Về đâu hỡi những Thần Khê ?
banghuynh
26/10/2012
AlexPhong
26/10/2012
- à, thế này nhé. Ban đầu có âm dương, sau đó âm dương lại có tiêu có trưởng nên phân thành 4 kì gọi là tứ tượng, 4 kì này là Lộc Quyền Khoa Kị.
- iem thưa cô, iem vẫn x hiểu.
- Khi bản ngã khởi sinh người ta gọi là mệnh, khi bản ngã tuyệt người ta gọi là điền.
- Như vậy tật ách là vượng cung của Hóa Kỵ.
- Thông minh tuyệt đối.
...
- CLGT Alex ?
- Lộc sinh gọi mệnh, Lộc vượng gọi quan, Lộc mộ gọi tài. Quyền sinh gọi tử, Quyền vượng gọi phụ mẫu, Quyền mộ gọi Nô bộc.
-...
-Khoa sinh gọi di, Khoa vượng gọi thê, Khoa mộ gọi Phúc. Kỵ sinh gọi Điền, Kỵ vượng gọi Tật, Kỵ mộ gọi Bào. Tức là tứ hóa sinh vượng mộ mà có 12 cung. 12 cung này gọi là "thập nhị liên cung ý hướng" hàm ý đều do bản ngã khởi sinh, và quy về bản ngã nhập diệt.
-Lộc mộ gọi tài có thể hiểu, Kỵ vượng gọi Tật cũng không sai, vậy còn Quyền sinh gọi tử, Quyền vượng gọi phụ mẫu, Quyền mộ gọi nô bộc là thế x nào ?
-
Sửa bởi AlexPhong: 26/10/2012 - 22:39
BlackBerry
26/10/2012
AlexPhong, on 26/10/2012 - 18:50, said:
Thì, tóm lại đến nay đã nhiều ý kiến bình luận về lá số này rồi. Có người thì nói lá số rởm vì Tử Vi không có Tả Hữu, có người thì nói mệnh chủ Thiên Không. Thôi thì, không nhắc lại nữa mà đi thẳng vào hai điểm sau:
1. Biện luận về ngũ hành:
Về tinh đẩu, Tử Tướng gặp Triệt, hội đủ Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp về mệnh than. Không tứ hóa, không Tả Hữu không Xương Khúc. Vậy mà thuộc câu lạc bộ Phi Thường Cách, thế thì phi thường ở chỗ nào trong khi về tinh đẩu đã hết cỡ, cố luận hay thêm anh em nó lại mắng cho. Rồi Kình Dương chém giết với chẳng Thiên Không gian hùng, nói vậy khác gì nói lấy được.
Nhưng lá số này là một ví dụ kinh điển về ngũ hành một cách chính xác tuyệt đẹp. Mệnh mộc được thủy cục sinh, mệnh đóng tam hợp cục thân tý thìn thuộc thủy, đóng cung thìn thuộc tam hội dần mão thìn phương đông mộc. Hành vận qua các cung thuộc mộc thủy và kết vận ở đất kim.
Vậy đầu tiên về ngũ hành, rất hài hòa, thủy mộc tương sinh, đại vận trợ khí, bla bla bla.
Kiểm tra đại vận thành công vang dội tại cung hợi. Hợi thuộc tam hội thủy, thuộc tam hợp mộc, OK.
Kiểm tra đại vận qua đời thuộc cung dậu, thuộc tam hội kim, tam hợp cục kim, kim khắc mộc tuyệt đối.
Phải chăng đây là một ví dụ kinh điển về ngũ hành ? Và ngũ hành tỏ ra lấn át vượt trội thậm chí mang tính quyết định tính lý của tinh đẩu.
2. Mệnh VCD đắc tam không:
Mệnh mộc, không có chính tinh nào hành mộc, coi là VCD hội đắc đủ tam không. (coi Tứ không=Thiên Địa Không Tuần Triệt Không).
Vậy phải chăng đây là cách cục VCD đắc tam Không ?
Mệnh Mộc cục Thủy hợp cách Thiên tướng Thiên không uy quyền vạn lý, cách này là cách lao vào những nơi hung hiểm để thành công rực rỡ, cách này là những cách quyết đoán, không cần những trợ lý, thầy dùi., đôi khi thủ đoạn bất nhẫn để đạt mục đích tối thượng. Mệnh có Thiên không nếu chỉ nghĩ lợi lộc cho mình sẽ thất bại ê chề, nhưng ở đây lại nghĩ cho đại đa số, cho lợi ích chung mà thành công vang dội. Thân ôm vòng Âm Long Trực, vui sau cái vui của thiên hạ, âu cũng là sự bù đắp của càn khôn.
AnKhoa
26/10/2012
AlexPhong, on 26/10/2012 - 18:50, said:
Thì, tóm lại đến nay đã nhiều ý kiến bình luận về lá số này rồi. Có người thì nói lá số rởm vì Tử Vi không có Tả Hữu, có người thì nói mệnh chủ Thiên Không. Thôi thì, không nhắc lại nữa mà đi thẳng vào hai điểm sau:
1. Biện luận về ngũ hành:
Về tinh đẩu, Tử Tướng gặp Triệt, hội đủ Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp về mệnh than. Không tứ hóa, không Tả Hữu không Xương Khúc. Vậy mà thuộc câu lạc bộ Phi Thường Cách, thế thì phi thường ở chỗ nào trong khi về tinh đẩu đã hết cỡ, cố luận hay thêm anh em nó lại mắng cho.
Cần có một nhìn nhận đúng về 3 chữ "Phi Thường Cách". Nói đến chữ phi thường, hay đột phá, thì lá số bắt buộc phải có sát tinh, mà một số tài liệu gọi là "Phá cách". Còn cứ chính tinh miếu vượng, tam cát hóa, lục cát tinh mà cổ thư gọi là "Thượng Cách" thì không thể là "Phi Thường Cách" được. Một lá số có chính tinh miếu vượng, cho dù là Sát, Phá, nhưng lại được tam cát hóa, lục cát tinh thì ắt sẽ có một cuộc đời mang tính bình ổn, may mắn, từng bước đi lên trong thuận lợi. Mà những con người như vậy thì không thể làm được điều phi thường, đột phá. Gươm không nung trong bể lửa thì sao mà sắc được.
Cuộc đời ông này cũng ba chìm bảy nổi, một đời chiến đấu gian nan, cô độc, đúng với cái số Mệnh Thân đều ở thế hành động, hội sát tinh chủ bị nhiều kiếp nạn, chèn ép đó chứ. Có điều vòng đại vận chạy rất hay, cát tinh, cát hóa phân bổ đều trợ lực tốt cho các chủ tinh Tử Tướng, Phá Quân.
Nhìn số mà cứ Mệnh có chính tinh miếu vượng, cát hóa, cát tinh mà coi là "có thể làm việc lớn" thì dễ dẫn tới sai lầm. Nó chỉ đảm bảo anh dễ có chức vụ, thuận lợi trong cuộc đời, mọi mặt cuộc sống cũng khá hài hòa, chứ không đảm bảo là một lá số phi thường cách.
Tok
27/10/2012
liệu e có đc phi thường cách như thế hông
AnKhoa
27/10/2012
The question is: Chuyện gì sẽ xảy ra vào vận 22, Tham Lang Kình Đà Không Kiếp, khi Thân lại cư trọn bộ TPVT ?
AlexPhong
27/10/2012
AnKhoa, on 26/10/2012 - 23:54, said:
Cần có một nhìn nhận đúng về 3 chữ "Phi Thường Cách". Nói đến chữ phi thường, hay đột phá, thì lá số bắt buộc phải có sát tinh, mà một số tài liệu gọi là "Phá cách". Còn cứ chính tinh miếu vượng, tam cát hóa, lục cát tinh mà cổ thư gọi là "Thượng Cách" thì không thể là "Phi Thường Cách" được. Một lá số có chính tinh miếu vượng, cho dù là Sát, Phá, nhưng lại được tam cát hóa, lục cát tinh thì ắt sẽ có một cuộc đời mang tính bình ổn, may mắn, từng bước đi lên trong thuận lợi. Mà những con người như vậy thì không thể làm được điều phi thường, đột phá. Gươm không nung trong bể lửa thì sao mà sắc được.
Cuộc đời ông này cũng ba chìm bảy nổi, một đời chiến đấu gian nan, cô độc, đúng với cái số Mệnh Thân đều ở thế hành động, hội sát tinh chủ bị nhiều kiếp nạn, chèn ép đó chứ. Có điều vòng đại vận chạy rất hay, cát tinh, cát hóa phân bổ đều trợ lực tốt cho các chủ tinh Tử Tướng, Phá Quân.
Nhìn số mà cứ Mệnh có chính tinh miếu vượng, cát hóa, cát tinh mà coi là "có thể làm việc lớn" thì dễ dẫn tới sai lầm. Nó chỉ đảm bảo anh dễ có chức vụ, thuận lợi trong cuộc đời, mọi mặt cuộc sống cũng khá hài hòa, chứ không đảm bảo là một lá số phi thường cách.
Vậy phải chăng qua bài toán này chúng ta đạt được một số vấn đề. Nếu lấy lá số này làm mẫu thì phải chăng thu được vài điểm thú vị.
Phi thường là làm chuyện lớn thì không cứ phải sặc sỡ hoa loa kèn hóa súng: chính tinh miếu vượng cát tinh chầu rìa.
Vậy phải chăng tinh đẩu chỉ là cách làm: sát tinh làm cách mạng, cát tinh kế thừa duy trì, chứ tinh đẩu x phải thành bại.
Làm chuyện lớn thành hay bại vẫn phải đi theo sự hài hòa của âm dương ngũ hành.
Trong thế giới âm dương này làm sao 1 tiêu chí tính lý tinh đẩu có thể đánh giá được toàn diện vấn đề ?
Phải chăng chúng ta đã tìm thấy một cơ bản để cân phân nặng nhẹ cho lá số ?
Nếu nâng tầm quan trọng lên trên mức chính sách, trên cả mức luật, đưa hẳn vào hiến pháp thì chúng ta có thể định được thượng trung hạ cách ?
