Thế La - Võng liệu có phải là lưới trời ?
Danghoang9
26/07/2013
.....Mổi 1 cổng là 1 mô hình của xả hội , vòng Thái tuế sẻ chia nó thành 4 khu vực , vòng lộc tồn lai chia thành 4 lỉnh vực , 14 chính tinh là 14 vị trí từ người lớn nhất đến lao công . tự làm chủ hay làm công nhân , mệnh thân chia ra 2 loai , nhỏ làm công lớn làm chủ hay là nhỏ làm chủ lớn lám công , hoặc làm chủ suốt đời hay làm công suốt đời .
..So cua TM nho lam cong , lon lam chu 1 thoi gian .
.H
Sửa bởi Danghoang9: 26/07/2013 - 08:15
..So cua TM nho lam cong , lon lam chu 1 thoi gian .
.H
Sửa bởi Danghoang9: 26/07/2013 - 08:15
Danghoang9
26/07/2013
....Nghiên cứu là phải nghiên cứu từ gốc lên đến ngọn , đừng nghiên cứu trên ngọn theo nhiều sách vở , hồi xưa có thể tiền nhân ko đủ điều kiện để chứng minh đơn nghĩa của từng sao , đối với thế kỷ này thì điều đó ko khó , bất cứ 1 lý thuyết nào của TuVi ít nhất củng phài có 2 dử kiện chéo để xác định sự hợp lý của nó . mà sự hợp lý phải có tính nhất quán , ko mập mờ .
TramMinh
26/07/2013
Trích lại lời của chính Bác danghoang9 nói cách đây 6 năm trên tvls cũ !
Trích dẫn
Theo tôi nghỉ Thiên la Địa võng không mang tính lý giãi mà cổ nhân lúc nào củng để đó nhầm nhắc nhở cho ta biết rằng về bố cục hay có nhiều người còn gọi là thiên bàn nều cháu nghiên cứu kỳ cháu sẻ thấy từ cục nầy có liên quan đến nhị tam tứ ngũ lục cục ..cỏn về la võng ai củng có thề hiểu là lưới trời lưới đất là chuyện sinh tử thiên địa mà đối với con người vấn đề sinh tử đại đa số thường diển ra ở đâu ..Dể hiểu là bệnh viện ờ đây có 2 cổng vào và ra rất rỏ rệt (tháng 1 và tháng 7 và là đối trục Tử Vi Thiên Phủ )cho nên ta có thể dễ phân định được ở đâu là bệnh viện nhi và ở đâu là bệnh viện lão như vậy nếu là bác sỉ thì bạn nằm ở đâu cháu làm thử vài thống kê về số sẻ thấy nhưng phải nhớ bộ sao ổn định cung mang tính khẳng định .riêng ở thiên la còn có nghĩa lả nhà bếp ..cho nên những người mệnh nằm đây ko được ốm lắm và có biệt tài nấu nướng..
TramMinh
26/07/2013
Danghoang9, on 26/07/2013 - 08:10, said:
.....Mổi 1 cổng là 1 mô hình của xả hội , 14 chính tinh là 14 vị trí từ người lớn nhất đến lao công .
2 ý nhỏ này TM thực sự ko hiểu
+ Mổi 1 cổng là 1 mô hình của xả hội : Trời (ngọ), Đất (tý) , cửa Trời (tị), cửa Đất (hợi), cửa Thiền (mão) , cửa Quan (dậu), lưới Trời (thìn), lưới Đất (tuất), cửa Nhập , cửa Xuất , và 2 trục Thiên Bàn (Dần Thân). Vậy chúng liên quan gì tới mô hình xã hội ?
+ 14 chính tinh là 14 vị trí từ người lớn nhất đến lao công : Vậy có phải theo "Tượng" ko ạ như Tử Vi (vua), Thiên Tướng (tướng trời), Thất Sát (tướng ở biên cương), Thiên phủ (kho chứa)...khi Tử Tướng thành Vua ra trận...
Theo ý hiểu của TM, thì nôm na là Chính Tinh đứng tại cửa nào thì ra con người riêng của cửa ấy (144 hạng người), rồi kết hợp vòng lộc tồn thì ra nghề nghiệp chi tiết...
PS: Bác đã xem qua số TM, vậy bác thử đoán TM có sẹo + dị tật bệnh tật bẩm sinh nào ko ?
Sửa bởi TramMinh: 26/07/2013 - 12:25
themayman
26/07/2013
Danghoang9, on 26/07/2013 - 08:10, said:
.....Mổi 1 cổng là 1 mô hình của xả hội , vòng Thái tuế sẻ chia nó thành 4 khu vực , vòng lộc tồn lai chia thành 4 lỉnh vực , 14 chính tinh là 14 vị trí từ người lớn nhất đến lao công . tự làm chủ hay làm công nhân , mệnh thân chia ra 2 loai , nhỏ làm công lớn làm chủ hay là nhỏ làm chủ lớn lám công , hoặc làm chủ suốt đời hay làm công suốt đời .
..So cua TM nho lam cong , lon lam chu 1 thoi gian .
.H
..So cua TM nho lam cong , lon lam chu 1 thoi gian .
.H
30101991
26/07/2013
htruongdinh
26/07/2013
Lá số này nhập đại tiểu hạn La Võng ám Đà Kỵ. Vậy năm 2012 đương số phá lưới trời như thế nào? Mời mọi người gọt dũa....
Sửa bởi htruongdinh: 26/07/2013 - 22:12
Sửa bởi htruongdinh: 26/07/2013 - 22:12
TramMinh
26/07/2013
htruongdinh, on 26/07/2013 - 22:12, said:
Lá số này nhập đại tiểu hạn La Võng ám Đà Kỵ. Vậy năm 2012 đương số phá lưới trời như thế nào? Mời mọi người gọt dũa....
Còn lá HTD thì 2012 tiểu hạn rơi cung Di tại Dần chứ đâu phải tại Tài, năm 2010 mới là Đại tiểu hạn rơi La Võng
htruongdinh
26/07/2013
Cả hai năm hạn 2010 và 2012 đều chịu ảnh hường của thế La Võng nhưng năm 2012 bị hạn nặng hơn vì Lưu Thái Tuế phối hợp với Thái Tuế kích động thế La Võng Đà Kỵ. Năm 2010 lại rất tốt. Vì vậy HTD mới nhấn mạnh năm 2012 để bàn về thế La Võng này.
Sửa bởi htruongdinh: 26/07/2013 - 22:53
Sửa bởi htruongdinh: 26/07/2013 - 22:53
tripooh1
30/07/2013
PhotonBelt, on 24/07/2013 - 21:15, said:
cái lưới la võng gặp sát tinh hạng giờ như linh-hỏa không-kiếp thì ko đủ lực dc đâu .Phải gặp Kình Dương của tuổi Ất, tuổi Tân mới làm bá chủ thiên hạ . Tại đây Kình Dương thích hợp nhất với bộ Tử Tướng và Đồng Cự
nếu như hỗn hợp sát tinh bại tinh:địa kiếp thiên hình,bạch hổ đóng mệnh giáp có linh tinh,chiếu đóng trong tam hợp mệnh quan tài có kình dương hóa kỵ + thêm di có đà la bị tuần triệt + thêm phúc có địa không thì có phá lưới trời được không hay nó hại cho đương số
Sửa bởi tripooh1: 30/07/2013 - 17:38