Cháu chào cụ Hà Uyên!!! Diễn đàn lâu nay đúng là sôm tụ thật ạ!
Chào các bạn!
Người béo, theo MTA hay được nhắc đến trong tử vi gồm có: sao tử vi: "Tử vi mặt đỏ lưng dầy...", thiên đồng đắc địa trung niên phát phì. Nói chung thêm một số sao biết hưởng thụ hoặc khả năng hấp thụ vật chất tốt. Tham lang cũng nằm trong số đó nhưng không cứ có sao tham lang là người béo. Còn nói về sao làm trái nghề thì nổi tiếng nhất phải kể đến bộ không kiếp.
"Vũ khúc âm kim nội liễm ẩn tàng", là một tài tinh thuộc vòng sao tử vi chuyển từ giai đoạn "thái dương" sang "thiên đồng", luôn lục hợp với sao thái âm. Vũ khúc còn "vi quả tú", "nhất nghệ tinh nhất thân vinh", dần ngọ tuất, thân tí thìn hợp thành tử phủ vũ tướng ở mão dậu hội thất sát, thìn tuất sửu mùi đồng tham lang nhập cách.
Vũ khúc được mô tả như một sao đầu nhỏ, người nặng cân, vì là "vũ khúc" - còn có nghĩa là vần vũ cắt đoạn, lập đi lập lại nên mới có tính cách nhât nghệ tinh nhất thân vinh, làm một nghề biết một việc lập lại nhiều lần thành giỏi nên đặc tính cao nhất của vũ khúc là kiên trì bám đuổi. Người vũ khúc không phải sở trường làm những nghề thay đổi bối cảnh liên tục. Mặt khác, vì nó có bản chất cô tinh nên dễ tự ái, buồn thì nhớ lâu tích lại trong lòng nên có khoảng cách vô hình với người thân, cũng chính đặc tính này làm đương số lợi theo đuổi về một chuyên môn đặc thù. Cô tinh của vũ khúc biến người có nó ít tri kỷ, nếu thân an vào cô thần quả tú đặc tính trên trở thành nặng nề. Vì là đặc tính thuộc kim nên vũ khúc không chủ về người béo. "Vũ khúc trọng nghĩa tâm vô độc", ...
Tham lang dương mộc đới tthủy là chính đào hoa, càng trung tuổi càng nặng tham vọng, dục vọng. Đóng trong nhiều thế trở thành người giỏi giao tế, biết ăn nói, biết lấy lòng người khác, đi đâu hay cho quà, thích quan hệ lên cấp cao. Một tuần mình gặp vài vị tham lang xương khúc đào hoa thường hay khoe mình chơi với các bác BTC. Tham lang thường có thói quen hưởng thụ cao cấp. Chính vì chủ tham vọng lại nằm trong bộ sao hành động thực tế sát phá tham, hơn nữa lại còn mang tính đào hoa rất nặng nên tham lang hội xương khúc lại tạo thành cách "chính sự phiền hà". Tham lang xương khúc trừ khi thế cục tử vi mạnh hoặc được quyền lộc hóa khí những sao quan trọng ngay tại mệnh thân, nếu không rất khó đại thành. Nhiều người trở thành kiến trúc sư, văn nghệ sĩ, thư pháp tài ba. Nhưng dù sao "cái tham" của "tham lang" luôn va chạm với "cái văn" của "xương khúc".
Vũ tham xương khúc bị va chạm giữa cái "cô" của vũ khúc và cái "động" của tham lang, lại thêm cảm nhận của xương khúc nhất là khi gặp linh tinh trở thành người có hai con người: một động, một tĩnh. Giữa lý trí và tình cảm tất có mâu thuẫn. MTA chưa gặp mẫu lá số nào của đại gia tương tự thế này.
"Văn xương là kim nam đẩu tinh, văn khúc là kim bắc đẩu tinh, hai sao này tuấn nhã hình dung đẹp, đa năng đóng vào mệnh thân tài danh quán thế". Đó là câu phú thời xưa thôi! Chứ 1/6 số người có xương khúc nhập mệnh không thể tài danh quán thế tất tần tật được.
Văn xương là lời nói, văn khúc là chữ viết, xương khúc đồng cung tạo văn quế văn hoa cách, người rất nhạy cảm trên tất cả các phương diện lời nói, ý tứ, công việc, tình cảm tính lãng mạn cao, vì tính lãng mạn nên người xưa sợ xương khúc nhập nữ mệnh. Âu cũng vì "nhân sinh tự cổ đa tình hận". Hì...
Nhìn qua sắc mặt của bầu Kiên thật khó là tham lang ngộ văn quế văn hoa cách. Cử chỉ ấy giống phá quân hóa quyền hơn vì nó như áp đặt tư tưởng, hành động lên người khác.
Hơn nữa, những người bột phát giàu có thường có tính quyết liệt. Vũ tham xương khúc không đủ độ quyết liệt đấy.
Thân cư thiên di linh xương đà vũ cô quả liệu có phải là kẻ xuôi ngược giang hồ quảng giao khắp chốn???
Thân người này đóng vào cung sửu nhìn lên phủ tướng triều viên là thế an định thật khó thể tin là người chọc trời khuấy nước.
Hôm nay, nhật hạn MTA gặp cự đồng linh kỵ nên vào viết lung tung, lúc nào nhớ thêm xin được mạn bàn tiếp!!!
Chúc cả diễn đàn vui!!!
Sửa bởi minhthuanA: 13/09/2012 - 19:49