Là đây chứ còn là x đâu.
Sửa bởi AlexPhong: 27/10/2012 - 00:17
banghuynh
27/10/2012
1.Tham Hỏa thành cách
2. Không Kiếp đắc địa
3. Giáp Quyền - Lộc
....
Thân!
Sửa bởi banghuynh: 27/10/2012 - 00:30
xungdang
27/10/2012
AnKhoa, on 26/10/2012 - 23:54, said:
Tôi cho rằng, có được những cái trên mới là phi thường. Cân bằng được c/s đó mới là phi thường. Vì thường c/s được cái này, mất cái kia.
Tạo hóa sinh ra vài cái lỗ trên người. Mọi hành động là để lấp đầy, thỏa mãn những cái lỗ không đáy này. Nếu cân bằng, lấp đầy dần dần, đều đều được các cái lỗ này. Sao không thể gọi là phi thường???
Chứ nổi đình, nổi đám, giết bao nhiêu người,..v...v... để đạt cái gì đó. Mà gọi là phi thường thì có lẽ nên xem lại chăng?
Mỗi người mỗi quan điểm. Trên chỉ là quan điểm cá nhân của người không biết mấy về tử vi.
Sửa bởi xungdang: 27/10/2012 - 00:37
banghuynh
27/10/2012
Thân!
banghuynh
27/10/2012
xungdang, on 27/10/2012 - 00:33, said:
Mỗi người mỗi qua điểm, tôi cho rằng, có được những cái trên mới là phi thường. Cân bằng được c/s đó mới là phi thường. Vì thường c/s được cái này, mất cái kia.
Tạo hóa sinh ra vài cái lỗ trên người. Mọi hành động là để lấp đầy, thỏa mãn những cái lỗ không đáy này. Nếu cân bằng, lấp đầy dần dần, đều đều được các cái lỗ này. Sao không thể gọi là phi thường???
Chứ nổi đình, nổi đám, giết bao nhiêu người,..v...v... để đạt cái gì đó. Mà gọi là phi thường thì có lẽ nên xem lại chăng? Vài dòng nêu quan điểm cá nhân.
Thân!
xungdang
27/10/2012
banghuynh, on 27/10/2012 - 00:39, said:
Thân!
nó đúng, trong cái xã hội không loạn lạc.
trong cái xã hội loạn lạc, chả đâu với đâu, làm những việc bình thường như bao người bình thường làm, cho đã là phi thường.
Sửa bởi xungdang: 27/10/2012 - 01:49
AlexPhong
27/10/2012
Sungthang8, on 27/10/2012 - 00:10, said:
liệu e có đc phi thường cách như thế hông
Sự nghiên cứu thường biến cho thấy, bố mẹ không truyền cho con những tính trạng (kiểu hình) đã được hình thành sẵn mà truyền một kiểu gen quy định cách phản ứng trước môi trường. Ở một cây rau dừa nước: khúc thân mọc trên bờ có đường kính nhỏ và chắc, lá nhỏ; khúc thân mọc ven bờ có thân và lá lớn hơn; khúc thân mọc trải trên mặt nước thì thân có đường kính lớn hơn hai khúc trên và ở mỗi đốt, một phần rễ biến thành phao, lá cũng to hơn. Lá cây rau mác trên cạn, trong không khí hoặc trên mặt nước có hình mũi mác. Lá cây rau mác trong nước có hình bản dài.
Người ta hay gặp loại thường biến biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, không di truyền được. Có nghĩa là người cha đi qua một cuộc chiến thân mang đầy tuyệt kỹ nhưng rất tiếc tuyệt kỹ này không di truyền được cho con mà phải giáo dục và huấn luyện.
Sửa bởi AlexPhong: 27/10/2012 - 02:02
Gloria
27/10/2012
AlexPhong, on 27/10/2012 - 00:15, said:
Vậy phải chăng tinh đẩu chỉ là cách làm: sát tinh làm cách mạng, cát tinh kế thừa duy trì, chứ tinh đẩu x phải thành bại.
Làm chuyện lớn thành hay bại vẫn phải đi theo sự hài hòa của âm dương ngũ hành.Trong thế giới âm dương này làm sao 1 tiêu chí tính lý tinh đẩu có thể đánh giá được toàn diện vấn đề ?Phải chăng chúng ta đã tìm thấy một cơ bản để cân phân nặng nhẹ cho lá số ?Nếu nâng tầm quan trọng lên trên mức chính sách, trên cả mức luật, đưa hẳn vào hiến pháp thì chúng ta có thể định được thượng trung hạ cách ?Là đây chứ còn là x đâu.
Lá số này mà bỏ cái Triệt đi thì hỏng hẳn. May có thằng Đại Hao.
Nhìn tinh đẩu ghép chữ chỉ là cái vỏ rất hời hợt ở ngoài. Giờ tôi nhìn lá số, nhìn khí chuyển động là chính.
1234 hay phết. Nhưng viết như thế kia các chã quen tư duy hàng chợ sẽ không hiểu đâu, phải cầm tay chỉ việc cho chã cơ.
Sửa bởi Gloria: 27/10/2012 - 03:16