Bazilearner, on 24/02/2025 - 21:41, said:
Ngày xưa phương tiện giao thông và an ninh không được như bây giờ, đi thì toàn đi thuyền đi đò, đường xá đi xa chỉ có cách cưỡi ngựa, dễ gặp cướp.
Cung Thiên di là môi trường tiếp xúc, có địa kiếp nằm đấy khi tượng về người là cướp, tức xuất ngoại dễ gặp bọn cướp của và dễ mất mạng. Giờ thì cướp giết nó rất ít, nhưng nó vẫn ứng theo cái kiểu ra ngoài hay gặp mất trộm đồ, hay mất lộ phí cho … chẳng hạn. Nghiệm chứng từ bản thân tôi thì địa kiếp cư Di đúng là từ bé đến giờ cứ đi ra ngoài là luôn gặp chuyện mất tiền, nhẹ thì hỏng hóc xe, không thì mất trộm, rơi tiền, trả nhầm,… đi gần gần thì không sao, cứ đi xa kiểu khác huyện khác tỉnh là y rằng.
Cung Thiên di là môi trường tiếp xúc, có địa kiếp nằm đấy khi tượng về người là cướp, tức xuất ngoại dễ gặp bọn cướp của và dễ mất mạng. Giờ thì cướp giết nó rất ít, nhưng nó vẫn ứng theo cái kiểu ra ngoài hay gặp mất trộm đồ, hay mất lộ phí cho … chẳng hạn. Nghiệm chứng từ bản thân tôi thì địa kiếp cư Di đúng là từ bé đến giờ cứ đi ra ngoài là luôn gặp chuyện mất tiền, nhẹ thì hỏng hóc xe, không thì mất trộm, rơi tiền, trả nhầm,… đi gần gần thì không sao, cứ đi xa kiểu khác huyện khác tỉnh là y rằng.