Luận về Thương Quan Cách
hieuthuyloi
29/08/2020
uyenhai, on 28/08/2020 - 18:37, said:
Tôi còn nhớ 04 năm trước: hieuthuyloi phân tích tứ trụ của Trump và Hillary Clinton ... nghe cũng xuôi tai và "hợp lý" ;-) và hieuthuyloi khẳng định Hillary sẽ thắng. Biết tin Hillary thua, hieuthuyloi phân trần là ý trời các bạn ạ. :-)
04 năm sau, dè dặt hơn và tránh bị "hố" nặng, hieuthuyloi chơi nước đôi cho chắc. Lại dùng cả xác suất. Mà chẳng hiểu hieuthuyloi tính xác suất theo công thức nào nhỉ? Có lẽ lại là "bí kíp" mà hieuthuyloi không muốn công bố. Thiên cơ chắc là không thể tiết lộ rồi. :-)
@hieuthuyloi và các fan: Dù thế nào, vẫn là ý trời. Đúng không nhỉ? ;-)
04 năm sau, dè dặt hơn và tránh bị "hố" nặng, hieuthuyloi chơi nước đôi cho chắc. Lại dùng cả xác suất. Mà chẳng hiểu hieuthuyloi tính xác suất theo công thức nào nhỉ? Có lẽ lại là "bí kíp" mà hieuthuyloi không muốn công bố. Thiên cơ chắc là không thể tiết lộ rồi. :-)
@hieuthuyloi và các fan: Dù thế nào, vẫn là ý trời. Đúng không nhỉ? ;-)
chẳng phải bị hố nặng, năm 2016 không khó đoán, chỉ cần nhìn vào năm đã đủ biết rồi 1946 Trump và 1947 Hillary
mà tôi luôn luôn muốn Trump thua cuộc !
ngay cả trong năm nay cũng vây.
Tôi không chơi nước đôi, hay sợ cái gì, tôi luôn luôn muốn Trump thua !
nhhuang.izzi
29/08/2020
hieuthuyloi, on 29/08/2020 - 14:28, said:
chẳng phải bị hố nặng, năm 2016 không khó đoán, chỉ cần nhìn vào năm đã đủ biết rồi 1946 Trump và 1947 Hillary
mà tôi luôn luôn muốn Trump thua cuộc !
ngay cả trong năm nay cũng vây.
Tôi không chơi nước đôi, hay sợ cái gì, tôi luôn luôn muốn Trump thua !
mà tôi luôn luôn muốn Trump thua cuộc !
ngay cả trong năm nay cũng vây.
Tôi không chơi nước đôi, hay sợ cái gì, tôi luôn luôn muốn Trump thua !
Cháu không quan tâm đảng nào nhưng tình thế và thực tế ngoại giao của VN hiện tại, không phải tự nhiên mà 6 tháng gần đây tuyên giáo cho phép truyền thông chống tàu vậy đâu ạ.
Các ông các bác trong này toàn những người uyên thâm cả nên cháu không dám nói nhiều, chỉ dám hỏi ý kiến thôi. Nếu không phải Trump thì còn ai bây giờ?
Biden? Ông này không còn đủ sức khỏe và trí tuệ để trả lời phỏng vấn bình thường luôn ý ạ.
Tỷ lệ các nhà cái hiện nay đang là 1:1,9 cho cả Trump lẫn Biden. Và các bác biết không, một điều chưa từng có là có thêm một kèo 1:85 cho Harris, dễ hiểu hơn là 1:85 cho trường hợp Biden chết đó ạ.
Còn về độ đạo đức giả, bất chấp đạo đức thì những người đang nắm đảng DC hiện nay chắc không phải bàn nữa rồi.
Cả Trump và Biden đều có vấn đề, vậy nếu chọn cái tốt hơn thì phải chọn cái có bộ máy tốt hơn. Không biết bác nghĩ sao về Mike Pence và Mike Pompeo?
