Cách gian xưa và nay
begaidii
05/01/2014
Theo mình gian ngay chả vận được , mà có vận thì tùy thời điểm
Quan điểm của mình " hnay họ tốt với bạn nhưng chưa chắc mai họ sẽ tốt với bạn "
Thế nên tốt nhất là ko dây dưa tiền bạc , làm ăn vào các mối quan hệ . Như thầy dạy finance của mình bảo " Đừng hi vọng sự tử tế của bất kì ai mà hãy tự đi = đôi chân của chính mình . VN chả có câu độc lập - tự do = hạnh phúc đấy thôi
Nếu bạn nói sao này là người gian , sao kia là người ngay . Đúng hay sai tạm gác đã nhưng biết đâu người gian lại là chính người mình ko hề đề phòng và cũng chả bao giờ nghĩ tới ??? Và người ngay lại chính là người bạn hay đề phòng
Cuộc sống là những bất ngờ thú vị mà
Sửa bởi begaidii: 05/01/2014 - 14:22
Quan điểm của mình " hnay họ tốt với bạn nhưng chưa chắc mai họ sẽ tốt với bạn "
Thế nên tốt nhất là ko dây dưa tiền bạc , làm ăn vào các mối quan hệ . Như thầy dạy finance của mình bảo " Đừng hi vọng sự tử tế của bất kì ai mà hãy tự đi = đôi chân của chính mình . VN chả có câu độc lập - tự do = hạnh phúc đấy thôi
Nếu bạn nói sao này là người gian , sao kia là người ngay . Đúng hay sai tạm gác đã nhưng biết đâu người gian lại là chính người mình ko hề đề phòng và cũng chả bao giờ nghĩ tới ??? Và người ngay lại chính là người bạn hay đề phòng
Cuộc sống là những bất ngờ thú vị mà
Sửa bởi begaidii: 05/01/2014 - 14:22
Durobi
05/01/2014
Gian chỉ sợ gian chưa đủ, ngay chỉ ngại ngay chưa tới.
Đúng thời điểm, đúng lúc sẽ ra bức tranh đẹp.
Đúng thời điểm, đúng lúc sẽ ra bức tranh đẹp.
GumBall
05/01/2014
Durobi, on 05/01/2014 - 16:36, said:
Gian chỉ sợ gian chưa đủ, ngay chỉ ngại ngay chưa tới.
Đúng thời điểm, đúng lúc sẽ ra bức tranh đẹp.
Đúng thời điểm, đúng lúc sẽ ra bức tranh đẹp.
Làm người có dại mới nên khôn,
Chớ dại ngây si, chớ quá khôn.
Khôn được ích mình, đừng rẻ dại,
Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn...
Khôn mà khôn hiểm là khôn dại,
Dại vốn dại hiền, ấy dại khôn.
Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dại.
Gặp thời, dại cũng hóa nên khôn !
GumBall
05/01/2014
Durobi
05/01/2014
Thích lợi nhỏ khó thành đại quí, hay chịu thiệt phúc hậu về sau.
Nói nhiều hay đổi nên phòng lừa dối, quên ơn chấp vặt lật lọng chớ sai.
Nhiệt tình quá độ vậy mà có danh, thấy đàng hoàng quá chớ cùng tâm sự.
Mở miệng chính nghĩa khi họa sẽ đổi, anh anh em em hay mấy cũng bình thường.
Khiêm là đức quí, quá khiêm là xạo đó.
Không nói gì là tốt, quá im tất tàng gian.
Dành công chối tội, chớ nên cộng sự bàn mưu.
Sửa bởi Durobi: 05/01/2014 - 18:13
Nói nhiều hay đổi nên phòng lừa dối, quên ơn chấp vặt lật lọng chớ sai.
Nhiệt tình quá độ vậy mà có danh, thấy đàng hoàng quá chớ cùng tâm sự.
Mở miệng chính nghĩa khi họa sẽ đổi, anh anh em em hay mấy cũng bình thường.
Khiêm là đức quí, quá khiêm là xạo đó.
Không nói gì là tốt, quá im tất tàng gian.
Dành công chối tội, chớ nên cộng sự bàn mưu.
Sửa bởi Durobi: 05/01/2014 - 18:13
begaidii
05/01/2014
GumBall
05/01/2014
HugoBosS
05/01/2014
Mao3Que, on 05/01/2014 - 17:30, said:
Làm người có dại mới nên khôn,
Chớ dại ngây si, chớ quá khôn.
