Jump to content

Advertisements




Thầy nhathanh tuvisaigon: Obama Liêm phá cư dậu!


45 replies to this topic

#31 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 14/10/2017 - 09:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lou, on 05/10/2017 - 10:25, said:

hổ kiếp là gì?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Barack Obama - Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ Nhiệm kỳ: 20/1/2009 – 20/1/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hổ Không Kiếp là con hổ dám làm những việc khủng khiếp.

Sửa bởi Brian: 14/10/2017 - 09:20


#32 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 14/10/2017 - 23:46

haha, ngừng quote bác đi. Lu inbox cho. Muốn làm gì khủng khiếp thì cũng cần có bản lĩnh, thiên thời... k phải muốn là được. Nếu lá số này của anh Ô thì k có cơ đó đâu.
Anh Ô phát ngay đại vận đó k phải là do Tử vi ngộ tứ không. Vì ngộ nhiều 0 như vậy nên ông Ô mới bị trói bởi lưỡng viện.
Bác Ngu Yên đã lấy lá số đúng rồi. Anh Brian cứ tập trung vô lá đó đi. Đừng lấy lá vcd.

#33 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 15/10/2017 - 04:31

Lou lộn Obama với Trump seo mà lưỡng viện trói.

Case Donald Trump minh chứng lập lá số theo Âm lịch địa phương căn cứ thời điểm sóc của một số vị không chuyên lịch pháp không đúng, lá số Lou chọn sai ngày sinh.
HQS chọn lá số VCD cho Obama, Trump sinh ngày 15 Al theo cách tính thông thường.

Sửa bởi Brian: 15/10/2017 - 04:51


#34 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 20/10/2017 - 09:35

Trích dẫn

Cú đánh lén chí tử của Mỹ với Nga-Syria

Mỹ nhắm mắt cho phiến quân di chuyển lực lượng

Mỹ “điều chuyển” IS từ Raqqa về Deir Ezzor

Mỹ ngó lơ cho phiến quân di chuyển lực lượng ở phía Nam Syria

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cựu đồng minh Hamid Karzai lật tậy chiêu trò của Mỹ
Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã chỉ trích Mỹ lợi dụng IS như một công cụ nhằm gây bất ổn cho toàn khu vực Trung - Nam Á, đồng thời kêu gọi Washington cần phải nghiêm túc trong hành động chống khủng bố.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#35 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 07/11/2017 - 14:33

Trích dẫn

Nga-Mỹ đối đầu ở Syria: Cơn ác mộng kinh hoàng


“Ông Putin không hề muốn một cuộc chiến ác liệt với Mỹ, nhưng ông cũng sẽ không bỏ rơi đồng minh. Vì vậy, nhiều khả năng sẽ xảy ra một cuộc đối đầu bởi không bên nào sẵn sàng từ bỏ cái mà họ cảm thấy cần phải có để giành được thắng lợi... Rõ ràng người ta đang tiến tới thời khắc nguy hiểm nhất của cuộc chiến kéo dài 6 năm này"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mỹ và các đồng minh chưa chịu từ bỏ âm mưu phá nát Syria và Trung Đông



Theo giới phân tích, Mỹ đang phục hoạt bóng ma khủng bố IS, tiếp tục kế hoạch phá nát Syria-Lebanon, trong chiến lược “chia lại Trung Đông”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#36 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 14/11/2017 - 20:31

Trích dẫn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cựu đồng minh Hamid Karzai lật tậy chiêu trò của Mỹ
Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã chỉ trích Mỹ lợi dụng IS như một công cụ nhằm gây bất ổn cho toàn khu vực Trung - Nam Á, đồng thời kêu gọi Washington cần phải nghiêm túc trong hành động chống khủng bố.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mỹ từ chối tấn công IS, chặn Nga tiêu diệt phiến quân rút chạy khỏi Al-Bukemal

Mỹ từ chối tấn công chiến binh IS đang rút khỏi Al-Bukemal, tuyên bố rằng các chiến binh được Công ước Geneva bảo trợ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


IS đang sụp đổ và dần rút vào hoạt động bí mật


"Người Mỹ kiên quyết từ chối tấn công những kẻ khủng bố IS, đề cập đến thực tế là, theo họ, các chiến binh tự nguyện đầu hàng" và bây giờ theo quy định của Công ước Geneva họ là tù binh", tuyên bố cho biết.