Sửa bởi nhhuang.izzi: 29/08/2020 - 15:09
hieuthuyloi
29/08/2020
Ồ mong bạn đừng hiểu lầm
tôi có lập 1 danh sách những năm sinh mà tôi không ưa
trong đó có Bính Tuất, Đinh Tỵ v,vvv là những năm bị tôi ghét như ghét chó
tôi hoàn toàn không có liên quan gì đến chính trị chính em gì cả.
---------------------------------
về việc ngoài lề, Việt Nam chẳng trông chờ gì vào Mỹ cả
tôi không biết bạn sống ở thời bao cấp chưa, 1985
Mỹ đã bất chấp cái phải cái trái, chà đạp lên lẽ phải và ủng hộ cho cái lũ giết người Polpot
Trong mắt tôi, cả Mỹ lẫn Ba Tàu chả ai ra gì, bọn chúng có cắn nhau , VN cũng chả được gì.
tôi có lập 1 danh sách những năm sinh mà tôi không ưa
trong đó có Bính Tuất, Đinh Tỵ v,vvv là những năm bị tôi ghét như ghét chó
tôi hoàn toàn không có liên quan gì đến chính trị chính em gì cả.
---------------------------------
về việc ngoài lề, Việt Nam chẳng trông chờ gì vào Mỹ cả
tôi không biết bạn sống ở thời bao cấp chưa, 1985
Mỹ đã bất chấp cái phải cái trái, chà đạp lên lẽ phải và ủng hộ cho cái lũ giết người Polpot
Trong mắt tôi, cả Mỹ lẫn Ba Tàu chả ai ra gì, bọn chúng có cắn nhau , VN cũng chả được gì.
huyhung89
29/08/2020
Anh hieuthuyloi có thể check inbox được không anh ? Em có inbox mong được hồi âm từ anh .
thuongquancach
03/09/2020
hieuthuyloi, on 29/08/2020 - 20:03, said:
Ồ mong bạn đừng hiểu lầm
tôi có lập 1 danh sách những năm sinh mà tôi không ưa
trong đó có Bính Tuất, Đinh Tỵ v,vvv là những năm bị tôi ghét như ghét chó
tôi hoàn toàn không có liên quan gì đến chính trị chính em gì cả.
---------------------------------
về việc ngoài lề, Việt Nam chẳng trông chờ gì vào Mỹ cả
tôi không biết bạn sống ở thời bao cấp chưa, 1985
Mỹ đã bất chấp cái phải cái trái, chà đạp lên lẽ phải và ủng hộ cho cái lũ giết người Polpot
Trong mắt tôi, cả Mỹ lẫn Ba Tàu chả ai ra gì, bọn chúng có cắn nhau , VN cũng chả được gì.
tôi có lập 1 danh sách những năm sinh mà tôi không ưa
trong đó có Bính Tuất, Đinh Tỵ v,vvv là những năm bị tôi ghét như ghét chó
tôi hoàn toàn không có liên quan gì đến chính trị chính em gì cả.
---------------------------------
về việc ngoài lề, Việt Nam chẳng trông chờ gì vào Mỹ cả
tôi không biết bạn sống ở thời bao cấp chưa, 1985
Mỹ đã bất chấp cái phải cái trái, chà đạp lên lẽ phải và ủng hộ cho cái lũ giết người Polpot
Trong mắt tôi, cả Mỹ lẫn Ba Tàu chả ai ra gì, bọn chúng có cắn nhau , VN cũng chả được gì.
hieuthuyloi
04/09/2020
thuongquancach, on 03/09/2020 - 12:46, said:
Anh ơi làm ơn cho em hỏi. Ở trang 1 anh có nói về Thương quan và ẤN, và ở đây anh có nói TT Trump thương quan gặp ấn quý vô cùng. Anh cho em hỏi. Mệnh cách thương quan khi tới vận Thương quan có các can Tàng: Ấn Quan Tài thì khi đó có được coi là Thương quan gặp ấn không Anh? em xin trân thành cám ơn Anh
chào bạn, Tử Bình là môn tự học và tự nhận thức,
điều đó cũng có nghĩa rằng, bạn tự hiểu, tự nắm được đến cấp độ nào thì bạn sẽ được như vậy,
Nó là kiến thức của riêng bạn, mà cái riêng thì không đem ra làm cái chung được.
