ÂM DƯƠNG GIA
Đức Bích Phạm
26/10/2015
Bác Hà Uyên có viết:
Khi "nói" , thì "nói" là "dụng" hay là "thể" ?
Cháu chưa hiểu được ý của Bác nhưng cháu thấy Tử vi Trung Hoa có nguyên Lý:" Tại Thiên thành tượng, tại Địa thành hình, tại Nhân thành sự".
Tứ Hóa của Can năm sinh gọi là " Thể"
Tứ Hoá của Can cung Đại Vận gọi là "Dụng"
Khi Kỵ mệnh bàn nguyên cục ( Hóa Kỵ của can năm sinh) Nhập hoặc Xung cung Đại vận gọi là "Thể" ứng xuống "Dụng", là điềm báo trước hung họa sẽ xảy ra.
Khi "nói" , thì "nói" là "dụng" hay là "thể" ?
Cháu chưa hiểu được ý của Bác nhưng cháu thấy Tử vi Trung Hoa có nguyên Lý:" Tại Thiên thành tượng, tại Địa thành hình, tại Nhân thành sự".
Tứ Hóa của Can năm sinh gọi là " Thể"
Tứ Hoá của Can cung Đại Vận gọi là "Dụng"
Khi Kỵ mệnh bàn nguyên cục ( Hóa Kỵ của can năm sinh) Nhập hoặc Xung cung Đại vận gọi là "Thể" ứng xuống "Dụng", là điềm báo trước hung họa sẽ xảy ra.
thienhinh
23/12/2016
Hà Uyên, on 09/08/2012 - 08:16, said:
Thửa Mệnh xưa nay, thiên hạ chưng ấy gồm Chính mệnh - Thụ mệnh - Cải mệnh - Nhiếp mệnh !
Bốn loại Mệnh này chia ra trong 1, cũng như 1 Mùa có 90 ngày, mà chia ra chịu Khí 4 mùa vậy.
Chính Mệnh ấy là nhân mà nhân - nhân mà nhân đó là trưởng mà trưởng
Chịu Mệnh ấy là nhân mà cách - nhân mà cách đó là trưởng mà tiêu
Cải (đổi) mệnh ấy là cách mà nhân - cách mà nhân đó là tiêu mà trưởng
Nhiếp Mệnh ấy là cải mà cách - cải mà cách đó là tiêu mà tiêu
Cải mà cách, tiêu mà tiêu, đó là sự nghiệp 1 năm
Cách mà nhân, tiêu mà trưởng, đó là sự nghiệp 10 năm
Nhân mà cách, trưởng mà tiêu, đó là sự nghiệp 1 đời
Nhân mà nhân, trưởng mà trưởng, đó là sự nghiệp muôn đời
Một coi ở Mệnh, thửa Mệnh chưng Trời
Lập Mệnh duy Người mà sự nghiệp còn vậy
Cho nên, Trời thường bỏ Một, mà Đất thường còn Một ấy vậy !
Trời thường bỏ Một, Đất thường còn Một, thì làm sao phân biệt được, khi nhìn vào số Tử vi, đâu là Chính mệnh, đâu là Thụ mệnh ? Làm sao để nhận biết lá số Tử vi Cải mệnh ? Như thế nào thì gọi là số Tử vi Nhiếp mệnh ?
Bốn loại Mệnh này chia ra trong 1, cũng như 1 Mùa có 90 ngày, mà chia ra chịu Khí 4 mùa vậy.
Chính Mệnh ấy là nhân mà nhân - nhân mà nhân đó là trưởng mà trưởng
Chịu Mệnh ấy là nhân mà cách - nhân mà cách đó là trưởng mà tiêu
Cải (đổi) mệnh ấy là cách mà nhân - cách mà nhân đó là tiêu mà trưởng
Nhiếp Mệnh ấy là cải mà cách - cải mà cách đó là tiêu mà tiêu
Cải mà cách, tiêu mà tiêu, đó là sự nghiệp 1 năm
Cách mà nhân, tiêu mà trưởng, đó là sự nghiệp 10 năm
Nhân mà cách, trưởng mà tiêu, đó là sự nghiệp 1 đời
Nhân mà nhân, trưởng mà trưởng, đó là sự nghiệp muôn đời
Một coi ở Mệnh, thửa Mệnh chưng Trời
Lập Mệnh duy Người mà sự nghiệp còn vậy
Cho nên, Trời thường bỏ Một, mà Đất thường còn Một ấy vậy !
Trời thường bỏ Một, Đất thường còn Một, thì làm sao phân biệt được, khi nhìn vào số Tử vi, đâu là Chính mệnh, đâu là Thụ mệnh ? Làm sao để nhận biết lá số Tử vi Cải mệnh ? Như thế nào thì gọi là số Tử vi Nhiếp mệnh ?
Tuần trung không vong là Chịu mệnh
Thiên Không là Cải mệnh
Địa không là Nhiếp mệnh


