lá số thực của ngài khổng tử chăng?
minhgiac
06/07/2013
lục lọi một số tài liều về dịch mà tôi đã tìm thấy đoạn viết này. không biết có thực hư hya không nay cũng xin đưa lên đoạn trích này và mọi người thử bàn xem có đúng là lá số của khổng tử hay không? mà từ trước tới giờ vẫn cho là số thiên lương cư ngọ!
Cần nhắc lại là Hi-di Tiên-sinh là khai-tổ cuả Hoa-âm-sơn Dịch-phái. Nhị-tổ là Bá-trưởng Mục-Tu 伯長穆修, Tam-tổ là Minh-dật Trùng-Phóng 明逸种放, tứ-tổ là Đỉnh chi Lý Chi Tài 挺之李之才, còn ngũ-tổ chính là Thiệu Ung (1011-77), tự Nghiêu-phu, thụy Khang-tiết, ta quen gọi là Thiệu-tử. Tiên-sinh là tác-giả của Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Quan-vật Nội-ngoại-thiên, Ngư Tiều Vấn Đối và Kích Nhưỡng Tập.
Trần-Đoàn, tự Đồ-nam, thụy Hi-di, tức Hi-di Lão-tổ cuả Khoa Tử-vi Đẩu-số. Người đời thường gán nguyên-bản 'Tử-vi Đẩu-số Toàn-thư' cho Ngài, qua ngòi bút của một cháu họ xa là Trạng-nguyên La-Hồng-Tiên, một cao-đồ của Vương Dương Minh. Cứ bình-tình mà trước-luận sách này vừa là một ngụy-thư, vừa là một man-thư: ngụy-thư vì sách không do Trần Đoàn viết ra, còn man-thư là vì sách cố tình viết sai về an Tử-vi cho thổ-ngũ-cục, cho giờ sinh tháng đẻ các danh-nhân. Tệ nhất là cho Đức Thánh-nhân sinh ngày mùng một tháng một năm Canh-tuất. Kỳ thực, Ngài sinh giờ chính tí ngày 27 tháng 8 năm Canh-tuất, và nếu ta dùng Công-thức Việt Chi ta sẽ biết đó là ngày 28 tháng 9 năm 551 B.C.
vậy ngày sinh thật của ông khổng tử là giờ tý ngày 27/8/551 (canh tuất) theo âm lịch!
tôi không biết cách lấy lá số, phiền ai đó đưa dùm tôi lá số này nên được không. tôi an tuổi canh đồng hóa khoa. xin cảm ơn nhiều!
minhgiac!
Cần nhắc lại là Hi-di Tiên-sinh là khai-tổ cuả Hoa-âm-sơn Dịch-phái. Nhị-tổ là Bá-trưởng Mục-Tu 伯長穆修, Tam-tổ là Minh-dật Trùng-Phóng 明逸种放, tứ-tổ là Đỉnh chi Lý Chi Tài 挺之李之才, còn ngũ-tổ chính là Thiệu Ung (1011-77), tự Nghiêu-phu, thụy Khang-tiết, ta quen gọi là Thiệu-tử. Tiên-sinh là tác-giả của Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Quan-vật Nội-ngoại-thiên, Ngư Tiều Vấn Đối và Kích Nhưỡng Tập.
Trần-Đoàn, tự Đồ-nam, thụy Hi-di, tức Hi-di Lão-tổ cuả Khoa Tử-vi Đẩu-số. Người đời thường gán nguyên-bản 'Tử-vi Đẩu-số Toàn-thư' cho Ngài, qua ngòi bút của một cháu họ xa là Trạng-nguyên La-Hồng-Tiên, một cao-đồ của Vương Dương Minh. Cứ bình-tình mà trước-luận sách này vừa là một ngụy-thư, vừa là một man-thư: ngụy-thư vì sách không do Trần Đoàn viết ra, còn man-thư là vì sách cố tình viết sai về an Tử-vi cho thổ-ngũ-cục, cho giờ sinh tháng đẻ các danh-nhân. Tệ nhất là cho Đức Thánh-nhân sinh ngày mùng một tháng một năm Canh-tuất. Kỳ thực, Ngài sinh giờ chính tí ngày 27 tháng 8 năm Canh-tuất, và nếu ta dùng Công-thức Việt Chi ta sẽ biết đó là ngày 28 tháng 9 năm 551 B.C.
