Hỏi về câu phú
monkey80
18/12/2012
TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG VÔ SÁT TẤU, GIÁP NHÂN HƯỞNG PHÚC CHUNG THÂN Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Tử Phủ toạ thủ đồng cung, không gặp Ác Sát Tinh, tất được hưởng phúc, người tuổi Canh là thứ cách chỉ bình thường
Vậy tại sao tuổi canh chỉ là bình thường? Theo tôi biết thì tuổi Canh, Dương hóa lộc nhị hợp mệnh, đồng hóa khoa, vũ hóa quền. Tuổi canh lộc tồn An tại thân.
Như vậy tuổi canh, sẽ được lộc tồn thủ mạng hoặc xung chiếu, hóa lộc nhị hợp, vũ khúc hóa quyền tăng tính phú quý của tử vi. Tại sao cổ nhân lại phú đoán chỉ là thứ cách tất phải có nguyên nhân? Xin giải thích hộ
Vậy tại sao tuổi canh chỉ là bình thường? Theo tôi biết thì tuổi Canh, Dương hóa lộc nhị hợp mệnh, đồng hóa khoa, vũ hóa quền. Tuổi canh lộc tồn An tại thân.
Như vậy tuổi canh, sẽ được lộc tồn thủ mạng hoặc xung chiếu, hóa lộc nhị hợp, vũ khúc hóa quyền tăng tính phú quý của tử vi. Tại sao cổ nhân lại phú đoán chỉ là thứ cách tất phải có nguyên nhân? Xin giải thích hộ
NgoaLong
19/12/2012
Câu phú trên chỉ nói tới tuổi Giáp thôi. Còn tuổi Canh gì đó là người bình chú thêm vào.
Câu trên có lẽ lấy từ "Tử Vi Phú Giải - Thái Vân Trình".
Còn xét ra thì tuổi Canh cũng được, cũng đâu có tệ. Được Lộc Tồn đồng cung hoặc xung chiếu, Vũ hóa Quyền tam hợp. Chỉ là chung về cách cục Tử Phủ thì tuổi Giáp được xem là ngon nhất. Giáp, Tử Phủ tại Dần thì ngon hơn tại Thân. Còn tuổi Canh, tại Dần thì không có Lộc Tồn đồng cung, Quan thì có Triệt giảm đi cũng nhiều.
Sửa bởi NgoaLong: 19/12/2012 - 07:07
Câu trên có lẽ lấy từ "Tử Vi Phú Giải - Thái Vân Trình".
Còn xét ra thì tuổi Canh cũng được, cũng đâu có tệ. Được Lộc Tồn đồng cung hoặc xung chiếu, Vũ hóa Quyền tam hợp. Chỉ là chung về cách cục Tử Phủ thì tuổi Giáp được xem là ngon nhất. Giáp, Tử Phủ tại Dần thì ngon hơn tại Thân. Còn tuổi Canh, tại Dần thì không có Lộc Tồn đồng cung, Quan thì có Triệt giảm đi cũng nhiều.
Sửa bởi NgoaLong: 19/12/2012 - 07:07
INDOCHINE
19/12/2012
TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG VÔ SÁT TẤU, GIÁP NHÂN HƯỞNG PHÚC CHUNG THÂN Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Tử Phủ toạ thủ đồng cung, không gặp Ác Sát Tinh, tất được hưởng phúc, người tuổi Canh là thứ cách chỉ bình thường .
Câu này phải phân ra :
- Tử -Phủ cư Dần / cần tuổi Giáp , đắc cách hưởng phúc .
- Tử - Phủ cư Thân , tại đây Tinh ( Tử - Phủ thuộc Thổ ) phải sinh cho
Cung lại sinh cho Mệnh ( Cung , Mệnh thuộc Kim ) mất hết khí lực , tuổi Canh Lộc tồn đồng cung mang lại cái hại nhiều hơn là lợi vì Kình -Đà lai giáp , Kình - Đà giáp Đế mà Đế trong tình huống ,, vật vờ mất hết ,,, võ công thì thậm nguy , chẳng ai cứu giá cho kịp vì Kình - Đà chính là 2 thằng vệ sĩ ,
tựa như tình cảnh của Bà Indira Gandhi thủ tướng Ấn bị hai tên Bodyguards giết bằng súng ngay trong vườn hoa của Dinh Thủ tướng vào năm 1984 .
