Jump to content

Advertisements




Tập bình luận viên

trao đổi tin tức Hot

  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
6 replies to this topic

#1 cacphuong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 78 Bài viết:
  • 219 thanks

Gửi vào 21/07/2012 - 20:57

Ngoài những thịt thông dụng của gia súc mà chúng ta thường dùng,cac nước thuộc vùng ĐN Á và ĐB Á còn thích ăn các loài vật khác.
Một số người Nam Triều tiên, Trung Quốc , Việt Nam thích ăn thịt chó, sau này ăn cả thịt mèo mà hồi xưa người ta kỵ ( tin rằng xui xẻo).Còn giờ con gì cũng ăn hết.hic hic
Hôm kia vào mạng lướt tin hot vụ một số quân nhân đóng tại miền Trung vn đăng hình lên facebook cảnh làm thịt 2 mẹ con Voọc sau khi hành hạ chúng.Thấy mà buồn .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#2 Vân Từ

    Ban Từ Thiện

  • Ban Từ Thiện
  • Pip
  • 185 Bài viết:
  • 821 thanks

Gửi vào 22/07/2012 - 01:59

Con người trong suốt quá trình phát triển đã có một bề dày lịch sử về sự tàn bạo nhất trong tất cả các loài động vật, sát hại sinh vật một cách bừa bãi vì những cuộc vui, hành hạ súc vật để thỏa mãn sự tàn ác của mình, lương tâm một số con người đã tê cứng trước sự khổ đau của chúng sinh, thêm vào đó, nhân cách con người ở một số quốc gia trên con đường tuột dốc, cán bộ thay vì phụng sự đất nước nhân dân thì lại lạm quyền hành hung quấy nhiễu một cách rất đê tiện, như một lũ côn đồ bạo ác.  Những việc vô cùng tiêu cực đó, chúng ta cứ để trôi qua theo cách nín thở qua sông, và rồi chấp nhận sự có mặt của nó như một phần trong đời sống.  Chính sự lộng hành vô đạo đức đó đã làm tê liệt ý chí của chính quốc gia họ...

Hồ chủ tịch đã từng dạy:

...Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc.
Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Thiếu một mùa, thì không thành trời.
Thiếu một phương, thì không thành đất
Thiếu một đức, thì không thành người.

Trên nền tảng căn bản đó, có bao người ở thế giới này thành người, và nhất là chúng ta đang có bao nhiêu người Việt Nam?  Ngoài Cần, Kiệm, Liêm, Chính để được làm người, chúng ta còn nên học về lòng nhân ái, tình yêu đối với đồng bào, đồng loại, yêu sự sống chung quanh chúng ta.  Xin chia sẻ với các bạn về một đề án "nhân ái thực tế" mà con gái tôi đã làm đề tài gởi vào trường trung học cấp 2, tôi còn nhớ lúc đó cháu đang học lớp 7, tuy có chút mỉa mai về ý nghĩ, nhưng xem ra cũng có một chỗ đứng khiêm nhường trong suy nghĩ của tôi.  Ý tưởng của cháu tôi xin tóm lượt như sau:  Người Mỹ hãy học bài học về lòng nhân ái của người Việt Nam, người VN xưa khi giết một con vật là cố gắng ăn hầu hết những phần cơ thể, từ đầu, chân, da thịt, máu, lòng ruột v.v... đều được xử dụng một cách triệt để.  Người Việt Nam tôn trọng sự sống đến nổi hể giết một sinh vật để làm lương thực nuôi sống họ là ý thức được phải xử dụng tối đa để không phải giết nhiều ....

Bài viết của cháu như vậy đó, nhưng sau khi xem qua những phim ảnh từ Việt Nam cháu hỏi tôi: Ba ơi, sao người mình con gì cũng bắt ăn được vậy?  Thú thật với các bạn, lúc đó tôi tự dưng rưng rưng nước mắt, cái bề ngoài cứng rắn, nguyên tắc và rất kỷ luật, nhưng trong lòng tôi nhiều khi rất yếu đuối.  Cái cảm xúc mạnh mẽ đó không phải vì thương yêu loài vật nào cả, mà tôi thương cho đồng bào dân tộc ta trong đời sống còn chưa được thật sự no đủ.  Tôi đã thành thật trả lời với con tôi rằng: Đất nước minh nghèo, dân mình nghèo nên phải như vậy đó con!  Một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, nơi không có nhiều người Việt Nam cư trú, nhưng con tôi đã học được bài học về lòng tự hào dân tộc, nói tiếng Việt chuẩn như người Việt ở quê nhà, viết tiếng Việt tuy còn sai chính tả, nhưng cháu vẫn tiếp tục cố gắng, và cũng nhờ đó cháu mới có được tấm lòng yêu nước thương nòi tương đối khác biệt.

