ý tưởng sơ là như sau. Trước hết cảm ơn bác gợi ý về nạp giáp cho quẻ Dịch. Vì mới là ý sơ khai nên tạm lấy 1 trong hai cách để quy Bát Tự ra số nhị phân
VD người sinh vào hnay, tức: Ngày 17 tháng tư, năm Giaps Ngọ Bát tự: Giờ Canh Dần, ngày Bính Tuất, tháng Kỷ Tỵ, năm Giáp Ngọ
giả sử người đó sinh vào giờ ngày tháng năm như trên.
Khi đó (cứ tạm dùng cách nạp ngũ hành của can chi bác nhé). ta co "mã xuất phát cuộc đời" của người đó như sau:
111 (canh)-100(dần)-101(...)-001-000-101-100(giáp)-101(Ngọ)
ta lấy quẻ Mai Hoa ngày giwof sinh :được quẻ Tiểu Quá (nếu lấy Chi Ngọ của năm), hoặc được quẻ Nhu (nếu lấy Can Giáp của năm) - mặc lòng.
Vậy đoạn mã xuất phát trên sẽ "phát triển" khi áp quy tắc "Tiểu Quá" (hoặc Nhu) vào. Nếu với Tiểu Quá ta có 00.001-100 (thêm hai con 0 đầu cho đủ 8 bit).
Bác TBTT và các bác/anh/chị/em nếu ghé qua, nghĩ sao? Hay là nên chăng ta lấy ngược lại: lấy chính Bát Tự làm mã (code) để encode cuộc đời?
Sửa bởi misterluu: 15/05/2014 - 08:49