Hỏi về bệnh đau gót chân
hanhtrinhkhampha
07/03/2013
Kính thưa các bác, cháu bị đau chân phải đã tầm gần nửa năm nay. Đi khám thì bác sĩ nói không vấn đề gì, mà mãi chân cháu không khỏi.
Mọi chuyện bắt đầu sau một đêm cháu tỉnh dậy, bước xuống giường và đau ở gót chân.Vị trí đau ở trên lòng bàn chân, dưới mắt cá chân. Nơi đau có một cục nhỏ nổi lên. Ấn vào thấy đau.
Mỗi khi cháu di chuyển đều rất khó khăn, ngồi lâu cũng không được. Có những lúc nó không đau nữa, mà đi lại bình thường, nhưng được khoảng 1-2 tuần mọi chuyện lại như cũ.
Mong mọi người cho lời khuyên với ạ. Sinh hoạt của cháu bị đảo lộn vì cái chân này; học tập, sinh hoạt khó khăn.
Mọi chuyện bắt đầu sau một đêm cháu tỉnh dậy, bước xuống giường và đau ở gót chân.Vị trí đau ở trên lòng bàn chân, dưới mắt cá chân. Nơi đau có một cục nhỏ nổi lên. Ấn vào thấy đau.
Mỗi khi cháu di chuyển đều rất khó khăn, ngồi lâu cũng không được. Có những lúc nó không đau nữa, mà đi lại bình thường, nhưng được khoảng 1-2 tuần mọi chuyện lại như cũ.
Mong mọi người cho lời khuyên với ạ. Sinh hoạt của cháu bị đảo lộn vì cái chân này; học tập, sinh hoạt khó khăn.
minhminh
07/03/2013
căn cứ vào lời khai bệnh , rất có thể đó là plantar fasciitis , tức là đau ở gốc sợi gân nối từ xương gót chân tới 5 ngón chân .
cách chữa : 1-- physiotherapy excercise tập thể dục với tư thế chuyên biệt để làm khỏe bắp thịt < bình dân gọi là bắp chuối. .> chân
2-- chích thuốc vào ngay điểm đau , phải do bác sĩ CHUYÊN MÔN , không phai bác sĩ nào cũng biết ĐỂM < POINT > chích
3-- ngâm chân nước nóng muối với gừng , nếu có muối epsom sailt , tức là sulfate mangesium là tốt nhất ngày 2 lần sáng tối .
4-- không đi giầy cao gót hay giầy cứng .
cách chữa : 1-- physiotherapy excercise tập thể dục với tư thế chuyên biệt để làm khỏe bắp thịt < bình dân gọi là bắp chuối. .> chân
2-- chích thuốc vào ngay điểm đau , phải do bác sĩ CHUYÊN MÔN , không phai bác sĩ nào cũng biết ĐỂM < POINT > chích
3-- ngâm chân nước nóng muối với gừng , nếu có muối epsom sailt , tức là sulfate mangesium là tốt nhất ngày 2 lần sáng tối .
4-- không đi giầy cao gót hay giầy cứng .
longmahoidau
14/03/2013
nên tìm một món ăn nào đó để điều hòa lại Gan và Thận thì có lẽ sẽ khả quan hơn.
Xin mạo muội.
Xin mạo muội.