vậy ngày sinh thật của ông khổng tử là giờ tý ngày 27/8/551 (canh tuất) theo âm lịch!
tôi không biết cách lấy lá số, phiền ai đó đưa dùm tôi lá số này nên được không. tôi an tuổi canh đồng hóa khoa. xin cảm ơn nhiều!
minhgiac!
minhgiac
06/07/2013
ĐOẠN TRÍCH TRÊN ĐƯỢC LẤY RA TỪ :
Theo học-giả Kinh-huyện Hồ Phác An (1878-1947) 涇 縣 胡 樸 安, người đã từng giảng Dịch tại Đai-học 'Quốc-dân' hồi Nhật-bản xâm lăng Trung-quốc, từ xưa đến đầu Đệ-nhị Thế-chiến, có già 2000 bộ Kinh Dịch đủ loại. Ông đã tàng-trữ được hơn 400 bộ, đọc qua được khoảng ba phần tư, tế-độc 57 bộ, có điểm son và soạn đề-yếu. Quả là một kỳ-công thiên-cổ.
Nay tôi xin tuyển lựa mười quyển Dịch-thư hay nhất trong tủ sách gia-đình để giới-thiệu nội-dung cùng hải-nội-ngoại chư quân-tử nhàn-lãm:
1) Ma-Y Đạo-giả Chính-Dịch Tâm-pháp麻 衣 道 者 正 易 心 法, Trần-Đoàn 陳 摶 thụ và tiêu-tức, Tân-văn-phong, Đài-Bắc, tháng 6-1987.
Trần-Đoàn, tự Đồ-nam, thụy Hi-di, tức Hi-di Lão-tổ cuả Khoa Tử-vi Đẩu-số. Người đời thường gán nguyên-bản 'Tử-vi Đẩu-số Toàn-thư' cho Ngài, qua ngòi bút của một cháu họ xa là Trạng-nguyên La-Hồng-Tiên, một cao-đồ của Vương Dương Minh. Cứ bình-tình mà trước-luận sách này vừa là một ngụy-thư, vừa là một man-thư: ngụy-thư vì sách không do Trần Đoàn viết ra, còn man-thư là vì sách cố tình viết sai về an Tử-vi cho thổ-ngũ-cục, cho giờ sinh tháng đẻ các danh-nhân. Tệ nhất là cho Đức Thánh-nhân sinh ngày mùng một tháng một năm Canh-tuất. Kỳ thực, Ngài sinh giờ chính tí ngày 27 tháng 8 năm Canh-tuất, và nếu ta dùng Công-thức Việt Chi ta sẽ biết đó là ngày 28 tháng 9 năm 551 B.C.
minhgiac!
Nguồn trích dẫn
Sửa bởi huygen: 06/07/2013 - 11:45
Lý do:: nguồn trích dẫn
HÁN VIỆT DỊCH SỬ LƯỢC
GS Nguyễn Hữu Quang
Nguyên Giảng Viên Vật Lý Chuyên về Cơ Học Định Đề
(Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics)
tại Đại Học Khoa Học Sài Gòn trước năm 1975
CHƯƠNG 21
DỊCH-THƯ TRƯỚC-LUẬN
易 書 著 論
Theo học-giả Kinh-huyện Hồ Phác An (1878-1947) 涇 縣 胡 樸 安, người đã từng giảng Dịch tại Đai-học 'Quốc-dân' hồi Nhật-bản xâm lăng Trung-quốc, từ xưa đến đầu Đệ-nhị Thế-chiến, có già 2000 bộ Kinh Dịch đủ loại. Ông đã tàng-trữ được hơn 400 bộ, đọc qua được khoảng ba phần tư, tế-độc 57 bộ, có điểm son và soạn đề-yếu. Quả là một kỳ-công thiên-cổ.
Nay tôi xin tuyển lựa mười quyển Dịch-thư hay nhất trong tủ sách gia-đình để giới-thiệu nội-dung cùng hải-nội-ngoại chư quân-tử nhàn-lãm:
1) Ma-Y Đạo-giả Chính-Dịch Tâm-pháp麻 衣 道 者 正 易 心 法, Trần-Đoàn 陳 摶 thụ và tiêu-tức, Tân-văn-phong, Đài-Bắc, tháng 6-1987.
Trần-Đoàn, tự Đồ-nam, thụy Hi-di, tức Hi-di Lão-tổ cuả Khoa Tử-vi Đẩu-số. Người đời thường gán nguyên-bản 'Tử-vi Đẩu-số Toàn-thư' cho Ngài, qua ngòi bút của một cháu họ xa là Trạng-nguyên La-Hồng-Tiên, một cao-đồ của Vương Dương Minh. Cứ bình-tình mà trước-luận sách này vừa là một ngụy-thư, vừa là một man-thư: ngụy-thư vì sách không do Trần Đoàn viết ra, còn man-thư là vì sách cố tình viết sai về an Tử-vi cho thổ-ngũ-cục, cho giờ sinh tháng đẻ các danh-nhân. Tệ nhất là cho Đức Thánh-nhân sinh ngày mùng một tháng một năm Canh-tuất. Kỳ thực, Ngài sinh giờ chính tí ngày 27 tháng 8 năm Canh-tuất, và nếu ta dùng Công-thức Việt Chi ta sẽ biết đó là ngày 28 tháng 9 năm 551 B.C.
minhgiac!
Nguồn trích dẫn
Sửa bởi huygen: 06/07/2013 - 11:45
Lý do:: nguồn trích dẫn
ceinavigator
06/07/2013
Lấy lá số dùm minhgiac.
Mong minhgiac cho vài lời bình về lá số này thì mới có ý nghĩa.
Sửa bởi ceinavigator: 06/07/2013 - 12:10
Mong minhgiac cho vài lời bình về lá số này thì mới có ý nghĩa.
Sửa bởi ceinavigator: 06/07/2013 - 12:10
TramMinh
06/07/2013
Có tài liệu cho rằng ngài sinh 28/8 canh tuất (551) giờ Thân chứ ko phải 28/9 giờ tý
Bát tự: Canh Tuất Ất Dậu Canh Tý Giáp Thân, 5 tuổi khởi vận. (mệnh thiên lương tại sửu)
Bát tự: Canh Tuất Ất Dậu Canh Tý Giáp Thân, 5 tuổi khởi vận. (mệnh thiên lương tại sửu)
ceinavigator
06/07/2013
Nhìn cung phúc đức có không kiếp - căn quả của triết lý, của đạo thì lá số của minhgiac có vẻ đúng hơn lá số Thiên Lương cư Tý, với không kiếp cư huynh đệ.
Chờ minhgiac bình luận về lá số này.
Sửa bởi ceinavigator: 06/07/2013 - 12:23
Chờ minhgiac bình luận về lá số này.
