Jump to content

Advertisements




Nguyên lý nào của DỊCH học giải thích cho những câu nói trong dân gian.



55 replies to this topic

#46 baphai

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 131 Bài viết:
  • 258 thanks

Gửi vào 02/04/2018 - 10:26

Câu này tôi viết chưa đủ ý, bổ sung thêm: (vì đã quá thời gian cho phép sửa bài):
*/ Lấy kết quả của A làm số khởi điểm (nam khởi tại 1 Khảm, nữ khởi tại 5 Trung). Nếu A < B thì nam khởi thuận, nữ khởi nghịch. Nếu A > B thì nam khởi nghịch, nữ khởi thuận. Khởi đến số B, rơi tại cung nào thì đó là cung phi Bát Trạch của người ấy..

Thanked by 1 Member:

#47 baphai

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 131 Bài viết:
  • 258 thanks

Gửi vào 03/04/2018 - 05:08

Đối với những người sinh trước công nguyên thì cách tính vẫn giống như trên nhưng cách xác định tuổi mụ không cộng thêm 1.
B = năm hiện hành (sau CN) + năm sinh (trước CN)

Thanked by 1 Member:

#48 baphai

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 131 Bài viết:
  • 258 thanks

Gửi vào 04/04/2018 - 11:47

Các bạn xem xét phương pháp tìm cung phi Bát Trạch và Bát Tự của tôi nêu trên có gì chưa đúng thì cho vài lời góp ý.

Sửa bởi baphai: 04/04/2018 - 11:48


Thanked by 1 Member:

#49 HoChinhHiep

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 71 thanks

Gửi vào 06/04/2018 - 09:19

 baphai, on 02/04/2018 - 09:20, said:

