Toán theo Bát tự, nhật nguyên can ĐINH tọa HỢI (Ấn, Quan) sinh vào mùa Thu kiến Thân (thất nguyệt) là Mộc tuyệt Hỏa bệnh nhưng may mắn là hành nghịch vận Nam sang Đông đều là vượng Mộc cùng Hỏa. Can thấu Giáp (mộc), Thu sinh chẳng sợ Kim giai do Thủy vượng (Quan, Ấn tương sinh) thành danh chi mỹ.
Cám ơn TBTT đã phản hồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn với cái luận của bạn.
Vậy cho xin hỏi theo TBTT thì dụng thần của tứ trụ này là gì? Nếu số tốt đẹp phải có dụng thần đắc hiệu.
Can thấu Giáp (mộc), Thu sinh chẳng sợ Kim giai do Thủy vượng (Quan, Ấn tương sinh) thành danh chi mỹ.
Chưa thỏa mãn vì thấy luận điểm tương sinh của anh chưa hợp lí lắm.
Phần hành vận để bàn sau, trước mắt là nói về nguyên trụ, là gốc của thọ yểu, quý tiện. Vì chọn dụng thần là từ phân tích nguyên trụ ra.
Kim vượng sinh thủy, để thủy sinh tiếp mộc, mộc sinh tiếp hỏa, hỏa sinh tiếp thổ. Nếu vậy thì bất cứ trụ nào cũng thành ngũ hành luân lưu cả. Vì cứ lấy vượng nhất là nguyệt lệnh để sinh 1 vòng.
Lí luận ngũ hành tương sinh hoặc tương khắc chỉ là lí luận chung, là cái thể tính. Còn áp dụng cụ thể cho từng trường hợp thì cái dụng nó hoàn toàn khác biệt.
Ví như nói Phụ Nữ thì sinh con, đàn ông không sinh con, hoàn toàn đúng. Nhưng trong từng trường hợp cụ thể thì không phải nữ nào cũng sinh con được, có người hiếm muộn, có người hay bị lưu thai, có người bị tim mạch rủi ro sinh nở cao....
Hy vọng sẽ nhận được 1 phản hồi thuyết phục hơn của anh.
Moi mới đi vacation vài ngày về , từ trang 8 đã nhày đến 22 , đọc mỏi cả tai,
về chuyện sống chết thì ko sống thì chít , moi thì đang ở ké tại Vô tranh sơn trang ( Hyatt Highland inn ở Carmel ) ngồi trên
ban công chỉa ống nhòm ngắm biển rừng bắc Cali , tối đến xuống núi vác củi thông về đốt lò sưởi ,
nổ tí tách suốt đêm , sinh dữ tử vi phàm phu chi lãng sự, he he ..
tui chỉ khuyên mấy cái Bát tự Tàu mà tiểu sử/ lý lịch ko được rành mạch lắm thì cũng ko
nên tin tưởng thái quá , vì giờ sinh có thể chưa hẵn đúng , kể cả các đại danh gia Tử bìn
vưỡn đưa ra vài Mệnh tạo rất là ngớ ngẩn trong sách của mình . rùi cố gắng nặn gọt và
thuyết phục , đây là 1 tệ nạn nan giải , vì cũng ko thể đổ tội cho họ, 1 cuốn sách có trên trăm
Bát tự , khó phối kiểm cho xiếc ( sự chính xác của giờ sinh ) .
Còn câu "thành danh chi mỹ, phụ mẫu song toàn" thì phải hiểu cho đúng, đừng có phịa ra là "thành danh chi mĩ phụ".
Hè hè, câu này còn có thể đọc là :
thành danh chi..mỹ phụ mẫu song toàn = ( về sau sẽ ) thành danh , cả cha lẫn mẹ đều đẹp hoàn hảo.
Lần đầu tiên George Li xuất hiện trên đài truyền hình "From the Top" () tại Carnegie Hall ở New York lúc câu bé mới 11 tuổi. "From the Top" là một chương trình toàn quốc Hoa Kỳ đã khởi xướng để giới thiệu các nhạc sĩ trẻ chơi nhạc cổ điển. Nó được biết đến là đài phát thanh NPR và các chương trình truyền hình PBS được tổ chức bởi nghệ sĩ dương cầm Christopher O'Riley, để tán dương niềm đam mê, sự cống hiến và những câu chuyện cá nhân của các nghệ sĩ cổ điển trẻ xuất sắc nhất của nước Mỹ.
George Li, đã thắng Giải Nhất trong cuộc thi Quốc tế "Cooper" tại thành phố Oberlin, bang Ohio, Mỹ Quốc vào năm 2010 trước khi được mời đến để trình diễn trong buổi "Quốc Tiệc" tại Nhà Trắng (White House).
George Li, lúc 15 tuổi, từ Lexington đang khởi động trên cây đàn piano Steinway trong tiền sảnh của Nhà Trắng trước khi trình diễn trong buổi "Quốc Tiệc" do vợ chồng Tổng thống Obama khoản đãi vợ chồng bà Thủ tướng nước Đức, Angela Merkel tại "Vườn Hồng".
The 2010 Cooper Competition winner George Li recently performed at a White House State Dinner honoring German Chancellor Angela Merkel. Seen in a White House photo signed by President and Mrs. Obama are (from left): Katie Li; Dr. Joachim Sauer, husband of the chancellor; First Lady Michelle Obama; Dr. Angela Merkel, chancellor of the Federal Republic of Germany; President Barack Obama; and Jian Li. In front row from left are Andrew Li and George Li, 2010 Cooper Competition winner.
Từ trái sang phải: Mẹ của George Li, giáo sư Hóa học Joachim Sauer - chồng bà Thủ tướng nước Đức, đệ nhất Phu nhân Michelle Obama, Thủ tướng nước Đức Angela Merkel, Tổng thống Obama, Cha của George Li.
Hai anh em George Li và Andrew Li đứng phía trước. Andrew Li cũng rất tài năng và chơi trội hơn cả anh trai mình là có thể chơi cả hai: đàn vĩ cầm (violin) và đàn đương cầm (piano) một cách xuất sắc!
(Đây là link đề ra những thành tựu của nhà "nghệ sĩ dương cầm hòa tấu "concert pianist" George Li)
Còn có rất nhiều tài iệu về George Li trên Youtube và trang Mạng, các vị có thể xem duyệt và kiểm chứng. Chúng tôi có dịp đi xem cháu trình diễn và trò chuyện với Mẹ của George và hỏi bà về ngày giờ sinh của cháu. Qua cách nói chuyện thì biết đây là một gia đình thư hương lễ giáo nghiêm minh và Cha của George là một nhà học thức khoa bảng. George còn có một chị gái, tuy lúc nhỏ có chơi đàn dương cầm nhưng không được nổi danh như 2 em trai và lại thành tựu trên phương diện nhà giáo (Giáo sư Toán) đang đi dạy ở cấp Đại học.
Chưa thỏa mãn vì thấy luận điểm tương sinh của anh chưa hợp lí lắm.
Phần hành vận để bàn sau, trước mắt là nói về nguyên trụ, là gốc của thọ yểu, quý tiện. Vì chọn dụng thần là từ phân tích nguyên trụ ra.
Kim vượng sinh thủy, để thủy sinh tiếp mộc, mộc sinh tiếp hỏa, hỏa sinh tiếp thổ. Nếu vậy thì bất cứ trụ nào cũng thành ngũ hành luân lưu cả. Vì cứ lấy vượng nhất là nguyệt lệnh để sinh 1 vòng.
Lí luận ngũ hành tương sinh hoặc tương khắc chỉ là lí luận chung, là cái thể tính. Còn áp dụng cụ thể cho từng trường hợp thì cái dụng nó hoàn toàn khác biệt.
Ví như nói Phụ Nữ thì sinh con, đàn ông không sinh con, hoàn toàn đúng. Nhưng trong từng trường hợp cụ thể thì không phải nữ nào cũng sinh con được, có người hiếm muộn, có người hay bị lưu thai, có người bị tim mạch rủi ro sinh nở cao....
Hy vọng sẽ nhận được 1 phản hồi thuyết phục hơn của anh.
Goodluckgoodbye cũng biết mà, có một số Tứ trụ khuyết 1 hay 2 hành nào đó nhưng lại không liệt được vào "ngoại cách" hay "tùng các cách" nào đó nên cơ khổ từ nhỏ và phải chờ đến các Đại vận vực dậy vươn lên. Khi tôi xét đến "nguyên trụ" căn bản là xem coi có đủ Ngũ hành là điều tiên quyết. 8 chữ đủ 5 hành dư 3 thì hiếm gặp trường hợp hành nào quá vượt trội thì phú, quý, yểu, thọ có thể cân nhắc ít nhiều. Phải chăng, tôi viết chưa rõ để Goodluckgoodbye hiểu lầm ư!?
Phú, quý, yểu, thọ thì không thể thiếu "Lộc-mã-quý nhân"
Đinh nhật nguyên tọa Hợi (thiên Khôi) - phúc đức phù trợ gia lực (niên chi)
Đinh nhật nguyên Lộc tại Ngọ (hành vận Nam phương)
Hợi nhật nguyên có trạch mã ở Tỵ là vượng mã cho Đinh
Thọ tinh của Đinh nhật nguyên là Kỷ (vượng ở) vận "Quý Mùi" cản Sát thành công ...
Đôi điều trao đổi tùy Goodluckgoodbye nhận xét cho nhé!
Goodluckgoodbye cũng biết mà, có một số Tứ trụ khuyết 1 hay 2 hành nào đó nhưng lại không liệt được vào "ngoại cách" hay "tùng các cách" nào đó nên cơ khổ từ nhỏ và phải chờ đến các Đại vận vực dậy vươn lên. Khi tôi xét đến "nguyên trụ" căn bản là xem coi có đủ Ngũ hành là điều tiên quyết. 8 chữ đủ 5 hành dư 3 thì hiếm gặp trường hợp hành nào quá vượt trội thì phú, quý, yểu, thọ có thể cân nhắc ít nhiều. Phải chăng, tôi viết chưa rõ để Goodluckgoodbye hiểu lầm ư!?
Phú, quý, yểu, thọ thì không thể thiếu "Lộc-mã-quý nhân"
Đinh nhật nguyên tọa Hợi (thiên Khôi) - phúc đức phù trợ gia lực (niên chi)
Đinh nhật nguyên Lộc tại Ngọ (hành vận Nam phương)
Hợi nhật nguyên có trạch mã ở Tỵ là vượng mã cho Đinh
Thọ tinh của Đinh nhật nguyên là Kỷ (vượng ở) vận "Quý Mùi" cản Sát thành công ...
Đôi điều trao đổi tùy Goodluckgoodbye nhận xét cho nhé!
Cám ơn anh đã giải thích và bạch hóa đáp án. Tuy chưa đồng ý với anh về cách lí giải (cũng bình thường, mỗi người có quan điểm và kinh nghiệm riêng), nhưng thỏa mãn phần nào thắc mắc của mình.
Vì mấu chốt ở đây là Ấn có sinh thân được không, nhưng thật sự kể cả vào vận thì Ấn cũng quá yếu không thể sinh thân, thân Ấn còn lo mình chưa xong thì đi sinh cho ai vì Tài vượng phá ấn sinh Sát. Và Sát Qúy trong vận Qúy Mùi đã thấu can, thấu can thì rất có lực dù cái lực ấy không có gốc. Dù cho là Kỷ có lực để chế Sát nhưng với 1 sát lồ lộ đứng đầu can thì cũng chế không hết 50%, không chết thì cũng què.
Tuy nhiên, anh cho biết về thông tin giờ sinh được cung cấp từ bà nội và bé sinh ra trưởng thành ở HK thì tôi thỏa mãn được phần nào thắc mắc của mình.
1. Có thể giờ sinh còn kiểm chứng lại vì giờ ở Mỹ rắc rối, có nhiều múi giờ và saving time gì gì đó, tôi không rõ. Và trí nhớ người già cũng chưa chắc đúng.
2. Môi trường khác, thức ăn khác, khí hậu khác (thức ăn và khí hậu cấu tạo nên phần hậu thiên của thể chất). Và điều kiện an sinh xã hội khác, ở bên đó nghèo nhưng mà chịu học thì có ngân hàng cho mượn tiền tín chấp, học đến PhD cũng được, rồi dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng có bảo hiểm y tế tốt nên rủi ro phải chết vì không có tiền chữa trị là không có, nếu chết thì tại bệnh không chữa được. Rồi ngay trong điều kiện lao tù cũng khác, lao tù bên đó chủ yếu là mất tự do, nhưng điều kiện sinh hoạt cũng không có gì gọi là cực khổ. Tiêu dùng cũng khác, bên đây là kinh tế tiền mặt, bên đó là quẹt thẻ tín dụng, xài trước trả sau.
Nói chung, quan điểm mỗi người mỗi khác, cùng nhau làm nên nét đẹp của học thuật. Tôi cũng không quan trọng quá mức về phần đoán đúng hay sai vì có nhiều cái tạo ra khác biệt như anh thấy ở lá số QNB đưa, và mình cũng chẳng mưu sinh bằng nghề này. Thích tham luận vì cái đẹp của học thuật như giải trí lành mạnh sau giờ làm việc.
Bình thường thì diện mạo là 1 cậu bé 11 tuổi nhưng khi trình diển thì phong thái như một người rất lớn tuổi. Tôi cũng có xem qua video các thần đồng dương cầm khác trình diển , các em vẩn trong rất trẻ khi trình diển trừ cậu bé này . Không biết nhận xét của tôi có khác thường không hay cậu bé này khác thường?
Anh VDTĐ nói đúng, tôi cũng ko thích cái dáng ông già đạo mạo của cậu bé này,
những cử chỉ đưa tay lên , vươn vai... 1 cách điệu nghệ kịch cỡm quá , làm cho bị phản cảm, nhưng
tài nghệ của cậu ta thì khó bề phủ nhận .
Tại sao sau Thái Sơn , Vn ko sản xuất được 1 dương cầm thủ nào cả ?
Vì sao cậu bé này lại là thần đồng âm nhạc ?
Âm nhạc là gì trong tử vi hay tử bình ?
Âm nhạc có khác gì so với số ca sỹ ?
Cự-Cơ = cái hòm, rương lớn . Xương -Khúc = ca khúc , khúc điệu , tấu khúc ... Cự cơ + khúc xương = piano . ( cái rương lớn tạo thành tiết điệu ) .
Âm -Cơ hay Cự -Cơ = đều có nghĩa là nhạc khí , nhạc cụ . Dĩ nhiên ko phải pianist nào cũng phải có Cự Cơ . Thân / Thân chủ / Mệnh chủ / Phúc đức đều nằm chung 1 cung ví cái piano . + Song Lộc = tài năng ( ? ) , vì ko có tài thì khó tạo ra song lộc .
Mệnh Âm Kỵ + Tứ Linh cũng có thể giỏi về âm nhạc ( vì Âm = âm nhạc , Kỵ = có thể là kỳ tài ) , nhưng nếu ko có phúc cung đẹp như vậy thì chắc cũng làng nhàng mà thui. Mệnh ở đây ngoài Tứ Linh lại có Hình Quyền Ấn Cáo , 2 bộ gọp lại nên thanh thế khá lớn , có lẽ nhờ vậy mà dễ gặp mấy nguyên thủ quốc gia và có nhiều fans hâm mộ . lá số này nếu ko nói thì ai mà bít là 1 Dương cầm thủ con nít ? Âm nhạc thì cần Âm, Cơ , Vũ , khúc ,xương .. Ca sỡi thì cần Đào hồng tấu hỷ ,hoặc cọng thêm xương khúc là đủ .
Nên âm dương không thể đủ để tạo thành nhạc lý. Mà nhạc lý thì cũng là 1 loại triết học. Sao gì quản về triết học,quản về nhịp điệu của vũ trụ âm dương ?
Càng ngày càng thấy các cụ xưa không biết cố tình hay dấu diếm tử vi quá nhiều, nên giờ hậu nhân như chúng ta như sờ soạn bề ngoài cái túi để đoán trong túi bỏ gì, khó quá.