Sửa bởi ceinavigator: 06/07/2013 - 12:23
minhgiac
06/07/2013
mệnh với thân đồng thời tý
kẻ tự tôn rất sĩ chữ mình
mệnh cung tam hợp ba tinh
đồng cơ cự tinh hãm liền
đồng tại vị trong lòng hóa cát
khoa tấu cùng hồng cát tam phương
cũng danh cũng dự cát đài
chữ uyên học vấn tài tình lương duyên
khoa kình thai tọa bút thiên
lại thêm linh hỏa an bài
son tô điểm thắm văn đoài chính nhân
danh mới dụ đi cùng cái mã
phù mới yểm long phượng hai gã kề bên
kình với lực như như kiếm trong bao
hao mới tuyệt mới kẻ phú hào
âm dương tối phản tả hữu kiếp không
cha thời khô héo, mẹ thời thiếu xuân
phúc cung mời không kiếp ngự
kẻ mới thời bạc tước gian nan
hao cùng lộc vị không kiếp
người đời trước tứ tổ dã tha phương
không mới kiếp tu hành dị lộ
để với đời có chỗ yên thân
thê có lương yêu vì triệt quả
lệ đường giầu thất khảm cái thê lương
tử phủ đống vị nô cung
tước hiệu vương quân đi cày tịnh xá
mặc thời thất thế rất hay
vui cùng tuần mạc mấy vương quý mình
âm dương cùng ở bên ngoài
hoặc cùng cự nhật đường dài bước đi
không kiếp bắt kẻ cơ vi
dẫu trăm công cáng dã tràng cũng phôi
nghìn thu được ái ngộ ôi
phá cùng tướng mã cùng tôi ở điền
thai với bát tọa hiển nhiên
cùng tràng tấu hợp khoa viên chiếu kề
làm thầy cho thỏa tâm giao
tuần phùng tử phủ chiêm bao
âm cùng kỵ mạc dương đông đẩu vì
ba đào sóng gió la thê cõi đời
khôi việt lâm tử hay ghê
đệ môn có kể biểu chê người thầy
tham lang chói sói rất chê
cùng bầy hình khốc ê chề chốn nao!
minhgiac!
Sửa bởi minhgiac: 06/07/2013 - 13:25
kẻ tự tôn rất sĩ chữ mình
mệnh cung tam hợp ba tinh
đồng cơ cự tinh hãm liền
đồng tại vị trong lòng hóa cát
khoa tấu cùng hồng cát tam phương
cũng danh cũng dự cát đài
chữ uyên học vấn tài tình lương duyên
khoa kình thai tọa bút thiên
lại thêm linh hỏa an bài
son tô điểm thắm văn đoài chính nhân
danh mới dụ đi cùng cái mã
phù mới yểm long phượng hai gã kề bên
kình với lực như như kiếm trong bao
hao mới tuyệt mới kẻ phú hào
âm dương tối phản tả hữu kiếp không
cha thời khô héo, mẹ thời thiếu xuân
phúc cung mời không kiếp ngự
kẻ mới thời bạc tước gian nan
hao cùng lộc vị không kiếp
người đời trước tứ tổ dã tha phương
không mới kiếp tu hành dị lộ
để với đời có chỗ yên thân
thê có lương yêu vì triệt quả
lệ đường giầu thất khảm cái thê lương
tử phủ đống vị nô cung
tước hiệu vương quân đi cày tịnh xá
mặc thời thất thế rất hay
vui cùng tuần mạc mấy vương quý mình
âm dương cùng ở bên ngoài
hoặc cùng cự nhật đường dài bước đi
không kiếp bắt kẻ cơ vi
dẫu trăm công cáng dã tràng cũng phôi
nghìn thu được ái ngộ ôi
phá cùng tướng mã cùng tôi ở điền
thai với bát tọa hiển nhiên
cùng tràng tấu hợp khoa viên chiếu kề
làm thầy cho thỏa tâm giao
tuần phùng tử phủ chiêm bao
âm cùng kỵ mạc dương đông đẩu vì
ba đào sóng gió la thê cõi đời
khôi việt lâm tử hay ghê
đệ môn có kể biểu chê người thầy
tham lang chói sói rất chê
cùng bầy hình khốc ê chề chốn nao!
minhgiac!
Sửa bởi minhgiac: 06/07/2013 - 13:25
Đinh Văn Tân
07/07/2013
Ngài Khổng tử sinh khoảng chừng 551 trước Công nguyên, làm sao biết được ngày sinh kể cả giờ ?