Tôi có cách tìm cung phi Bát Trạch và cung Bát Tự nhanh nhất, nay chia sẻ với các bạn:
1/Tìm cung phi Bát Trạch:
*/ Đọc theo thứ tự thành hình tròn như vầy: 1 Khảm → 2 Khôn → 3 Chấn → 4 Tốn → 5 Trung → 6 Càn → 7 Đoài → 8 Cấn → 9 Ly→ 1 khảm …
(trong đó cung 5 Trung: nếu là nam thì tính là Khôn, nếu là nữ thì tính là Cấn)
*/ Gọi A là số tổng các số hạn của năm dương lịch hiện hành nếu số này lớn hơn 9 thì phải trừ 1 hay nhiều lần 9, sao cho A < / = 9 (nhỏ hơn hoặc bằng 9)
*/ Gọi B là tổng số hạn của tuổi mụ của một người nào đó, nếu số này lớn hơn 9 thì phải trừ 1 hay nhiều lần 9, sao cho A < / = 9 (nhỏ hơn hoặc bằng 9). (tuổi mụ = năm hiện hành – năm sinh + 1)
*/ Lấy kết quả của A làm số khởi điểm (nam khởi tại 1 Khảm, nữ khởi tại 5 Trung). Nếu A < B thì nam khởi thuận, nữ khởi nghịch. Nếu A > B thì nam khởi nghịch, nữ khởi thuận.
*/ Phương pháp này bất luận người sinh trong vòng thượng nguyên, trung nguyên hay hạ nguyên.
Ví dụ cụ thể: Năm 1863, vợ chồng ông Bụt có số tuổi mụ là 1210t, hỏi ông cung gì, bà cung gì?
Cách tính:
+ Tổng số hạn của năm 1863 = A = 1+8+6+3 = 18 => A = 9.
+ Tổng số hạn của tuổi 1210 = B = 1+2+1+0 = 4 => B = 4
+ Ta thấy A > B nên nam khởi nghịch, nữ khởi thuận. Ông Bụt khởi 9 tại 1Khảm, 8 tại 9Ly, 7 tai 8Cấn, ….. 4 tại 5Trung. Vậy ông này có cung phi Bát trạch là Khôn. Bà Bụt khởi 9 tại 5Trung, 8 tại 6Càn, 7 tại 7Đoài …… 4 tại 1Khảm. Vậy bà này có cung phi Bát Trạch là Khảm.
2/ Tìm cung phi Bát Tự:
Đối với nữ giới, cung phi Bát Tự giống như cung phi Bát Trạch, nghĩa là cung phi Bát Trạch là Khảm thì cung phi Bát Tự cũng là Khảm, cung phi Bát Trạch là Càn thì cung phi Bát Tự cũng là Càn……
Đối với nam giới, khi đã biết cung phi Bát Trạch rồi thì ta chỉ việc cộng thêm 6 cung nữa là sẽ có kết quả. (nếu kết quả lớn hơn 9 thì phải trừ đi 9)
Ví dụ cụ thể:
a) Người nam có cung Bát Trạch là Khôn (5) , ta cộng 6 cung nữa: 5 + 6 = 11. Vì số 11 > 9 nên ta phải trừ đi 9, tức là 11 – 9 = 2. Số 2 là cung Khôn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Người nam có cung phi Bát Trạch là Cấn (8 Cấn), ta cộng thêm 6 cung nữa: 8 + 6 = 14. Vì số 14 > 9 nên phải trừ đi 9, tức là 14- 9 = 5. Vậy người này có cung phi Bát Tự là Khôn (5)
Đại loại là khi đã biết cung phi Bát trạch rồi thì ta chỉ việc tính tiếp tục đến 6 cung nữa (theo chiều kim đồng hồ), rơi tại cung nào thì cung ấy chính là cung Bát Tự của người ấy.
Cháu thấy cách tính của chú baphai nếu thành thạo thì tính rất nhanh và tiện.
Tuy nhiên cháu có thắc mắc là trường hợp A =B thì đối với Nam và Nữ thì khởi như thế nào? Tại sao nam lại khởi ở cung Khảm, Nữ lại khởi ở Trung cung?
Xét 1 trường hợp cụ thể:
nữ sinh năm 1980 là phi cung bát trạch là gì?
Năm 2018: 2+0+1+8 = 11 suy ra A=2
Tuổi mụ: 39 suy ra B = 3
Theo cách tính của chú thì trường hợp này A<B nên nữ khởi nghịch. Vậy khởi 2 tại 5trung, 1 tại 4Tốn, 9 tại 3chấn, 8 tại 2Khon, 7 tại 8 Cấn, 6 tại 9Ly, 5 tại 1 Khảm, 4 tại 7 Đoài, 3 tại 6 Càn. Vậy theo cách tính này người nữ sinh năm 1980 có cung Bát trạch là Càn.
Tuy nhiên theo cách tính thông thường lại cho ra Cung bát trạch là Tốn ( Khởi thuận 1 tai trung cung cho người nữ). Vậy là có sự sai khác.

#50 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 06/04/2018 - 10:21

Lấy cung Lạc Thư phi 4 cung thì được cung phi BT nữ .
Ví dụ nữ sinh năm 1980 = 9 thi Lạc Thư 9 Ly phi 4 cung (9->1->2->3->4)là tới cung 4Tốn.
Các cung số khác cũng cứ phi 4 lần là được cung phi BT nữ.

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 06/04/2018 - 10:25


Thanked by 1 Member:

#51 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 06/04/2018 - 12:24

 HoChinhHiep, on 06/04/2018 - 09:19, said:


Cháu thấy cách tính của chú baphai nếu thành thạo thì tính rất nhanh và tiện.
Tuy nhiên cháu có thắc mắc là trường hợp A =B thì đối với Nam và Nữ thì khởi như thế nào? Tại sao nam lại khởi ở cung Khảm, Nữ lại khởi ở Trung cung?
Xét 1 trường hợp cụ thể:
nữ sinh năm 1980 là phi cung bát trạch là gì?
Năm 2018: 2+0+1+8 = 11 suy ra A=2
Tuổi mụ: 39 suy ra B = 3
Theo cách tính của chú thì trường hợp này A<B nên nữ khởi nghịch. Vậy khởi 2 tại 5trung, 1 tại 4Tốn, 9 tại 3chấn, 8 tại 2Khon, 7 tại 8 Cấn, 6 tại 9Ly, 5 tại 1 Khảm, 4 tại 7 Đoài, 3 tại 6 Càn. Vậy theo cách tính này người nữ sinh năm 1980 có cung Bát trạch là Càn.
Tuy nhiên theo cách tính thông thường lại cho ra Cung bát trạch là Tốn ( Khởi thuận 1 tai trung cung cho người nữ). Vậy là có sự sai khác.
Khởi nghịch thì 1Càn 9 Đoài, 8 Cấn, 7 Ly, 6 Khảm, 5 Khôn, 4 Chấn và 3 Tốn . Vậy là 3 ở Tốn