Tuổi Canh bị liệt vào hàng thứ dân ( từ Quý tộc giáng xuống bình dân )
cũng vì Nhị Đế đã hao tổn nguyên khí , 2 ông Vua chuyên thi ân giáng phúc gần như đã ( trong 1 lá số mà Tử / Phủ đều bị ,,tê liệt thì rất nguy hiểm ) mất hết khả năng , có nghĩa là thuộc Mệnh nhược , Mệnh Nhược thì dù có Khoa - Quyền - Lộc cũng chẳng giúp đổi ngược lại tình thế , cái này thì chắc ai cũng rõ ,
Mệnh Nhược khác với Mệnh Hãm , mệnh hãm tức đang bỉ cực trong giai cấp thứ dân , như mệnh Thái âm Hãm tại Thìn của Tưởng giới Thạch vậy,
nhưng năm 1927 sau khi lấy Tống mỹ Linh , có thể ví Thái âm lạc hãm đã biến thành Miếu Vượng ( + Tam Kỳ ) , Mệnh Hãm coi vậy chứ có nhiều cơ hội hơn Mệnh nhược .
Câu này phải phân ra :
- Tử -Phủ cư Dần / cần tuổi Giáp , đắc cách hưởng phúc .
- Tử - Phủ cư Thân , tại đây Tinh ( Tử - Phủ thuộc Thổ ) phải sinh cho
Cung lại sinh cho Mệnh ( Cung , Mệnh thuộc Kim ) mất hết khí lực , tuổi Canh Lộc tồn đồng cung mang lại cái hại nhiều hơn là lợi vì Kình -Đà lai giáp , Kình - Đà giáp Đế mà Đế trong tình huống ,, vật vờ mất hết ,,, võ công thì thậm nguy , chẳng ai cứu giá cho kịp vì Kình - Đà chính là 2 thằng vệ sĩ ,
tựa như tình cảnh của Bà Indira Gandhi thủ tướng Ấn bị hai tên Bodyguards giết bằng súng ngay trong vườn hoa của Dinh Thủ tướng vào năm 1984 .
Tuổi Canh bị liệt vào hàng thứ dân ( từ Quý tộc giáng xuống bình dân )
cũng vì Nhị Đế đã hao tổn nguyên khí , 2 ông Vua chuyên thi ân giáng phúc gần như đã ( trong 1 lá số mà Tử / Phủ đều bị ,,tê liệt thì rất nguy hiểm ) mất hết khả năng , có nghĩa là thuộc Mệnh nhược , Mệnh Nhược thì dù có Khoa - Quyền - Lộc cũng chẳng giúp đổi ngược lại tình thế , cái này thì chắc ai cũng rõ ,
Mệnh Nhược khác với Mệnh Hãm , mệnh hãm tức đang bỉ cực trong giai cấp thứ dân , như mệnh Thái âm Hãm tại Thìn của Tưởng giới Thạch vậy,
nhưng năm 1927 sau khi lấy Tống mỹ Linh , có thể ví Thái âm lạc hãm đã biến thành Miếu Vượng ( + Tam Kỳ ) , Mệnh Hãm coi vậy chứ có nhiều cơ hội hơn Mệnh nhược .
Linus
19/12/2012
Cụ INDOCHINE cho con hỏi về cách Tử Sát (cung Thân cư) giáp Không Kiếp, KÌnh Đà hãm địa thì nó sẽ như thế nào ạ? Con tuổi Mậu.
AnKhoa
19/12/2012
INDOCHINE, on 19/12/2012 - 07:59, said:
- Tử -Phủ cư Dần / cần tuổi Giáp , đắc cách hưởng phúc .
