←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Không vong



1 2

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 29/10/2020

Mới nghe qua Tử vi cao tầng, nay thêm Tử bình thượng tầng nữa ; hết biết luôn .
Trích dẫn

ThienRi's Photo ThienRi 29/10/2020

Tôi thật lòng băn khoăn, không biết do tôi lõm bõm chắp vá kiến thức chả đến nơi đến chốn, hay do bạn lanka đang sáng tạo quá?

Hợp - Hình - Xung - Khắc - Hại, gặp không vong thì không tính đến Hợp - Hình - Xung - Khắc - Hại, chứ đâu phải Hợp - Hình - Xung - Khắc - Hại đã hoá giải không vong?

Không vong như cái hố đen, như cái giếng sâu, đánh một lực vào, ném một vật vào, tất cả đều chìm vào hư vô, làm sao có thể hi vọng nó đáp trả mình ngược lại cái gì để mà như bạn lanka nói: ”Xung thì mất KV, nghĩa là CÓ và CÒN (giữ).”

Ví dụ Nhật chủ Kỷ Mùi, chi năm Tân Sửu, vì Nhật Chủ Kỷ Mùi gặp không vong ở Tý-Sửu, nên trong bát tự dù có Sửu Mùi xung khắc, nhưng trong luận giải không tính đến. Hoặc như đến đại - tiểu hạn có Canh Tý, đáng lẽ Tý hình Mùi, nhưng vì không vong ở Tý nên cũng không tính là bị hại.

Trích dẫn

lanka's Photo lanka 30/10/2020

Trích dẫn

Mới nghe qua Tử vi cao tầng, nay thêm Tử bình thượng tầng nữa ; hết biết luôn .
#

Trích dẫn

Tôi thật lòng băn khoăn, không biết do tôi lõm bõm chắp vá kiến thức chả đến nơi đến chốn, hay do bạn lanka đang sáng tạo quá?
Hihi, nếu lanka sáng tạo quá mức (tưởng tượng) thì con cũng hết (tự) biết luôn. Điều này thì hơi ghê, vì con đang ở vận thực thương, chắc đây là thủ phạm!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thuyết KV thì nhiều lắm, có sách nói đến rất ít như TBCTBC, chỉ có 1 đoạn khi dẫn thí dụ về bát tự Từ Nhạc Ngô, như sau:

Nguyên văn: Lại có tạp khí Thất Sát, can đầu không thấu Tài để dụng thanh, cũng có thể lấy quý cách.
Từ chú: Thông thường lấy Thất Sát làm dụng; ngoại trừ Tài sinh, Ấn hóa, Thực thần chế, ba phép trên còn có tạp khí Thất sát, sao có thể là ngoại lệ?

Như mệnh của Từ Nhạc Ngô: Bính Tuất/Nhâm Thìn/Bính Thân/Bính Thân

Là tạp khí Thất Sát, can không thấu Tài, tức là không có thể lấy Tài sinh Sát, cũng không có thể lấy Thực; Ất mộc là dư khí tàng trong Thìn, lại vừa lạc Không Vong, hóa Sát không có lực, nhưng yêu cầu để phối hợp, vẫn lấy Ấn làm dụng, tức là thông quan ( Xem “Mệnh giám”). Ấn như có lực, vẫn có thể lấy quý cách. Can đầu không thấu Tài thanh dụng, cho nên không giới hạn ở tạp khí.

(lanka) thắc mắc tự hỏi: Sao Ấn lạc KV lại dụng được? Chẳng có thể tự thấy là thông quan được thì ok cho qua luôn, tức dụng được Ất mộc trong Thìn. Không có lý nào tự giải KV dễ như vậy, hoặc cứ dụng đại để giải thích sự việc. Như vậy chẳng thà không xài tới thuyết KV! Cụ Từ Nhạc Ngô dấu nghề chăng? Tự trả lời luôn là do Tuất Thìn xung. Nhưng không phải là mất "xung" mà chính vì KV không có lực nữa, nên Ấn mới thoát khí mà hóa Sát được.

Còn trong TMTH có đoạn ghi về KV:
hựu vân:thiên trung nhất sát,bất khả toàn dĩ hung ngôn,như trụ trung hữu ác thần,ác sát họa tụ chi địa,toàn yếu không vong giải chi;hữu không vong bất nghi kiến hợp,hợp tắc bất năng không hĩ。nhược lộc mã tài quan phúc tụ chi khí,toàn phạ không vong tán chi;hữu không vong khước hỉ kiến hợp,hợp tắc bất năng không hĩ。nhược vô trùng vô hợp vô hình,vị chân không vong。tứ mạnh thái độc,chích tác tiểu kĩ xảo cầu nhân。
Dịch:
Lại nói: Thiên Trung có một Sát, không thể hoàn toàn lấy hung mà nói, như trong trụ có ác thần, ác Sát là đất tụ tai họa, lại hoàn toàn cần có Không Vong để giải cứu; có Không Vong không nên thấy hợp, hợp thì không thể là Không vậy. Nếu Lộc Mã Tài Quan khí tụ phúc, hoàn toàn sợ Không Vong loại trừ; có Không Vong lại hỉ thấy hợp, hợp thì không còn Không nữa. Nếu không có xung, không có hợp, không có hình, gọi là chân Không Vong. Tứ Mạnh ( Tháng Dần Thân Tị Hợi) rất có hại, chỉ lấy tiểu kỹ xảo để cầu người.

(lanka không giỏi tiếng Hoa, đoạn trên là lấy từ 1 trang web dịch ra, bác nào biết tiếng Hoa, xin góp ý kiến)
Trích dẫn


1 2