

Để có thể ăn chay hoàn toàn
#46
Gửi vào 28/11/2013 - 17:59
Có người ăn chay vì thay đổi khẩu vị.
Cả hai dù với mục đích gì LD rất hoan hỷ ủng hộ người đó, vì tránh xa được nghiệp sát sinh.
Theo Kinh Thập Thiện Nghiệp, những người tránh xa được Nghiệp sát sinh được phước báu như sau, chúng ta gọi là 10 công đức khi xa lìa nghiệp sát sạnh:
1. Đối với các chúng sanh cùng khắp bố-thí đức vô-úy;
2. Thường khởi lòng đại từ đối với chúng sanh.
3. Dứt sạch tất cả các tập khí (thói quen) giận hờn;
4. Thân thường không bệnh.
5. Sống mạnh lâu dài.
6. Thường được phi-nhơn (quỷ thần) ủng hộ,
7. Thường không ác mộng, thức ngủ an vui.
8. Diệt trừ oan kiếp, oán thù tự giải.
9. Không sợ sa đường dữ.
10. Khi chết sanh lên trời.
==> Ấy là mười công đức.Nếu hồi-hướng đạo Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, sau khi thành Phật, được quả Phật thì tùy tâm tự tại sống lâu.
Read more:
Vài dòng gửi chia sẻ, nếu không phải mong cả nhà bỏ qua.
Chúc cả nhà thân tâm thường lạc.
Lê Duyên
Thanked by 3 Members:
|
|
#47
Gửi vào 28/11/2013 - 18:06
begaidii, on 28/11/2013 - 17:39, said:
ăn thì phải tập chứ. chú nói vô nghĩa vãi , chú thử tập xem mệt bỏ xừ đi đc
Cháu tập gym 1 tiếng cũng chỉ đốt được tầm 200 KCal, trong khi đua xe đạp trên đường HN chỉ 6 phút thôi là đủ để đốt bằng công cháu tập cả tiếng.
Còn về việc ai nghĩ chịu béo bệnh để được lên niết bàn thì tôi miễn bàn, vì chúa Jesus, đức mẹ Maria có ăn chay bao giờ đâu? Tại sao họ vẫn công đức ngời ngời, lại lowcarb, dáng vẫn mĩ miều.
Còn các ông phật ông nào ông nấy béo như phật Di Lặc. Trừ khi ai thích sống độc thân cả đời, còn không người bình thường béo thế thì chó nó lấy, thành phật sớm vì tiểu đường và mỡ máu.
Vòng bụng tăng lên, vòng đời bé lại, mau thành phật.
So với những người đắc đạo chẳng kém, vẫn ăn thịt và có dáng đẹp, dáng người chữ V:
Không biết mọi người chọn sao, tôi thích cái bên dưới.
Sửa bởi NhuThangThai: 28/11/2013 - 18:32
#48
Gửi vào 28/11/2013 - 18:24
Thực tế người ăn chay đa phần chỉ lo thiếu chất, và những người ăn chay hoặc muốn ăn chay mà TT quen, họ đều gầy đi vì ăn chay... bởi thế mới xuất hiện chủ đề này, là làm sao để ăn chay mà vẫn đảm bảo sức khỏe. Anh lại lo những người bạn đang gầy vì ăn chay của TT sẽ béo lên, sẽ mỡ máu nếu tiếp tục ăn chay... thì quả là không hợp tình huống
TT chia sẻ việc mình tập thể thao ra sao chỉ muốn qua đó thấy rằng người ăn chay vẫn sẽ đủ chất, vẫn khoẻ mạnh. Nếu lấy chi tiết đó để chứng minh vì thể thao nên mới không béo là chưa khách quan vì giảm chơi thể thao thì TT sẽ giảm cảm giác đói, giảm ăn... cơ thể chúng ta luôn tự điều chỉnh như vậy, trừ những người sinh hoạt vô tội vạ
Ăn chay hay mặn thì lượng tinh bột chiếm bao nhiêu hoàn toàn do thói quen của từng người, bản thân TT hồi còn ăn mặn dùng rất nhiều cơm, mỗi bữa 3-4 bát, hồi mới lớn toàn 6-8 bát, ăn chay thì mỗi bữa chỉ 1 bát, có bữa không dùng cơm. Có người ăn chay, sợ sẽ thiếu năng lượng nên ăn bổ sung nhiều thứ khác, vô tình lại béo lên, hoặc có khi cơ thể được thanh lọc thì béo lên (nhưng không phải là béo ú, béo bệnh mà là béo so với lúc gầy). Như vậy, trong chủ đề được tạo ra vì lo lắng cho người gầy mà lại bàn về người béo thì vô cùng lắm, sẽ không có hồi kết. Ai ăn uống như thế nào, tùy hỉ, tùy mỗi người mà có thể dẫn đến kết quả khác nhau.