- Tử - Phủ cư Thân , tại đây Tinh ( Tử - Phủ thuộc Thổ ) phải sinh cho
Cung lại sinh cho Mệnh ( Cung , Mệnh thuộc Kim ) mất hết khí lực , tuổi Canh Lộc tồn đồng cung mang lại cái hại nhiều hơn là lợi vì Kình -Đà lai giáp , Kình - Đà giáp Đế mà Đế trong tình huống ,, vật vờ mất hết ,,, võ công thì thậm nguy , chẳng ai cứu giá cho kịp vì Kình - Đà chính là 2 thằng vệ sĩ ,
- Tử - Phủ cư Thân , tại đây Tinh ( Tử - Phủ thuộc Thổ ) phải sinh cho
Cung lại sinh cho Mệnh ( Cung , Mệnh thuộc Kim ) mất hết khí lực , tuổi Canh Lộc tồn đồng cung mang lại cái hại nhiều hơn là lợi vì Kình -Đà lai giáp , Kình - Đà giáp Đế mà Đế trong tình huống ,, vật vờ mất hết ,,, võ công thì thậm nguy , chẳng ai cứu giá cho kịp vì Kình - Đà chính là 2 thằng vệ sĩ ,
Gửi bác INDOCHINE, theo cách bác luận cho Tử Phủ tuổi Canh tại Thân hại là vì Kình Đà giáp Đế, nhưng tuổi Giáp tại Dần cũng bị cách này, vậy sao lại gọi là "đắc cách hưởng lộc" ạ ?
khaitri
19/12/2012
Thưa bác Kim Hạc!
bác có viết là :" - Tử - Phủ cư Thân , tại đây Tinh ( Tử - Phủ thuộc Thổ ) phải sinh cho
Cung lại sinh cho Mệnh ( Cung , Mệnh thuộc Kim ) mất hết khí lực "
thưa bác cháu thấy chỗ này cháu cũng chưa hiểu rõ, và cũng thấy chưa hợp lý lắm ạ. bởi vì nếu định tử phủ là thổ mà mới cách lập luận của bác như trên thì tuổi giáp, cung dần thuộc mộc sẽ khắc chế mất khí thổ của tử phủ mất. mà theo cháu ý nghĩa sâu xa nó là ở cung cấn, cung khôn (dần sửu, mùi thân) và cũng một phần như anh ngọa long đã phân tích là tuổi canh lại có triệt ở cung ngọ mùi. và tuổi giáp thì có liêm trinh hóa lộc, vũ hóa khoa trầu đế nữa nên ý nghĩa hẳn rất rực rỡ, còn tuổi canh đương nhiên là kém hơn hẳn rùi.
còn về lá số của ông Tưởng theo cháu nghĩ thái âm hãm nhưng được tam hóa, ái ngộ xương khúc, tam minh ngoài ra lại sinh vào ngày rằm thế đứng là cung thìn là mộ của thủy nữa nên khí lực mới tràn trề vậy. mong bác chỉ bảo thêm ạ!
Sửa bởi khaitri: 19/12/2012 - 08:45
bác có viết là :" - Tử - Phủ cư Thân , tại đây Tinh ( Tử - Phủ thuộc Thổ ) phải sinh cho
Cung lại sinh cho Mệnh ( Cung , Mệnh thuộc Kim ) mất hết khí lực "
thưa bác cháu thấy chỗ này cháu cũng chưa hiểu rõ, và cũng thấy chưa hợp lý lắm ạ. bởi vì nếu định tử phủ là thổ mà mới cách lập luận của bác như trên thì tuổi giáp, cung dần thuộc mộc sẽ khắc chế mất khí thổ của tử phủ mất. mà theo cháu ý nghĩa sâu xa nó là ở cung cấn, cung khôn (dần sửu, mùi thân) và cũng một phần như anh ngọa long đã phân tích là tuổi canh lại có triệt ở cung ngọ mùi. và tuổi giáp thì có liêm trinh hóa lộc, vũ hóa khoa trầu đế nữa nên ý nghĩa hẳn rất rực rỡ, còn tuổi canh đương nhiên là kém hơn hẳn rùi.
còn về lá số của ông Tưởng theo cháu nghĩ thái âm hãm nhưng được tam hóa, ái ngộ xương khúc, tam minh ngoài ra lại sinh vào ngày rằm thế đứng là cung thìn là mộ của thủy nữa nên khí lực mới tràn trề vậy. mong bác chỉ bảo thêm ạ!
