

Tử Vi là một môn khoa học toán
#1
Gửi vào 30/10/2012 - 20:28
Người xưa đã không biết nghiên cứu tử vi cần những điều kiện gì.Nhưng ngày nay theo mình trên sự phát triển của toán học thì ta nên hệ thống và đưa ra giúp những người nghiên cứu xem xét xem mình có thật sự nghiên cứu tử vi được hay không.
1/Tử vi yêu cầu người nghiên cứu cần có một tư duy logic và trong toán thì logic là một điều quan trọng để chứng minh cái đúng.
Trong logic chúng ta lại phân ra như cần những phép tính đơn giản nhất mà mỗi người ngày nay ngay từ nhỏ đều được học.Đó là phép toán so sánh.Trong so sánh ta có so sánh hơn,bằng và kém.
2/Tử vi có những con số và người xưa có những phép tính âm duơng mà ngày nay gọi là cộng trừ đơn giản.Nhìn bề ngoài đơn giản nhưng cũng chẳng thật đơn giản.
3/ Tử vi là sự tổng hợp của các cao và quy luật.Và những người nghiên cứu cần nhớ những nghiên cứu căn bản vậy.Trong toán thường gọi là các định luật.
4/ Trong tử vi hoàn toàn có tư tưởng toán học tổ hợp và phép toán ánh xạ thuần túy
Mình mạo muội hệ thống lại như vậy.
Người xưa phân ra tạo ra trời đất có âm có dương và trong toán học ngày nay có cực âm cực dương.Trong dương lại phân ra Âm Dương một lần nũa Trong toán học thì ta có đưa ra giả thuyết và ví dụ nên mình đưa và đặt Dương là A+ và A- và tương tự như vậy ta có Âm là B+ và B-.Trong tử vi thì chia ra là dương nam và âm nam,dương nữ và âm nữ.Trong toán nhị phân thì ta có 0 và 1 mà ngày nay được sử dụng nhiều trên các hệ thống máy tính.Trong advance function math tức là đô thị ta có trục X và Y.Trong trục X,Y ta có tiến về vô cực cộng và vô cực trừ.
Mình không phải là một người viết sách chuyên nghiệp mà đơn giản muốn đưa ra để mọi người phân tích bàn thảo.Mình xin đưa ra bản luận đầu tiên để mọi người cùng đàm luận.
Thanked by 11 Members:
|
|
#2
Gửi vào 30/10/2012 - 21:36
Thân!
P/S: ku Alex không vào phá đám nghen....
#3
Gửi vào 30/10/2012 - 22:47
CÁC VỊ TIỀN BỐI TRƯỚC ĐÂY NHIỀU VỊ CŨNG ĐÃ LÀM , NHIỀU VI CO HỌC VỊ KHÔNG NHỎ , NHƯ TIẾN SĨ GIÁO SƯ PHẠM KẾ VIÊM , KTS NGUYỄN MẠNH BẢO , KỸ SƯ THÁI ĐÌNH , CỤ NGUYỄN PHÁT LỘC VÀ NHIỀU NHIỀU NỮA , TÔI CŨNG ĐÃ DỌC 1 QUYỂN TỬ VI ĐƯỢC DIỄN GIẢIVÀ VIẾT BẰNG TIẾNG ANH CỦA MỘT NGƯỜI MỸ XUẤT BẢN TẠI MỸ .
CHÍNH MM TÔI KHI NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÁC DIỄN GIẢ , CÂU MỞ ĐẦU LUÔN LUÔN , TA NÊN ĐƠN GIẢN HAY NÓI CÁCH KHÁC GIẢN DỊ HÓA VẤN ĐỀ , KHÔNG NÊN PHỨC TẠP ĐỂ RỒI SẼ LẠC VÀO RỪNG .
