Tử Bình Nhàn Đàm
Minh Huyền
29/01/2015
Hoa Cái, on 29/01/2015 - 17:57, said:
Vài lời cho các tay trên dưới 30t .
Thời đại mạt hạng trong xứ sở VN bây giờ làm cho thế hệ trẻ ích kỷ và tham lam chưa từng thấy .
Vẫn còn vài người như PMK có chánh khí tuy đôi lúc cực đoan . Giữa 2 thái cực - xấu và tốt - chúng ta thường lọt vào giữa hay đôi khi giáp biên .
Tôi thấy kiến thức bói toán bây giờ đăng tải tự do trên mạng khá nhiều nên các tay trẻ bây giờ học nhanh biết nhiều hơn tôi ngày trước nhưng hạnh kiểm là con số không . Sợ nhất là loại dùng phong thuỷ vấn kế cho thân chủ kiếm lợi như nick tuankhong . Tôi đọc bài biết đây là loại mạt hạng trong ngành nghề bói toán, càng biến thái để bất trung bất chính ghi rõ ngay qua văn phong của nick.
Dao sắc cách mấy cũng không gọt được chuôi .
1 nhân tài tại TVLS ngày nay như minhuyen chỉ biết đòi hỏi người khác theo ý cu?a mình mà không biết rằng mình có đáp ứng gì cho người đối diện. Phải chăng mình tưởng mình là 1 thiếu gia hay COCC ngay tại TVLS ?
HC
Cứ nhìn tội ác tràn lan và tội phạm bây giờ càng ngày càng trẻ, đủ biết cái loạn này thể hiện đủ nơI .
HC
Thời đại mạt hạng trong xứ sở VN bây giờ làm cho thế hệ trẻ ích kỷ và tham lam chưa từng thấy .
Vẫn còn vài người như PMK có chánh khí tuy đôi lúc cực đoan . Giữa 2 thái cực - xấu và tốt - chúng ta thường lọt vào giữa hay đôi khi giáp biên .
Tôi thấy kiến thức bói toán bây giờ đăng tải tự do trên mạng khá nhiều nên các tay trẻ bây giờ học nhanh biết nhiều hơn tôi ngày trước nhưng hạnh kiểm là con số không . Sợ nhất là loại dùng phong thuỷ vấn kế cho thân chủ kiếm lợi như nick tuankhong . Tôi đọc bài biết đây là loại mạt hạng trong ngành nghề bói toán, càng biến thái để bất trung bất chính ghi rõ ngay qua văn phong của nick.
Dao sắc cách mấy cũng không gọt được chuôi .
1 nhân tài tại TVLS ngày nay như minhuyen chỉ biết đòi hỏi người khác theo ý cu?a mình mà không biết rằng mình có đáp ứng gì cho người đối diện. Phải chăng mình tưởng mình là 1 thiếu gia hay COCC ngay tại TVLS ?
HC
Cứ nhìn tội ác tràn lan và tội phạm bây giờ càng ngày càng trẻ, đủ biết cái loạn này thể hiện đủ nơI .
HC
BoiGiaiSau
30/01/2015
hà hà, để góp phần cho chủ đề có chút tính học thuật trong bầu không khí tương đối hoạt kê ở đây, tôi xin bàn luận chút về tứ trụ bạn geek đưa ra.
nữ: tân dậu, đinh dậu, bính thân, nhâm thìn
Bính hoả sinh trọng thu, hoả luyện chân kim, thân thìn củng thuỷ mà thấu sát, bính đinh vô căn thành tòng theo thế tài sát. Nữ mệnh tòng sát thì được nhờ chồng, dương can tòng khí bất tòng thế, bính hoả dù là tòng khí sức khoẻ kém là điều khó tránh, hành vận canh tý tài sinh quan tam hợp sát cục, tài vận khá là lẽ tất nhiên.
nữ: tân dậu, đinh dậu, bính thân, nhâm thìn
Bính hoả sinh trọng thu, hoả luyện chân kim, thân thìn củng thuỷ mà thấu sát, bính đinh vô căn thành tòng theo thế tài sát. Nữ mệnh tòng sát thì được nhờ chồng, dương can tòng khí bất tòng thế, bính hoả dù là tòng khí sức khoẻ kém là điều khó tránh, hành vận canh tý tài sinh quan tam hợp sát cục, tài vận khá là lẽ tất nhiên.
tuankhong
30/01/2015
Tôi mà dùng pt để mưu sinh thì tôi giàu rồi ông hoa cải à. Con người tôi bản lĩnh ở chỗ gần mực mà không đen. Vì tôi muốn có thành tựu về pt tôi phải vào chỗ hang cọp mới biết được . Ông nói người mà không sợ bẩn mồm à?
nhoti
30/01/2015
Các bác nói chuyện hay quá ta. Cháu thích nhạc Trịnh nên hát một câu góp vui hà:
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay
Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi...
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay
Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi...
VULONG1
31/01/2015
maianha, on 26/01/2015 - 15:09, said:
Tôi không nhầm.
Vâng, ngọ khắc thân (chi năm) đúng vậy, nhưng chỉ khắc khống chế được thân khi hỏa đang ở ngôi đương kim đế vượng, chứ về hưu theo vận thoái khí thì khắc được ai, lớp hậu bị sân sau (trụ giờ canh thìn) không hổ trợ còn hùa về phe đối phương nữa chứ.
Vâng, ngọ khắc thân (chi năm) đúng vậy, nhưng chỉ khắc khống chế được thân khi hỏa đang ở ngôi đương kim đế vượng, chứ về hưu theo vận thoái khí thì khắc được ai, lớp hậu bị sân sau (trụ giờ canh thìn) không hổ trợ còn hùa về phe đối phương nữa chứ.
Nếu đúng như vậy thì xin maianha luận các vận xem đúng sai ra sao thì biết ngay thôi, chứ cứ nói "Lấp Lửng" như thế này thì đến "Bố Thằng Tây" nó cũng không hiểu.
Hy vọng maianha luận, tôi sẽ phản biện.
Sửa bởi VULONG1: 31/01/2015 - 19:52
VULONG1
31/01/2015
Hoa Cái, on 28/01/2015 - 12:25, said:
Còn Đặng Tiểu Bình nói : "mèo trắng, mèo đen, mèo gì cũng được, miễn là bắt được chuột!" đó là 1 câu mà có thể chuyển ngữ (tức dùng từ khác để thay thế nên không được gọi là dịch) đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa trắng là câu: "Cơm cũng như C... cả hai đều ăn được". Dĩ nhiên điều này chỉ đúng với loa.....gì.... thì mọi người thừa biết (đánh đổ gia.....rồi lại dựng gia.... nên để mà li....đi..." thì không phải là vừa ăn cơm mà lại vừa ăn c...không nào?).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VuLong01 diễn dịch lời của người một cách sai trái và cực đoan . Tôi thú thật rất nãn và cảm thấy tâm tình của tôi từng dành cho VuLong01 đã đặt sai chỗ .