Ai cũng có thể dễ dàng có được quyển Tam Mệnh Thông Hội hay Dự đoán theo tứ trụ hay là Uyên Hải Tử Bình,
nhưng tự mình tìm được cái gì trong đó / đó là việc của bạn,
không phải việc của tôi, tôi không làm thay bạn được.
thuongquancach
05/09/2020
hieuthuyloi, on 04/09/2020 - 14:31, said:
chào bạn, Tử Bình là môn tự học và tự nhận thức,
điều đó cũng có nghĩa rằng, bạn tự hiểu, tự nắm được đến cấp độ nào thì bạn sẽ được như vậy,
Nó là kiến thức của riêng bạn, mà cái riêng thì không đem ra làm cái chung được.
Ai cũng có thể dễ dàng có được quyển Tam Mệnh Thông Hội hay Dự đoán theo tứ trụ hay là Uyên Hải Tử Bình,
nhưng tự mình tìm được cái gì trong đó / đó là việc của bạn,
không phải việc của tôi, tôi không làm thay bạn được.
điều đó cũng có nghĩa rằng, bạn tự hiểu, tự nắm được đến cấp độ nào thì bạn sẽ được như vậy,
Nó là kiến thức của riêng bạn, mà cái riêng thì không đem ra làm cái chung được.
Ai cũng có thể dễ dàng có được quyển Tam Mệnh Thông Hội hay Dự đoán theo tứ trụ hay là Uyên Hải Tử Bình,
nhưng tự mình tìm được cái gì trong đó / đó là việc của bạn,
không phải việc của tôi, tôi không làm thay bạn được.
lanka
08/09/2020
Trích dẫn
Mệnh cách thương quan khi tới vận Thương quan có các can Tàng: Ấn Quan Tài thì khi đó có được coi là Thương quan gặp ấn không Anh?
bạn hỏi đơn giản như vậy quá khó nói đơn giản 1 lời! vả lại thế nào là "mệnh thương quan" theo bạn?
thuongquancach
09/09/2020
lanka, on 08/09/2020 - 14:36, said:
cũng là 1 suy tính, thí dụ vậy, nhật chủ Giáp tới vận Đinh Sửu, Sửu tàng Kỉ Quí Tân, trong đó Kỉ là Tài, Quí là Ấn, Tân là Quan, nếu Quí có sẵn trong tứ trụ hay xuất ra tiểu vận (năm hiện hành) thì có thể nói là thủy hỏa khắc chế nhau, Thương Quan chọi nhau với Ấn, nhưng còn phải xem lực nào mạnh hơn!
bạn hỏi đơn giản như vậy quá khó nói đơn giản 1 lời! vả lại thế nào là "mệnh thương quan" theo bạn?
bạn hỏi đơn giản như vậy quá khó nói đơn giản 1 lời! vả lại thế nào là "mệnh thương quan" theo bạn?
nhưng em đã đọc topic này của Anh Hieuthuyloi và em có cảm tưởng như những gì Anh viết có vẻ rất đúng với mình về thương quan (chẳng biết cảm tính của em có đúng không nữa)
thuongquancach
10/09/2020
thuongquancach, on 09/09/2020 - 11:34, said:
Dạ em còn non tứ trụ lắm anh ạ
nhưng em đã đọc topic này của Anh Hieuthuyloi và em có cảm tưởng như những gì Anh viết có vẻ rất đúng với mình về thương quan (chẳng biết cảm tính của em có đúng không nữa)
nhưng em đã đọc topic này của Anh Hieuthuyloi và em có cảm tưởng như những gì Anh viết có vẻ rất đúng với mình về thương quan (chẳng biết cảm tính của em có đúng không nữa)
hieuthuyloi
11/09/2020
gửi bạn thuongquancach đang tìm hiểu thương quan, và các bạn mới học tử bình muốn biết sự thật về nó
-------------------------------
Trích bản dịch / BoiGiaiSau
Còn có 2 bát tự tương đối giống vậy:
Càn: ất tị, canh thìn, tân mão, nhâm thìn
Cái mệnh này là thương quan khứ quan cách, nguyên cục tuy không thể khứ, nhưng hành vận có thể khứ. Bính tý đại vận thăng quan.
