←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Giải đáp thắc mắc cho những người mới học...



1 2 3 |»|

BoiGiaiSau's Photo BoiGiaiSau 12/09/2020

Tôi mở chủ đề này để cho những bạn mới học hoặc đang tìm hiểu Tử Bình có những vấn đề thắc mắc có thể hỏi. Tôi sẽ giải thích theo chiều hướng của Tử Bình truyền thống, hy vọng sẽ giúp các bạn dễ tiếp cận nhanh hơn với môn này.

Các bạn đưa câu hỏi và ví dụ cụ thể. Tôi chỉ giải thích về mặt học thuật mà không xem số.
Trích dẫn

ThienRi's Photo ThienRi 12/09/2020

Cảm ơn thầy BoiGiaiSau đã rộng lượng chia sẻ, ThienRi xin hỏi về vấn đề hợp hoá trong tứ trụ.

- Giả như nhật chủ can Giáp và can giờ Kỷ hợp hoá. Theo lý thuyết là hợp hoá thổ. Vậy khi luận giải, ta có còn lấy Nhật chủ là Giáp nữa hay không. Giả như can tháng hoặc năm là Bính, hoặc khi hành vận đến Bính, thì ta luận Bính này là Thực Thần (của Giáp) hay coi là Ấn (Giáp Kỷ đã hoá thổ).

- Cũng là câu hỏi như trên, nhưng trong trường hợp Giáp và Kỷ chỉ Hợp, chứ không đủ điều kiện để hoá.

Cảm ơn thầy BoiGiaiSau
Trích dẫn

BoiGiaiSau's Photo BoiGiaiSau 12/09/2020

 ThienRi, on 12/09/2020 - 19:02, said:

Cảm ơn thầy BoiGiaiSau đã rộng lượng chia sẻ, ThienRi xin hỏi về vấn đề hợp hoá trong tứ trụ.

- Giả như nhật chủ can Giáp và can giờ Kỷ hợp hoá. Theo lý thuyết là hợp hoá thổ. Vậy khi luận giải, ta có còn lấy Nhật chủ là Giáp nữa hay không. Giả như can tháng hoặc năm là Bính, hoặc khi hành vận đến Bính, thì ta luận Bính này là Thực Thần (của Giáp) hay coi là Ấn (Giáp Kỷ đã hoá thổ).

- Cũng là câu hỏi như trên, nhưng trong trường hợp Giáp và Kỷ chỉ Hợp, chứ không đủ điều kiện để hoá.

Cảm ơn thầy BoiGiaiSau
Hợp hóa đây là nói về mặt lý tượng cát hung, dù hóa hay không hóa thì giáp vẫn là giáp nhật chủ, kỉ vẫn là chính tài. Luận tài tinh như bình thường , tượng lục thân thập thần vẫn giữ nguyên.
Sửa bởi BoiGiaiSau: 12/09/2020 - 19:09
Trích dẫn

ThienRi's Photo ThienRi 12/09/2020

ThienRi xin được hỏi câu thứ hai

- Không vong có tính cho vận hay không?

Cảm ơn thầy BoiGiaiSau
Trích dẫn

BoiGiaiSau's Photo BoiGiaiSau 12/09/2020

 ThienRi, on 12/09/2020 - 19:16, said:

ThienRi xin được hỏi câu thứ hai

- Không vong có tính cho vận hay không?

Cảm ơn thầy BoiGiaiSau
Không vong là tính cho trong nguyên cục, hành vận đến chữ không thì là điền thực, đến chữ xung thì gọi là xung xuất không.
Trích dẫn

ThienRi's Photo ThienRi 12/09/2020

ThienRi xin được hỏi câu cuối

- Việc dùng tính danh có tác dụng gì trong việc bổ xung hay tiêu giảm bố cục bát tự hay không

Chúc thầy BoiGiaiSau cuối tuần thư thả.
Trích dẫn

BoiGiaiSau's Photo BoiGiaiSau 12/09/2020

 ThienRi, on 12/09/2020 - 19:25, said:

ThienRi xin được hỏi câu cuối

- Việc dùng tính danh có tác dụng gì trong việc bổ xung hay tiêu giảm bố cục bát tự hay không

Chúc thầy BoiGiaiSau cuối tuần thư thả.
Cũng có 1 chút tác dụng nhưng không nhiều.
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 16/09/2020

 BoiGiaiSau, on 12/09/2020 - 19:07, said:

Hợp hóa đây là nói về mặt lý tượng cát hung, dù hóa hay không hóa thì giáp vẫn là giáp nhật chủ, kỉ vẫn là chính tài. Luận tài tinh như bình thường , tượng lục thân thập thần vẫn giữ nguyên.

