Gửi vào 10/10/2012 - 18:41
Kính cụ Hà Uyên,
cafe có hỏi cụ về cách nhìn 2 lá số của ông LĐT và của cafe thông qua can của ngày sinh (ông LĐT sinh ngày can Mậu, cafe sinh ngày can Kỷ). Nếu cụ không thấy phiền phức, xin cụ chỉ bảo cho hậu bối. Về phần hậu bối, xin được "chào hỏi" cụ trước bằng quan điểm và cách nhìn nhận của mình về 2 lá số. Mong các tiền bối và bằng hữu chỉ giáo để cafe còn tiến bộ.
Nay xin trình bày:
Điểm khác nhau giữa lá số ông LĐT và cafe chính là cặp Không Kiếp (suy nghĩ ngược đời, làm chuyện khùng điên). Tuy cả 2 có cung Thân Cự hãm hóa Lộc, Quyền có thể làm chủ đc Không Kiếp nhưng kết quả thì một trời, một vực. Ông LĐT có cặp Quang Quý nên cái LẠ (do không, kiếp) của ông đc đời yêu mến, coi trọng, nghe theo cùng với trục giao tế Bào Nô ứng hợp, phát huy cho cái LẠ đó bởi Phá Quân đc hóa Lộc. Của cafe thì muốn đc đời CÔNG NHẬN cái sự khùng điên (không kiếp) thì phải bở hơi tai, đấu tranh một mất, một còn, khó khăn hơn rất nhiều, lại thêm cung Nô song sát giáp Kỵ nên nói chung rất khó có đc sự ủng hộ của "quần chúng". Yếu tố để làm nên sự thành công. Chính điều này nên cafe xác đinh trong khả năng có thể của mình, nhường đc ai thì nhường, nhịn đc ai thì cố nhịn, thua đc ai thì thua ...
Việc can ngày Mậu, Kỷ trong 2 lá sô hóa ntn, nhìn nhận ra sao thì cafe không rõ, kính cụ cho cafe đôi dòng.