Câu chuyện trên không còn phản ảnh hoàn cảnh Việt Nam nhiều nữa, một số người Việt Nam nói riêng và một số dân tộc trên thế giới nói chung, đã trở nên tàn bạo trong việc phục vụ những ham muốn ích kỷ của chính mình, họ bắt con vịt chạy trên đống cát nóng rồi chặt đôi chân ăn cho ngon cho bổ, họ đánh con trúc ( hình như người miền bắc gọi là con tê tê) cuốn mình lên xuống rồi cắt tiết uống rượu ngon lành, nhiều nhà hàng cắt cổ con dơi quạ trước mặt thực khách, và hình như nhiều thực khách thật sự thưởng thức sự đau đớn đó.  Nhiều nhà hàng ở VN bây giờ có món cá chiên kỳ quái, họ chiên "gấp" con cá chép bằng dầu thật nóng rồi đem ra cho thực khách thưởng dụng.  Khi thực khách gắp miếng cá thì con cá hả miệng ra vì chưa kiệp chết, tôi thấy họ cụng ly cười ha hả trước sự đau đớn của con vật...Chuyện ở Việt Nam còn nhiều cái lạ hơn, con người còn bị chính đồng bào mình hành hạ, nhiều bé gái mới bước chân vào trung học đã không còn là con gái, họ bán sự đau đớn để đổi lấy đồng tiền kẻ gian...

Chúng ta nên làm gì trước những điều tiêu cực đang xảy ra trên đất nước?

vân từ


Thanked by 3 Members:

#3 cacphuong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 78 Bài viết:
  • 219 thanks

Gửi vào 31/07/2012 - 04:15

1a)Cốc Khai Lai qua tướng số và tử vi;

Cốc Khai Lai (Cốc) sanh ngày 15/11/1958 tức năm Mậu Tuất,55 tuổi âm lịch,là vợ của cựu ủy viên BCT Trung Quốc,đã bị khởi tố tội đầu độc giết doanh nhân người Anh Neil Heywood .

Theo tử vi , bà Cốc đang vào đại vận Tật ách hoặc bắt đầu vào ĐV Tật.Lưu Niên Tiểu vận cư Địa võng cung , lưu thái tuế La cung.

Hạn kỳ đến hai cung này tối kỵ những ai vướng vào pháp luật, như Saddam Hussein , Năm Cam ...

Thử xét theo phương diện tướng học thì :

Đại vận bà Cốc đang ở bộ vị Mũi,Lưu niên vận hạn hiện hành vị trí 55 tuổi ở phía trong pháp lệnh phải, năm 56, 57 tuổi nằm trên lan` ranh của 2 pháp lệnh.Tức bên ngoài Pháp lệnh.

Theo tướng học pháp lệnh nghĩa cơ bản là Pháp luật và mệnh lệnh,chủ về pháp luật và thịnh suy sự nghiệp,đồng thời liên quan đến gia vận và quan hệ bên ngoài xã hội :

Các tuổi 51đến 55 chủ về gia vận và sự nghiệp

Các tuổi 56,57 và 66,67 chủ quan hệ bên ngoài xã hội và sự nghiệp.

Trong g/đoạn của các tuổi trong Pháp lệnh này,chúng ta đều biết gia vận bà Cốc thật vẻ vang, sự nghiệp chồng bà lên đỉnh điểm .

Nhưng năm nay ,sự nghiệp g/đình bà sụp đổ.Cũng là lúc sắp khởi đầu vào 2 niên hạn pháp lệnh, đó là 56,57 tuổi.

Hai niên hạn tại Pháp lệnh tương ứng năm 56,57 tuổi của

bà đã vào đại vận Tật cung ( từ sơn căn đến ty lương: sống mũi).

Thử Tính Lưu niên vận hạn :

-Niên hạn 55t (2012 AL) : vị trí 55 .

hạn kỳ 9 năm , do đó :

55= 9x6 + 1 = chân mày trái

Như vậy ngoài quan sát vị trí 55 năm nay,cần phải xem bộ vị đầu tai trái+chân mày trái + sống mũi.

-Niên hạn 56t (2013 AL) : vị trí 56 ( lằn pháp lệnh trái).

56=9x6 + 2 =xem thêm đầu tai trái ,mũi ,sống mũi.