Xem Tứ trụ trước hết tìm Hợp Hóa, không Hợp mới tìm Quan, Tài, Ấn . Không Tài Ấn không có thì tìm cách . Có Hóa mà không dùng Hóa thì vô dụng vậy Hóa làm gì ? Chương Hợp Hóa nầy rất dài gồm chơn hóa và giá hóa .
Trích dẫn

BoiGiaiSau's Photo BoiGiaiSau 16/09/2020

 Đinh Văn Tân, on 16/09/2020 - 06:33, said:



Xem Tứ trụ trước hết tìm Hợp Hóa, không Hợp mới tìm Quan, Tài, Ấn . Không Tài Ấn không có thì tìm cách . Có Hóa mà không dùng Hóa thì vô dụng vậy Hóa làm gì ? Chương Hợp Hóa nầy rất dài gồm chơn hóa và giá hóa .
Ở đây là đang hỏi về luận lục thân thập thần đối với hóa cách chứ không phải luận hóa cách.
Sửa bởi BoiGiaiSau: 16/09/2020 - 08:06
Trích dẫn

lanka's Photo lanka 16/09/2020

 BoiGiaiSau, on 12/09/2020 - 19:07, said:

Hợp hóa đây là nói về mặt lý tượng cát hung, dù hóa hay không hóa thì giáp vẫn là giáp nhật chủ, kỉ vẫn là chính tài. Luận tài tinh như bình thường , tượng lục thân thập thần vẫn giữ nguyên.
Bác ơi, trong Tích Thiên Tủy có chương Hóa Tượng. Trong đó viết "giáp kỷ hóa thổ, thổ âm hàn ,yếu hỏa khí xương vượng; thổ thái vượng ,hựu yếu thủ thủy vi tài ,mộc vi quan, kim vi thực thần"

Đó là Giáp nhật chủ gặp Kỷ mà hóa được Thổ, thì khi Thổ yếu, cần hỏa khí, tức là cần Ấn, vì Giáp không còn là mộc nhật chủ mà trở thành thổ nhật chủ, vì thế mới cho rằng cần hỏa (ấn) để tiếp sức.
Còn nếu thổ hóa khí và vượng, thì cần có Thủy là Tài tinh, vậy cũng tức là đang nói tới Thổ nhật chủ, tài tinh mới là Nhâm Quí thủy.
"mộc vi quan" lại còn nói rõ lúc này Giáp trở thành Quan.

(nếu bác không luận theo Tích Thiên Tủy thì khác rồi, xem như đây là bài góp ý thêm để suy nghĩ thôi)
Sửa bởi lanka: 16/09/2020 - 11:41
Trích dẫn

BoiGiaiSau's Photo BoiGiaiSau 16/09/2020

 lanka, on 16/09/2020 - 11:36, said:


Bác ơi, trong Tích Thiên Tủy có chương Hóa Tượng. Trong đó viết "giáp kỷ hóa thổ, thổ âm hàn ,yếu hỏa khí xương vượng; thổ thái vượng ,hựu yếu thủ thủy vi tài ,mộc vi quan, kim vi thực thần"

Đó là Giáp nhật chủ gặp Kỷ mà hóa được Thổ, thì khi Thổ yếu, cần hỏa khí, tức là cần Ấn, vì Giáp không còn là mộc nhật chủ mà trở thành thổ nhật chủ, vì thế mới cho rằng cần hỏa (ấn) để tiếp sức.
Còn nếu thổ hóa khí và vượng, thì cần có Thủy là Tài tinh, vậy cũng tức là đang nói tới Thổ nhật chủ, tài tinh mới là Nhâm Quí thủy.
"mộc vi quan" lại còn nói rõ lúc này Giáp trở thành Quan.

(nếu bác không luận theo Tích Thiên Tủy thì khác rồi, xem như đây là bài góp ý thêm để suy nghĩ thôi)
Để giải thích về hóa khí cách trong tử bình truyền thống thì rất dài. Có trường phái họ lại không dùng hóa khí, mỗi trường phái có 1 cách xem. Bạn cảm thấy và nghiệm lý thấy đúng như thế thì cứ dùng, tùy theo kinh nghiệm mỗi người. Như tôi thì từ lâu không quan tâm đến hóa khí cách để luận, cho nên cũng không để ý đến chân hóa hay giả hóa hay biến tượng của lục thân trong hóa khí cách.

