Về đâu hỡi những Thần Khê ?
AnKhoa
27/10/2012
AlexPhong, on 27/10/2012 - 00:15, said:
Đúng vậy !
Phương Tây nó có cụm từ "entrepreneur" nhằm chỉ những doanh nhân đi tiên phong, sáng tạo trong việc sắp xếp lại nguồn lực xã hội để đạt hiệu quả cao nhất. Mà một đặc tính cốt lõi và cũng là đầu tiên của một "entrepreneur" là dám chấp nhận mạo hiểm, risk taking (cái này khác với liều lĩnh không tính toán). Một lá số không có sát tinh thì thực tình là không dám chấp nhận mạo hiểm, cho nên chỉ làm được những công việc kế thừa, duy trì, còn đột phá, thì không làm được, đó là năng lực của sát tinh.
Tinh đẩu có tính lý. Chúng hòa quện với nhau để tạo nên một lăng kính nhìn đời với những đặc tính nhất định. Mỗi một loại lăng kính sẽ nhìn và hiểu cuộc đời này theo những xu hướng khác nhau, từ đó có những hành động, quyết định khác nhau. Sự thành bại đơn giản là sự tương ứng giữa cái lăng kính của một người và dòng chảy chung, xu hướng chung của xã hội. Thuận thì thành, mà nghịch thì bại. Anh hùng và Thời thế, cũng đơn giản là vậy.
AlexPhong, on 27/10/2012 - 00:15, said:
Làm chuyện lớn thì không nhất thiết phải có sự hài hòa âm dương ngũ hành, mà ngược lại, là sự vượt trội của một hành (hay một tính lý) nào đó. Sự vượt trội giúp con người ta đạt đỉnh cao trong một mảng nào đó (tất nhiên cũng sẽ bao gồm sự yếu đi trong mảng khác). Trong Tử Bình có những cách cục "Tòng cách" có lẽ là diễn tả điều này: Bỏ qua sự hài hòa, bám chặt vào một hai hành nhất định.
AnKhoa
27/10/2012
banghuynh, on 27/10/2012 - 00:28, said:
1.Tham Hỏa thành cách
2. Không Kiếp đắc địa
3. Giáp Quyền - Lộc
....
Thân!
Hỏa Tham chính cách khi Hỏa Tinh, Tham Lang đồng cung tại tứ mộ, đối cung và tam hợp là biến cách, tại các cung Tham Lang không miếu vượng giảm tốt, lúc này cần phải có Tham Lang hóa Lộc mới hay.
Thứ nữa, cho dù là chính cách, nhưng chỉ cần gặp 1 trong 4 sát tinh Kình Đà Không Kiếp len lỏi vào thì coi là phá cách. Phá cách không hẳn là không có gì, mà là bạo phát, rồi sẽ bạo tàn. Sự chế hóa để thành cách của Hỏa Tham không có phép có thêm lực sát can thiệp vào, dễ thành quá.
AnKhoa
27/10/2012
Hà Uyên
27/10/2012
Mệnh ngũ hành đã thuộc Mộc, nên chăng, xét quy luật của 6 thiên can Mậu - Kỷ - Canh - Tân - Nhâm - Quý, 4 can Giáp Ắt Bính Đinh không phối Mệnh nạp âm cho hành Mộc,
Phải chăng, 4 can vô thực và 6 can tác mệnh, khi phối Tứ hóa thì sức mạnh có khác nhau
Tôi nêu nhận định như vậy, An Khoa xem xét có góp ý kiến thêm cho vui
====================
Lục can tác Mệnh Mộc
1- Nhâm Tý - Quý Sửu = Tang đố mộc
2- Canh Dần - Tân Mão = Tùng bách mộc
3- Mậu Thìn - Kỷ Tị = Đại lâm mộc
4- Nhâm Ngọ - Quý Mùi = Dương liễu mộc
5- Canh Thân - Tân Dậu = Thạch lựu mộc
6- Mậu Tuất - Kỷ Hợi = Bình địa mộc
Kỹ lưỡng thêm một bước, có thể phân:
- Mộc Thiên mệnh = 1 - 4
- Mộc Địa mệnh = 2 - 5
- Mộc Nhân mệnh = 3 - 6
Sửa bởi Hà Uyên: 27/10/2012 - 06:41
AlexPhong
27/10/2012
AnKhoa, on 27/10/2012 - 05:42, said:
Chém kinh quá kinh quá, bay cả rau sống sang mâm bên cạnh. Thấy đến đâu nói đến đấy thôi.