Tự mình có biết mình ăn cơm hay ăn c... vậy?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VuLong01 diễn dịch lời của người một cách sai trái và cực đoan . Tôi thú thật rất nãn và cảm thấy tâm tình của tôi từng dành cho VuLong01 đã đặt sai chỗ .
Tự mình có biết mình ăn cơm hay ăn c... vậy?
Chắc bác không hiểu tôi đang viết gì rồi thì phải ?
Tôi đành phải giải thích là:
"Đánh đổ giai cấp bóc lột để mà lấy cơm mà ăn nhưng khi hết cơm, đang chờ chết đói thì sao ? Vì vậy khi không còn cách nào khác thì phải dựng giai cấp bóc lột lên để mà làm gì nhỉ...? Mục đích có cái đó để ăn thì mới tồn tại được để mà tiếp tục tôn thờ cái lý tưởng đánh đổ giai cấp bóc lột ấy mà".
Vậy thì theo bác, ở trên tôi nói đúng hay sai?
Sửa bởi VULONG1: 31/01/2015 - 20:12
maianha
01/02/2015
"50 - Nhâm thân – bính - ngọ canh - ngọ canh thìn
Ðinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý
Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ họ Nhâm viết "Dụng nhâm thủy chế sát", VULONG1 căn cứ vào đây mà cho rằng họ Nhâm luận mệnh này thân vượng (bởi vì thân vượng mới cho phép mình dụng thực chế sát) nên hành vận thân vượng mà huy hoàng là điều nghịch lý. Phải chi họ Nhâm viết liền theo "Dụng nhâm thủy chế sát" mấy chữ: tuy nhiên do thân nhiên nhược nên phải nhờ vận trợ lực, thì VULONG1 sẽ không phản biện chi nữa đúng không ?
Nhưng mà họ Nhậm viết thêm để làm gì, người xưa vốn kiệm lời để kẻ hậu học tự ngộ vậy.
Ðinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý
Trích dẫn
Trụ này bính hỏa sát tinh tuy vượng, nhâm thủy có căn gốc ở thân kim, nhật chủ được canh kim tương trợ, được chi thìn thổ tương sinh.
Dụng nhâm thủy chế sát
, thiên can đồng thuận; địa chi đồng thuận, nhất chế nhất hóa, thật là hữu tình. Vận kim thủy thật đẹp, quan lộ hiển hách, làm quan đến chức tổng đốc.
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz3QR2AsiI8
TuViLySo.Org
Dụng nhâm thủy chế sát
, thiên can đồng thuận; địa chi đồng thuận, nhất chế nhất hóa, thật là hữu tình. Vận kim thủy thật đẹp, quan lộ hiển hách, làm quan đến chức tổng đốc.
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz3QR2AsiI8
TuViLySo.Org
Nhưng mà họ Nhậm viết thêm để làm gì, người xưa vốn kiệm lời để kẻ hậu học tự ngộ vậy.
VULONG1
01/02/2015
maianha, on 01/02/2015 - 04:33, said:
"50 - Nhâm thân – bính - ngọ canh - ngọ canh thìn
Ðinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý
Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ họ Nhâm viết "Dụng nhâm thủy chế sát", VULONG1 căn cứ vào đây mà cho rằng họ Nhâm luận mệnh này thân vượng (bởi vì thân vượng mới cho phép mình dụng thực chế sát) nên hành vận thân vượng mà huy hoàng là điều nghịch lý. Phải chi họ Nhâm viết liền theo "Dụng nhâm thủy chế sát" mấy chữ: tuy nhiên do thân nhiên nhược nên phải nhờ vận trợ lực, thì VULONG1 sẽ không phản biện chi nữa đúng không ?
Nhưng mà họ Nhậm viết thêm để làm gì, người xưa vốn kiệm lời để kẻ hậu học tự ngộ vậy.
Ðinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý
Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ họ Nhâm viết "Dụng nhâm thủy chế sát", VULONG1 căn cứ vào đây mà cho rằng họ Nhâm luận mệnh này thân vượng (bởi vì thân vượng mới cho phép mình dụng thực chế sát) nên hành vận thân vượng mà huy hoàng là điều nghịch lý. Phải chi họ Nhâm viết liền theo "Dụng nhâm thủy chế sát" mấy chữ: tuy nhiên do thân nhiên nhược nên phải nhờ vận trợ lực, thì VULONG1 sẽ không phản biện chi nữa đúng không ?
Nhưng mà họ Nhậm viết thêm để làm gì, người xưa vốn kiệm lời để kẻ hậu học tự ngộ vậy.
Cái mà tôi muốn phản biện là tác giả luận theo kiểu "Chó Cũng Như Mèo", như tôi đã dùng một số ví dụ của tác giả để chứng minh trong thời gian vừa qua, đơn giản có vậy thôi.
Tốt nhất là maianha cứ luận bình thường theo suy nghĩ của mình qua tất cả các vận, sau đó tôi sẽ phản biện là nhanh nhất, chứ cứ đôi co như thế này thì mất nhiều thì giờ quá, trong khi thời gian lên mạng của tôi quá ít mà điều tôi muốn viết thì nhiều (tôi chỉ về nhà để lên mạng vào thứ 7 và chủ nhật thôi).
Đáng nhẽ hôm nay tôi sẽ luận ví dụ 50 này và ví dụ của vua Càn Long để chuyển sang ví dụ khác nhưng đành phải gác lại để giải quyết tiếp cho xong ví dụ 50 và 51 này.
Sửa bởi VULONG1: 01/02/2015 - 07:04
maianha
01/02/2015
VULONG1, on 01/02/2015 - 07:01, said:
Cái mà tôi muốn phản biện là tác giả luận theo kiểu "Chó Cũng Như Mèo", như tôi đã dùng một số ví dụ của tác giả để chứng minh trong thời gian vừa qua, đơn giản có vậy thôi.
Tốt nhất là maianha cứ luận bình thường theo suy nghĩ của mình qua tất cả các vận, sau đó tôi sẽ phản biện là nhanh nhất, chứ cứ đôi co như thế này thì mất nhiều thì giờ quá, trong khi thời gian lên mạng của tôi quá ít mà điều tôi muốn viết thì nhiều (tôi chỉ về nhà để lên mạng vào thứ 7 và chủ nhật thôi).
Đáng nhẽ hôm nay tôi sẽ luận ví dụ 50 này và ví dụ của vua Càn Long để chuyển sang ví dụ khác nhưng đành phải gác lại để giải quyết tiếp cho xong ví dụ 50 và 51 này.