Và
Càn: ất tị, canh thìn, tân mão, bính thân
Bát tự này là hợp thời thượng quan đi dụng thân kiếp, thân không thể chế quan, phản bị quan trong cục chế, phản cục vậy. Vì vậy, bị phạm họa lao ngục. Thời học sinh, do ăn trộm một số sách mà ngồi tù 1 năm. Kì thật cái tội này cũng không đáng là gì, nhưng bên trên nghiêm trách phạt, thực sự là do mệnh không tốt thôi.
Hậu vận cũng không làm quan, là 1 cái thầy giáo.
-----------------------------------
đây là bản dịch của Boigiaisau
tôi phải lưu ý cho những người mới học, Đoàn Kiến Nghiệp là 1 tay xảo trá, ba gai ba trợn ( người dịch không có lỗi gì )
Rõ ràng, đây chẳng có liên quan gì đến cách thương quan cả, hay là quan cả.
thìn nắm lệnh là thổ nắm lệnh, thổ sinh kim thì thương quan ở đâu ? quan tinh cái gì ?
dù nhâm thủy có hiện, hay bính hỏa có hiện, nó cũng không xem là thương quan cách hay quan cách. Vì Nó chỉ là nhân vật phụ mà thôi
Kim mới là nhân vật chính !
--------------------------------------------------------------
Cho nên về kết quả thì Đoàn Kiến Nghiệp nói hoàn toàn đúng
Nhưng mà nguyên nhân là hoàn toàn ba que xỏ lá, bịa ra
Đó gọi là treo đầu dê bán thịt chó, kết quả thì đúng mà lời giải thì sai
Ông ta già đời rồi nên thừa biết lá số nhâm thìn tốt hơn lá số bính thân,
nhưng ông ta cố tình bịa ra các nguyên nhân đó, để đánh lạc hướng những người mới tìm hiểu, hòng đưa người ta vào cái thứ hỗn độn, không biết đâu với đâu hết
đánh lạc hướng người ta, làm người ta sa lầy vào 1 con đường sai lầm, từ đó hiểu sai nhầm lẫn mọi vấn đề.
Làm gì có thương quan ! Nói tỷ kiếp mới chấp nhận đúng
--------------------------------------------------------
Đó mới là người đọc sách chân chính
Đọc cha Nghiệp này, cha giấu nghề mà,
- Đưa ra kết quả đúng để người ta tin theo,
- Đưa ra nguyên nhân sai để người ta luôn lẫn lộn , rối rắm trong tử bình, Không bao giờ biết được sự thật
để Nghiệp luôn giữ nghề, bảo vệ bí kíp của mình.
-------------------------------
Trích bản dịch / BoiGiaiSau
Còn có 2 bát tự tương đối giống vậy:
Càn: ất tị, canh thìn, tân mão, nhâm thìn
Cái mệnh này là thương quan khứ quan cách, nguyên cục tuy không thể khứ, nhưng hành vận có thể khứ. Bính tý đại vận thăng quan.
Và
Càn: ất tị, canh thìn, tân mão, bính thân
Bát tự này là hợp thời thượng quan đi dụng thân kiếp, thân không thể chế quan, phản bị quan trong cục chế, phản cục vậy. Vì vậy, bị phạm họa lao ngục. Thời học sinh, do ăn trộm một số sách mà ngồi tù 1 năm. Kì thật cái tội này cũng không đáng là gì, nhưng bên trên nghiêm trách phạt, thực sự là do mệnh không tốt thôi.
Hậu vận cũng không làm quan, là 1 cái thầy giáo.