3..7..5
4..2..9
8..6..1

#52 baphai

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 131 Bài viết:
  • 258 thanks

Gửi vào 06/04/2018 - 12:41

 HoChinhHiep, on 06/04/2018 - 09:19, said:

Cháu thấy cách tính của chú baphai nếu thành thạo thì tính rất nhanh và tiện.
Tuy nhiên cháu có thắc mắc là trường hợp A =B thì đối với Nam và Nữ thì khởi như thế nào? Tại sao nam lại khởi ở cung Khảm, Nữ lại khởi ở Trung cung?
Xét 1 trường hợp cụ thể:
nữ sinh năm 1980 là phi cung bát trạch là gì?
Năm 2018: 2+0+1+8 = 11 suy ra A=2
Tuổi mụ: 39 suy ra B = 3
Theo cách tính của chú thì trường hợp này A<B nên nữ khởi nghịch. Vậy khởi 2 tại 5trung, 1 tại 4Tốn, 9 tại 3chấn, 8 tại 2Khon, 7 tại 8 Cấn, 6 tại 9Ly, 5 tại 1 Khảm, 4 tại 7 Đoài, 3 tại 6 Càn. Vậy theo cách tính này người nữ sinh năm 1980 có cung Bát trạch là Càn.
Tuy nhiên theo cách tính thông thường lại cho ra Cung bát trạch là Tốn ( Khởi thuận 1 tai trung cung cho người nữ). Vậy là có sự sai khác.
Nếu trường hợp A = B thì cung khởi chính là cung phi Bát trạch của người đó (nam Khảm, nữ Cấn)
Như tôi đã nêu*/ Lấy kết quả của A làm số khởi điểm (nam khởi tại 1 Khảm, nữ khởi tại 5 Trung). Nếu A < B thì nam khởi thuận, nữ khởi nghịch. Nếu A > B thì nam khởi nghịch, nữ khởi thuận. Trường hơp bạn nêu trên là do bạn khởi nhầm. Chính xác là khởi 2 tại 5Trung, 3 tại 4Tốn. Vậy người nữa này có cung phi Bát trạch là Tốn. (nghĩa là bạn phải lấy số A khởi đến số B (bê)

Sửa bởi baphai: 06/04/2018 - 12:56


#53 baphai

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 131 Bài viết:
  • 258 thanks

Gửi vào 06/04/2018 - 14:21

Gửi bạn HoChinhHiep:
Có lẽ do lối trình bày của tôi chưa được khúc chiết nên bạn hiểu nhầm. Tôi nói thêm một chút nữa:
- Khởi thuận hay nghịch chiều kim đồng hồ như quy định trên, không có gì thay đổi nữa.
- Khởi từ số A đến số B: nếu số A > B thì lấy số A lùi lại số B, ví dụ A= 6, B= 3 thì tính từ 6 -> 5 -> 4 -> 3. Nếu số A < B thì lấy số A tính đến số B, ví dụ A= 2, B = 8 thì tính từ 2 -> 3 -> 4 ->... 8. (Rơi tại cung nào thì cung ấy chính là cung phi Bát trạch của người ây)
Tôi dám chắc với bạn, nếu bạn thuộc lòng phương pháp tính này thì trong vòng 1 phút bạn sẽ tìm được kết quả.