Sửa bởi khaitri: 19/12/2012 - 08:45
NgoaLong
19/12/2012
Về câu Phú trên, có thể bình giải thế này:
Tử Phủ đồng cung vô sát tấu, Giáp nhân hưởng phúc chung thân
- Cung mệnh an tại Dần Thân có Tử Phủ tọa thủ đồng cung, không gặp ác sát tinh, nên rất rực rỡ tốt đẹp. Tuổi Giáp có cách này tất được hưởng phúc trọn đời và phú quý song toàn.
- Các tuổi khác có cách này cũng quý hiển và khá giả.
Còn trong câu Phú đó, chỉ phê vào tuổi Canh bình thường thì thấy dư thừa mà trở lại thành thiếu sót!
Cũng về Tử Phủ có câu nữa là:
Tử Phủ đồng cung cư miếu địa, tất định xuất giai công khanh khí
- Cung mệnh tại Dần, Thân có Tử Vi Thiên Phủ tọa thủ đồng cung được nhiều sao sáng tốt đẹp hội chiếu và không bị Tuần Triệt xâm phạm tất đại phú, đại quý vào bậc công khanh.
Phú thì nói chung chung vậy, nhưng cũng tùy vào cấp độ (độ số, xuất thân, gia thế, v.v... ) mà luận, mà gia giảm.
Sửa bởi NgoaLong: 19/12/2012 - 08:50
Tử Phủ đồng cung vô sát tấu, Giáp nhân hưởng phúc chung thân
- Cung mệnh an tại Dần Thân có Tử Phủ tọa thủ đồng cung, không gặp ác sát tinh, nên rất rực rỡ tốt đẹp. Tuổi Giáp có cách này tất được hưởng phúc trọn đời và phú quý song toàn.
- Các tuổi khác có cách này cũng quý hiển và khá giả.
Còn trong câu Phú đó, chỉ phê vào tuổi Canh bình thường thì thấy dư thừa mà trở lại thành thiếu sót!
Cũng về Tử Phủ có câu nữa là:
Tử Phủ đồng cung cư miếu địa, tất định xuất giai công khanh khí
- Cung mệnh tại Dần, Thân có Tử Vi Thiên Phủ tọa thủ đồng cung được nhiều sao sáng tốt đẹp hội chiếu và không bị Tuần Triệt xâm phạm tất đại phú, đại quý vào bậc công khanh.
Phú thì nói chung chung vậy, nhưng cũng tùy vào cấp độ (độ số, xuất thân, gia thế, v.v... ) mà luận, mà gia giảm.
Sửa bởi NgoaLong: 19/12/2012 - 08:50
AnKhoa
19/12/2012
Tử Phủ đồng cung, không có sát tinh tuần triệt thì 'chung thân phúc hậu' là đúng, nhưng cũng phải phân biệt rõ giữa từ 'phúc hậu' và 'phú quý' (vì tốt đẹp cũng có nhiều nghĩa, và không hẳn là rực rỡ công danh tiền bạc).
Tử, hoặc Phủ, hoặc Tử, Phủ cho dù kể cả Tử Vi miếu địa cư Ngọ, để có được chữ "phú quý" thì bắt buộc phải có cát tinh, cát hóa, trong đó tối trọng "Tả Hữu" thì mới rực rỡ, nắm quyền lớn, thêm một chút sát tinh tạo lực kích thì dễ làm cự phú, chủ quản doanh nghiệp lớn. Còn không thì cũng chỉ làm chuyên gia hoặc công chức tầm trung, mọi thứ cũng kha khá thôi, nhưng vẫn gọi là "chung thân phúc hậu".
Tử, hoặc Phủ, hoặc Tử, Phủ cho dù kể cả Tử Vi miếu địa cư Ngọ, để có được chữ "phú quý" thì bắt buộc phải có cát tinh, cát hóa, trong đó tối trọng "Tả Hữu" thì mới rực rỡ, nắm quyền lớn, thêm một chút sát tinh tạo lực kích thì dễ làm cự phú, chủ quản doanh nghiệp lớn. Còn không thì cũng chỉ làm chuyên gia hoặc công chức tầm trung, mọi thứ cũng kha khá thôi, nhưng vẫn gọi là "chung thân phúc hậu".
khaitri
19/12/2012
ý của anh KHOA thì em nghĩ cũng như ý của anh Ngọa Long thui.
