Vòng Thái Tuế & Mệnh Thân
AnKhoa 17/06/2011
Thất Sát Kình Dương thuộc vòng Âm Long Trực: Tính cương trực, thẳng thắn, cố chấp, thích lấn át, nhưng hoàn cảnh lại hay bị rơi vào thế kém hơn, nên khó mà lấn át được hoặc nếu lấn át thì chỉ thiệt thòi vào thân.
Ta cứ coi là tham khảo thôi, không cần phải quá cứng nhắc một lý thuyết nào.
Thân!
Ta cứ coi là tham khảo thôi, không cần phải quá cứng nhắc một lý thuyết nào.
Thân!
hoanglong_8 17/06/2011
rất đúng. tôi củng thiếu âm nên toàn rơi vào tình cảnh tương tự. đào giếng cho thằng khác uống.
Thienco 17/06/2011
Tôi cũng Âm Long Trực, tôi đào thằng khác uống là phải trả tiền....
tuphasonghanh 17/06/2011
PIANO 17/06/2011
@ Thất Sát Triều Đẩu : P thấy có 2 cái kỳ kỳ :
1/ " - Vòng Thái Tuế sinh xuất vòng Mệnh nhưng Vòng an Thân lại sinh nhập Vòng Thái Tuế, là mẫu người cực kỳ khôn ngoan, chủ trương nhượng bộ trong lý thuyết rồi lấn lướt trong hành động"
----> VAT sinh nhập VTT, có nghĩa là VTT sinh xuất VAT - như thế thì trường hợp này VTT cùng sinh xuất VM và VAT, cũng có nghĩa là VAT thuộc tam giác Mệnh. Loại 2 trường hợp đã nêu là VM và VAT cùng hành với VTT với VM và VAT khắc VTT (khắc xuất và khắc nhập), còn lại trường hợp VTT sinh xuất VM và VAT
2/ "- Vòng Mệnh sinh nhập Vòng Thái Tuế, rồi Vòng Thái Tuế sinh xuất Vòng Thân là người nói hay làm dở, nói nhiều làm ít đa lý thuyết, thiếu thực hành, dốt hay nói chữ."
---->trường hợp này cũng vậy, có thể xem là VM và VAT cùng sinh nhập VTT hay nói cách khác "VTT sinh xuất VM và VAT" ----> quay về trường hợp 1
Cùng 1 trường hợp nhưng 2 kết quả khác nhau - là người chủ trương nhượng bộ trong lý thuyết, lấn lướt trong thực hành hay là người đa lý thuyết, thiếu thực hành?
@Tu Phu Vu Tuong : P cũng giống TPVT, VM thuộc TTT-thủy, VTT thuộc HMM-Mộc, VAT thuộc DNT-Hỏa ----> VM sinh xuất VTT, VTT sinh xuất VAT ---->theo comment số 26 của Atmao75, ở mục 6a thì thuộc dạng "người nói hay làm dở, nói nhiều làm ít đa lý thuyết, thiếu thực hành, dốt hay nói chữ" . Nhưng đến mục 6b thì cũng gặp phải sự k hợp lý như trên theo cách hiểu của P.
Không lẽ P hiểu sai về Âm Dương Ngũ hành, sinh xuất, sinh nhập hở trời? Mong các bác chỉ dẫn thêm
1/ " - Vòng Thái Tuế sinh xuất vòng Mệnh nhưng Vòng an Thân lại sinh nhập Vòng Thái Tuế, là mẫu người cực kỳ khôn ngoan, chủ trương nhượng bộ trong lý thuyết rồi lấn lướt trong hành động"
----> VAT sinh nhập VTT, có nghĩa là VTT sinh xuất VAT - như thế thì trường hợp này VTT cùng sinh xuất VM và VAT, cũng có nghĩa là VAT thuộc tam giác Mệnh. Loại 2 trường hợp đã nêu là VM và VAT cùng hành với VTT với VM và VAT khắc VTT (khắc xuất và khắc nhập), còn lại trường hợp VTT sinh xuất VM và VAT
2/ "- Vòng Mệnh sinh nhập Vòng Thái Tuế, rồi Vòng Thái Tuế sinh xuất Vòng Thân là người nói hay làm dở, nói nhiều làm ít đa lý thuyết, thiếu thực hành, dốt hay nói chữ."