nganvintage
14/03/2013
Thứ 1 làm cho chân thư giãn , massage chân , bấm huyệt ở chân . Chị chịu khó qua chỗ ông Tài Thu chuyên xoa bóp , bấm huyệt , châm cứu ý
Đi vài ngày là khỏi thôi người ta châm cứu là ổn
Thứ 2 chị nên chọn các loại giày mềm , đi size vừa với chân , tốt nhất loại da mềm là ổn. Không nên đi cao gót hoặc những loại giày dép có chất liệu cứng đi không thoải mái
Thứ 3 là chăm sóc chân vào mỗi buổi tối gồm gừng + muối ngâm trong chậu . Hoặc xao ngải cứu + muối lên âm ấm rồi đắp vào chân ở những chỗ đau
Chúc chị hết đau chân
Đi vài ngày là khỏi thôi người ta châm cứu là ổn
Thứ 2 chị nên chọn các loại giày mềm , đi size vừa với chân , tốt nhất loại da mềm là ổn. Không nên đi cao gót hoặc những loại giày dép có chất liệu cứng đi không thoải mái
Thứ 3 là chăm sóc chân vào mỗi buổi tối gồm gừng + muối ngâm trong chậu . Hoặc xao ngải cứu + muối lên âm ấm rồi đắp vào chân ở những chỗ đau
Chúc chị hết đau chân
longmahoidau
14/03/2013
Nếu bạn có thể cho xin một tấm ảnh (hoặc video) về vị trí đau thì hay quá, mọi người sẽ tìm hiểu và tư vấn cho bạn.
Nói chung: khi người ta bị đau các vùng gân ở ổ khớp (dây chằng) thì đều nên để ý đến Gan: ví dụ như bong gân. Các biện pháp xo bóp, điều chỉnh về dày dép, quần áo chỉ có thể điều hòa lại vết đau mà không thể khỏi dứt được mầm bệnh trong cơ thể. Hễ có điều kiện là lại tái phát.
Tạm thời: bạn ra hiệu thuốc đông y, mua ít thuốc Bồ Công Anh (cây diếp dại) về nấu uống đi. Nó vừa tiêu viêm cơ thể, giải độc gan, và ....v...v.
Rau diếp hình như không có sâu.
Good luck!
Sửa bởi longmahoidau: 14/03/2013 - 22:10
Nói chung: khi người ta bị đau các vùng gân ở ổ khớp (dây chằng) thì đều nên để ý đến Gan: ví dụ như bong gân. Các biện pháp xo bóp, điều chỉnh về dày dép, quần áo chỉ có thể điều hòa lại vết đau mà không thể khỏi dứt được mầm bệnh trong cơ thể. Hễ có điều kiện là lại tái phát.
Tạm thời: bạn ra hiệu thuốc đông y, mua ít thuốc Bồ Công Anh (cây diếp dại) về nấu uống đi. Nó vừa tiêu viêm cơ thể, giải độc gan, và ....v...v.
Rau diếp hình như không có sâu.
Good luck!
Sửa bởi longmahoidau: 14/03/2013 - 22:10
hanhtrinhkhampha
15/03/2013
longmahoidau, on 14/03/2013 - 22:10, said:
Nếu bạn có thể cho xin một tấm ảnh (hoặc video) về vị trí đau thì hay quá, mọi người sẽ tìm hiểu và tư vấn cho bạn.
Nói chung: khi người ta bị đau các vùng gân ở ổ khớp (dây chằng) thì đều nên để ý đến Gan: ví dụ như bong gân. Các biện pháp xo bóp, điều chỉnh về dày dép, quần áo chỉ có thể điều hòa lại vết đau mà không thể khỏi dứt được mầm bệnh trong cơ thể. Hễ có điều kiện là lại tái phát.
Tạm thời: bạn ra hiệu thuốc đông y, mua ít thuốc Bồ Công Anh (cây diếp dại) về nấu uống đi. Nó vừa tiêu viêm cơ thể, giải độc gan, và ....v...v.
Rau diếp hình như không có sâu.
Good luck!
Nói chung: khi người ta bị đau các vùng gân ở ổ khớp (dây chằng) thì đều nên để ý đến Gan: ví dụ như bong gân. Các biện pháp xo bóp, điều chỉnh về dày dép, quần áo chỉ có thể điều hòa lại vết đau mà không thể khỏi dứt được mầm bệnh trong cơ thể. Hễ có điều kiện là lại tái phát.
Tạm thời: bạn ra hiệu thuốc đông y, mua ít thuốc Bồ Công Anh (cây diếp dại) về nấu uống đi. Nó vừa tiêu viêm cơ thể, giải độc gan, và ....v...v.
Rau diếp hình như không có sâu.
Good luck!