#54 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 06/04/2018 - 23:34

 HoChinhHiep, on 26/03/2018 - 07:45, said:

Trong dân gian thường có câu "Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một" dùng để khuyên răn các bạn trẻ trong việc chọn vợ, chọn chồng thế nào chọ hợp tuổi để tốt đẹp.
Hay là câu nói "Vạn sự khởi đầu nan" để hàm ý chỉ ra rằng bất cứ cái gì khi mới khởi đầu đều gặp khó khăn; vì vậy để cho được tốt đẹp, giúp cho sự vật, sự việc có điều kiện dễ dàng vượt qua được khó khăn ban đầu thì người ta mới chọn ngày, chọn giờ, chọn tháng tốt, chọn năm tốt để khởi đầu làm một việc gì đó, chẳng hạn như làm nhà, khai truong cửa hàng, kết hôn.....

Vậy Nguyên lý nào của DỊCH học giải thích cho những câu nói trên ? Rất mong được các vị tiền bối, anh chị vào trao đổi.

Câu này theo tôi là khẩu quyết để tính rất nhanh Bát Trạch Nam và Lữ Tài Nam từ Lạc Thư Bát Quái và ngược lại.

"Nhất gái hơn hai" là lấy số âm (gái) của hệ cơ số 9 cộng hai thì được cung phi cũa Bát Trạch Nam.

Ví dụ nam sinh 1980 -> 9 thì số Âm của 9 là chính nó vì 9-9 = 0 tức là 9. Lấy 9+2 = 11 -> 2 Khôn cũa Bát Trạch Nam
Ví dụ nam sinh 1981 -> 1 thì số Âm của 1 là 9-1 = 8. Lấy 8+2 = 10 -> 1 Khảm cũa Bát Trạch Nam


Nhì trai hơn một là lấy số dương (trai) của hệ cơ số 9 trừ 1 thì được cung phi cũa Lữ Tài Nam.
Ví dụ nam sinh 1980 -> 9 thì số dương của 9 là chính nó vì 9-9 = 0 tức là 9. Lấy 9-1 = 8 Cấn cho Lữ Tài Nam.
Ví dụ nam sinh 1981 -> 1 thì số dương của 1 là 9-1 = 8. Lấy 8-1 = 7 Đoài cho Lữ Tài Nam.

Các bạn cứ tính theo khẩu quyết đơn giản và dể nhớ này là được.

Ghi chú : Vạn vật cõng âm ôm dương nên số âm và dương trong hệ cơ số 9 là lấy 9 trừ cho số đó vì số này dùng diển đạt âm dương của bát quái chứ không phải số lượng hay số đếm 1,2,3....
như 3 là Ly thì số âm là 9- 3 = 6 là Khảm ba hào của chúng nghịch âm dương vơí nhau
như 1 là Càn ba hào dương thì số âm là 9-1 =8 là Khôn ba hào âm và ngược lại.

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 06/04/2018 - 23:54


#55 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3806 Bài viết:
  • 24169 thanks

Gửi vào 07/04/2018 - 04:22



Ngày xưa khi chưa có toán số , vi tính thì học như vầy :


Nhất khảm
Nhì khôn
Tam chấn
Tứ tốn
Ngũ trung ( nam Khôn , nữ Cấn )
Lục càn
Thất đoài
Bát cấn
Cửu ly cung

Thanked by 2 Members:

#56 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 07/04/2018 - 05:51

 Vô Danh Thiên Địa, on 06/04/2018 - 23:34, said:

Câu này theo tôi là khẩu quyết để tính rất nhanh Bát Trạch Nam và Lữ Tài Nam từ Lạc Thư Bát Quái và ngược lại.

"Nhất gái hơn hai" là lấy số âm (gái) của hệ cơ số 9 cộng hai thì được cung phi cũa Bát Trạch Nam.