Tốt nhất là maianha cứ luận bình thường theo suy nghĩ của mình qua tất cả các vận, sau đó tôi sẽ phản biện là nhanh nhất, chứ cứ đôi co như thế này thì mất nhiều thì giờ quá, trong khi thời gian lên mạng của tôi quá ít mà điều tôi muốn viết thì nhiều (tôi chỉ về nhà để lên mạng vào thứ 7 và chủ nhật thôi).
Đáng nhẽ hôm nay tôi sẽ luận ví dụ 50 này và ví dụ của vua Càn Long để chuyển sang ví dụ khác nhưng đành phải gác lại để giải quyết tiếp cho xong ví dụ 50 và 51 này.
Nguyệt lệnh thấu Sát đắc 2 dương nhận đằng đằng sát khí công thân, dụng Thực (nhâm) trụ năm chế Sát, trụ giờ Canh thìn giữ vai trò sinh trợ nhật chủ. Xét tương quan lực lượng đôi bên thì Sát vượng, thân thiên nhược. Muốn Thực thần chế Sát thành cách thì Thân phải vượng, song do Sát quá mạnh muốn chế được phải chờ nó thoái khí đồng thời Thân phải vượng lên, hành vận vào đất kim thủy thỏa mãn điều kiện này.
Vận Mậu thân : kim địa đương nhiên là kim vượng thủy tướng, hỏa hưu thổ tù, Mậu thổ đại diện vận đi chinh chiến (sinh khắc) mà xác thân hưu tù thì khắc được Nhâm chăng? huống chi nguyên cục có 2 Canh hóa tiết. Vận Kỉ dậu tương tự.
Vận Canh tuất: lưu ý rằng đây là vận mộ của hỏa (Sát), lại thêm bị Nhâm đang vượng khắc.
Vận Tân hợi : vận này Sát đã hoàn toàn bị chế ngự, cách cục thực thần chế sát tốt nhất.
Vận Nhâm tí : không bằng vận trước nhưng vẫn tốt đấy chứ, chớ cho rằng vận này Thân nhược khi vẫn còn đó nguyên cục Nhật can đắc lộc, Canh thìn trụ giờ sinh trợ. Tuy nhiên đây là vận thiên khắc địa xung trụ tháng nên ắt sẽ có hung sự ./.
Sửa bởi maianha: 01/02/2015 - 11:35
VULONG1
01/02/2015
maianha, on 01/02/2015 - 11:19, said:
Được, tôi luận theo suy nghĩ của tôi đây.
Nguyệt lệnh thấu Sát đắc 2 dương nhận đằng đằng sát khí công thân, dụng Thực (nhâm) trụ năm chế Sát, trụ giờ Canh thìn giữ vai trò sinh trợ nhật chủ. Xét tương quan lực lượng đôi bên thì Sát vượng, thân thiên nhược.
Kết luận được như vậy là đã thắng lợi ít nhất 50% rồi
Muốn Thực thần chế Sát thành cách thì Thân phải vượng, song do Sát quá mạnh muốn chế được phải chờ nó thoái khí đồng thời Thân phải vượng lên, hành vận vào đất kim thủy thỏa mãn điều kiện này.
Kết luận được như vậy là được thêm ít nhất 30% thắng lợi.
Vận Mậu thân : kim địa đương nhiên là kim vượng thủy tướng, hỏa hưu thổ tù, Mậu thổ đại diện vận đi chinh chiến (sinh khắc) mà xác thân hưu tù thì khắc được Nhâm chăng? huống chi nguyên cục có 2 Canh hóa tiết.
Chưa được chính xác, vì ở vận này đẹp ở chỗ trong Tứ Trụ không thấu Giáp Ất nên Mậu không bị tổn thương mà cứ yên tâm chế Nhâm thủy và hóa Bính hỏa để sinh cho Thân (2 Canh và Thân đã vượng ở lệnh tháng rồi nên vào vận này được vượng thêm là tốt nhưng không quan trọng bằng nếu chúng thất lệnh) nên Bính hỏa không cần Nhâm chế vẫn bị xì hơi còn đẹp hơn là Nhâm chế Sát. Cho nên vào các năm Mậu vượng ở lưu niên là đại phát Tài Quan.
Vận Kỉ dậu tương tự.
Không có tương tự như vậy, vì ở vận này Kỷ vượng ở vận Dậu nên không cần phải chờ vào các năm vượng ở lưu niên như vận Mậu Thân mà vẫn khắc Nhâm và hóa Bính để sinh Thân. Vì vậy vận này có lẽ còn đẹp hơn cả vận Mậu Thân. Bởi vì Kỷ khắc Nhâm là trái dấu nên Nhâm vượng ở vận Dậu vẫn còn lực để chế Sát là Bính hỏa (tức quân ta đã dùng tuyệt chiêu dùng Địch để đánh Định, chứ không phải Nhâm là dụng thần như tác giả viết).
Vận Canh tuất: lưu ý rằng đây là vận mộ của hỏa (Sát), lại thêm bị Nhâm đang vượng khắc.
Chưa chính xác, vì ở vận này có Tuất đại vận hợp với 2 Ngọ trong Tứ Trụ hóa Hỏa thành công (vì lực xung của Thìn trụ giờ nhỏ hơn lực hợp của 2 Ngọ với Tuất) đã bị Nhâm vượng ở đại vận khắc mất hết. Quân ta lại dùng tuyệt chiêu dùng Địch để đánh Địch. Cho nên mặc dù 2 Canh và Thân nhược ở đại vận chưa cần tính có sự trợ giúp của Canh đại vận vẫn được xem là vượng hơn (vì 2 Ngọ trong Tứ Trụ bị mất mà không phải tính lại điểm vượng trong vùng tâm).
Vận Tân hợi : vận này Sát đã hoàn toàn bị chế ngự, cách cục thực thần chế sát tốt nhất.
Luận bậy bạ, vì ở vận này có Bính trụ tháng hợp với Tân đại vận hóa Thủy thành công (vì có Hợi đại vận là thần dẫn) nên lúc này nguy cơ không phải là Sát hỏa công Thân nữa mà chuyển sang Thực Thương thủy vượng xì hơi Thân là chính, trong khi trong Tứ Trụ không thấu lộ Mậu hay Kỷ để chế Thủy cục. Nhưng vẫn có thể coi vận này là bình thường vì điểm vượng của Hỏa chuyển thành điểm vượng của Thủy nên ngũ hành thăng bằng hơn.
Vận Nhâm tí : không bằng vận trước nhưng vẫn tốt đấy chứ, chớ cho rằng vận này Thân nhược khi vẫn còn đó nguyên cục Nhật can đắc lộc, Canh thìn trụ giờ sinh trợ. Tuy nhiên đây là vận thiên khắc địa xung trụ tháng nên ắt sẽ có hung sự ./.