---->trường hợp này cũng vậy, có thể xem là VM và VAT cùng sinh nhập VTT hay nói cách khác "VTT sinh xuất VM và VAT" ----> quay về trường hợp 1
Cùng 1 trường hợp nhưng 2 kết quả khác nhau - là người chủ trương nhượng bộ trong lý thuyết, lấn lướt trong thực hành hay là người đa lý thuyết, thiếu thực hành?
@Tu Phu Vu Tuong : P cũng giống TPVT, VM thuộc TTT-thủy, VTT thuộc HMM-Mộc, VAT thuộc DNT-Hỏa ----> VM sinh xuất VTT, VTT sinh xuất VAT ---->theo comment số 26 của Atmao75, ở mục 6a thì thuộc dạng "người nói hay làm dở, nói nhiều làm ít đa lý thuyết, thiếu thực hành, dốt hay nói chữ" . Nhưng đến mục 6b thì cũng gặp phải sự k hợp lý như trên theo cách hiểu của P.
Không lẽ P hiểu sai về Âm Dương Ngũ hành, sinh xuất, sinh nhập hở trời? Mong các bác chỉ dẫn thêm
Tấu Thư 25/06/2013
Sao bạn không đố Quan Phù và Quan Phủ khác nhau ra sao khi tác động cùng Hình, Tuế nhỉ?
ThaiThangNhu 26/06/2013
khoai.khoai 26/06/2013
ThaiThangNhu 26/06/2013
Hỏi thật, không ai biết Long Trì và Quan Phù khác nhau ra sao hay sao? Toàn các bạn học hết sách nọ sách kia rồi mà?
begaidii 26/06/2013
Biết làm gì và nói để làm gì
Gấu bik Gấu nói trước đi
Ngan ngồi nghe ( 3n )
Gấu bik Gấu nói trước đi
Ngan ngồi nghe ( 3n )
KimCa 26/06/2013
phân biệt làm cái quái gì, vứt thẳng Long Trì và Quan Phù đi là xong. xem lắm sao làm gì cho mệt.
TramMinh 26/06/2013
KimCa, on 26/06/2013 - 15:37, said:
phân biệt làm cái quái gì, vứt thẳng Long Trì và Quan Phù đi là xong. xem lắm sao làm gì cho mệt.
1 số bộ sao hoàn toàn có thể vứt đi ko cần thiết mà người xem vẫn biết nó ở đâu, như Giải Thần Quan Phù Thiên Thương Thiên Xứ La võng...
Bác Gấu thi thoảng đọc đc cái gì hay là lại nổi hứng lôi 1 topic từ đời nảo đời nào lên ý mà
KimCa 26/06/2013
TramMinh, on 26/06/2013 - 15:51, said:
Chuẩn đó
1 số bộ sao hoàn toàn có thể vứt đi ko cần thiết mà người xem vẫn biết nó ở đâu, như Giải Thần Quan Phù Thiên Thương Thiên Xứ La võng...
Bác Gấu thi thoảng đọc đc cái gì hay là lại nổi hứng lôi 1 topic từ đời nảo đời nào lên ý mà
)1 số bộ sao hoàn toàn có thể vứt đi ko cần thiết mà người xem vẫn biết nó ở đâu, như Giải Thần Quan Phù Thiên Thương Thiên Xứ La võng...
Bác Gấu thi thoảng đọc đc cái gì hay là lại nổi hứng lôi 1 topic từ đời nảo đời nào lên ý mà
tôi chỉ dùng 36 sao gồm 14 chính tinh, tứ hoá, lục cát, lục sát, hình riêu, Tuế phá - thái tuế, tang - hổ.
còn lại vứt sạch, không an thêm các sao khác cũng như khi luận.