Khôn được ích mình, đừng rẻ dại,
Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn...
Khôn mà khôn hiểm là khôn dại,
Dại vốn dại hiền, ấy dại khôn.
Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dại.
Gặp thời, dại cũng hóa nên khôn !
Chớ dại ngây si, chớ quá khôn.
Khôn được ích mình, đừng rẻ dại,
Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn...
Khôn mà khôn hiểm là khôn dại,
Dại vốn dại hiền, ấy dại khôn.
Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dại.
Gặp thời, dại cũng hóa nên khôn !
khôn chết,dại chết,biết sống!
GumBall
05/01/2014
Thuở sử Việt còn trinh thì Lê Văn Hưu coi nhà Triệu của Triệu Vũ Đế tức Triệu Đà là khởi thủy. Sau này Ngô Sĩ Liên phá trinh sử Việt, đút thêm 3000 năm vào trước thời Triệu Đà để cho con cháu có dòng giống khác Tàu, chứ lý lịch của Triệu Đà xuất thân Trung Quốc rõ ràng quá rồi không sửa được. Căn cứ sử kiện 3000 năm này chỉ có trong truyền thuyết chứ không có nước nào ghi lại, thế nó mới là hàng độc.
Thời Nguyễn Trãi thì vẫn công nhận nhà Triệu: Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập. Lê Văn Hưu viết Đại Việt Sử Ký từ thời nhà Triệu. Sau này Ngô Sĩ Liên viết Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì thêm phần huyền sử vào nhưng vẫn dẫn lời khen của Lê Văn Hưu đối với Triệu Đà để lại cho đời sau suy xét. Nghĩ kĩ thì có lẽ Liên bị ép viết.
Thời cận đại có đứa con xuất sắc của người Việt gọi Triệu Đà là giặc, còn gọi cái ông ở tít Bắc Cực là ông là cha. Nghe thử:
Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay GIẶC
Nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu
Còn với ông già Nô en Bắc Cực:
Yêu biết mấy em thơ tập nói
Tiếng đầu lòng em gọi: Stalin
hị hị
Yêu biết mấy Hữu kia tập nói
Tiếng đầu lòng Hữu gọi Xì Ta Lin
Bây giờ các Bé đã mất gốc nên tiếng đầu lòng các bé không gọi cha gọi mẹ mà gọi be be, hẹ hẹ hẹ.
Thời Nguyễn Trãi thì vẫn công nhận nhà Triệu: Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập. Lê Văn Hưu viết Đại Việt Sử Ký từ thời nhà Triệu. Sau này Ngô Sĩ Liên viết Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì thêm phần huyền sử vào nhưng vẫn dẫn lời khen của Lê Văn Hưu đối với Triệu Đà để lại cho đời sau suy xét. Nghĩ kĩ thì có lẽ Liên bị ép viết.
Thời cận đại có đứa con xuất sắc của người Việt gọi Triệu Đà là giặc, còn gọi cái ông ở tít Bắc Cực là ông là cha. Nghe thử:
Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay GIẶC
Nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu
Còn với ông già Nô en Bắc Cực:
Yêu biết mấy em thơ tập nói
Tiếng đầu lòng em gọi: Stalin
hị hị
Yêu biết mấy Hữu kia tập nói
Tiếng đầu lòng Hữu gọi Xì Ta Lin
Bây giờ các Bé đã mất gốc nên tiếng đầu lòng các bé không gọi cha gọi mẹ mà gọi be be, hẹ hẹ hẹ.
GumBall
05/01/2014
minhgiac
05/01/2014
anh S chuyện lịch sử chẳng nên bàn. dù 1000 năm đô hộ đi chăng nữa. cái văn hóa việt, lịch sử việt,truyền thống việt vẫn phải là việt!
Sửa bởi minhgiac: 05/01/2014 - 22:22
Sửa bởi minhgiac: 05/01/2014 - 22:22
hoahongchin
05/01/2014
Chủ nghĩa tư bản, theo ý tôi, là ai làm chủ cũng được, tự do cạnh tranh giá cả. Nhờ vậy, đa số dân Mỹ ngày nay mới hưởng thụ được đồ tốt.
khi tôi mới qua, nghe chị bạn nói nhờ Bill Clinton quan hệ với Tàu nên quần áo mới rẻ. Dịch vụ điện thoại cũng vậy, nếu không có sự cho tự do thị trường, các hãng độc quyền cứ giữ giá mắc, cứ ăn gian lên giá đều đều.
Vài năm trước, các hãng độc quyền sản xuất bán đồ mắc, nhờ các hãng ra sao cạnh tranh giá chỉ bằng 1/2 trở xuống, chất lượng ngang bằng., mình mới biết ra là các hãng cũ lời kinh khủng.
Thí dụ: áo ngực phụ nữ trước đây còn hạn chế đầu óc hay không chạy theo nhu cầu của những phụ nữ vai xuôi, dây áo cứ rớt hoài, 2006 mới có áo ngực kiểu áo thể thao, dần dần sửa đổi trở thành đẹp mắt, thoải mái....
khi tôi mới qua, nghe chị bạn nói nhờ Bill Clinton quan hệ với Tàu nên quần áo mới rẻ. Dịch vụ điện thoại cũng vậy, nếu không có sự cho tự do thị trường, các hãng độc quyền cứ giữ giá mắc, cứ ăn gian lên giá đều đều.
Vài năm trước, các hãng độc quyền sản xuất bán đồ mắc, nhờ các hãng ra sao cạnh tranh giá chỉ bằng 1/2 trở xuống, chất lượng ngang bằng., mình mới biết ra là các hãng cũ lời kinh khủng.
Thí dụ: áo ngực phụ nữ trước đây còn hạn chế đầu óc hay không chạy theo nhu cầu của những phụ nữ vai xuôi, dây áo cứ rớt hoài, 2006 mới có áo ngực kiểu áo thể thao, dần dần sửa đổi trở thành đẹp mắt, thoải mái....
hoahongchin
05/01/2014
Nhờ đặt hàng gia công ở Tàu hay các nước khác, nên tất cả mặt hàng, ai cũng có khả năng mua.
Ở xứ tư bản, nhờ sự cạnh tranh, mình mới mua đồ vừa ý vì có sự sáng tạo. Thí dụ người có ý tưởng và thấy nhu cầu mọi người cần áo khoác mỏng dài tay để che cánh tay khỏi lạnh, họ sẽ bán ra loại kiểu áo đó.
Nghĩa là họ nhìn thấy nhu cầu thiên hạ cần cái gì, cho ra cái đó.
Họ cứ cho ra kiểu mới để thu hút khách hàng. Nếu không có sự cạnh tranh, mấy nhà sản xuất cho ra đồ mắc, xấu, không tiện lợi...không vừa ý..
Chợ búa, sup e r ma r ke t cũng vậy, thiên hạ tha hồ lựa chợ, chứ bằng không họ độc quyền.
Sửa bởi hoahongchin: 05/01/2014 - 23:01
Ở xứ tư bản, nhờ sự cạnh tranh, mình mới mua đồ vừa ý vì có sự sáng tạo. Thí dụ người có ý tưởng và thấy nhu cầu mọi người cần áo khoác mỏng dài tay để che cánh tay khỏi lạnh, họ sẽ bán ra loại kiểu áo đó.
Nghĩa là họ nhìn thấy nhu cầu thiên hạ cần cái gì, cho ra cái đó.
Họ cứ cho ra kiểu mới để thu hút khách hàng. Nếu không có sự cạnh tranh, mấy nhà sản xuất cho ra đồ mắc, xấu, không tiện lợi...không vừa ý..
Chợ búa, sup e r ma r ke t cũng vậy, thiên hạ tha hồ lựa chợ, chứ bằng không họ độc quyền.
Sửa bởi hoahongchin: 05/01/2014 - 23:01
hoahongchin
05/01/2014
Cable cũng vậy, ai biết thì vô Wa lmart mà mua hộp 20-30 đô để ở cửa sổ coi được rất nhiều đài. Ai không biết thì vô dịch vụ đóng tiền hằng tháng.
Internet cũng vậy, ai biết thì có thể ké không tốn tiền. loại phủ sóng gì đó.
Sửa bởi hoahongchin: 05/01/2014 - 23:12
Internet cũng vậy, ai biết thì có thể ké không tốn tiền. loại phủ sóng gì đó.
Sửa bởi hoahongchin: 05/01/2014 - 23:12


