Cha mẹ giàu có nên để lại gia sản cho con hay làm từ thiện?
#1
Gửi vào 09/11/2017 - 08:44
Quan niệm “hy sinh đời bố, củng cố đời con”; làm việc quần quật, chắt chiu tích cóp cả đời chỉ để lo nhà cửa, công việc, cưới xin cho con cái liệu có làm lớp hậu bối thêm lười biếng, ỷ lại?
Ở Việt Nam, nếu ai đó nói rằng bạn “sinh ra trong nhung lụa”, “sướng từ trong trứng sướng ra” thì có nghĩa là gia đình bạn rất giàu có. Dễ nhận thấy, trong cách nói này chứa một phần ghen tị, bởi điều kiện gia đình mặc nhiên được thừa nhận là yếu tố quyết định điểm xuất phát của một đứa trẻ là cao/thấp hay gần/xa với đích đến thành công. Và bởi hầu hết các bậc phụ huynh vẫn quan niệm “hy sinh đời bố, củng cố đời con”; làm việc quần quật, chắt chiu tích cóp cả đời chỉ để lo nhà cửa, công việc, cưới xin cho con cái. Ai dành dụm được nhiều thì để lại nhiều, ai dành dụm được ít thì để lại ít. Ngay khoản tiền dưỡng già, tổ chức tang lễ và cả… nơi an nghỉ cuối cùng họ cũng chuẩn bị từ rất sớm để tránh “làm phiền” lớp hậu bối.
Thực trạng kể trên khiến không ít người Việt cảm thấy lạ lẫm trước chuyện một số người siêu giàu trên thế giới không để lại khối tài sản kếch xù, trị giá hàng tỷ USD cho con cháu mà tích cực rót tiền cho các hoạt động từ thiện, phục vụ lợi ích chung của xã hội.
Trong danh sách các đại tỷ phú tuyên bố sẽ hiến tặng gần hết tài sản để làm từ thiện có những cái tên vô cùng quen thuộc như Bill Gates - nhà đồng sáng lập hãng phần mềm Microsoft, người đã đứng vững ở vị trí giàu nhất hành tinh từ tháng 5/2013 với số tài sản hiện tại khoảng 87 tỷ USD, Warren Buffett - chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Berkshire Hathaway và ông chủ Facebook Mark Zuckerberg.
Sau hơn 30 năm đi khắp thế giới để làm từ thiện, tới đầu 2017, tổng giá trị tài sản còn lại của tỷ phú Mỹ Chuck Feeney là hơn 2 triệu USD (từ 8 tỷ USD ban đầu). Ở tuổi 86, ông Feeney đang sống trong một căn hộ thuê tại San Francisco, khi đã thực hiện và lan tỏa khát vọng "cho đi trong khi còn sống" khắp năm châu. Các con ông không hề tỏ ra bực bội khi phải tự lăn lộn kiếm sống hay phản đối quyết định “giải phóng túi tiền” của người cha tỷ phú . Và hiện nay, họ đều là chủ tịch của một số tổ chức từ thiện.
Đến đây, ta không thể nhận xét những ông bố dạy con theo kiểu "đời cua cua máy, đời cáy cáy đào" là vô trách nhiệm hay keo kiệt tiền bạc và tình yêu thương với con mình. Trái lại, ta học được từ họ cách hướng dẫn con mình biết quý trọng sức lao động, nỗ lực phát huy năng lực của bản thân và có ý thức, năng lực chịu trách nhiệm với cộng đồng. Đó mới là thứ tài sản tinh thần quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cháu. Vì tiền của dù nhiều đến đâu cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan nếu rơi vào tay những kẻ lười lao động, chỉ biết ăn chơi lêu lổng.
Cuối cùng, xin được gửi đến những bậc phụ huynh giàu có đang lăn tăn về chuyện cho con thừa kế những gì quan điểm của tài phiệt khách sạn và bất động sản Yu Pang-Lin, người đã để lại di chúc hiến toàn bộ tài sản trị giá khoảng 2 tỷ USD cho hoạt động từ thiện trước khi qua đời ở tuổi 93: "Nếu các con tôi tài giỏi hơn tôi, chúng sẽ không cần tới số tiền này. Còn nếu chúng không đủ năng lực, gia sản của tôi sẽ chỉ làm hại chúng mà thôi".
Thanked by 7 Members:
|
|
#2
Gửi vào 09/11/2017 - 14:34
$2,000 không kể là nhiều ở các nước phát triển (lương trung bình trước thuế khoản $3000 mỗi tháng) nên sẽ tránh được cảnh ỷ lại. Tuy vậy $2,000 sẽ dư dả nếu sống ở nước đang phát triển hoặc dùng để bổ trợ nuôi dưỡng giấc mơ làm nghệ sĩ, nhà báo, nhà văn, và các nghề không làm ra nhiều tiền khác.