- Độ số (tuổi)
- cung phúc (không bị quấy phá)
- xuất thân ( địa lý, phong thủy, vùng miền)
- gia thế (cha mẹ, họ hàng)
Sửa bởi khaitri: 19/12/2012 - 09:05
- Độ số (tuổi)
- cung phúc (không bị quấy phá)
- xuất thân ( địa lý, phong thủy, vùng miền)
- gia thế (cha mẹ, họ hàng)
Sửa bởi khaitri: 19/12/2012 - 09:05
NgoaLong
19/12/2012
ừa, chung chung về Tử Phủ thì vậy. Còn đi vào chi tiết thì xem thêm những sao theo phò thuộc loại nào, lộc tinh, quyền tinh, văn tinh, quý tinh, v.v... , rồi xét từng cung để xem tốt về phương diện nào. Nó cũng biến hóa khôn lường, như Lộc là tài tinh, nhưng Song Lộc hội tụ thì cũng có thể rất quý, vũ lược siêu quần nữa.
Tả Hữu có thể được xem là bộ sao đắc lực với Tử Vi nhất. Trên mặt nào đó, nó hơn hẳn Lộc / Quyền / Khoa, hoặc Lộc Tướng Ấn. Nói chung, 3 bộ trên rất ngon lành trong Tử Vi.
Tả Hữu có thể được xem là bộ sao đắc lực với Tử Vi nhất. Trên mặt nào đó, nó hơn hẳn Lộc / Quyền / Khoa, hoặc Lộc Tướng Ấn. Nói chung, 3 bộ trên rất ngon lành trong Tử Vi.
INDOCHINE
19/12/2012
Anh An Khoa,
... theo cách bác luận cho Tử Phủ tuổi Canh tại Thân hại là vì Kình Đà giáp Đế, nhưng tuổi Giáp tại Dần cũng bị cách này, vậy sao lại gọi là "đắc cách hưởng lộc" ạ ?
Tử- Phủ tại Dần riêng đối với tuổi Giáp ( không luận chung thế Tử -Phủ tại Dần ) là vì Giáp Mộc không sợ Kình -Đà , do vậy có thể
hưởng được Lộc tồn , nên mới gọi là đắc cách hưởng lộc .
.
... theo cách bác luận cho Tử Phủ tuổi Canh tại Thân hại là vì Kình Đà giáp Đế, nhưng tuổi Giáp tại Dần cũng bị cách này, vậy sao lại gọi là "đắc cách hưởng lộc" ạ ?
Tử- Phủ tại Dần riêng đối với tuổi Giáp ( không luận chung thế Tử -Phủ tại Dần ) là vì Giáp Mộc không sợ Kình -Đà , do vậy có thể
hưởng được Lộc tồn , nên mới gọi là đắc cách hưởng lộc .
.
monkey80
19/12/2012
Như vậy có nghĩa là tử phủ an tại dần thì tuổi canh vẫn phát như thường phải không bác indochine?
INDOCHINE
19/12/2012
Anh KhaiTri ,
,,, thì tuổi giáp, cung dần thuộc mộc sẽ khắc chế mất khí thổ của tử phủ mất. mà theo cháu ý nghĩa sâu xa nó là ở cung cấn, cung khôn (dần sửu, mùi thân) và cũng một phần như anh ngọa long đã phân tích là tuổi canh lại có triệt ở cung ngọ mùi. và tuổi giáp thì có liêm trinh hóa lộc, vũ hóa khoa trầu đế nữa nên ý nghĩa hẳn rất rực rỡ, còn tuổi canh đương nhiên là kém hơn hẳn rùi.
Khi Tử - Phủ cư Dần , Dần cung là tháng giêng , thảo mộc chỉ mới manh nha ( nở mầm ) chưa đủ trưởng thành để khắc chế Thổ
( Tử / Phủ ) như ở Mão cung , nên Tử -Tham Mão cung mới có câu Tử -Tham Mão cung cư Đoài , Chấn , bất trung bất nghĩa cận gian nhân .