Lyngulongvu
07/07/2013
Thời Ngài Khổng Tử ít người biết được chính xác ngày, giờ sinh của mình ! Nhưng Ngài đời sau được xưng tụng là Vạn Thế Sư Biểu, tài liệu viết về ngài là do các đời học trò nối tiếp viết lại , ngoài ra có một số bộ sách sử nói về điều này ? Học trò đời sau nhiều thế hệ là các cao thủ về Lý Số....vấn đề là từ xưa đến nay họ vẫn tuyên truyền lá số Thiên Lương cư tý - kỵ ngộ khoa tinh Khổng Tử đắc quân dân sủng ái ! Là của Ngài , vậy ta hãy phân tích lá số này trước để có nhận xét tương đối trước đi đã....
Ai có thể làm ơn pót dùm lá số này với, tôi nhớ ls này đăng trong cuốn tử vi áo bí , nhưng ko còn sách để đăng lại ...
LNLV
Ai có thể làm ơn pót dùm lá số này với, tôi nhớ ls này đăng trong cuốn tử vi áo bí , nhưng ko còn sách để đăng lại ...
LNLV
ceinavigator
07/07/2013
Lyngulongvu, on 07/07/2013 - 05:54, said:
Thời Ngài Khổng Tử ít người biết được chính xác ngày, giờ sinh của mình ! Nhưng Ngài đời sau được xưng tụng là Vạn Thế Sư Biểu, tài liệu viết về ngài là do các đời học trò nối tiếp viết lại , ngoài ra có một số bộ sách sử nói về điều này ? Học trò đời sau nhiều thế hệ là các cao thủ về Lý Số....vấn đề là từ xưa đến nay họ vẫn tuyên truyền lá số Thiên Lương cư tý - kỵ ngộ khoa tinh Khổng Tử đắc quân dân sủng ái ! Là của Ngài , vậy ta hãy phân tích lá số này trước để có nhận xét tương đối trước đi đã....
Ai có thể làm ơn pót dùm lá số này với, tôi nhớ ls này đăng trong cuốn tử vi áo bí , nhưng ko còn sách để đăng lại ...
LNLV
Ai có thể làm ơn pót dùm lá số này với, tôi nhớ ls này đăng trong cuốn tử vi áo bí , nhưng ko còn sách để đăng lại ...
LNLV
Sửa bởi ceinavigator: 07/07/2013 - 06:03
minhgiac
07/07/2013
đúng là để xác định những ngày tháng năm sinh của các vĩ nhân nhất là những vị trước công nguyên quả là những điều không tưởng, rất khó vì xa thời, xa thế. nhưng dù sao cũng cho chúng ta những giây phút nhẹ nhàng và nghiền ngẫm vậy.
trước khi nghe ý kiến về các các lá số của ông khổng, tôi xin được đưa nên một đoạn viết của Giáo Sư Nguyễn Hữu Quang mà tôi tình cờ đọc được mọi người thử nghĩ về sự phân tích nghin cứu của ông xem sao!
Trên thực-tế, Tử-vi chỉ có 18 sao lấy từ cổ-thiên-văn. Đó là 7 sao Mệnh-chủ: Tham-lang, Cự-môn, Lộc-Tồn, Văn-Khúc, Liêm-trinh, Vũ-khúc, Phá-quân, hiện-thân của 7 sao của Tiểu-hùng-tinh (Ursa minor). Vào tiết Lập-xuân, chuôi sao Bắc-đẩu tức đoạn thẳng Vũ-khúc/Phá-quân chỉ vào cung điạ-bàn nào là Kiến chi ấy. Nông-lịch hiện-hành, tháng giêng là Kiến Dần. Nếu có ai thắc-mắc tại sao 12 cung mà chỉ có 7 sao? Xin trả lời: đó là do phép đối xứng qua trục Tí-Ngọ. Ngoài ra, hai bên chuôi Bắc-đẩu ta có 2 sao Tả-phù, Hữu-Bật, vi chi là 9 sao. Cửu-tinh này cũng được dùng trong Điạ-lý tức Phong-thủy (Feng-shui), gọi nôm na là Xem Tướng Mồ-mả và Dương-trạch tức Xem Tướng Nhà cử v.v. Chín sao kia là: Tử-vi (UV), Thái-âm, Thái-dương, Thái-tuế, Văn-xương và Tứ-Đẩu mà hiện-thân là Tứ-hoá: Hoá-Lộc, Hoá-Quyền, Hoá-Khoa và Hoá-Kỵ. Tứ-Hoá thừa-hưởng tứ-đức của Quẻ Kiền A:
Tứ-Hoá...........Hoá-Lộc......Hoá-Quyền....Hoá-Khoa......Hoá-Kỵ
Tứ-đức...........Nguyên........Hanh..............Lợi................Trinh
Tứ-thường......Nhân...........Lễ...................Nghiã............Trí
Bốn Muà.........Xuân sinh....Hạ trưởng......Thu thâu........Đông tàng
Tử-vi của người xưa chỉ dùng cho một thiểu-số ở Bắc-bán-cầu trong một lãnh-vực giới-hạn, như Hưng-Đạo Đại-vương, tác-giả của Tử-vi-kinh bao gồm 63 sao và còn giữ được tại Thư-viện Bắc-kinh, Ngài chỉ dùng Tử-vi để tuyển chọn nhân-tài văn-võ.