CỨ NHẨNNHA TỪNG BƯỚC MỘT , NHƯ KHI TA CÒN HỌC TOÁN MỚI ĐẦU LÀ BẢN CỬU CHƯƠNG , SAU ĐẾN CỘNG TRỪ NHÂN CHIA .... CHƯA CÓ MỘT ÔNG TIẾN SĨ TOÁN NÀO MÀ KHÔNG HỌC CÁC THỨ CĂN BẢN NÀY .
TUY NHIÊN CHÚNG TA NHẤT DỊNH PHẢI HIỂU RẰNG HÀNG TỶ NGƯỜI KHÔNG AI GIÓNG AI ĐẾN 100 % , NHẤT LÀ CHỈ TAY THI CHẮC LÀ 100% KHÔNG AI GIỐNG AI
MÔN TỬ VI CŨNG NẰM TRONG PHẠM TRÙ NÀY
HƠN NỮA , TỬ VI NOI VỀ CON NGƯỜI
NHƯNG CON NGƯỜI THÌ TÙY THUỘC VÀO
-- MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI ĐẤT NƯỚC HỌ ĐANG SỐNG
-- TÙY THUỘC VÀO TRUYỀN THỐNG GIÁO DỤC VÀ NHỮNG TẤM GƯƠNG , HƯỚNG DẪN CỦA GIA ĐÌNH , DÒNG HỌ
-- TÙY THUỘC VÀO CÁI TÂM BIẾT PHỤC BIẾT HƯỚNG THIỆN , HAY BIẾT NGHE THEO HƯỚNG DẪN CỦA CÁC BẬC THÀY , CHA ANH ....
NẾU MM TÔI CÒN Ở VN THÌ DỨT KHOÁT KHÔNG THỂ LÀ THỦ KHOA TIẾN SĨ ĐƯỢC , ĐƠN GIẢN MỘT ĐIỀU TÔI LÀ < NGỤY >
NẾU MM TÔI KHÔNG CHỨNG KIẾN CẢNH BÀ MẸ MUA HÀNG KHÔNG TRẢ GIÁ << CON ƠI , NGƯỜI TA BUÔN BÁN THÌ PHẢI ĐỂ CHO NGƯỜI TA CÓ LỜI CHỨ ... >
VÀ NHỮNG CÂU NÓI CỦA ÔNG BỐ VẪN CÒN VĂNG VẲNG BÊN TAI
-- BIẾT ĐỦ THÌ ĐỦ
-- LÒNG THAM CỦA CON NGƯỜI CẦN PHẢI CÓ ĐÁY
-- PHÓNG TÀI HÓA THU NHÂN TÂM
-- Ở ĐỜI MUỐN THÀNH CÔNG CẦN PHẢI CÓ MỘT TRONG 3 THỨ ĐÓ LÀ , TÌNH THÂN , QUYỀN THẾ VÀ TIỀN .
VÀ NHIỀU NHIỀU NỮA
TẤT CẢ NẾU KHÔNG CÓ KHÔNG THỂ TẠO NÊN MỘT MM NHƯ NGÀY NAY.
TRONG NHÀ BẠN CÓ 1 CHIẾC XE Ô TÔ VÀ MỘT CHIỆC XE ĐẠP , BẠN KHÔNG THỂ PHÂN THÂN LÀM 2 ĐỂ CÙNG ĐI 2 CÁI MỘT LÚC , XỬ DỤNG CÁI NÀY THÌ KHÔNG THỂ XỬ DỤNG CÁI KIA
CAI MIỆNG , CÓ CÔNG DỤNG ĐỂ ĂN , UỐNG VÀ ĐỂ NÓI , NHƯNG KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM CẢ 3 VIỆC ẤY MỘT LÚC .
CẠC BẠN ĐỘNG NÃO MỘT CHÚT SẼ BIẾT ĐƯỢC NGUYÊN LÝ .
CHO NÊN NẾU CHỈ NHÌN VÀO TỬ VI ĐỂ MÀ PHÁN THÌ NHIỀU , TÔI NÓI NHIỀU CHỨ KHÔNG PHAI CÓ KHI SAI .