Nếu tuổi Canh không phú quý ( chỉ là người bình thường ) là vì có Triệt tại Ngọ -Mùi như vậy tuổi Giáp /Kỷ có Triệt tại Thân /
Dậu tức Tử -Phủ ngộ Triệt thì còn thảm hơn mới đúng chứ . tại sao sách không nhắc đến chữ Kỷ ?
Với lại Triệt tại Ngọ-Mùi là Triệt cho Phá- Cơ , Tử -Phủ - Tồn tai Thân không hề bị phạm tại sao bị giáng xuống làm thứ dân ?
Tuổi Canh đương nhiên là kém hơn nhưng không có nghĩa là từ bỏ phú quý ( Tử -Phủ - Lộc tồn ) và biến thành thường dân,
theo tui thì Tử- Phủ cư Thân mà Mệnh nhược nói chung đa phần là Danh quá kỳ thực ( có tiếng tăm nhưng thực lực đơn bạc )
,,, thì tuổi giáp, cung dần thuộc mộc sẽ khắc chế mất khí thổ của tử phủ mất. mà theo cháu ý nghĩa sâu xa nó là ở cung cấn, cung khôn (dần sửu, mùi thân) và cũng một phần như anh ngọa long đã phân tích là tuổi canh lại có triệt ở cung ngọ mùi. và tuổi giáp thì có liêm trinh hóa lộc, vũ hóa khoa trầu đế nữa nên ý nghĩa hẳn rất rực rỡ, còn tuổi canh đương nhiên là kém hơn hẳn rùi.
Khi Tử - Phủ cư Dần , Dần cung là tháng giêng , thảo mộc chỉ mới manh nha ( nở mầm ) chưa đủ trưởng thành để khắc chế Thổ
( Tử / Phủ ) như ở Mão cung , nên Tử -Tham Mão cung mới có câu Tử -Tham Mão cung cư Đoài , Chấn , bất trung bất nghĩa cận gian nhân .
Nếu tuổi Canh không phú quý ( chỉ là người bình thường ) là vì có Triệt tại Ngọ -Mùi như vậy tuổi Giáp /Kỷ có Triệt tại Thân /
Dậu tức Tử -Phủ ngộ Triệt thì còn thảm hơn mới đúng chứ . tại sao sách không nhắc đến chữ Kỷ ?
Với lại Triệt tại Ngọ-Mùi là Triệt cho Phá- Cơ , Tử -Phủ - Tồn tai Thân không hề bị phạm tại sao bị giáng xuống làm thứ dân ?
Tuổi Canh đương nhiên là kém hơn nhưng không có nghĩa là từ bỏ phú quý ( Tử -Phủ - Lộc tồn ) và biến thành thường dân,
theo tui thì Tử- Phủ cư Thân mà Mệnh nhược nói chung đa phần là Danh quá kỳ thực ( có tiếng tăm nhưng thực lực đơn bạc )
INDOCHINE
19/12/2012
Anh Thiên Riêu ,
,, hỏi về cách Tử Sát (cung Thân cư) giáp Không Kiếp, KÌnh Đà hãm địa thì nó sẽ như thế nào ạ? Con tuổi Mậu.
Thân /Mệnh nào cũng vậy , giáp Tứ sát thì không tốt , cách hay nhất là bỏ đi tu , khi đó kình đà sẽ biến thành
dùi mõ , không kiếp biến thành kiếp số nơi Không môn , chứ tranh đấu với đời thì cực lắm , nhưng chắc gì anh chịu
lép vế như vậy ,,Hoặc là anh tu tại gia cũng được .
Sửa bởi INDOCHINE: 19/12/2012 - 14:33
,, hỏi về cách Tử Sát (cung Thân cư) giáp Không Kiếp, KÌnh Đà hãm địa thì nó sẽ như thế nào ạ? Con tuổi Mậu.
Thân /Mệnh nào cũng vậy , giáp Tứ sát thì không tốt , cách hay nhất là bỏ đi tu , khi đó kình đà sẽ biến thành
dùi mõ , không kiếp biến thành kiếp số nơi Không môn , chứ tranh đấu với đời thì cực lắm , nhưng chắc gì anh chịu
lép vế như vậy ,,Hoặc là anh tu tại gia cũng được .
Sửa bởi INDOCHINE: 19/12/2012 - 14:33