-----------------------------------
đây là bản dịch của Boigiaisau
tôi phải lưu ý cho những người mới học, Đoàn Kiến Nghiệp là 1 tay xảo trá, ba gai ba trợn ( người dịch không có lỗi gì )
Rõ ràng, đây chẳng có liên quan gì đến cách thương quan cả, hay là quan cả.
thìn nắm lệnh là thổ nắm lệnh, thổ sinh kim thì thương quan ở đâu ? quan tinh cái gì ?
dù nhâm thủy có hiện, hay bính hỏa có hiện, nó cũng không xem là thương quan cách hay quan cách. Vì Nó chỉ là nhân vật phụ mà thôi
Kim mới là nhân vật chính !
--------------------------------------------------------------
Cho nên về kết quả thì Đoàn Kiến Nghiệp nói hoàn toàn đúng
Nhưng mà nguyên nhân là hoàn toàn ba que xỏ lá, bịa ra
Đó gọi là treo đầu dê bán thịt chó, kết quả thì đúng mà lời giải thì sai
Ông ta già đời rồi nên thừa biết lá số nhâm thìn tốt hơn lá số bính thân,
nhưng ông ta cố tình bịa ra các nguyên nhân đó, để đánh lạc hướng những người mới tìm hiểu, hòng đưa người ta vào cái thứ hỗn độn, không biết đâu với đâu hết
đánh lạc hướng người ta, làm người ta sa lầy vào 1 con đường sai lầm, từ đó hiểu sai nhầm lẫn mọi vấn đề.
Làm gì có thương quan ! Nói tỷ kiếp mới chấp nhận đúng
--------------------------------------------------------
Đó mới là người đọc sách chân chính
Đọc cha Nghiệp này, cha giấu nghề mà,
- Đưa ra kết quả đúng để người ta tin theo,
- Đưa ra nguyên nhân sai để người ta luôn lẫn lộn , rối rắm trong tử bình, Không bao giờ biết được sự thật
để Nghiệp luôn giữ nghề, bảo vệ bí kíp của mình.
Thieuduong
11/09/2020
Tôi đang nghiên cứu thứ này phải công nhận bác hieuthuyloi nói đúng, mấy thứ sách tàu viết khó nghiên cứu lắm, kiểu như mình phải rút từng sợi dây trong mớ bòng bong dây rối ra. Vấn đề đơn giản thì họ làm rối tung, đánh lạc hướng hết vấn đề. Đa phần mình tự nc là chính, kể cả các sách tử vi cũng thế giờ tôi hầu như chả xem tới những thứ đài cảng viết. Chỉ là giờ sách bát tự ở Việt Nam người nc chuyên sâu của mình ít quá, nên thà có mấy thứ bòng bong đó mà ngồi rút từng sợi thì nó cũng đỡ hơn là mình mầy mò đi từng bước mà thôi. Dẫu sao cũng phải cảm ơn tất cả mọi người chuyển các bản dịch tiếng tàu sang tiếng việt để mà có thứ người ta ngồi mà rút dây, nhặt thóc.
Sửa bởi Thieuduong: 11/09/2020 - 10:13
Sửa bởi Thieuduong: 11/09/2020 - 10:13
thuongquancach
17/09/2020
hieuthuyloi, on 11/09/2020 - 09:47, said:
gửi bạn thuongquancach đang tìm hiểu thương quan, và các bạn mới học tử bình muốn biết sự thật về nó
-------------------------------
Trích bản dịch / BoiGiaiSau
Còn có 2 bát tự tương đối giống vậy:
Càn: ất tị, canh thìn, tân mão, nhâm thìn
Cái mệnh này là thương quan khứ quan cách, nguyên cục tuy không thể khứ, nhưng hành vận có thể khứ. Bính tý đại vận thăng quan.