Vận này xấu hơn vận Tân Hợi, có thể xem đây là hung vận bởi vì kỵ thần Hỏa không bị mất mà lại còn thêm kỵ thần Thủy, cho nên Thân đã Tử Tuyệt còn kỵ thần Thủy thì cường vượng cộng thêm có thiên khắc địa xung như maianha đã nói nên ngũ hành bị thương tổn. Tóm lại vận này có kỵ thần thì vượng tướng, Thân thì Tử Tuyệt thêm thiên khắc địa xung nên rất dễ gặp họa vào các năm xấu.
Cuối cùng có thể kết luận ở Tứ Trụ này Thủy là kỵ thần chứ không phải là dụng thần như tác giả luận.
Nguyệt lệnh thấu Sát đắc 2 dương nhận đằng đằng sát khí công thân, dụng Thực (nhâm) trụ năm chế Sát, trụ giờ Canh thìn giữ vai trò sinh trợ nhật chủ. Xét tương quan lực lượng đôi bên thì Sát vượng, thân thiên nhược.
Kết luận được như vậy là đã thắng lợi ít nhất 50% rồi
Muốn Thực thần chế Sát thành cách thì Thân phải vượng, song do Sát quá mạnh muốn chế được phải chờ nó thoái khí đồng thời Thân phải vượng lên, hành vận vào đất kim thủy thỏa mãn điều kiện này.
Kết luận được như vậy là được thêm ít nhất 30% thắng lợi.
Vận Mậu thân : kim địa đương nhiên là kim vượng thủy tướng, hỏa hưu thổ tù, Mậu thổ đại diện vận đi chinh chiến (sinh khắc) mà xác thân hưu tù thì khắc được Nhâm chăng? huống chi nguyên cục có 2 Canh hóa tiết.
Chưa được chính xác, vì ở vận này đẹp ở chỗ trong Tứ Trụ không thấu Giáp Ất nên Mậu không bị tổn thương mà cứ yên tâm chế Nhâm thủy và hóa Bính hỏa để sinh cho Thân (2 Canh và Thân đã vượng ở lệnh tháng rồi nên vào vận này được vượng thêm là tốt nhưng không quan trọng bằng nếu chúng thất lệnh) nên Bính hỏa không cần Nhâm chế vẫn bị xì hơi còn đẹp hơn là Nhâm chế Sát. Cho nên vào các năm Mậu vượng ở lưu niên là đại phát Tài Quan.
Vận Kỉ dậu tương tự.
Không có tương tự như vậy, vì ở vận này Kỷ vượng ở vận Dậu nên không cần phải chờ vào các năm vượng ở lưu niên như vận Mậu Thân mà vẫn khắc Nhâm và hóa Bính để sinh Thân. Vì vậy vận này có lẽ còn đẹp hơn cả vận Mậu Thân. Bởi vì Kỷ khắc Nhâm là trái dấu nên Nhâm vượng ở vận Dậu vẫn còn lực để chế Sát là Bính hỏa (tức quân ta đã dùng tuyệt chiêu dùng Địch để đánh Định, chứ không phải Nhâm là dụng thần như tác giả viết).
Vận Canh tuất: lưu ý rằng đây là vận mộ của hỏa (Sát), lại thêm bị Nhâm đang vượng khắc.
Chưa chính xác, vì ở vận này có Tuất đại vận hợp với 2 Ngọ trong Tứ Trụ hóa Hỏa thành công (vì lực xung của Thìn trụ giờ nhỏ hơn lực hợp của 2 Ngọ với Tuất) đã bị Nhâm vượng ở đại vận khắc mất hết. Quân ta lại dùng tuyệt chiêu dùng Địch để đánh Địch. Cho nên mặc dù 2 Canh và Thân nhược ở đại vận chưa cần tính có sự trợ giúp của Canh đại vận vẫn được xem là vượng hơn (vì 2 Ngọ trong Tứ Trụ bị mất mà không phải tính lại điểm vượng trong vùng tâm).
Vận Tân hợi : vận này Sát đã hoàn toàn bị chế ngự, cách cục thực thần chế sát tốt nhất.
Luận bậy bạ, vì ở vận này có Bính trụ tháng hợp với Tân đại vận hóa Thủy thành công (vì có Hợi đại vận là thần dẫn) nên lúc này nguy cơ không phải là Sát hỏa công Thân nữa mà chuyển sang Thực Thương thủy vượng xì hơi Thân là chính, trong khi trong Tứ Trụ không thấu lộ Mậu hay Kỷ để chế Thủy cục. Nhưng vẫn có thể coi vận này là bình thường vì điểm vượng của Hỏa chuyển thành điểm vượng của Thủy nên ngũ hành thăng bằng hơn.
Vận Nhâm tí : không bằng vận trước nhưng vẫn tốt đấy chứ, chớ cho rằng vận này Thân nhược khi vẫn còn đó nguyên cục Nhật can đắc lộc, Canh thìn trụ giờ sinh trợ. Tuy nhiên đây là vận thiên khắc địa xung trụ tháng nên ắt sẽ có hung sự ./.
Vận này xấu hơn vận Tân Hợi, có thể xem đây là hung vận bởi vì kỵ thần Hỏa không bị mất mà lại còn thêm kỵ thần Thủy, cho nên Thân đã Tử Tuyệt còn kỵ thần Thủy thì cường vượng cộng thêm có thiên khắc địa xung như maianha đã nói nên ngũ hành bị thương tổn. Tóm lại vận này có kỵ thần thì vượng tướng, Thân thì Tử Tuyệt thêm thiên khắc địa xung nên rất dễ gặp họa vào các năm xấu.
Cuối cùng có thể kết luận ở Tứ Trụ này Thủy là kỵ thần chứ không phải là dụng thần như tác giả luận.
Sửa bởi VULONG1: 01/02/2015 - 16:04
maianha
03/02/2015
Được, tôi luận theo suy nghĩ của tôi đây.
Nguyệt lệnh thấu Sát đắc 2 dương nhận đằng đằng sát khí công thân, dụng Thực (nhâm) trụ năm chế Sát, trụ giờ Canh thìn giữ vai trò sinh trợ nhật chủ. Xét tương quan lực lượng đôi bên thì Sát vượng, thân thiên nhược.
Kết luận được như vậy là đã thắng lợi ít nhất 50% rồi
Muốn Thực thần chế Sát thành cách thì Thân phải vượng, song do Sát quá mạnh muốn chế được phải chờ nó thoái khí đồng thời Thân phải vượng lên, hành vận vào đất kim thủy thỏa mãn điều kiện này.
Kết luận được như vậy là được thêm ít nhất 30% thắng lợi.
Vận Mậu thân : kim địa đương nhiên là kim vượng thủy tướng, hỏa hưu thổ tù, Mậu thổ đại diện vận đi chinh chiến (sinh khắc) mà xác thân hưu tù thì khắc được Nhâm chăng? huống chi nguyên cục có 2 Canh hóa tiết.
Chưa được chính xác, vì ở vận này đẹp ở chỗ trong Tứ Trụ không thấu Giáp Ất nên Mậu không bị tổn thương mà cứ yên tâm chế Nhâm thủy và hóa Bính hỏa để sinh cho Thân (2 Canh và Thân đã vượng ở lệnh tháng rồi nên vào vận này được vượng thêm là tốt nhưng không quan trọng bằng nếu chúng thất lệnh) nên Bính hỏa không cần Nhâm chế vẫn bị xì hơi còn đẹp hơn là Nhâm chế Sát. Cho nên vào các năm Mậu vượng ở lưu niên là đại phát Tài Quan.
Cách cục Sát yêu Thực chế rất kị Ấn thấu, vì chúng sẽ hình thành cục diện chế hóa lưỡng lập mà phá cách cũng tức là phe ta đánh phe ta để Sát ung dung "tọa sơn quan hổ đấu. Rất may Mậu ấn ở thế hưu tù lại bị 2 canh hóa tiết.
Cần phân biệt Sát cách hay Thực cách, chỉ Thực cách thì mới có trường hợp khí (bỏ) Thực dụng Ấn.
Không có tương tự như vậy, vì ở vận này Kỷ vượng ở vận Dậu nên không cần phải chờ vào các năm vượng ở lưu niên như vận Mậu Thân mà vẫn khắc Nhâm và hóa Bính để sinh Thân. Vì vậy vận này có lẽ còn đẹp hơn cả vận Mậu Thân. Bởi vì Kỷ khắc Nhâm là trái dấu nên Nhâm vượng ở vận Dậu vẫn còn lực để chế Sát là Bính hỏa (tức quân ta đã dùng tuyệt chiêu dùng Địch để đánh Định, chứ không phải Nhâm là dụng thần như tác giả viết).
Vận Mậu không chế được Nhâm nói nói chi vận Kỉ.
Vận Canh tuất: lưu ý rằng đây là vận mộ của hỏa (Sát), lại thêm bị Nhâm đang vượng khắc
Chưa chính xác, vì ở vận này có Tuất đại vận hợp với 2 Ngọ trong Tứ Trụ hóa Hỏa thành công (vì lực xung của Thìn trụ giờ nhỏ hơn lực hợp của 2 Ngọ với Tuất) đã bị Nhâm vượng ở đại vận khắc mất hết. Quân ta lại dùng tuyệt chiêu dùng Địch để đánh Địch. Cho nên mặc dù 2 Canh và Thân nhược ở đại vận chưa cần tính có sự trợ giúp của Canh đại vận vẫn được xem là vượng hơn (vì 2 Ngọ trong Tứ Trụ bị mất mà không phải tính lại điểm vượng trong vùng tâm).
Tôi đã lưu ý rằng đây là vận mộ của hỏa cũng tức là nói dù hỏa có hợp hóa gì đi nữa thì cuối cùng rồi cũng nằm yên trong mộ địa, lại bị Nhâm đang vượng khắc tức chế sát thành công.
Vận Tân hợi : vận này Sát đã hoàn toàn bị chế ngự, cách cục thực thần chế sát tốt nhất.
Luận bậy bạ, vì ở vận này có Bính trụ tháng hợp với Tân đại vận hóa Thủy thành công (vì có Hợi đại vận là thần dẫn) nên lúc này nguy cơ không phải là Sát hỏa công Thân nữa mà chuyển sang Thực Thương thủy vượng xì hơi Thân là chính, trong khi trong Tứ Trụ không thấu lộ Mậu hay Kỷ để chế Thủy cục. Nhưng vẫn có thể coi vận này là bình thường vì điểm vượng của Hỏa chuyển thành điểm vượng của Thủy nên ngũ hành thăng bằng hơn.
Hợp hóa cũng là một dạng tố công hiệu quả. Nay Bính (sát) bị Tân hợp hóa thủy (Thực) tức kị thần bị hợp hóa thành dụng thần là đại cát(cuộc cách mạng hoa lài). Lúc này Thân vì không bị hỏa đe dọa nữa, Lộc (chi năm),canh thìn (trụ giờ) đủ sức cho Thân tiết khí cho Thực hoàn thành nhiệm vụ.
Vận Nhâm tí : không bằng vận trước nhưng vẫn tốt đấy chứ, chớ cho rằng vận này Thân nhược khi vẫn còn đó nguyên cục Nhật can đắc lộc, Canh thìn trụ giờ sinh trợ.
Tuy nhiên đây là vận thiên khắc địa xung trụ tháng nên ắt sẽ có hung sự .
Vận này xấu hơn vận Tân Hợi, có thể xem đây là hung vận bởi vì kỵ thần Hỏa không bị mất mà lại còn thêm kỵ thần Thủy, cho nên Thân đã Tử Tuyệt còn kỵ thần Thủy thì cường vượng cộng thêm có thiên khắc địa xung như maianha đã nói nên ngũ hành bị thương tổn. Tóm lại vận này có kỵ thần thì vượng tướng, Thân thì Tử Tuyệt thêm thiên khắc địa xung nên rất dễ gặp họa vào các năm xấu.
Kị thần hỏa không bị mất ư ? Vận Nhâm tí là vận đối nghịch với Bính ngọ, đương nhiên là Bính ngọ ở thế thua hoàn toàn thì sao lại cho là không mất. Thân vì theo vận mà tử tuyệt nhưng nguyên cục có trụ giờ nâng đỡ nên đâu đến nỗi tuyệt cùng phải không.
Cuối cùng có thể kết luận ở Tứ Trụ này Thủy là kỵ thần chứ không phải là dụng thần như tác giả luận.
Cuối cùng thì chắc chắn tứ trụ này Thủy là dụng thần
Sửa bởi TieuKhe: 03/02/2015 - 07:26
Nguyệt lệnh thấu Sát đắc 2 dương nhận đằng đằng sát khí công thân, dụng Thực (nhâm) trụ năm chế Sát, trụ giờ Canh thìn giữ vai trò sinh trợ nhật chủ. Xét tương quan lực lượng đôi bên thì Sát vượng, thân thiên nhược.
Kết luận được như vậy là đã thắng lợi ít nhất 50% rồi
Muốn Thực thần chế Sát thành cách thì Thân phải vượng, song do Sát quá mạnh muốn chế được phải chờ nó thoái khí đồng thời Thân phải vượng lên, hành vận vào đất kim thủy thỏa mãn điều kiện này.