Ngày xưa tôi gặp hóa khí cách cũng gặp rất nhiều nghi vấn, không biết có hóa hay không hóa, chân hóa hay giả hóa, rồi luận lục thân như thế nào. Sau này chủ yếu dùng tượng luận, bỏ hóa khí mà không dùng, lại thấy vô cùng đơn giản.
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 16/09/2020

 BoiGiaiSau, on 12/09/2020 - 11:47, said:



Các bạn đưa câu hỏi và ví dụ cụ thể. Tôi chỉ giải thích về mặt học thuật mà không xem số.

Vậy là cuốn tự điển (học thuộc lòng) chứ không phải tích lũy kinh nghiệm về xem số Tử bình .
Trích dẫn

lieutrai's Photo lieutrai 26/09/2020

Mong các bác giải thích về vấn đề hợp trói trong tử bình. Ví như địa chi Dần có giáp bính mậu ám hợp với địa chi Sửu có kỷ tân quý.

Vậy có thể luận là giáp trong Dần bị hợp trói bởi kỷ trong Sửu? Bính trong Dần bị hợp trói bởi tân trong Sửu? Và nếu bị hợp trói thì có mất tác dụng sinh khắc vs ngũ hành khác?

Lại nữa, một trụ là giáp sửu. Liệu có thể luận là kỷ trong Sửu bị giáp chế trụ?

Trong trường hợp Sửu thành tam hội Hợi Tý Sửu liệu Sửu còn sức ám hợp hay chỉ được xét là tam hội thuỷ?
Trích dẫn

BoiGiaiSau's Photo BoiGiaiSau 26/09/2020

 lieutrai, on 26/09/2020 - 12:40, said:

Mong các bác giải thích về vấn đề hợp trói trong tử bình. Ví như địa chi Dần có giáp bính mậu ám hợp với địa chi Sửu có kỷ tân quý.

Vậy có thể luận là giáp trong Dần bị hợp trói bởi kỷ trong Sửu? Bính trong Dần bị hợp trói bởi tân trong Sửu? Và nếu bị hợp trói thì có mất tác dụng sinh khắc vs ngũ hành khác?

Lại nữa, một trụ là giáp sửu. Liệu có thể luận là kỷ trong Sửu bị giáp chế trụ?

Trong trường hợp Sửu thành tam hội Hợi Tý Sửu liệu Sửu còn sức ám hợp hay chỉ được xét là tam hội thuỷ?
Hợp bán hay còn gọi hợp trói của địa chi là chỉ lục hợp bình thường như tí hợp sửu, dần hợp hợi. Còn dần sửu gọi là ám hợp, không gọi là hợp trói. Ám hợp thì không bị bán trụ, vẫn tác dụng binh thường. Cũng không có trụ nào là trụ giáp sửu. Thiên can hợp địa chi cùng trụ chỉ có các trụ sau: giáp ngọ, mậu tý, kỉ hợi, quý tị, tân tị, nhâm ngọ, đinh hợi
Trích dẫn

lieutrai's Photo lieutrai 26/09/2020

 BoiGiaiSau, on 26/09/2020 - 13:23, said:


Hợp bán hay còn gọi hợp trói của địa chi là chỉ lục hợp bình thường như tí hợp sửu, dần hợp hợi. Còn dần sửu gọi là ám hợp, không gọi là hợp trói. Ám hợp thì không bị bán trụ, vẫn tác dụng binh thường. Cũng không có trụ nào là trụ giáp sửu. Thiên can hợp địa chi cùng trụ chỉ có các trụ sau: giáp ngọ, mậu tý, kỉ hợi, quý tị, tân tị, nhâm ngọ, đinh hơij
Lỗi quá lỗi quá, đáng ra phải nói giáp ngọ thì lại thành giáp sửu ^^.

Sở dĩ lieutrai hỏi như vậy vì đọc sách tứ trụ có đoạn

Trích dẫn

Bát tự: Nhâm Tý - Nhâm Dần - Tân Dậu - Giáp Ngọ.
Tân kim tháng giêng, song thấu Nhâm thủy, Tân kim tọa Lộc, Nhâm thủy tiết tú. Hay là, trụ giờ Giáp Ngọ chính là Sa Trung kim. Tháng giêng khí mộc vượng, trong Ngọ có Kỷ thổ bị chế trụ, trong Dần có Mậu cùng Quý thủy ám hợp, bát tự không chỉ không có lộ ra thổ, mà thổ ám tàng cũng đều bị thanh lý sạch sẽ,


Mậu và quý ám hợp để khử thổ, vậy là nói quý trong Tý hợp mậu trong Dần, mậu ko hướng về tân sinh, kỷ trong ngọ bị chế trụ bởi giáp.
Đọc đến đây Lieutrai thấy rất mới lạ, không biết hợp khử kiểu này là ntn. Mong mọi người chỉ giáo
Trích dẫn


1 2 3 |»|