-VDCX !
Như vậy làm sao giải đoán số mệnh của một người chính xác được ?
Sách vỡ nghiên cứu về tử vi luôn vẫn có câu “Đức năng thắng số mệnh “để làm tiêu chuẩn cho những sai số trên…
Những người có l/s quá xấu nhưng cuộc đời của họ lại không xấu hoặc những người có l/s quá tốt nhưng cuộc đời lại không tốt ( không phải do lấy sai lá số ), vì…Họ là những người biết hoặc không biết CẢI TẠO VẬN MỆNH…
Tu tâm-Dưỡng tánh & Hành thiện tích đức là phương pháp cãi tạo vận mệnh tốt nhất mà không có phương pháp nào tốt hơn cả ( The best in the best ) !!! ( như 02 trường hợp anh minhminh & anh vuivui đã đề cập như trên cho cùng 01 l/s ).
…
--Nếu thầy bói lừng danh thiên hạ phán rằng : Số của bạn quá tốt, sau này anh sẽ trở thành tỉ phú đô la nhưng bạn chỉ thích có “ Tứ đổ tường “ thôi thì sao ( trong tử vi cũng có những cách-cục này ) ?
--Nếu thầy bói lừng danh thiên hạ phán rằng : Số của bạn sẽ sống trường thọ nhưng bạn thử nhảy vào đoàn xe lửa Bắc-Nam đang lao nhanh tới thì… biết liền chuyện gì sẽ xảy ra.
--v.v. & v.v…
Vận mệnh con người, ai ai cũng đều bị chi phối-trói chặt bởi nhiều lực vô hình ( nghiệp lực ), người có Đức thì có Phúc khí bao phủ-che chở tránh được nhiều tai họa không thể nào lường trước được và ngược lại kẻ vô Đức thì có nhiều Ám khí bao quanh, dù không có họa lâu dần cũng biến thành họa...!!!
Nếu nghiệp nhẹ ( nghiệp chưa trở thành cố định, là bất định nghiệp ) thì có thể dùng Đức để cải số được, nhưng nếu nghiệp đã quá nặng ( đã thành cố định, là định nghiệp ) thì cũng " bó tay " luôn...!!! Nhiều thầy " tào lao " bày vẽ cãi số bằng cách này hay bằng cách nọ, nếu có bày vẽ trúng đi chăng nữa, thì cũng chỉ vì bạn đã có Phúc khí hóa gìải sẵn rồi, chẳng qua chỉ là " phước chủ may thầy " mà thôi ! Giống như khi mua vé số cũng vậy, tới vận may thì trúng không thì trật vì trong mệnh đã có sẵn hay không thôi, cưỡng cầu là vô dụng.
Xã hội con người vì " đấu tranh để sinh tồn " cho nên chúng ta tâm niệm tham lam-ích kỷ là bản chất tự nhiên, nếu không như vậy thì bị coi là ngu là dại, có ai biết rằng chỉ có Thánh nhân mới làm được như vậy...Mà Thánh nhân là người đã vượt ra ngoài số mệnh, định mệnh !!!
Lá số xấu hay tốt là một lẽ nhưng tâm địa & cách xử kỷ tiếp vật của từng đương số như thế nào lại là một lẽ khác...
Gian-Tà-Ác-Độc-Tham lam-Thủ đoạn v.v…tôi không cần biết coi số hay bói quẻ chi cả, cũng biết được chính xác 100% tương lai của những kẻ ấy sẽ đi về đâu ngay khi vừa đi “ bán muối “…!!!
-VDCX !
CuTuatNhatNgoMenh
13/11/2014
Rất đồng ý với nhie
Em rất đồng ý với nhiều quan điểm của bác đưa ra, nhưng có 1 điểm em không đồng tình:
Xem số thấy chính xác số ai sống trường thọ ngày hôm ấy không chết nhưng bạn thử nhảy vào đoàn xe lửa Bắc-Nam đang lao nhanh tới thì… biết liền chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng thử hỏi ai dám thực hiện ví dụ này nếu số họ chưa tới và đang trong vận đẹp??? Hay bác làm gương thử xem , rồi bảo người nhà báo tin ( report) để mọi người nghiệm lý 1 trường hợp "đức năng thắng số" kinh điển mà bao người vẫn hay nhắc đến
Còn nếu không, thì cũng chẳng có ai chết cả và người ta vẫn sống đúng số!
mothaiba, on 13/11/2014 - 16:27, said:
Có cùng một l/s giống nhau nhưng xưa-nay có nhiều cuộc đời không giống nhau…!!!
Như vậy làm sao giải đoán số mệnh của một người chính xác được ?
Sách vỡ nghiên cứu về tử vi luôn vẫn có câu “Đức năng thắng số mệnh “để làm tiêu chuẩn cho những sai số trên…
Những người có l/s quá xấu nhưng cuộc đời của họ lại không xấu hoặc những người có l/s quá tốt nhưng cuộc đời lại không tốt ( không phải do lấy sai lá số ), vì…Họ là những người biết hoặc không biết CẢI TẠO VẬN MỆNH…
Tu tâm-Dưỡng tánh & Hành thiện tích đức là phương pháp cãi tạo vận mệnh tốt nhất mà không có phương pháp nào tốt hơn cả ( The best in the best ) !!! ( như 02 trường hợp anh minhminh & anh vuivui đã đề cập như trên cho cùng 01 l/s ).
…
--Nếu thầy bói lừng danh thiên hạ phán rằng : Số của bạn quá tốt, sau này anh sẽ trở thành tỉ phú đô la nhưng bạn chỉ thích có “ Tứ đổ tường “ thôi thì sao ( trong tử vi cũng có những cách-cục này ) ?
--Nếu thầy bói lừng danh thiên hạ phán rằng : Số của bạn sẽ sống trường thọ nhưng bạn thử nhảy vào đoàn xe lửa Bắc-Nam đang lao nhanh tới thì… biết liền chuyện gì sẽ xảy ra.
--v.v. & v.v…
Vận mệnh con người, ai ai cũng đều bị chi phối-trói chặt bởi nhiều lực vô hình ( nghiệp lực ), người có Đức thì có Phúc khí bao phủ-che chở tránh được nhiều tai họa không thể nào lường trước được và ngược lại kẻ vô Đức thì có nhiều Ám khí bao quanh, dù không có họa lâu dần cũng biến thành họa...!!!
Nếu nghiệp nhẹ ( nghiệp chưa trở thành cố định, là bất định nghiệp ) thì có thể dùng Đức để cải số được, nhưng nếu nghiệp đã quá nặng ( đã thành cố định, là định nghiệp ) thì cũng " bó tay " luôn...!!! Nhiều thầy " tào lao " bày vẽ cãi số bằng cách này hay bằng cách nọ, nếu có bày vẽ trúng đi chăng nữa, thì cũng chỉ vì bạn đã có Phúc khí hóa gìải sẵn rồi, chẳng qua chỉ là " phước chủ may thầy " mà thôi ! Giống như khi mua vé số cũng vậy, tới vận may thì trúng không thì trật vì trong mệnh đã có sẵn hay không thôi, cưỡng cầu là vô dụng.
Xã hội con người vì " đấu tranh để sinh tồn " cho nên chúng ta tâm niệm tham lam-ích kỷ là bản chất tự nhiên, nếu không như vậy thì bị coi là ngu là dại, có ai biết rằng chỉ có Thánh nhân mới làm được như vậy...Mà Thánh nhân là người đã vượt ra ngoài số mệnh, định mệnh !!!
Lá số xấu hay tốt là một lẽ nhưng tâm địa & cách xử kỷ tiếp vật của từng đương số như thế nào lại là một lẽ khác...
Gian-Tà-Ác-Độc-Tham lam-Thủ đoạn v.v…tôi không cần biết coi số hay bói quẻ chi cả, cũng biết được chính xác 100% tương lai của những kẻ ấy sẽ đi về đâu ngay khi vừa đi “ bán muối “…!!!
-VDCX !
Như vậy làm sao giải đoán số mệnh của một người chính xác được ?
Sách vỡ nghiên cứu về tử vi luôn vẫn có câu “Đức năng thắng số mệnh “để làm tiêu chuẩn cho những sai số trên…
Những người có l/s quá xấu nhưng cuộc đời của họ lại không xấu hoặc những người có l/s quá tốt nhưng cuộc đời lại không tốt ( không phải do lấy sai lá số ), vì…Họ là những người biết hoặc không biết CẢI TẠO VẬN MỆNH…
Tu tâm-Dưỡng tánh & Hành thiện tích đức là phương pháp cãi tạo vận mệnh tốt nhất mà không có phương pháp nào tốt hơn cả ( The best in the best ) !!! ( như 02 trường hợp anh minhminh & anh vuivui đã đề cập như trên cho cùng 01 l/s ).
…
--Nếu thầy bói lừng danh thiên hạ phán rằng : Số của bạn quá tốt, sau này anh sẽ trở thành tỉ phú đô la nhưng bạn chỉ thích có “ Tứ đổ tường “ thôi thì sao ( trong tử vi cũng có những cách-cục này ) ?
--Nếu thầy bói lừng danh thiên hạ phán rằng : Số của bạn sẽ sống trường thọ nhưng bạn thử nhảy vào đoàn xe lửa Bắc-Nam đang lao nhanh tới thì… biết liền chuyện gì sẽ xảy ra.
--v.v. & v.v…
Vận mệnh con người, ai ai cũng đều bị chi phối-trói chặt bởi nhiều lực vô hình ( nghiệp lực ), người có Đức thì có Phúc khí bao phủ-che chở tránh được nhiều tai họa không thể nào lường trước được và ngược lại kẻ vô Đức thì có nhiều Ám khí bao quanh, dù không có họa lâu dần cũng biến thành họa...!!!
Nếu nghiệp nhẹ ( nghiệp chưa trở thành cố định, là bất định nghiệp ) thì có thể dùng Đức để cải số được, nhưng nếu nghiệp đã quá nặng ( đã thành cố định, là định nghiệp ) thì cũng " bó tay " luôn...!!! Nhiều thầy " tào lao " bày vẽ cãi số bằng cách này hay bằng cách nọ, nếu có bày vẽ trúng đi chăng nữa, thì cũng chỉ vì bạn đã có Phúc khí hóa gìải sẵn rồi, chẳng qua chỉ là " phước chủ may thầy " mà thôi ! Giống như khi mua vé số cũng vậy, tới vận may thì trúng không thì trật vì trong mệnh đã có sẵn hay không thôi, cưỡng cầu là vô dụng.
Xã hội con người vì " đấu tranh để sinh tồn " cho nên chúng ta tâm niệm tham lam-ích kỷ là bản chất tự nhiên, nếu không như vậy thì bị coi là ngu là dại, có ai biết rằng chỉ có Thánh nhân mới làm được như vậy...Mà Thánh nhân là người đã vượt ra ngoài số mệnh, định mệnh !!!
Lá số xấu hay tốt là một lẽ nhưng tâm địa & cách xử kỷ tiếp vật của từng đương số như thế nào lại là một lẽ khác...
Gian-Tà-Ác-Độc-Tham lam-Thủ đoạn v.v…tôi không cần biết coi số hay bói quẻ chi cả, cũng biết được chính xác 100% tương lai của những kẻ ấy sẽ đi về đâu ngay khi vừa đi “ bán muối “…!!!
-VDCX !
Xem số thấy chính xác số ai sống trường thọ ngày hôm ấy không chết nhưng bạn thử nhảy vào đoàn xe lửa Bắc-Nam đang lao nhanh tới thì… biết liền chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng thử hỏi ai dám thực hiện ví dụ này nếu số họ chưa tới và đang trong vận đẹp??? Hay bác làm gương thử xem , rồi bảo người nhà báo tin ( report) để mọi người nghiệm lý 1 trường hợp "đức năng thắng số" kinh điển mà bao người vẫn hay nhắc đến
Còn nếu không, thì cũng chẳng có ai chết cả và người ta vẫn sống đúng số!
mothaiba
14/11/2014
Em rất đồng ý với nhiều quan điểm của bác đưa ra, nhưng có 1 điểm em không đồng tình:
Xem số thấy chính xác số ai sống trường thọ ngày hôm ấy không chết nhưng bạn thử nhảy vào đoàn xe lửa Bắc-Nam đang lao nhanh tới thì… biết liền chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng thử hỏi ai dám thực hiện ví dụ này nếu số họ chưa tới và đang trong vận đẹp??? Hay bác làm gương thử xem, rồi bảo người nhà báo tin ( report) để mọi người nghiệm lý 1 trường hợp "đức năng thắng số" kinh điển mà bao người vẫn hay nhắc đến …
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lời nói như tên không nên bắn bậy…!
CuTuatNhatNgoMenh làm gương thử xem, rồi bảo người nhà báo tin ( report) để mọi người nghiệm lý thì tốt hơn ?…
…
Những hành động tự tử, tự sát sao gọi là Đức được (?).
…
Thật là….có những hội viên như vậy…
( Tội hoàn toàn không thích tranh cãi trên diễn đàn xưa nay ! Vì vậy CuTuatNhatNgoMenh cũng không nên có những phát ngôn thiếu suy nghĩ & thiếu tự trọng như trên…)
-VDCX !
Xem số thấy chính xác số ai sống trường thọ ngày hôm ấy không chết nhưng bạn thử nhảy vào đoàn xe lửa Bắc-Nam đang lao nhanh tới thì… biết liền chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng thử hỏi ai dám thực hiện ví dụ này nếu số họ chưa tới và đang trong vận đẹp??? Hay bác làm gương thử xem, rồi bảo người nhà báo tin ( report) để mọi người nghiệm lý 1 trường hợp "đức năng thắng số" kinh điển mà bao người vẫn hay nhắc đến …
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lời nói như tên không nên bắn bậy…!
CuTuatNhatNgoMenh làm gương thử xem, rồi bảo người nhà báo tin ( report) để mọi người nghiệm lý thì tốt hơn ?…
…
Những hành động tự tử, tự sát sao gọi là Đức được (?).
…
Thật là….có những hội viên như vậy…
( Tội hoàn toàn không thích tranh cãi trên diễn đàn xưa nay ! Vì vậy CuTuatNhatNgoMenh cũng không nên có những phát ngôn thiếu suy nghĩ & thiếu tự trọng như trên…)
-VDCX !