Kết luận được như vậy là được thêm ít nhất 30% thắng lợi.
Vận Mậu thân : kim địa đương nhiên là kim vượng thủy tướng, hỏa hưu thổ tù, Mậu thổ đại diện vận đi chinh chiến (sinh khắc) mà xác thân hưu tù thì khắc được Nhâm chăng? huống chi nguyên cục có 2 Canh hóa tiết.
Chưa được chính xác, vì ở vận này đẹp ở chỗ trong Tứ Trụ không thấu Giáp Ất nên Mậu không bị tổn thương mà cứ yên tâm chế Nhâm thủy và hóa Bính hỏa để sinh cho Thân (2 Canh và Thân đã vượng ở lệnh tháng rồi nên vào vận này được vượng thêm là tốt nhưng không quan trọng bằng nếu chúng thất lệnh) nên Bính hỏa không cần Nhâm chế vẫn bị xì hơi còn đẹp hơn là Nhâm chế Sát. Cho nên vào các năm Mậu vượng ở lưu niên là đại phát Tài Quan.
Cách cục Sát yêu Thực chế rất kị Ấn thấu, vì chúng sẽ hình thành cục diện chế hóa lưỡng lập mà phá cách cũng tức là phe ta đánh phe ta để Sát ung dung "tọa sơn quan hổ đấu. Rất may Mậu ấn ở thế hưu tù lại bị 2 canh hóa tiết.
Cần phân biệt Sát cách hay Thực cách, chỉ Thực cách thì mới có trường hợp khí (bỏ) Thực dụng Ấn.
Không có tương tự như vậy, vì ở vận này Kỷ vượng ở vận Dậu nên không cần phải chờ vào các năm vượng ở lưu niên như vận Mậu Thân mà vẫn khắc Nhâm và hóa Bính để sinh Thân. Vì vậy vận này có lẽ còn đẹp hơn cả vận Mậu Thân. Bởi vì Kỷ khắc Nhâm là trái dấu nên Nhâm vượng ở vận Dậu vẫn còn lực để chế Sát là Bính hỏa (tức quân ta đã dùng tuyệt chiêu dùng Địch để đánh Định, chứ không phải Nhâm là dụng thần như tác giả viết).
Vận Mậu không chế được Nhâm nói nói chi vận Kỉ.
Vận Canh tuất: lưu ý rằng đây là vận mộ của hỏa (Sát), lại thêm bị Nhâm đang vượng khắc
Chưa chính xác, vì ở vận này có Tuất đại vận hợp với 2 Ngọ trong Tứ Trụ hóa Hỏa thành công (vì lực xung của Thìn trụ giờ nhỏ hơn lực hợp của 2 Ngọ với Tuất) đã bị Nhâm vượng ở đại vận khắc mất hết. Quân ta lại dùng tuyệt chiêu dùng Địch để đánh Địch. Cho nên mặc dù 2 Canh và Thân nhược ở đại vận chưa cần tính có sự trợ giúp của Canh đại vận vẫn được xem là vượng hơn (vì 2 Ngọ trong Tứ Trụ bị mất mà không phải tính lại điểm vượng trong vùng tâm).
Tôi đã lưu ý rằng đây là vận mộ của hỏa cũng tức là nói dù hỏa có hợp hóa gì đi nữa thì cuối cùng rồi cũng nằm yên trong mộ địa, lại bị Nhâm đang vượng khắc tức chế sát thành công.
Vận Tân hợi : vận này Sát đã hoàn toàn bị chế ngự, cách cục thực thần chế sát tốt nhất.
Luận bậy bạ, vì ở vận này có Bính trụ tháng hợp với Tân đại vận hóa Thủy thành công (vì có Hợi đại vận là thần dẫn) nên lúc này nguy cơ không phải là Sát hỏa công Thân nữa mà chuyển sang Thực Thương thủy vượng xì hơi Thân là chính, trong khi trong Tứ Trụ không thấu lộ Mậu hay Kỷ để chế Thủy cục. Nhưng vẫn có thể coi vận này là bình thường vì điểm vượng của Hỏa chuyển thành điểm vượng của Thủy nên ngũ hành thăng bằng hơn.
Hợp hóa cũng là một dạng tố công hiệu quả. Nay Bính (sát) bị Tân hợp hóa thủy (Thực) tức kị thần bị hợp hóa thành dụng thần là đại cát(cuộc cách mạng hoa lài). Lúc này Thân vì không bị hỏa đe dọa nữa, Lộc (chi năm),canh thìn (trụ giờ) đủ sức cho Thân tiết khí cho Thực hoàn thành nhiệm vụ.
Vận Nhâm tí : không bằng vận trước nhưng vẫn tốt đấy chứ, chớ cho rằng vận này Thân nhược khi vẫn còn đó nguyên cục Nhật can đắc lộc, Canh thìn trụ giờ sinh trợ.
Tuy nhiên đây là vận thiên khắc địa xung trụ tháng nên ắt sẽ có hung sự .
Vận này xấu hơn vận Tân Hợi, có thể xem đây là hung vận bởi vì kỵ thần Hỏa không bị mất mà lại còn thêm kỵ thần Thủy, cho nên Thân đã Tử Tuyệt còn kỵ thần Thủy thì cường vượng cộng thêm có thiên khắc địa xung như maianha đã nói nên ngũ hành bị thương tổn. Tóm lại vận này có kỵ thần thì vượng tướng, Thân thì Tử Tuyệt thêm thiên khắc địa xung nên rất dễ gặp họa vào các năm xấu.
Kị thần hỏa không bị mất ư ? Vận Nhâm tí là vận đối nghịch với Bính ngọ, đương nhiên là Bính ngọ ở thế thua hoàn toàn thì sao lại cho là không mất. Thân vì theo vận mà tử tuyệt nhưng nguyên cục có trụ giờ nâng đỡ nên đâu đến nỗi tuyệt cùng phải không.
Cuối cùng có thể kết luận ở Tứ Trụ này Thủy là kỵ thần chứ không phải là dụng thần như tác giả luận.
Cuối cùng thì chắc chắn tứ trụ này Thủy là dụng thần
Sửa bởi TieuKhe: 03/02/2015 - 07:26
maianha
03/02/2015
Không hiểu sao khi gõ nhầm vào cái gì mà trang viết lộn xộn quá. Kính nhờ ban điều hành chỉnh sữa dùm, Tôi xin cám ơn.
maianha
03/02/2015
maianha, on 03/02/2015 - 05:47, said:
Được, tôi luận theo suy nghĩ của tôi đây.
Nguyệt lệnh thấu Sát đắc 2 dương nhận đằng đằng sát khí công thân, dụng Thực (nhâm) trụ năm chế Sát, trụ giờ Canh thìn giữ vai trò sinh trợ nhật chủ. Xét tương quan lực lượng đôi bên thì Sát vượng, thân thiên nhược.
