Dựa vào Tử Vi có thể biết năng khiếu, khả năng, điểm mạnh, điểm yếu mà phát huy. Để biết con đường nào có lợi, con đường nào bất lợi, con đường nào có lợi hơn, v.v... để mà hướng tới và đỡ phải mất thời gian. Như lá số không lợi cho học hành, khoa cử công danh mà lại theo con đường ấy thì khá mệt, có khi lại không có kết quả, hoặc kết quả thu được không đáng kể, hoặc bỏ ra nhiều mà thu được ít hơn. Hoặc cùng 1 lá số, theo nghề A thì có lợi hơn nghề B. Tùy vào mỗi sự lựa chọn, tùy vào mỗi quyết định mà mỗi người đi vào ngã rẽ và con đường khác nhau, kết quả sẽ khác nhau. Đó là chưa nói tới yếu tố bên ngoài tác động như xuất thân, gia đình (gia nghiệp chẳng hạn).
Bởi vậy, cầm 1 lá số đoán đúng nghề thì rất khó. Người ta thay vì đoán chính xác nghề thì lại chỉ định hướng chung chung nên theo ngành nào, theo ngành/nghề nào thì thuận lợi hơn, v.v...
Vấn đề là người định hướng có đủ chính xác không, và người được định hướng có đủ sức tin không! ....... Bởi nếu định hướng sai thì sẽ làm ảnh hưởng cả đời người ta.
.... nhưng với NL, chắc là sau này dù ít hay nhiều cũng sẽ định hướng cho con cái .
Sửa bởi NgoaLong: 07/01/2013 - 10:01