Nay ta có thể dùng Tử-vi Lich-số Toàn-sinh chung cho toàn-cầu một cách thỏa-mái, rộng rãi, thực-dụng và thích-dụng. Chính Đức Khổng-tử đã nói: „Bất tri mệnh vô dĩ vi Quân-tử dã 不 知 命 無 以 為 君 子 也.“ (Luận-ngữ, XX/3) có nghiã là: „Không biết Thiên-mệnh thì làm sao nên người Quân-tử được“
vậy HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG cũng có tác phẩm lý số 63 sao này nữa, cũng thú vị nhỉ
minhgiac!
trước khi nghe ý kiến về các các lá số của ông khổng, tôi xin được đưa nên một đoạn viết của Giáo Sư Nguyễn Hữu Quang mà tôi tình cờ đọc được mọi người thử nghĩ về sự phân tích nghin cứu của ông xem sao!
TỬ-VI ĐẨU-SỐ
Trên thực-tế, Tử-vi chỉ có 18 sao lấy từ cổ-thiên-văn. Đó là 7 sao Mệnh-chủ: Tham-lang, Cự-môn, Lộc-Tồn, Văn-Khúc, Liêm-trinh, Vũ-khúc, Phá-quân, hiện-thân của 7 sao của Tiểu-hùng-tinh (Ursa minor). Vào tiết Lập-xuân, chuôi sao Bắc-đẩu tức đoạn thẳng Vũ-khúc/Phá-quân chỉ vào cung điạ-bàn nào là Kiến chi ấy. Nông-lịch hiện-hành, tháng giêng là Kiến Dần. Nếu có ai thắc-mắc tại sao 12 cung mà chỉ có 7 sao? Xin trả lời: đó là do phép đối xứng qua trục Tí-Ngọ. Ngoài ra, hai bên chuôi Bắc-đẩu ta có 2 sao Tả-phù, Hữu-Bật, vi chi là 9 sao. Cửu-tinh này cũng được dùng trong Điạ-lý tức Phong-thủy (Feng-shui), gọi nôm na là Xem Tướng Mồ-mả và Dương-trạch tức Xem Tướng Nhà cử v.v. Chín sao kia là: Tử-vi (UV), Thái-âm, Thái-dương, Thái-tuế, Văn-xương và Tứ-Đẩu mà hiện-thân là Tứ-hoá: Hoá-Lộc, Hoá-Quyền, Hoá-Khoa và Hoá-Kỵ. Tứ-Hoá thừa-hưởng tứ-đức của Quẻ Kiền A:
Tứ-Hoá...........Hoá-Lộc......Hoá-Quyền....Hoá-Khoa......Hoá-Kỵ
Tứ-đức...........Nguyên........Hanh..............Lợi................Trinh
Tứ-thường......Nhân...........Lễ...................Nghiã............Trí
Bốn Muà.........Xuân sinh....Hạ trưởng......Thu thâu........Đông tàng
Bảng 31.7 : Đặc-Tính của Tứ-Hoá
Các sao còn lại gồm 102 vị, chỉ là sao giả-định được dùng làm thông-số trong bài toán đời người. Để giúp người đoán số có phương-tiện khám phá những tình-tiết éo le khi xem Đại-hạn, tiểu-hạn, lưu-niên tiểu-hạn, nguyệt-hạn, nhật-hạn và thời-hạn, tôi có soạn một đơn-vị đặc-biệt 600 thần-sát lạc-xứ. Có bạn sẽ hỏi: cần gì phải đao to buá lớn thế? Xin thưa: có nhiều khi xem các thứ hạn, gặp trường-hợp hóc