Như vậy năm 56t quan sát vị trí 56 ( lằn pháp lệnh trái) +

đầu tai trái +mũi + sống mũi.

-[u]Niên hạn [u]57t (2014AL) : xem lằn pháp lệnh phải.

57=9x6 + 3 =xem thêm khoảng giữa tai trái ( + miệng+sống mũi ).

Như vậy năm 57t quan sát :

lằn pháp lệnh phải +

khoảng giữa tai trái + miệng+sống mũi.

Trong tướng học rất coi trọng khí sắc.Do đó phải đồng thời quan sát khí sắc cho mỗi vận niên,nguyệt hạn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Vân Từ: 31/07/2012 - 11:20


Thanked by 2 Members:

#4 cacphuong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 78 Bài viết:
  • 219 thanks

Gửi vào 01/08/2012 - 02:51

1b)Năm Cam qua tướng số và tử vi :
Năm Cam sanh ngày 22/4/1947 Đinh Hợi.
Gây án,cho đàn em giết Dung Hà vào tháng 10 năm 2000.
Lúc đó Năm Cam 54 tuổi.
Cuối năm 2001 Năm Cam bị bắt, 55 tuổi.
Bị khởi tố và tuyên án tử hình vào 10/2003.57 tuổi.
Thi hành án 6/2004 , 58 tuổi.
Như vậy Năm cam và bà Cốc Khai lai đều ra lệnh giết người cùng năm 54 tuổi.Bị bắt cùng 55 tuổi .
Hai năm hạn này đều liên quan khu vực pháp lệnh.
Sự trùng hợp kỳ lạ.
Quan sát năm 58 tuổi : khoảng giữa tai trái + Tật cung (sơn căn,sống mũi) +vị trí 58.
Nhận xét : khoảng giữa tai trái bà Cốc Khai Lai Luân quách đảo ngược.Đó là khiếm khuyết khi bà Cốc Khai Lai đến niên hạn 58 tuổi, cũng cho biết lúc cuộc sống ấu thơ không êm đềm,lang thang phiêu bạt ,khắc mẹ hoặc mẹ gặp khốn đốn.
Trường hợp Năm Cam ,hạn 58t cũng giống trên: khoảng giữa tai trái + Tật cung (sơn căn,sống mũi) +vị trí 58.
Với nghĩa có phần khác :
Tai trái tương ứng lúc thiếu thời và quá khứ người cha .Sự xấu tốt của tai trái nay trở lại ảnh hưởng.
Tật cung không phải thê cung ,mà tai ách.
Xét theo tử vi : Năm Cam bị bắt cuối 2001, 55 tuổi. Tuyên án năm 57t , tử hình năm 58t ,từ Tài cung đến Tật ách cung.
Năm Cam hạn 58t, Bính Tuất 3/6/ 2004 ,niên hạn đến cung địa võng nên kỵ pháp đình(hạn La võng)
Điểm đặt biệt nữa ,là hội đủ lưu lục bại.
Về tướng số : 3/6/2004 hay 16/4/Bính Tuất
Năm Bính Tuất , tại cung Tuất , tại khu vực bộ vị 58 tuổi (Trùng phùng kỳ lạ)
Tháng 4 ,tại cung Tị ,tại Nguyệt Giác tương ứng phụ mẫu cung, tượng trưng mẫu thân.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#5 cacphuong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 78 Bài viết:
  • 219 thanks

Gửi vào 01/08/2012 - 09:23

Điểu chỉnh đoạn cuối 1 chút ( do nhầm lẫn năm 6/2004 -không phải Bính Tuất):
Năm Cam hạn 58t, Giáp Thân 3/6/ 2004 ,niên hạn đến cung địa võng nên kỵ pháp đình ( hạn La võng)
Điểm đặt biệt nữa ,là hội đủ lưu tứ bại.
Về tướng số : hạn mất 3/6/2004 hay 16/4/Giáp Thân.
Năm Giáp Thân tại khu vực bộ vị 58 tuổi (trùng cung Tuất )
Tháng 4 ,tại cung Tị ,tại Nguyệt Giác tương ứng phụ mẫu cung, tượng trưng mẫu thân.
Như vậy Năm cam mất năm 58t vào tháng tư âm lịch năm giáp Thân ,do hạn đến các bộ vị:
Khoảng giữa tai trái+Tật cung + bộ vị 58+ Nguyệt giác.
Tuy Bà Cốc Khai Lai và Năm cam có sự trùng hợp 54 tuổi, đều chủ mưu gây án giết người ,và năm 55t cùng bị bắt.
Nhưng 58t, bà Cốc hạn đến bộ vị Tật cung khá đẹp,vững vàng hơn so với tật cung của Nam cam (sơn căn tuy cao nhưng hẹp,đầu và cuối sống mũi hẹp rộng quá lớn ).