Ví dụ nam sinh 1980 -> 9 thì số Âm của 9 là chính nó vì 9-9 = 0 tức là 9. Lấy 9+2 = 11 -> 2 Khôn cũa Bát Trạch Nam
Ví dụ nam sinh 1981 -> 1 thì số Âm của 1 là 9-1 = 8. Lấy 8+2 = 10 -> 1 Khảm cũa Bát Trạch Nam


Nhì trai hơn một là lấy số dương (trai) của hệ cơ số 9 trừ 1 thì được cung phi cũa Lữ Tài Nam.
Ví dụ nam sinh 1980 -> 9 thì số dương của 9 là chính nó vì 9-9 = 0 tức là 9. Lấy 9-1 = 8 Cấn cho Lữ Tài Nam.
Ví dụ nam sinh 1981 -> 1 thì số dương của 1 là 9-1 = 8. Lấy 8-1 = 7 Đoài cho Lữ Tài Nam.

Các bạn cứ tính theo khẩu quyết đơn giản và dể nhớ này là được.

Ghi chú : Vạn vật cõng âm ôm dương nên số âm và dương trong hệ cơ số 9 là lấy 9 trừ cho số đó vì số này dùng diển đạt âm dương của bát quái chứ không phải số lượng hay số đếm 1,2,3....
như 3 là Ly thì số âm là 9- 3 = 6 là Khảm ba hào của chúng nghịch âm dương vơí nhau
như 1 là Càn ba hào dương thì số âm là 9-1 =8 là Khôn ba hào âm và ngược lại.


Sáng nay bận đi nên viết gấp, giờ bổ sung thêm và sửa lại cho rỏ :
"Nhất gái hơn hai" là lấy số đối âm/dương của hệ cơ số 9 cộng hai (gái hơn hai) thì được cung phi cũa Bát Trạch Nam.

Ví dụ nam sinh 1980 -> 9 thì số đối Âm của 9 là chính nó vì 9-9 = 0 tức là 9. Lấy 9+2 = 11 -> 2 Khôn cũa Bát Trạch Nam
Ví dụ nam sinh 1981 -> 1 thì số đối Âm của 1 là 9-1 = 8. Lấy 8+2 = 10 -> 1 Khảm cũa Bát Trạch Nam
Ví dụ nam sinh 1982 -> 2 thì số đối dương của 2 là 9-2 = 7. Lấy 7+2 = 9 -> 9 Ly cũa Bát Trạch Nam


Nhì trai hơn một là lấy số đối âm/dương của hệ cơ số 9 trừ 1 (trai hơn 1) thì được cung phi cũa Lữ Tài Nam.
Ví dụ nam sinh 1980 -> 9 thì số đối âm của 9 là chính nó vì 9-9 = 0 tức là 9. Lấy 9-1 = 8 Cấn cho Lữ Tài Nam.
Ví dụ nam sinh 1981 -> 1 thì số đối âm của 1 là 9-1 = 8. Lấy 8-1 = 7 Đoài cho Lữ Tài Nam.
Ví dụ nam sinh 1982 -> 2 thì số đối dương của 2 là 9-2 = 7. Lấy 7-1 = 6 Càn cho Lữ Tài Nam.



Ghi chú : Vạn vật cõng âm ôm dương nên số đối âm và đối dương trong hệ cơ số 9 là lấy 9 trừ cho số đó vì số này dùng diển đạt âm dương của bát quái chứ không phải số lượng hay số đếm 1,2,3....
Ví dụ trong đồ tiên thiên Dịch Số :
Như 1 là Càn ba hào dương thì số đối âm là 9-1 = 8 là Khôn ba hào âm và ngược lại 1 Càn là số đối dương của 8 Khôn
Như 2 là Đoài thì số đối dương là 9-2 = 7 là Cấn, ba hào của chúng nghịch âm dương vơí nhau và ngược lại 2 Đoài là số đối âm của 7 Cấn
Như 3 là Ly thì số đối âm là 9- 3 = 6 là Khảm, ba hào của chúng nghịch âm dương vơí nhau và ngược lại 3 Ly là số đối dương của 6 Khảm
Như 4 là Chấn thì số đối dương là 9-4 = 5 là Tốn, ba hào của chúng nghịch âm dương vơí nhau và ngược lại 4 Chấn là số đối âm của 5 Tốn



Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 07/04/2018 - 06:18


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |