Tứ hóa, Khôi Việt tuổi Canh
Brian
30/12/2012
Tứ hóa, Khôi Việt tuổi Canh là đề tài tranh cãi chưa ngã ngũ, các bên đều dựa vào kinh nghiệm để bảo vệ luận điểm của minh.
Nghiên cứu của Yên-tử cư-sĩ Trần Đại-Sỹ trong bài "Dị biệt chính, Nam phái" khẳng định:
1.Chính thư:
Tứ hóa: Nhật, Vũ, Đồng, Âm
Khôi an tại Sửu, Việt an tại Mùi
2.Tạp thư:
Tứ hóa: Nhật, Vũ, Âm, Đồng
Khôi an tại Dần, Việt an tại Ngọ ( có thể có sự nhầm lẫn Ngọ, Dần ), hiện phổ biến Khôi an tại Ngọ, Sửu an tại Dần
Nghiên cứu của Yên-tử cư-sĩ Trần Đại-Sỹ trong bài "Dị biệt chính, Nam phái" khẳng định:
1.Chính thư:
Tứ hóa: Nhật, Vũ, Đồng, Âm
Khôi an tại Sửu, Việt an tại Mùi
2.Tạp thư:
Tứ hóa: Nhật, Vũ, Âm, Đồng
Khôi an tại Dần, Việt an tại Ngọ ( có thể có sự nhầm lẫn Ngọ, Dần ), hiện phổ biến Khôi an tại Ngọ, Sửu an tại Dần
minhminh
30/12/2012
giáp mậu canh ngưu dương
ất kỷ thử hầu hương
bính đinh trư kê vị
nhâm quí thỏ xà tàng .
ất kỷ thử hầu hương
bính đinh trư kê vị
nhâm quí thỏ xà tàng .
Brian
30/12/2012
vietnamconcrete
30/12/2012
Tôi cũng an Khôi Việt tuổi Canh theo ông Trần Đại Sỹ:
http://tuvilyso.org/...post__p__194701
http://tuvilyso.org/...post__p__194701
Brian
30/12/2012
vietnamconcrete
30/12/2012
Rất xin lỗi không giải thích rõ, tôi không rành về tử vi mà có võ vẽ học môn Lục Nhâm, vì bí ở vòng sao Quý Nhân nên tìm hiểu. Qua đó tôi tin vào cách an Khôi Việt ở Sửu Mùi cho tuổi Canh hơn. Còn về môn tử vi quả là không dám bàn luận.
Thùy Mị
30/12/2012
Mình kiểm nghiệm thực tế thấy Đồng hóa Kị thì đúng hơn là Âm hóa kị
VDTT
30/12/2012
ChiKhanh, on 30/12/2012 - 17:21, said:
Tứ hóa, Khôi Việt tuổi Canh là đề tài tranh cãi chưa ngã ngũ, các bên đều dựa vào kinh nghiệm để bảo vệ luận điểm của minh.
Nghiên cứu của Yên-tử cư-sĩ Trần Đại-Sỹ trong bài "Dị biệt chính, Nam phái" khẳng định:
1.Chính thư:
Tứ hóa: Nhật, Vũ, Đồng, Âm
Khôi an tại Sửu, Việt an tại Mùi
2.Tạp thư:
Tứ hóa: Nhật, Vũ, Âm, Đồng
Khôi an tại Dần, Việt an tại Ngọ ( có thể có sự nhầm lẫn Ngọ, Dần ), hiện phổ biến Khôi an tại Ngọ, Sửu an tại Dần
Nghiên cứu của Yên-tử cư-sĩ Trần Đại-Sỹ trong bài "Dị biệt chính, Nam phái" khẳng định:
1.Chính thư:
Tứ hóa: Nhật, Vũ, Đồng, Âm
Khôi an tại Sửu, Việt an tại Mùi
2.Tạp thư:
Tứ hóa: Nhật, Vũ, Âm, Đồng
Khôi an tại Dần, Việt an tại Ngọ ( có thể có sự nhầm lẫn Ngọ, Dần ), hiện phổ biến Khôi an tại Ngọ, Sửu an tại Dần