Gửi vào 12/09/2012 - 23:30
Luận bàn ls ĐLT cho vui nhà :
Với ls của ngài ĐLT, việc đầu tiên đập vào mắt của của HL đó là cách cục tham vũ tại Mùi ( giống Bầu Kiên ? ) tam hóa liên châu,hay nói cho chính xác là, tứ hóa...liên châu.Từ khi ông Đinh LT lên nhậm chức cao đến giờ, tin tức ủng hộ ĐLT cũng nhiều và đâm chọt cũng không ít.
Chuyện thị phi trên báo chí lề trái luôn lề phải kéo dài lai rai cho đến khi ông ta ngưng tuyên bố những sáng kiến cải cách vấn đề giao thông.
Họa vô đơn chí,tránh cũng không được : Sau khi ngưng..tuyến bố sáng kiến cải cách GT,vấn nạn thị phi có phần dữ dội hơn, trong đó có sự kiện phong chức Dương chí Dũng .
Đây rõ là 1 cái hạn thị phi lớn đ/v đsố sau khi lên chức bộ trưởng.
Với 1 năm rưỡi trong đv Nô này có 2 vấn đề nổi cộm : tiến chức và thị phi song hành .
Ta xét xem 2 năm đó :
- 2011 :Đv ,lưu vận tại Nô
-2012 : Đv, niên vận tại Nô.
Rõ là Nô cung này khác thường.Đó cũng là vận cho ngài ĐinhLT nhảy lên bộ trưởng,rồi sau đó hứng bao nhiêu búa rìu thị phi ,chỉ trích tơi tả .
Ai cũng nhận thấy 1 điều,đó là trên thương trường dư luận ĐinhLT thua đậm, bơ vơ chống đỡ không nổi bao thị phi,chỉ trích,mặc dù phạm vi quan hệ ĐLT chắc chắn rộng lớn và nhiều lợi thế.người hùng gặp nạn.
Chính điều này tôi chú ý sao hóa kỵ, sao kè kè thân thê ,và chiếu..bí Nô cung.
Phải chăng Cô quả kiếp kỵ tung hoành Nô VCD, không gì khống chế được ?
Hay tại vì Thân bị kèm cặp "Cự kỵ riêu đà" toàn sao ÁM khí ,nay đến vận Nô nó hành tơi tả .
Ba hàng trên bổ túc nhau có vẻ đúng hơn.