Sửa bởi cacphuong: 01/08/2012 - 09:33


Thanked by 1 Member:

#6 cacphuong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 78 Bài viết:
  • 219 thanks

Gửi vào 06/08/2012 - 23:05

Chính sách đối ngoại của chính quyền Obama :
Nếu trở về thời trước năm 1990 và thời cựu tt George Walker Bush chung' ta thấy chính sách can thiệp nước ngoài của Hoa Kỳ khá cứng rắn với một số nước .sẳn sàng can thiệp quân sự nếu cần , nổi bật nhất là thời cựu tt Ronald Reagan.
Điều đó cũng dễ hiểu, vì thời chiến tranh lạnh vô cùng phức tạp , các quốc gia châu Á và Mỹ la tinh nội chiến khắp nơi giữa 2 phe : phe theo cộng sản là phiến quân, phe chính phủ là tư bản.
Sau năm 1990, khối cộng sản đông Âu sụp đổ,chính trị kinh tế liên bang Xô viết khủng hoảng và sụp đổ nốt.Các phiến quân theo cs ở các nước ĐNÁ và châu Mỹ La tinh tự động giải thể , không đánh cũng tan hàng .Thê giới sau năm 1990 được hưởng thanh bình.
Đùng 1 cái,Bin La den xuất hiện , thế giới lại một phen điên đầu vì bị gài mìn nổ bomb khắp nơi.Hoa Kỳ lâm nạn nhiều nhất, từ vụ nổ bomb các Đại sứ quán đến bị nổ tàu chiến nhiều lần
Ngài tổng thống hiền hậu đào hoa đảo Bill Clinton bị Bin La Den tát lén vài cái ,nên đùng đùng nổi giận , điên tiết dội hàng chục quả Bomb Tomahawk vào căn cứ khủng bố trên đất Afghanítan.
Phòng kẻ quân tử khó phòng tiểu nhân, nênvào buổi sáng đẹp trời tháng 9 ngày 11 năm 2001, gọi là ngày nine one one nhớ đời ,tt xui xẻo George W.Bush mới nhậm chức chưa đủ năm, lảnh đủ trận trả thù khủng bố máy bay sụp 2 tòa nhà world trade center, hơn 3 ngàn người mà đa phần những trí thức hàng đầu,những nhà kinh doanh hàng đầu biến thành tro bụi trong tích tắc.
George W.Bush đang chứng tỏ "nhà giàu hiếu khách " biến ngay thành Diều Hâu thứ thiệt, bằng cuộc thập tự chinh đánh vào 2 nước khó trị Afghanítan và Irắc (Nghe đâu tin tức giang hồ truyền tin internet,rằng cựu tt Iraq Saddam Hussein có chút nợ máu không nhỏ với Bush cha, sẳn gom luôn 2 mối thù lại ,thanh toán cho gọn).
Nay đến thời tt Obama, trái ngược hẳn phong cách và dòng tiểu sử quý tộc George W.Bush, và chính sách của Obama cũng khác hẳn, từ cương ( GW.Bush) thành nhu,đang cứng thành mềm:

Chính sách đối ngoại của chính quyền Obama về mức độ can thiệp nước ngoài nhiều phần khác với các chính quyền tiền nhiệm, có vẻ mềm mỏng hơn.Các nước bang giao có vẻ ủng hộ chính sách cú CP Obama hơn, nhưng nhiều người trong nước , đặc biệt phe ủng hộ cộng hòa chỉ trích mạnh mẽ.
Nhiều chính trị gia đánh giá cp Obama can thiệp quá mềm mỏng với Syria, không viện trợ vũ khí sát thương cho phe nổi dậy, hoặc không can thiệp quân sự, trong đó thượng nghị sĩ John.mccain chỉ trích mạnh mẽ nhất .
Tuy nhiên qua tình hình Iran chinhs sách can thiệp bằng biện pháp ngoại giao,kinh tế đi trước có vẻ hợp, logic tuy rằng tình hình Iran không lường trước được.
Tình hình Syria vừa qua, hàng loạt tướng tá, bộ truờng đào ngũ theo phe nổi dậy, và hôm nay được tin thủ tướng Syria cùng 2 bộ trưởng cũng đào nhiệm theo quân nổi dậy, cho thấy chính sách can thiệp mềm mỏng của cp Obama thật sự ghê gớm.
Nếu cp Obama đang thực nghiệm chính sách mới, mềm mòng, tránh can thiệp mạnh mẽ thành công trên đất nước Syria, ắt sẽ ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại với các cp sau này.
Qua tình hình thực tế Syria, chính sách cp Obama đã và đang thực hiện đối với nước này như sau :
1/Muốn can thiệp hợp pháp thông qua tổ chức Liên hợp quốc,nhằm 2 mục đích :
-Can thiệp hợp pháp ,chính nghĩa do được LHQ thông qua , sẽ khộng bị di hại ngoại giao sau này..
-Khôi phục lại uy tín chính phủ Mỹ và Liên hợp quốc vì vụ can thiệp quân sự vào Irắc không thông
qua LHQ, khiến chia rẽ đồng minh Nato sâu sắc.
2/Muốn thực hiện chính sách đối ngoại mềm mỏng.Dùng biện pháp ngoại giao,cấm vận kinh tế trước.
3/Lực lượng cjhính trị đối lập quá yếu, chưa đủ sức điều hành đất nước ổn định nếu thắng lợi quá sớm.Cần có sự chuẩn bị có thể .
4/Vì muốn dân chủ hóa toàn cầu, do đó Cp Obama rất mong muốn có 1 chính phủ đa thành phần, đa dân tộc, đa tôn giáo của thời kỳ hậu Assad .hay nói cách khác cp Obama không muốn phe nổi dậy đa số thuộc dòng sunni nắm quyền,Dân tộc thiểu số và thiên chúa giáo e nguy cơ bị đè ép, áp bức hoặc bị tiêu diệt.
5/Muốn thu hút tướng tá đào ngũ, các chính trị gia của cq Syria đào nhiệm sẽ có 2 điều lợi :Giống như Lybia khiến cquyền Syria sớm sụp đổ - Lực lượng đào ngũ,đào nhiệm này sẽ là 1 tp nồng cốt trong chính quyền mới ( thực hiện bài bản giống Lybia).
6/Được tiếng là không can thiệp quá sâu vào nội bộ nước ngoại phù hợp xu thế hiện nay,và phù hợp chính trị kinh tế hiện nay của Hoa Kỳ.
( trừ khi qúa đáng , thiệt hại nghiêm trọng lợi ích an ninh đất nước Hoa Kỳ)

Sửa bởi cacphuong: 06/08/2012 - 23:22


#7 cacphuong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 78 Bài viết:
  • 219 thanks

Gửi vào 07/08/2012 - 11:58

Các bộ vị tướng số năm nay của tổng thống Assad :
Tổng thống đương nhiệm Assad của Syria sanh ngày 11/9/1965 tuổi Ất Tị 48 tuổi.
Lên cầm quyền 17/7/2000 tức ngày 16/6/Canh Thìn , 36 tuổi, đang trong đại vận Tử tức:
-Theo tử vi hạn kỳ 36t đang vào vận : Tử tức + Ngọ cung( triệt)+ lưu thái tuế tại La cung.
Ngọ cung hội lưu tứ bại+ nhị hợp Lưu đà.
-Theo tướng số,vận niên năm 36 tuổi ứng các bộ vị :
tai phải + thái âm đầu mắt phải + lệ đường
Nguyệt hạn tháng 6 ứng khu vực Nhật giác tượng trưng cha ( chưa xét khí sắc).
Từ năm ngoái đến năm nay,tt Asad 48 tuổi, đang đối phó cảnh nội chiến ,ngoại công ,nội bộ đang rã vài nơi do tướng tá đào ngũ , một năm muôn vàng khó khăn ,tứ bề thọ địch.
-Theo tử vi lý số , Asssad 48 tuổi, hạn kỳ vào : tài cung + Ngọ cung(triệt)+ lưu thái tuế tại La cung.
Ngọ cung hội lưu tứ bại , lưu kình đà.
-Theo tướng số ,vận niên 48 tuổi ứng các bộ vị :
Tai trái + Chuẩn đầu + bộ phận mũi.
Về nguyệt hạn, kỵ tháng tuất , tháng 9 AL.
Căn cứ theo hiện tình, tt Asad đang bị nội công ngoại kích,nội bộ phân hóa nên kỵ Di cung và Nô cung.Di cung đã qua,
nên còn kỵ thêm tháng 11 âm lịch .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi cacphuong: 07/08/2012 - 12:02


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |