tripheo, on 26/03/2014 - 14:15, said:
Mình có kha khá lá số Thiên Lương chủ mệnh, đều là bạn bè hoặc người quen cả, hãm hay đắc đều có nhưng không hề có chuyện cãi cha mẹ mà đúng hơn là chịu sự áp lực và quản chế chặt từ gia đình, đặc biệt là từ bậc phụ huynh. Người Thiên Lương thấy đặc tính chủ yếu nhất là dễ cho qua và chịu ấm ức nhiều về phần mình nên hay có xu hướng nhịn nhiều hơn là đấu tranh, do đó mà tiếng nói trong gia đình thường thiếu trọng lượng và hay tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ nhiều hơn là mong muốn của mình. Mặc dù theo mình thấy đúng là rất nhiều người cung mệnh Thiên Lương hay muốn sống xa gia đình vì mệt mỏi dưới áp lực của cha mẹ và mâu thuẫn với các đấng sinh thành là chuyện cơm bữa nhưng họ không có ý định đấu tranh khi còn ở chung với gia đình. Như vậy thì đâu có "về nhà mở mồm là cãi"? Theo mình thì chỉ có thể nói là mâu thuẫn với cha mẹ rất nhiều mà thôi
Nêu ý kiến thông qua kiểm chứng của mình thôi nhé Sai đúng mong mọi người góp ý nhẹ tay vì mình mới học tử vi thôi
Về Phá quân chủ cung Nô, cái này mình quan sát từ chính những người có lá số trên mà ra thôi nhé. Người Thiên Lương thường có xu hướng tin vào luật nhân quả và có tín ngưỡng từ khi còn trẻ, thường cô độc nên bạn bè chỉ ở dạng thân sơ, làm bạn cũng nhanh mà bỏ cũng nhanh vì họ không gắn bó đặc biệt với bất kỳ một ai, cũng không thích tâm sự quá nhiều, lại thường không hợp bạn cùng lứa tuổi do hay suy nghĩ gọi là "già trước tuổi". Họ dễ thu hút người khác làm bạn hoặc làm tôi vì tính bao dung và hay chịu thiệt của mình (ảnh hưởng 1 phần từ niềm tin "nhân - quả") nhưng vì hay suy nghĩ khác người nên chỉ cần xa cách chút là họ mất bạn hay tôi tớ ngay và cũng không thiết tha níu giữ. Vậy theo mình Phá quân có ứng một phần là thế này đấy. Thiển kiến là vậy, xin đừng ném đá mình. Mình có đam mê về tâm lý học nên nhiều lúc hay liên hệ giữa tử vi và ngành này
Sửa bởi HLinh: 26/03/2014 - 22:44