Gloria
27/10/2012
Hà Uyên
27/10/2012
Hà Uyên, on 27/10/2012 - 06:24, said:
1- Nhâm Tý - Quý Sửu = Tang đố mộc
2- Canh Dần - Tân Mão = Tùng bách mộc
3- Mậu Thìn - Kỷ Tị = Đại lâm mộc
4- Nhâm Ngọ - Quý Mùi = Dương liễu mộc
5- Canh Thân - Tân Dậu = Thạch lựu mộc
6- Mậu Tuất - Kỷ Hợi = Bình địa mộc
Kỹ lưỡng thêm một bước, có thể phân:
- Mộc Thiên mệnh = 1 - 4
- Mộc Địa mệnh = 2 - 5
- Mộc Nhân mệnh = 3 - 6
Nói đến "Lục can tác mệnh", phải chăng, có mối quan hệ đến Mệnh địa bàn và Kỳ môn, anh AlexPhong chắc đã tìm hiểu khảo cứu,
Chủ đề dùng ba chữ " về đâu hỡi", chắc là dụ ý nói về Dương khí, vì chỉ có Khí dương mới biết tự quay trở về... Khí dương tự biết quay trở về, chắc là muốn ám chỉ tới 3 can Nhâm - Canh - Mậu
Ba can Nhâm Canh Mậu "về đâu hỡi" khi Vũ Kị - Đồng Kị - Cơ Kị tán mà không tụ ?
Nhưng, Phá Vũ Vi hình thành tam Quyền (Giáp Canh Nhâm), như vậy cần phải có Giáp "vô thực", can Giáp vô thực có thể nên cân nhắc tới Giáp và Ất (1945) chăng! (Giáp 3 thì "Thần" là Nhâm 3)
Muốn biết "tam Kị" tán mà không tụ như thế nào, có khi phải xét tới Mệnh cực, Mệnh tới cực chỉ ra rằng, luôn tồn tại 2 nguyên nhân về cái hiện tại. Hai nguyên nhân này có phải là Tiểu hạn và Lưu niên không?
Có thể Tôi đoán bị nhầm về Đại ý của chủ đề, nếu đúng vậy AlexPhong bỏ qua cho.
Sửa bởi Hà Uyên: 27/10/2012 - 08:14
AnKhoa
27/10/2012
AnKhoa
27/10/2012
Kimthuy20212054
27/10/2012
AlexPhong, on 26/10/2012 - 18:50, said:
Một cách nhìn về lá số The Great King of Kings:
Thì, tóm lại đến nay đã nhiều ý kiến bình luận về lá số này rồi. Có người thì nói lá số rởm vì Tử Vi không có Tả Hữu, có người thì nói mệnh chủ Thiên Không. Thôi thì, không nhắc lại nữa mà đi thẳng vào hai điểm sau:
1. Biện luận về ngũ hành:
Về tinh đẩu, Tử Tướng gặp Triệt, hội đủ Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp về mệnh than. Không tứ hóa, không Tả Hữu không Xương Khúc. Vậy mà thuộc câu lạc bộ Phi Thường Cách, thế thì phi thường ở chỗ nào trong khi về tinh đẩu đã hết cỡ, cố luận hay thêm anh em nó lại mắng cho. Rồi Kình Dương chém giết với chẳng Thiên Không gian hùng, nói vậy khác gì nói lấy được.
Nhưng lá số này là một ví dụ kinh điển về ngũ hành một cách chính xác tuyệt đẹp. Mệnh mộc được thủy cục sinh, mệnh đóng tam hợp cục thân tý thìn thuộc thủy, đóng cung thìn thuộc tam hội dần mão thìn phương đông mộc. Hành vận qua các cung thuộc mộc thủy và kết vận ở đất kim.
Vậy đầu tiên về ngũ hành, rất hài hòa, thủy mộc tương sinh, đại vận trợ khí, bla bla bla.
Kiểm tra đại vận thành công vang dội tại cung hợi. Hợi thuộc tam hội thủy, thuộc tam hợp mộc, OK.
Kiểm tra đại vận qua đời thuộc cung dậu, thuộc tam hội kim, tam hợp cục kim, kim khắc mộc tuyệt đối.
Phải chăng đây là một ví dụ kinh điển về ngũ hành ? Và ngũ hành tỏ ra lấn át vượt trội thậm chí mang tính quyết định tính lý của tinh đẩu.
2. Mệnh VCD đắc tam không:
Mệnh mộc, không có chính tinh nào hành mộc, coi là VCD hội đắc đủ tam không. (coi Tứ không=Thiên Địa Không Tuần Triệt Không).
Vậy phải chăng đây là cách cục VCD đắc tam Không ?
AlexPhong
27/10/2012
Hà Uyên, on 27/10/2012 - 07:26, said:
Chủ đề dùng ba chữ " về đâu hỡi", chắc là dụ ý nói về Dương khí, vì chỉ có Khí dương mới biết tự quay trở về... Khí dương tự biết quay trở về, chắc là muốn ám chỉ tới 3 can Nhâm - Canh - Mậu
Ba can Nhâm Canh Mậu "về đâu hỡi" khi Vũ Kị - Đồng Kị - Cơ Kị tán mà không tụ ?
Nhưng, Phá Vũ Vi hình thành tam Quyền (Giáp Canh Nhâm), như vậy cần phải có Giáp "vô thực", can Giáp vô thực có thể nên cân nhắc tới Giáp và Ất (1945) chăng! (Giáp 3 thì "Thần" là Nhâm 3)
Muốn biết "tam Kị" tán mà không tụ như thế nào, có khi phải xét tới Mệnh cực, Mệnh tới cực chỉ ra rằng, luôn tồn tại 2 nguyên nhân về cái hiện tại. Hai nguyên nhân này có phải là Tiểu hạn và Lưu niên không?
Có thể Tôi đoán bị nhầm về Đại ý của chủ đề, nếu đúng vậy AlexPhong bỏ qua cho.
Cụ có thể nói rõ hơn về cách xác định Mệnh Cực ?
AnKhoa
27/10/2012
AlexPhong, on 26/10/2012 - 18:50, said:
Nhưng lá số này là một ví dụ kinh điển về ngũ hành một cách chính xác tuyệt đẹp. Mệnh mộc được thủy cục sinh, mệnh đóng tam hợp cục thân tý thìn thuộc thủy, đóng cung thìn thuộc tam hội dần mão thìn phương đông mộc. Hành vận qua các cung thuộc mộc thủy và kết vận ở đất kim.
Vậy đầu tiên về ngũ hành, rất hài hòa, thủy mộc tương sinh, đại vận trợ khí, bla bla bla.
Kiểm tra đại vận thành công vang dội tại cung hợi. Hợi thuộc tam hội thủy, thuộc tam hợp mộc, OK.
Kiểm tra đại vận qua đời thuộc cung dậu, thuộc tam hội kim, tam hợp cục kim, kim khắc mộc tuyệt đối.
Phải chăng đây là một ví dụ kinh điển về ngũ hành ? Và ngũ hành tỏ ra lấn át vượt trội thậm chí mang tính quyết định tính lý của tinh đẩu.
Anh Alex thử tìm "Cuống" lá số này xem. Số quen thôi.
Thêm cái ảnh
Sửa bởi AnKhoa: 27/10/2012 - 22:41
Durobi
27/10/2012
thiensa1000ff, on 27/10/2012 - 11:52, said:
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Nam Đàn
Ngày sinh: 6/6 năm 1891 (a.l)
Giờ: Tồn nghi, nhưng ai cũng nghĩ là giờ Mão.
Độ số lá số: Rất cao.
Bát tự: Tân Mão-Ất Mùi-Mậu Tuất-Ất Mão
2 tuổi vào vận.
Sửa bởi Durobi: 27/10/2012 - 23:11
AnKhoa
28/10/2012
AnKhoa
28/10/2012
Trong Mệnh lý học, các nhà ADNH đều cho rằng "người có hình cục thuận hợp thì phần nhiều được giàu có, cũng như sự sang trọng nhưng chỉ ở mức phù trầm, người có hình cục nghịch hợp thì rất có khả năng đạt đến mức độ cực quý".
Người mà chủ tinh cung Mệnh là thuận hợp thì một đời bình an, giàu có, ít có cơ hội phất nhanh và tán nhanh, họ chú trọng đến sự hưởng thụ cuộc sống. Vì thế họ thích an hưởng sự giàu có, nhưng về mức độ nỗ lực và từng trải về sự nghiệp và nhân sinh lại chưa đủ.
Người mà chủ tinh cung Mệnh là nghịch hợp, vì trong tính cách có sự xung đột, họ cũng là người ưa suy nghĩ nhiều, trong vận trình nhân sinh cũng có điểm xung đột cho nên khó có thể có được sự bỉnh ổn, thường sẽ phất nhanh và tán nhanh. Hơn nữa vì vận trình và cá tính có quan hệ xung đột nhau, cho nên họ sẽ nỗ lực để vượt qua những điều cấm kỵ mà tiến lên phía trước, cho nên về phương diện sự nghiệp họ có thể đạt được sự phát triển lớn, có nhiều cơ hội hiển quý. Vì vậy những người mà trong cung Mệnh của họ có tình trạng "nghịch hợp" thì rất có khả năng sẽ đạt tới địa vị cực quý.