Nếu không để lại đồng nào cho con, thì rất có khả năng vì áp lực sinh nhai, con cháu tôi sẽ không thể theo đuổi giấc mơ nghề nghiệp của chúng hoặc sẽ trở thành kiểu công chức, bác sĩ, giáo viên hủ bại vì lương tháng và lương hưu chết đói.
Tôi để ý nhiều đồng học và bạn bè của tôi tại Mỹ khi dấn thân vào lĩnh vực công ích hoặc chính phủ, vốn là các việc kiếm ít tiền, thường có một hậu phương vô cùng vững chắc là gia đình khá giả. Khó nói được điêu này chắc chắn sẽ tránh được tham nhũng hoặc lợi ích nhóm ở giới tinh anh và "máu xanh" (Blue blood = giàu và có văn hóa nhiều đời) của xã hội Mỹ. Tuy vậy giữa một nhân viên chính phủ A nhận lương $250 trong môi trường đòi hỏi $500 để sinh hoạt thoải mái và một nhân viên chính phủ B có tổng lương + thu nhập từ trust fund là $5,000 trong môi trường đòi hỏi $4,000 để sinh hoạt thoải mái, tôi chắc chắn 100% là khả năng nhân viên A tham nhũng cao hơn rất nhiều.
Vì vậy nói tóm lại, để con cháu tôi làm người tử tế, tôi sẽ cho chúng hưởng thừa kế. Và để con cháu tôi làm người trân trọng lao đông và công việc, tôi sẽ chỉ để lại cho chúng một số tiền có giới hạn mà thôi.
Thanked by 5 Members:
|
|
#3
Gửi vào 09/11/2017 - 15:50
Nếu tính đúng ra, ví dụ ông “bill gates” có 86 tỷ $, cam kết cho đi 95% còn hơn 4 tỷ $. Số tiền này lớn gấp đôi số tiền của người giàu nhất chứng khoản việt nam, ông Nhật Vượng!
Hay Mark Zuckerberg 56 tỷ $ cho đi 99% còn lại hơn 500 triệu $ số tiền này đổi ra tiền việt là khoảng hơn 10 nghìn tỷ vnd.
Một số bác cho hết số tiền. Nhưng không nói đến bất động sản, vàng, châu báu! Chắc chắn đủ dư để con cháu sống một cuộc sống hơn đại đa số người trên trái đất.....
Vậy nên các bác tỷ cũng đã có dự trù cho tiền đề để các con phát triển và ”nuôi dưỡng giấc mơ” của mình rồi! Không làm ỷ lại sự phát triển, nhưng cũng không kìm hãm nó. Nhưng ý nghĩa của việc cho đi thật lớn lao!
Thanked by 1 Member:
|
|
#4
Gửi vào 09/11/2017 - 16:35
mẹ tôi còn bảo tiền mình kiếm đc mình có phần , con mình có phần và xã hội cũng có phần nhưng chỉ phần nào đấy thôi trc tiên là gia đình , thứ 2 là quê hương , 3 mới là xã hội
Sửa bởi T.AO: 09/11/2017 - 16:47
Thanked by 1 Member:
|
|
#5
Gửi vào 09/11/2017 - 16:45
mẹ best rồi =)))
chứ còn gì nữa 54 mùa hè rồi
Sửa bởi T.AO: 09/11/2017 - 17:03
#6
Gửi vào 09/11/2017 - 17:42
#7
Gửi vào 09/11/2017 - 19:31
ừ tổ chức phi lợi nhuận dùng tiền đầu tư sinh lợi nhuận =)))) oke fine
Lies, on 09/11/2017 - 17:42, said:
#8
Gửi vào 09/11/2017 - 19:52
#9
Gửi vào 09/11/2017 - 20:23
#10
Gửi vào 09/11/2017 - 21:47
-Bill Gate & Warren Buffett thì tin được
-Còn Anh Mark Mark Zuckerberg thì từ từ hãy tính đi
#11
Gửi vào 09/11/2017 - 22:20
tôi thích số 1990 bởi đó là năm sinh của tôi
Sửa bởi T.AO: 09/11/2017 - 22:24
#12
Gửi vào 09/11/2017 - 22:33
#13
Gửi vào 09/11/2017 - 22:36
#14
Gửi vào 09/11/2017 - 22:50
#15
Gửi vào 09/11/2017 - 23:19
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
Mặt tiêu cực của thiền? |
Khoa Học Huyền Bí | Just |
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |