Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
BoiGiaiSau, on 25/10/2014 - 23:47, said:
nhìn mọi người luận tử bình thì thấy hầu hết là theo tân phái vượng suy pháp !
Tôi vẫn luận theo cách cục đấy chứ. Chẳng qua vì làm biếng nên gộp chung 2 phái luôn tiện thể.
Nay đầy đủ như thế này: Nguyệt lệnh Mùi tạp khí, thấu Tài thấu Thương nên là Thương quan sinh Tài cách. cách cục này hỉ Thân vượng, nguyên cục nhật nguyên vốn đã cường (lộc lẫn nhận), vận quí hợi dụng thần biến hóa (hợi mão mùi) cơ hồ thành tòng cường cách (mộc). Hỏa (Thương quan) quá nhược công năng tiết khí không đủ, Kỉ thổ Tài nhờ hợp với nhật nguyên nên sống sót dốc lòng phục vụ tài cho mệnh chủ. Vận này có cái hay tuy là cường mộc nhưng không có tỉ kiếp thấu can tranh đoạt tài cùng nhật chủ.
Từ đây tôi có suy nghĩ về sư phụ Thiệu Vĩ Hoa, ông cùng đệ tử chủ trương dụng vương suy pháp luận mệnh ,nhưng thật ra trong đó cụ đã xét qua cách cục pháp (một cách nhuần nhuyễn, có như không có) rồi mới xem Thân vượng suy để biết có làm chủ được cách cục hay không từ đó quyết định sự phú quí sang hèn của mệnh chủ. Tầm cỡ như cụ lẽ nào không sử dụng nỗi cách cục pháp?
Chỉ có đám hậu sinh chúng ta cứ loanh quanh cãi cọ mãi về cách cục pháp,suy vương pháp.
Sửa bởi longkiet: 29/10/2014 - 15:43