Và
Càn: ất tị, canh thìn, tân mão, bính thân
Bát tự này là hợp thời thượng quan đi dụng thân kiếp, thân không thể chế quan, phản bị quan trong cục chế, phản cục vậy. Vì vậy, bị phạm họa lao ngục. Thời học sinh, do ăn trộm một số sách mà ngồi tù 1 năm. Kì thật cái tội này cũng không đáng là gì, nhưng bên trên nghiêm trách phạt, thực sự là do mệnh không tốt thôi.
Hậu vận cũng không làm quan, là 1 cái thầy giáo.
-----------------------------------
đây là bản dịch của Boigiaisau
tôi phải lưu ý cho những người mới học, Đoàn Kiến Nghiệp là 1 tay xảo trá, ba gai ba trợn ( người dịch không có lỗi gì )
Rõ ràng, đây chẳng có liên quan gì đến cách thương quan cả, hay là quan cả.
thìn nắm lệnh là thổ nắm lệnh, thổ sinh kim thì thương quan ở đâu ? quan tinh cái gì ?
dù nhâm thủy có hiện, hay bính hỏa có hiện, nó cũng không xem là thương quan cách hay quan cách. Vì Nó chỉ là nhân vật phụ mà thôi
Kim mới là nhân vật chính !
--------------------------------------------------------------
Cho nên về kết quả thì Đoàn Kiến Nghiệp nói hoàn toàn đúng
Nhưng mà nguyên nhân là hoàn toàn ba que xỏ lá, bịa ra
Đó gọi là treo đầu dê bán thịt chó, kết quả thì đúng mà lời giải thì sai
Ông ta già đời rồi nên thừa biết lá số nhâm thìn tốt hơn lá số bính thân,
nhưng ông ta cố tình bịa ra các nguyên nhân đó, để đánh lạc hướng những người mới tìm hiểu, hòng đưa người ta vào cái thứ hỗn độn, không biết đâu với đâu hết
đánh lạc hướng người ta, làm người ta sa lầy vào 1 con đường sai lầm, từ đó hiểu sai nhầm lẫn mọi vấn đề.
Làm gì có thương quan ! Nói tỷ kiếp mới chấp nhận đúng
--------------------------------------------------------
Đó mới là người đọc sách chân chính
Đọc cha Nghiệp này, cha giấu nghề mà,
- Đưa ra kết quả đúng để người ta tin theo,
- Đưa ra nguyên nhân sai để người ta luôn lẫn lộn , rối rắm trong tử bình, Không bao giờ biết được sự thật
để Nghiệp luôn giữ nghề, bảo vệ bí kíp của mình.
-------------------------------
Trích bản dịch / BoiGiaiSau
Còn có 2 bát tự tương đối giống vậy:
Càn: ất tị, canh thìn, tân mão, nhâm thìn
Cái mệnh này là thương quan khứ quan cách, nguyên cục tuy không thể khứ, nhưng hành vận có thể khứ. Bính tý đại vận thăng quan.
Và
Càn: ất tị, canh thìn, tân mão, bính thân
Bát tự này là hợp thời thượng quan đi dụng thân kiếp, thân không thể chế quan, phản bị quan trong cục chế, phản cục vậy. Vì vậy, bị phạm họa lao ngục. Thời học sinh, do ăn trộm một số sách mà ngồi tù 1 năm. Kì thật cái tội này cũng không đáng là gì, nhưng bên trên nghiêm trách phạt, thực sự là do mệnh không tốt thôi.
Hậu vận cũng không làm quan, là 1 cái thầy giáo.
-----------------------------------
đây là bản dịch của Boigiaisau
tôi phải lưu ý cho những người mới học, Đoàn Kiến Nghiệp là 1 tay xảo trá, ba gai ba trợn ( người dịch không có lỗi gì )
Rõ ràng, đây chẳng có liên quan gì đến cách thương quan cả, hay là quan cả.
thìn nắm lệnh là thổ nắm lệnh, thổ sinh kim thì thương quan ở đâu ? quan tinh cái gì ?
dù nhâm thủy có hiện, hay bính hỏa có hiện, nó cũng không xem là thương quan cách hay quan cách. Vì Nó chỉ là nhân vật phụ mà thôi
Kim mới là nhân vật chính !