buá, có nhiều thần-sát cũng đỡ khổ lắm. Xin mời quý-vị sành Tử-vi lý-giải lá số sau đây: đương-số sinh ngày 18 tháng 3 năm Đinh-sửu giờ Sửu tức tháng Giáp-thìn ngày Ất-dậu, giờ Ất-sửu tại Tikrit (Múi giờ 3) và bị bắt gần thị-trấn này, năm Quý-mùi, tháng Giáp-tý, ngày Canh-thân, giờ Ất-dậu. Có xem kỹ lá số này quý độc-giả mới thấy vì sao „hàm răng, mái tóc là góc con người ... Saddam!“ và nhờ gì cha con Saddam Hussein mới nắm quyền sinh-sát dân Iraq lâu thế. Đáp-số: Mệnh Giản-hạ-thủy; Kim-tứ-cục; Khí và Mệnh đồng cung tại Mão có Thiên-đồng thủ; Thân cư Phúc-đức có Cự-môn thủ (Miệng Saddam); Mệnh-chủ Văn-khúc; Thân-chủ: Thiên-tướng (Tướng nhà trời!); Khí-chủ hành Kim (độc-giả hẳn còn nhớ hình ảnh Saddam tuốt kiếm, và việc y chém giết dân lành kể cả con rể).Tử-vi của người xưa chỉ dùng cho một thiểu-số ở Bắc-bán-cầu trong một lãnh-vực giới-hạn, như Hưng-Đạo Đại-vương, tác-giả của Tử-vi-kinh bao gồm 63 sao và còn giữ được tại Thư-viện Bắc-kinh, Ngài chỉ dùng Tử-vi để tuyển chọn nhân-tài văn-võ.
Nay ta có thể dùng Tử-vi Lich-số Toàn-sinh chung cho toàn-cầu một cách thỏa-mái, rộng rãi, thực-dụng và thích-dụng. Chính Đức Khổng-tử đã nói: „Bất tri mệnh vô dĩ vi Quân-tử dã 不 知 命 無 以 為 君 子 也.“ (Luận-ngữ, XX/3) có nghiã là: „Không biết Thiên-mệnh thì làm sao nên người Quân-tử được“
vậy HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG cũng có tác phẩm lý số 63 sao này nữa, cũng thú vị nhỉ
minhgiac!
thienmatuongquan
07/07/2013
Mình đoán ông Khổng tử chắc mệnh phải là Thiên đồng thui, vì đọc về ông này thấy ông này tính rất trẻ con, hay chấp nhặt.
minhgiac
07/07/2013
nhìn lá số thiên đồng tuy không biết thực hư thế nào nhưng,những quý cách, văn cách và sự thất sủng của các đế vương, cũng như những chuyến đi lao khốn khổ của ông vẫn thấy có sự hợp lý hơn!
tuphasonghanh
07/07/2013
Ông là thuộc nhóm âm lương cự. Hay cầu toàn , dỗi, tự ái, bất mãn.
minhgiac
07/07/2013
nói như anh phá thì cũng hữu lý. bây giờ chỉ lập luận lại, tam hợp đồng cự cơ hãm thì không thê sao? lực kình dương đồng cung thì không thế sao? phúc cung dính phải không kiếp hao kỵ cô quả đẩu thì không thế sao? dù đây cũng chính là một lá số mà các dữ kiện chỉ xếp vào hãng CCC mà thôi. nên cũng là cái thú vui để chém gió