KẾT LUẬN NÓI TỬ VI LÀ TOÁN HỌC , NHƯNG CŨNG KHÔNG TOÁN HỌC .
KHI HỌC TỬ VI THÌ TA HỆ THỐNG THÀNH LOGIC NHƯ TOÁN HỌC , NHƯNG KHI GIÀI ĐOÁN VÀO CHI TIẾT , TA PHẢI FLEXIBLE , CÁI NÀY LÀ DO KINH NGHIỆM VÀ SỰ NHẠY BÉN CỦA NGƯỜI XEM SỐ .
MỘT ĐIỀU QUA TRỌNG , KHI HỌC CÁC MÔN CỔ HỌC HUYỀN HỌC NÀY TA CẦN PHẢI HỌC VỚI TINH THẦN KHIÊM CUNG CẦU ĐẠO THÌ MỚI NGỘ ĐƯỢC .
Thanked by 19 Members:
|
|
#4
Gửi vào 31/10/2012 - 00:10
Mình chỉ muốn đơn giản hóa vấn đề để thế hệ sau này dựa vào đó nghiên cứu nghiền ngẫm.Mình không biết minhminh có ghé thăm một đề mục của hhb ko.Trong đó mình có đề cập đến thiên địa nhân.Để thấu hiểu nó thì tùy ngộ tính của mỗi người nếu nói theo nhà phật.Trong tâm của minhminh sao lại khẳng định và cho mình là ngụy hay là việt cộng phải chăng đó là ta mất cân bằng với chính ta không.Minhminh sinh ra trên đất ViệtNam và mổi chúng ta đều là một phần tử của nơi mình sinh ra chịu ảnh hưởng âm dương tạo hình nên ta.Minhminh hãy sống thật giản dị và bình hòa như minhminh đã giao tế tiếp xúc với cuộc sống hiện tại và như vậy ta sẽ thấy tâm an nhàn và thanh than hơn.Đó cũng là một phần câu nói của ông bố MinhMinh để lại.Người xưa thật thâm sâu ý thảm lắm thay.Chúng ta hãy trung dung như thuyết trung dung của cháu nội Khổng Tử để lại.Khổng Tử Manh Tử Trang Tử.. họ là bậc thánh nhân nhưng ta chỉ cần nghiền ngẫm phân tích những câu nói để lại cho hậu nhân thì tuyệt vời để giúp mình sống không uổng tạo thành.Mình sinh ra vốn mình trần thân trụi và khi chết cũng mình trần thân trụi.Của cải vật chất là hư ảo của tạo hóa.Nhưng mình khi chết đi không tự hổ thẹn với tâm mình thế là đạo tại tâm.Như mình sinh ra tử vi đau có tốt và mình không biết tử vi của minhminh như thế nào.Nhưng mình sống đúng với đạo tâm thì thực tế đã chứng minh rằng minhminh đã vượt qua rồi hay sao.Mình biết mình sống từng giây từng phút ở đời là hạnh phúc rồi.Biết đau ngày mai mình đau có gặp và trao đổi với minhminh và mọi người trên diễn đàn.Mình nói những điều như vậy thì thế hệ trẻ lại cho rằng ôi sàm nhảm nhí không đáng tin.Đó là tuổi trẻ ham hơn thua vậy.Mình vui khi được tiếp xúc với những vi như Hậu Uyên tiên sinh ,minhminh,vô không...tất cả các vị đều có học vấn cao và những vị trẻ tuổi như gloria,tuviso...tất cả đều có cái hay cái dỡ hay sỡ trường sở đoản của mình.Nhân dịp đây mình kính mong các vị nếu thật sư nghĩ tới một nước việtnam tốt đẹp và còn tồn tại thì hãy trao đổi với nhau một cách ôn hòa đừng đề cao cái tôi của mình cao quá.Cao nhân tắc hữu cao nhân trị.Tất cả để đóng góp vào nền văn hóa dân tộc Việt không được mai một.Nếu có mô phạm kính mong hãi hà rộng lượng tha thứ cho sự bất kính.
Kính bút gởi tới minhminh và các vị đồng đạo.
Thanked by 3 Members:
|
|
#5
Gửi vào 31/10/2012 - 00:12
Người giỏi Toán có thể học Tử vi
Nhưng người giỏi Tử vi (xem đúng) cần tư duy logic và Đạo
Nếu ko có Đạo thì 1 là chửi bới, 2 là thành giang hồ thuật sĩ. 2 loại này quyết ko thẻe là thầy Tử vi hay giỏi Tử vi đến thâm sâu
Thanked by 2 Members:
|
|
#6
Gửi vào 31/10/2012 - 00:14
#7
Gửi vào 31/10/2012 - 00:32
Ví dụ:
Trong một giờ, có 12000 người có cùng lá số sinh ra. Những người này có:
- nơi sinh khác nhau
- cha mẹ khác nhau
- mang các kiểu hình khác nhau
- DNA khác nhau
- dân tộc khác nhau
- màu da khác nhau
thì tử vi làm sao xem được những điểm trên, vậy thôi.
Còn đắc Đạo muôn vạn nẻo đường. Đường Tam Tạng giáo sư cao cấp của Harvard, từ bé đến lớn, học lực khỏe như con voi, luôn top of the tops của thế giới hàn lâm, giảng bài thì hàng tỷ phật tử ngơ ngác xuýt xoa. Thì, con đường đắc Đạo là: lạy Phật, lạy Phật, ăn vạ, bắt nạt đệ tử, tạo sai lầm, rồi lại lạy Phật, rồi sửa sai, rồi rút kinh nghiệm.
Còn Ngộ Không: trẻ mồ côi, thất học từ bé, chưa học hết tam tự kinh, nhưng võ công cái thế. Con đường đắc Đạo là gì: giơ gậy lên, đập, đập, và đập.
Phật cũng năm bảy series, Chiên Đàn Công Đức Phật khác mà Đấu Chiến Thắng Phật khác. Ngộ Không mà học theo Đường Tăng, ôn thi 3 năm cũng không vào nổi học viện, mà Đường Tăng học theo Ngộ Không vác gậy đập thì con gián cũng không đập nổi: eo ôi, thiện tai thiện tai nha, gián kute thế, eo ôi, yêu kinh nha.
Và tóm lại, mấy cái thằng hai ba xịch tuổi đời cứ gò mình theo mấy cái ông già đốt hương, mặc áo dài, nói lời nhân nghĩa thì đến tết Kenya cũng không thấy Đạo.
Tuổi trẻ, là gì ? Xách gậy, đập đập và đập, đập nhầm thì quay sang đập chỗ khác, đập đập và đập tiếp.
Thanked by 8 Members:
|
|
#8
Gửi vào 31/10/2012 - 00:39
TPVTLS, on 31/10/2012 - 00:14, said:
TPVTLS, on 31/10/2012 - 00:14, said:
Hãy nghe
Albert Einstein nói đây.
Trí tưởng tượng quan trọng hơn tri thức. Vì tri thức chỉ có giới hạn, trong khi trí tưởng tượng bao trùm cả thế giới.
Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.
#9
Gửi vào 31/10/2012 - 00:51
Như mình đã nói đạo tại tâm mà sinh ra.Mình xin kính nói như vầy,bạn thật sự có hiểu ý nghĩa chuyện tây du ký không nà.Truyện nó tuy bề ngoài đơn giản nhưng đầy thâm sâu đây.Còn đạo phật hay tất cả các đạo khác tự tâm con người mà ra.Tuổi trẻ nghịch ngợm quậy phá mới sinh ra sư phát triẻn của thế giới ngày nay.Nhưng nếu ta biết ta quậy như thế nào mới là đúng là sai chỉ khi tuổi già xế chiều thì tự nhiên sẽ nghiệm ra.Đừng bao h chê trách người xưa hay người trẻ vì ai ai cũng có hay cho ta học hết.Học là biết là vô bờ vô bến.Mình không có tranh luận hơn thua với ai chỉ mong mọi người sống đúng với chính mình vậy để ta thấy thoải mái khi tồn tại vậy.