Kết luận được như vậy là đã thắng lợi ít nhất 50% rồi
Muốn Thực thần chế Sát thành cách thì Thân phải vượng, song do Sát quá mạnh muốn chế được phải chờ nó thoái khí đồng thời Thân phải vượng lên, hành vận vào đất kim thủy thỏa mãn điều kiện này.
Kết luận được như vậy là được thêm ít nhất 30% thắng lợi.
Vận Mậu thân : kim địa đương nhiên là kim vượng thủy tướng, hỏa hưu thổ tù, Mậu thổ đại diện vận đi chinh chiến (sinh khắc) mà xác thân hưu tù thì khắc được Nhâm chăng? huống chi nguyên cục có 2 Canh hóa tiết.
Chưa được chính xác, vì ở vận này đẹp ở chỗ trong Tứ Trụ không thấu Giáp Ất nên Mậu không bị tổn thương mà cứ yên tâm chế Nhâm thủy và hóa Bính hỏa để sinh cho Thân (2 Canh và Thân đã vượng ở lệnh tháng rồi nên vào vận này được vượng thêm là tốt nhưng không quan trọng bằng nếu chúng thất lệnh) nên Bính hỏa không cần Nhâm chế vẫn bị xì hơi còn đẹp hơn là Nhâm chế Sát. Cho nên vào các năm Mậu vượng ở lưu niên là đại phát Tài Quan.
Cách cục Sát yêu Thực chế rất kị Ấn thấu, vì chúng sẽ hình thành cục diện chế hóa lưỡng lập mà phá cách cũng tức là phe ta đánh phe ta để Sát ung dung "tọa sơn quan hổ đấu. Rất may Mậu ấn ở thế hưu tù lại bị 2 canh hóa tiết.
Cần phân biệt Sát cách hay Thực cách, chỉ Thực cách thì mới có trường hợp khí (bỏ) Thực dụng Ấn.
Không có tương tự như vậy, vì ở vận này Kỷ vượng ở vận Dậu nên không cần phải chờ vào các năm vượng ở lưu niên như vận Mậu Thân mà vẫn khắc Nhâm và hóa Bính để sinh Thân. Vì vậy vận này có lẽ còn đẹp hơn cả vận Mậu Thân. Bởi vì Kỷ khắc Nhâm là trái dấu nên Nhâm vượng ở vận Dậu vẫn còn lực để chế Sát là Bính hỏa (tức quân ta đã dùng tuyệt chiêu dùng Địch để đánh Định, chứ không phải Nhâm là dụng thần như tác giả viết).
Vận Mậu không chế được Nhâm nói nói chi vận Kỉ.
Vận Canh tuất: lưu ý rằng đây là vận mộ của hỏa (Sát), lại thêm bị Nhâm đang vượng khắc
Chưa chính xác, vì ở vận này có Tuất đại vận hợp với 2 Ngọ trong Tứ Trụ hóa Hỏa thành công (vì lực xung của Thìn trụ giờ nhỏ hơn lực hợp của 2 Ngọ với Tuất) đã bị Nhâm vượng ở đại vận khắc mất hết. Quân ta lại dùng tuyệt chiêu dùng Địch để đánh Địch. Cho nên mặc dù 2 Canh và Thân nhược ở đại vận chưa cần tính có sự trợ giúp của Canh đại vận vẫn được xem là vượng hơn (vì 2 Ngọ trong Tứ Trụ bị mất mà không phải tính lại điểm vượng trong vùng tâm).
Tôi đã lưu ý rằng đây là vận mộ của hỏa cũng tức là nói dù hỏa có hợp hóa gì đi nữa thì cuối cùng rồi cũng nằm yên trong mộ địa, lại bị Nhâm đang vượng khắc tức chế sát thành công.
Vận Tân hợi : vận này Sát đã hoàn toàn bị chế ngự, cách cục thực thần chế sát tốt nhất.
Luận bậy bạ, vì ở vận này có Bính trụ tháng hợp với Tân đại vận hóa Thủy thành công (vì có Hợi đại vận là thần dẫn) nên lúc này nguy cơ không phải là Sát hỏa công Thân nữa mà chuyển sang Thực Thương thủy vượng xì hơi Thân là chính, trong khi trong Tứ Trụ không thấu lộ Mậu hay Kỷ để chế Thủy cục. Nhưng vẫn có thể coi vận này là bình thường vì điểm vượng của Hỏa chuyển thành điểm vượng của Thủy nên ngũ hành thăng bằng hơn.
Hợp hóa cũng là một dạng tố công hiệu quả. Nay Bính (sát) bị Tân hợp hóa thủy (Thực) tức kị thần bị hợp hóa thành dụng thần là đại cát(cuộc cách mạng hoa lài). Lúc này Thân vì không bị hỏa đe dọa nữa, Lộc (chi năm),canh thìn (trụ giờ) đủ sức cho Thân tiết khí cho Thực hoàn thành nhiệm vụ.
Vận Nhâm tí : không bằng vận trước nhưng vẫn tốt đấy chứ, chớ cho rằng vận này Thân nhược khi vẫn còn đó nguyên cục Nhật can đắc lộc, Canh thìn trụ giờ sinh trợ.
Tuy nhiên đây là vận thiên khắc địa xung trụ tháng nên ắt sẽ có hung sự .
Vận này xấu hơn vận Tân Hợi, có thể xem đây là hung vận bởi vì kỵ thần Hỏa không bị mất mà lại còn thêm kỵ thần Thủy, cho nên Thân đã Tử Tuyệt còn kỵ thần Thủy thì cường vượng cộng thêm có thiên khắc địa xung như maianha đã nói nên ngũ hành bị thương tổn. Tóm lại vận này có kỵ thần thì vượng tướng, Thân thì Tử Tuyệt thêm thiên khắc địa xung nên rất dễ gặp họa vào các năm xấu.
Kị thần hỏa không bị mất ư ? Vận Nhâm tí là vận đối nghịch với Bính ngọ, đương nhiên là Bính ngọ ở thế thua hoàn toàn thì sao lại cho là không mất. Thân vì theo vận mà tử tuyệt nhưng nguyên cục có trụ giờ nâng đỡ nên đâu đến nỗi tuyệt cùng phải không.
Cuối cùng có thể kết luận ở Tứ Trụ này Thủy là kỵ thần chứ không phải là dụng thần như tác giả luận.
Cuối cùng thì chắc chắn tứ trụ này Thủy là dụng thần
Nguyệt lệnh thấu Sát đắc 2 dương nhận đằng đằng sát khí công thân, dụng Thực (nhâm) trụ năm chế Sát, trụ giờ Canh thìn giữ vai trò sinh trợ nhật chủ. Xét tương quan lực lượng đôi bên thì Sát vượng, thân thiên nhược.