@ bloodandtears: Ừa, anh không dùng được thịt
Thanked by 1 Member:
|
|
#49
Gửi vào 28/11/2013 - 18:32
NhuThangThai, on 28/11/2013 - 18:06, said:
Cháu tập gym 1 tiếng cũng chỉ đốt được tầm 200 KCal, trong khi đua xe đạp trên đường HN chỉ 6 phút thôi là đủ để đốt bằng công cháu tập cả tiếng.
Còn về việc ai nghĩ chịu béo để được lên niết bàn thì tôi miễn bàn, vì chúa Jesus, đức mẹ Maria có ăn chay bao giờ đâu? Tại sao họ vẫn công đức ngời ngời, lại lowcarb, dáng vẫn mĩ miều.
Còn các ông phật ông nào ông nấy béo như phật Di Lặc. Trừ khi ai thích sống độc thân cả đời, còn không người bình thường béo thế thì chó nó lấy, thành phật sớm vì tiểu đường và mỡ máu.
Vòng bụng tăng lên, vòng đời bé lại, mau thành phật.
So với những người đắc đạo chẳng kém, vẫn ăn thịt và có dáng đẹp, dáng người chữ V:
Không biết mọi người chọn sao, tôi thích cái bên dưới.
Thịt, cá, tôm, cua, heo, chó, gà, lợn..hay rau, củ, quả, trái cây, tương chao, đậu hũ..Tùy theo khẩu vị, cơ địa, hoặc cách suy nghĩ của mỗi người mà họ chọn loại thực phẩm phù hợp với họ. Trên mạng đôi khi cũng có những trường hợp đâu có ăn thịt, cá..mà sức khỏe của họ vẫn tốt, dáng người vẫn mảnh mai và họ vẫn sống phây phây ra đấy thôi.
Tôi không nói vấn đề ăn chay ở đây là ăn những thứ đó sẽ thành Phật, nếu nói chỉ ăn thực vật mà thành Phật..thì con Bò, con Nai, hoặc con gì gì đó..nó đã thành Phật trước rồi, vì chúng nó đâu biết ăn thịt cá, tôm, cua và ý thức được những thứ thực vật hay động vật như con người chúng ta!!!!
Vài dòng chia sẻ.
Kính chúc mọi người an lành - thân tâm thường lạc
Lê Duyên.
Sửa bởi leduyen032010: 28/11/2013 - 18:39
Thanked by 2 Members:
|
|
#50
Gửi vào 28/11/2013 - 18:35
Chứ chỉ có ăn chay không, thì trâu bò cũng vẫn ăn chay bao đời, Phật đâu không thấy, chỉ thấy trở thành Ngưu Ma Vương.
Sửa bởi NhuThangThai: 28/11/2013 - 18:49
Thanked by 1 Member:
|
|
#51
Gửi vào 28/11/2013 - 18:57
Xin mời các bạn không ủng hộ ăn chay lập topic ăn thịt ăn thịt và ăn thịt, trả lại topic cho những người ăn chay vào chia sẻ kinh nghiệm.
#52
Gửi vào 28/11/2013 - 19:27
#54
Gửi vào 28/11/2013 - 20:12
1 ngày cháu tập 2h số kalo gấp ít nhất 10 lần chú nói quá
Ko thì cháu chả tập làm j
Tập 2h mà tiêu hao đc 200kalo thì cháu ở nhà nhảy dây cho khỏe
NhuThangThai, on 28/11/2013 - 18:06, said:
Cháu tập gym 1 tiếng cũng chỉ đốt được tầm 200 KCal, trong khi đua xe đạp trên đường HN chỉ 6 phút thôi là đủ để đốt bằng công cháu tập cả tiếng.
Còn về việc ai nghĩ chịu béo bệnh để được lên niết bàn thì tôi miễn bàn, vì chúa Jesus, đức mẹ Maria có ăn chay bao giờ đâu? Tại sao họ vẫn công đức ngời ngời, lại lowcarb, dáng vẫn mĩ miều.
Còn các ông phật ông nào ông nấy béo như phật Di Lặc. Trừ khi ai thích sống độc thân cả đời, còn không người bình thường béo thế thì chó nó lấy, thành phật sớm vì tiểu đường và mỡ máu.
Vòng bụng tăng lên, vòng đời bé lại, mau thành phật.
So với những người đắc đạo chẳng kém, vẫn ăn thịt và có dáng đẹp, dáng người chữ V:
Không biết mọi người chọn sao, tôi thích cái bên dưới.
#56
Gửi vào 09/01/2014 - 10:55
NhuThangThai, on 28/11/2013 - 18:06, said:
Cháu tập gym 1 tiếng cũng chỉ đốt được tầm 200 KCal, trong khi đua xe đạp trên đường HN chỉ 6 phút thôi là đủ để đốt bằng công cháu tập cả tiếng.
Còn về việc ai nghĩ chịu béo bệnh để được lên niết bàn thì tôi miễn bàn, vì chúa Jesus, đức mẹ Maria có ăn chay bao giờ đâu? Tại sao họ vẫn công đức ngời ngời, lại lowcarb, dáng vẫn mĩ miều.
Còn các ông phật ông nào ông nấy béo như phật Di Lặc. Trừ khi ai thích sống độc thân cả đời, còn không người bình thường béo thế thì chó nó lấy, thành phật sớm vì tiểu đường và mỡ máu.
Vòng bụng tăng lên, vòng đời bé lại, mau thành phật.
So với những người đắc đạo chẳng kém, vẫn ăn thịt và có dáng đẹp, dáng người chữ V:
Không biết mọi người chọn sao, tôi thích cái bên dưới.
NhuThangThai, on 28/11/2013 - 18:35, said:
Chứ chỉ có ăn chay không, thì trâu bò cũng vẫn ăn chay bao đời, Phật đâu không thấy, chỉ thấy trở thành Ngưu Ma Vương.
Trên thế giới 90% người ăn chay không theo đạo Phật.Họ ăn chay để chữa bệnh,giảm cân hay vì một số mục đích riêng... nhất là ở Phương Tây.
Đạo Phật có giới trọng,giới khinh.Sát sinh là giới trọng,ăn mặn là giới khinh.Chẳng phải vậy mà khi Phật dẫn tăng chúng đi truyền giáo tăng đoàn đông đảo,khồn muốn phiền Phật tử nghèo khó phải cúng dường đã cho tăng chúng ăn thịt
"Như Lai cấm không cho ăn thịt trong ba trường hợp. Nếu thấy, nghe hay có lòng hoài nghi rằng con vật bị giết cho mình ăn. Trong ba trường hợp, Ta cho phép ăn, nếu không thấy, không nghe hay không có lòng hoài nghi rằng con vật bị giết cho mình ăn". "Như Lai cấm không cho ăn thịt trong ba trường hợp. Nếu thấy, nghe hay có lòng hoài nghi rằng con vật bị giết cho mình ăn. Trong ba trường hợp, Ta cho phép ăn, nếu không thấy, không nghe hay không có lòng hoài nghi rằng con vật bị giết cho mình ăn".
Vậy nên ăn chay hay không??? Phải xét mục đích ăn chay của bạn.
Nếu Phương Tây ăn chay để bảo vệ sức khỏe.bảo vệ môi trường.Chúng tôi xin thưa ngay là mục đích ăn chay của những người theo đạo Phật không giống mục đích ăn chay của người Tây Phương. Mục đích ăn chay của đạo Phật là tôn trọng và bảo vệ sự sống. Tôn trọng sự sống là đặc điểm của Phật giáo. Không sát sanh là giới luật nhằm bảo vệ sự sống ấy và ăn chay đối với những người theo đạo Phật chính là sự thực hành cụ thể cho đặc điểm ấy.
Các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn qua tài liệu của Cư Sĩ Tâm Diệu
Thanked by 1 Member:
|
|
#57
Gửi vào 20/01/2014 - 02:07
#58
Gửi vào 20/01/2014 - 09:12
#59
Gửi vào 03/02/2014 - 07:21
#60
Gửi vào 03/02/2014 - 14:09
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