Kính bút
Thanked by 2 Members:
|
|
#10
Gửi vào 31/10/2012 - 02:03
- Bất cứ ai cho mình quyền phán xét thế nào là Sự thật và Tri thức đều trở thành hề đối với Chúa trời.
#11
Gửi vào 31/10/2012 - 03:43
AlexPhong, on 31/10/2012 - 00:32, said:
Ví dụ:
Trong một giờ, có 12000 người có cùng lá số sinh ra. Những người này có:
- nơi sinh khác nhau
- cha mẹ khác nhau
- mang các kiểu hình khác nhau
- DNA khác nhau
- dân tộc khác nhau
- màu da khác nhau
thì tử vi làm sao xem được những điểm trên, vậy thôi.
Còn đắc Đạo muôn vạn nẻo đường. Đường Tam Tạng giáo sư cao cấp của Harvard, từ bé đến lớn, học lực khỏe như con voi, luôn top of the tops của thế giới hàn lâm, giảng bài thì hàng tỷ phật tử ngơ ngác xuýt xoa. Thì, con đường đắc Đạo là: lạy Phật, lạy Phật, ăn vạ, bắt nạt đệ tử, tạo sai lầm, rồi lại lạy Phật, rồi sửa sai, rồi rút kinh nghiệm.
Còn Ngộ Không: trẻ mồ côi, thất học từ bé, chưa học hết tam tự kinh, nhưng võ công cái thế. Con đường đắc Đạo là gì: giơ gậy lên, đập, đập, và đập.
Phật cũng năm bảy series, Chiên Đàn Công Đức Phật khác mà Đấu Chiến Thắng Phật khác. Ngộ Không mà học theo Đường Tăng, ôn thi 3 năm cũng không vào nổi học viện, mà Đường Tăng học theo Ngộ Không vác gậy đập thì con gián cũng không đập nổi: eo ôi, thiện tai thiện tai nha, gián kute thế, eo ôi, yêu kinh nha.
Và tóm lại, mấy cái thằng hai ba xịch tuổi đời cứ gò mình theo mấy cái ông già đốt hương, mặc áo dài, nói lời nhân nghĩa thì đến tết Kenya cũng không thấy Đạo.
Tuổi trẻ, là gì ? Xách gậy, đập đập và đập, đập nhầm thì quay sang đập chỗ khác, đập đập và đập tiếp.
Lời lẽ các hạ rất hào phóng sảng khoái, sống trên đời được mấy tý cứ sảng khoái mà sống!
Cảm ơn các hạ!
#12
Gửi vào 31/10/2012 - 09:38
#13
Gửi vào 31/10/2012 - 10:49
khoakhong, on 31/10/2012 - 00:39, said:
Hãy nghe
Albert Einstein nói đây.
Trí tưởng tượng quan trọng hơn tri thức. Vì tri thức chỉ có giới hạn, trong khi trí tưởng tượng bao trùm cả thế giới.
Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.
Tất nhiên là mỗi cái tư duy logic thì chưa đủ. Nghĩa là trong Tử vi bao gồm nhiều thứ, trong đó có cả Toán (tượng của tư duy logic)
#14
Gửi vào 31/10/2012 - 10:51
AlexPhong, on 31/10/2012 - 00:32, said:
Và tóm lại, mấy cái thằng hai ba xịch tuổi đời cứ gò mình theo mấy cái ông già đốt hương, mặc áo dài, nói lời nhân nghĩa thì đến tết Kenya cũng không thấy Đạo.
Tuổi trẻ, là gì ? Xách gậy, đập đập và đập, đập nhầm thì quay sang đập chỗ khác, đập đập và đập tiếp.
Nói tóm lại nghĩa là cần thêm nghiệm lý nữa chứ gì?
#15
Gửi vào 31/10/2012 - 11:55
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