Kết luận được như vậy là đã thắng lợi ít nhất 50% rồi
Muốn Thực thần chế Sát thành cách thì Thân phải vượng, song do Sát quá mạnh muốn chế được phải chờ nó thoái khí đồng thời Thân phải vượng lên, hành vận vào đất kim thủy thỏa mãn điều kiện này.
Kết luận được như vậy là được thêm ít nhất 30% thắng lợi.
Vận Mậu thân : kim địa đương nhiên là kim vượng thủy tướng, hỏa hưu thổ tù, Mậu thổ đại diện vận đi chinh chiến (sinh khắc) mà xác thân hưu tù thì khắc được Nhâm chăng? huống chi nguyên cục có 2 Canh hóa tiết.
Chưa được chính xác, vì ở vận này đẹp ở chỗ trong Tứ Trụ không thấu Giáp Ất nên Mậu không bị tổn thương mà cứ yên tâm chế Nhâm thủy và hóa Bính hỏa để sinh cho Thân (2 Canh và Thân đã vượng ở lệnh tháng rồi nên vào vận này được vượng thêm là tốt nhưng không quan trọng bằng nếu chúng thất lệnh) nên Bính hỏa không cần Nhâm chế vẫn bị xì hơi còn đẹp hơn là Nhâm chế Sát. Cho nên vào các năm Mậu vượng ở lưu niên là đại phát Tài Quan.
Cách cục Sát yêu Thực chế rất kị Ấn thấu, vì chúng sẽ hình thành cục diện chế hóa lưỡng lập mà phá cách cũng tức là phe ta đánh phe ta để Sát ung dung "tọa sơn quan hổ đấu. Rất may Mậu ấn ở thế hưu tù lại bị 2 canh hóa tiết.
Cần phân biệt Sát cách hay Thực cách, chỉ Thực cách thì mới có trường hợp khí (bỏ) Thực dụng Ấn.
Không có tương tự như vậy, vì ở vận này Kỷ vượng ở vận Dậu nên không cần phải chờ vào các năm vượng ở lưu niên như vận Mậu Thân mà vẫn khắc Nhâm và hóa Bính để sinh Thân. Vì vậy vận này có lẽ còn đẹp hơn cả vận Mậu Thân. Bởi vì Kỷ khắc Nhâm là trái dấu nên Nhâm vượng ở vận Dậu vẫn còn lực để chế Sát là Bính hỏa (tức quân ta đã dùng tuyệt chiêu dùng Địch để đánh Định, chứ không phải Nhâm là dụng thần như tác giả viết).
Vận Mậu không chế được Nhâm nói nói chi vận Kỉ.
Vận Canh tuất: lưu ý rằng đây là vận mộ của hỏa (Sát), lại thêm bị Nhâm đang vượng khắc
Chưa chính xác, vì ở vận này có Tuất đại vận hợp với 2 Ngọ trong Tứ Trụ hóa Hỏa thành công (vì lực xung của Thìn trụ giờ nhỏ hơn lực hợp của 2 Ngọ với Tuất) đã bị Nhâm vượng ở đại vận khắc mất hết. Quân ta lại dùng tuyệt chiêu dùng Địch để đánh Địch. Cho nên mặc dù 2 Canh và Thân nhược ở đại vận chưa cần tính có sự trợ giúp của Canh đại vận vẫn được xem là vượng hơn (vì 2 Ngọ trong Tứ Trụ bị mất mà không phải tính lại điểm vượng trong vùng tâm).
Tôi đã lưu ý rằng đây là vận mộ của hỏa cũng tức là nói dù hỏa có hợp hóa gì đi nữa thì cuối cùng rồi cũng nằm yên trong mộ địa, lại bị Nhâm đang vượng khắc tức chế sát thành công.
Vận Tân hợi : vận này Sát đã hoàn toàn bị chế ngự, cách cục thực thần chế sát tốt nhất.
Luận bậy bạ, vì ở vận này có Bính trụ tháng hợp với Tân đại vận hóa Thủy thành công (vì có Hợi đại vận là thần dẫn) nên lúc này nguy cơ không phải là Sát hỏa công Thân nữa mà chuyển sang Thực Thương thủy vượng xì hơi Thân là chính, trong khi trong Tứ Trụ không thấu lộ Mậu hay Kỷ để chế Thủy cục. Nhưng vẫn có thể coi vận này là bình thường vì điểm vượng của Hỏa chuyển thành điểm vượng của Thủy nên ngũ hành thăng bằng hơn.
Hợp hóa cũng là một dạng tố công hiệu quả. Nay Bính (sát) bị Tân hợp hóa thủy (Thực) tức kị thần bị hợp hóa thành dụng thần là đại cát(cuộc cách mạng hoa lài). Lúc này Thân vì không bị hỏa đe dọa nữa, Lộc (chi năm),canh thìn (trụ giờ) đủ sức cho Thân tiết khí cho Thực hoàn thành nhiệm vụ.
Vận Nhâm tí : không bằng vận trước nhưng vẫn tốt đấy chứ, chớ cho rằng vận này Thân nhược khi vẫn còn đó nguyên cục Nhật can đắc lộc, Canh thìn trụ giờ sinh trợ.
Tuy nhiên đây là vận thiên khắc địa xung trụ tháng nên ắt sẽ có hung sự .
Vận này xấu hơn vận Tân Hợi, có thể xem đây là hung vận bởi vì kỵ thần Hỏa không bị mất mà lại còn thêm kỵ thần Thủy, cho nên Thân đã Tử Tuyệt còn kỵ thần Thủy thì cường vượng cộng thêm có thiên khắc địa xung như maianha đã nói nên ngũ hành bị thương tổn. Tóm lại vận này có kỵ thần thì vượng tướng, Thân thì Tử Tuyệt thêm thiên khắc địa xung nên rất dễ gặp họa vào các năm xấu.
Kị thần hỏa không bị mất ư ? Vận Nhâm tí là vận đối nghịch với Bính ngọ, đương nhiên là Bính ngọ ở thế thua hoàn toàn thì sao lại cho là không mất. Thân vì theo vận mà tử tuyệt nhưng nguyên cục có trụ giờ nâng đỡ nên đâu đến nỗi tuyệt cùng phải không.
Cuối cùng có thể kết luận ở Tứ Trụ này Thủy là kỵ thần chứ không phải là dụng thần như tác giả luận.
Cuối cùng thì chắc chắn tứ trụ này Thủy là dụng thần
Sửa bởi maianha: 03/02/2015 - 08:15
AlexPhong
03/02/2015
Chói chang quá, chói chang quá. Hai vầng mặt trời phản bối. Lên không cho lên là La, xuống không cho xuống là Võng.