--------------------------------------------------------------
Cho nên về kết quả thì Đoàn Kiến Nghiệp nói hoàn toàn đúng
Nhưng mà nguyên nhân là hoàn toàn ba que xỏ lá, bịa ra
Đó gọi là treo đầu dê bán thịt chó, kết quả thì đúng mà lời giải thì sai
Ông ta già đời rồi nên thừa biết lá số nhâm thìn tốt hơn lá số bính thân,
nhưng ông ta cố tình bịa ra các nguyên nhân đó, để đánh lạc hướng những người mới tìm hiểu, hòng đưa người ta vào cái thứ hỗn độn, không biết đâu với đâu hết
đánh lạc hướng người ta, làm người ta sa lầy vào 1 con đường sai lầm, từ đó hiểu sai nhầm lẫn mọi vấn đề.
Làm gì có thương quan ! Nói tỷ kiếp mới chấp nhận đúng
--------------------------------------------------------
Đó mới là người đọc sách chân chính
Đọc cha Nghiệp này, cha giấu nghề mà,
- Đưa ra kết quả đúng để người ta tin theo,
- Đưa ra nguyên nhân sai để người ta luôn lẫn lộn , rối rắm trong tử bình, Không bao giờ biết được sự thật
để Nghiệp luôn giữ nghề, bảo vệ bí kíp của mình.
hieuthuyloi
28/09/2020
Thí dụ như bát tự nam: Kỉ Tị, Quí Dậu, Tân Mùi, Giáp Ngọ
Tân kim lộc ở Dậu, cái ám xung Tân chính là Đinh trong Ngọ.
Đinh không lộ trên thiên can nên mới gọi là ám!
Tới đại vận Canh Ngọ là Đinh Sát lộ, năm Mậu Tuất, cậu này tự tử chết.
Tính ra là vận, niên toàn hỏa: Mậu Quí hợp có Tị Ngọ Mùi và Tuất.
Giáp dụng thần cũng bị Canh khắc, Quí Thực thần lẻ loi thì đã bị Mậu hợp hóa, hết đường binh!
Mấy bạn mới học tử bình đừng có đọc ba cái thứ này nha,
Chỉ hiểu đơn giản thôi
Tân lộc Dậu, Hợi Mão Mùi mã tại Tỵ, cho nên:
Kỷ Tỵ và Quý Dậu là thiên khắc địa xung, trong đó đề cương trụ tháng Quý Dậu bị xung, đó là dấu hiệu của đoản mệnh,
Nếu sinh giờ Ngọ thì chết sớm, vì Ngọ phá Dậu, hơn nữa Ngọ, Mùi lục hợp, kiêu thần đế vượng, thực bị khắc chết
Chết là vì Kiêu đoạt thực, thực chủ thọ tinh, thực bị đoạt thì đoản thọ, nên đoán là chết sớm,
Năm chết là Tuất, vì Tuất Tỵ là tự thắt cổ chết,
---------------------------------------------------------
Còn ba cái thứ ám xung, ám muội gì gì, đó, đừng có đọc, toàn lý do nhảm
Tân kim lộc ở Dậu, cái ám xung Tân chính là Đinh trong Ngọ.
Đinh không lộ trên thiên can nên mới gọi là ám!
Tới đại vận Canh Ngọ là Đinh Sát lộ, năm Mậu Tuất, cậu này tự tử chết.
Tính ra là vận, niên toàn hỏa: Mậu Quí hợp có Tị Ngọ Mùi và Tuất.
Giáp dụng thần cũng bị Canh khắc, Quí Thực thần lẻ loi thì đã bị Mậu hợp hóa, hết đường binh!
Mấy bạn mới học tử bình đừng có đọc ba cái thứ này nha,
Chỉ hiểu đơn giản thôi
Tân lộc Dậu, Hợi Mão Mùi mã tại Tỵ, cho nên:
Kỷ Tỵ và Quý Dậu là thiên khắc địa xung, trong đó đề cương trụ tháng Quý Dậu bị xung, đó là dấu hiệu của đoản mệnh,
Nếu sinh giờ Ngọ thì chết sớm, vì Ngọ phá Dậu, hơn nữa Ngọ, Mùi lục hợp, kiêu thần đế vượng, thực bị khắc chết
Chết là vì Kiêu đoạt thực, thực chủ thọ tinh, thực bị đoạt thì đoản thọ, nên đoán là chết sớm,
Năm chết là Tuất, vì Tuất Tỵ là tự thắt cổ chết,
---------------------------------------------------------
Còn ba cái thứ ám xung, ám muội gì gì, đó, đừng có đọc, toàn lý do nhảm
thuongquancach
29/09/2020
hieuthuyloi, on 28/09/2020 - 15:08, said:
Thí dụ như bát tự nam: Kỉ Tị, Quí Dậu, Tân Mùi, Giáp Ngọ
Tân kim lộc ở Dậu, cái ám xung Tân chính là Đinh trong Ngọ.
Đinh không lộ trên thiên can nên mới gọi là ám!
Tới đại vận Canh Ngọ là Đinh Sát lộ, năm Mậu Tuất, cậu này tự tử chết.
Tính ra là vận, niên toàn hỏa: Mậu Quí hợp có Tị Ngọ Mùi và Tuất.
Giáp dụng thần cũng bị Canh khắc, Quí Thực thần lẻ loi thì đã bị Mậu hợp hóa, hết đường binh!
Mấy bạn mới học tử bình đừng có đọc ba cái thứ này nha,
Chỉ hiểu đơn giản thôi
Tân lộc Dậu, Hợi Mão Mùi mã tại Tỵ, cho nên:
Kỷ Tỵ và Quý Dậu là thiên khắc địa xung, trong đó đề cương trụ tháng Quý Dậu bị xung, đó là dấu hiệu của đoản mệnh,
Nếu sinh giờ Ngọ thì chết sớm, vì Ngọ phá Dậu, hơn nữa Ngọ, Mùi lục hợp, kiêu thần đế vượng, thực bị khắc chết
Chết là vì Kiêu đoạt thực, thực chủ thọ tinh, thực bị đoạt thì đoản thọ, nên đoán là chết sớm,
Năm chết là Tuất, vì Tuất Tỵ là tự thắt cổ chết,
---------------------------------------------------------
Còn ba cái thứ ám xung, ám muội gì gì, đó, đừng có đọc, toàn lý do nhảm
Tân kim lộc ở Dậu, cái ám xung Tân chính là Đinh trong Ngọ.
Đinh không lộ trên thiên can nên mới gọi là ám!
Tới đại vận Canh Ngọ là Đinh Sát lộ, năm Mậu Tuất, cậu này tự tử chết.
Tính ra là vận, niên toàn hỏa: Mậu Quí hợp có Tị Ngọ Mùi và Tuất.
Giáp dụng thần cũng bị Canh khắc, Quí Thực thần lẻ loi thì đã bị Mậu hợp hóa, hết đường binh!
Mấy bạn mới học tử bình đừng có đọc ba cái thứ này nha,
Chỉ hiểu đơn giản thôi
Tân lộc Dậu, Hợi Mão Mùi mã tại Tỵ, cho nên:
Kỷ Tỵ và Quý Dậu là thiên khắc địa xung, trong đó đề cương trụ tháng Quý Dậu bị xung, đó là dấu hiệu của đoản mệnh,
Nếu sinh giờ Ngọ thì chết sớm, vì Ngọ phá Dậu, hơn nữa Ngọ, Mùi lục hợp, kiêu thần đế vượng, thực bị khắc chết
Chết là vì Kiêu đoạt thực, thực chủ thọ tinh, thực bị đoạt thì đoản thọ, nên đoán là chết sớm,
Năm chết là Tuất, vì Tuất Tỵ là tự thắt cổ chết,
---------------------------------------------------------
Còn ba cái thứ ám xung, ám muội gì gì, đó, đừng có đọc, toàn lý do nhảm