"Đồng thời, người Mỹ đã không thể trả lời câu hỏi của chỉ huy nhóm Nga, tại sao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng trong khu vực liên quân quốc tế kiểm soát tập kết lại tấn công quân đội Syria tại Al-Bukemal, tuyên bố nêu rõ.
Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố ảnh chụp các phần tử khủng bố rút khỏi Al-Bukemal theo hướng Wadi Sabha trên biên giới Syria-Iraq.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, hoạt động mà lực lượng chính phủ Syria tiến hành cuối tuần trước với sự hỗ trợ của không quân Nga, để giải phóng Al-Bukemal, đã tiết lộ bằng chứng về sự tương tác trực tiếp và hỗ trợ các nhóm khủng bố IS của "liên quân quốc tế" do Mỹ dẫn đầu.
Bộ Quốc phòng Nga còn cáo buộc máy bay tấn công của liên quân do Mỹ đứng đầu đã cố gắng ngăn cản không quân Nga tấn công chiến binh nhóm khủng bố IS gần Al-Bukemal. "Để bảo đảm cho chiến binh IS rút lui an toàn khỏi Abu Kemal thoát đòn tấn công của cấc lực lượng chính phủ, không quân liên minh đã cố gắng gây nhiễu cho máy bay Nga đang hoạt động tại các sân bay khu vực", tuyên bố cho biết.
Theo Bộ Quốc phòng, vì mục đích này, máy bay chiến đấu của liên quân đã bay lên không phận trong vùng 15 km xung quanh Al-Bukemal để cản trở công việc của không quân Nga.
Mô phỏng cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, trên thực tế Mỹ cung cấp vỏ bọc cho các nhóm khủng bố IS để thúc đẩy lợi ích của Mỹ ở Trung Đông, Bộ Quốc phòng cho biết.
"Những sự thật này là bằng chứng không thể chối cãi rằng, mô phỏng cuộc đấu tranh kiên quyết của cộng đồng thế giới chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, trên thực tế, Mỹ cung cấp sự hỗ trợ cho IS để khôi phục khả năng chiến đấu của chiến binh, tập hợp và sử dụng chúng để thúc đẩy lợi ích của Mỹ ở Trung Đông", Bộ Quốc phòng tuyên bố.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#37 xiuhac

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1450 Bài viết:
  • 975 thanks

Gửi vào 14/11/2017 - 20:57

Không thể không nghi ngờ rằng Mỹ đứng sau IS bởi những lợi ích mà Mỹ nhận lại từ việc buôn bán vũ khí, các nguồn tài nguyên tại các nước mà Mỹ đang hổ trợ và cũng là cái cớ hợp pháp để Mỹ đem quân đi qua các quốc gia khác, nhớ lúc trước Philippines tuyên bố không cần mỹ thì không lâu sau IS nó chiếm luôn Marawi

#38 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 14/11/2017 - 21:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xiuhac, on 14/11/2017 - 20:57, said:

Không thể không nghi ngờ rằng Mỹ đứng sau IS bởi những lợi ích mà Mỹ nhận lại từ việc buôn bán vũ khí, các nguồn tài nguyên tại các nước mà Mỹ đang hổ trợ và cũng là cái cớ hợp pháp để Mỹ đem quân đi qua các quốc gia khác, nhớ lúc trước Philippines tuyên bố không cần mỹ thì không lâu sau IS nó chiếm luôn Marawi



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lou, on 05/10/2017 - 10:25, said:

hổ kiếp là gì? liêm phá là gì? cự dương kình là gì? Lu cũng hông biết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lou, on 14/10/2017 - 23:46, said:

Muốn làm gì khủng khiếp thì cũng cần có bản lĩnh, thiên thời... k phải muốn là được. Nếu lá số này của anh Ô thì k có cơ đó đâu.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lou, on 05/10/2017 - 10:25, said:

hổ kiếp là gì?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lou, on 14/10/2017 - 23:46, said:

Muốn làm gì khủng khiếp thì cũng cần có bản lĩnh, thiên thời... k phải muốn là được. Nếu lá số này của anh Ô thì k có cơ đó đâu.

Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Tổng thống Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton chịu trách nhiệm trong việc tạo ra tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tạo ra IS có khủng kiếp o?


#39 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 14/11/2017 - 22:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:
Lie

#40 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 15/11/2017 - 02:32

BBC công khai một thỏa thuận bí mật giữa lực lượng khủng bố IS với lực lượng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.
Theo các tài xế trực tiếp tham gia vận chuyển khủng bố, các tay súng nước ngoài, không phải người Syria và Iraq đều có mặt trong đoàn xe. Có rất nhiều người nước ngoài bao gồm Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Pakistan, Yemen, Saudi, Trung Quốc, Tunisia, Ai Cập và công dân một số nước châu Âu ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hành trình đoàn xe vận tài do SDF tổ chức, vận chuyển các tay súng khủng bố ra khỏi Raqqa - ảnh BBC

Tuyến đường đào thoát của IS nằm dưới sự kiểm soát của không quân Liên minh do Mỹ dẫn đầu. Abu Fawzi, một lái xe trong đoàn xe IS cho biết, liên tục có ít nhất một máy bay theo dõi đoàn xe, thả pháo sáng soi rõ địa hình con đường phía trước.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Brian: 15/11/2017 - 02:36


#41 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 15/11/2017 - 02:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đại vận 46 -55 Tuần Quang Quý Quan Phúc ngộ Lương Triệt Tuyệt gia Không Kiếp Đà Hỏa Linh xung phá.

#42 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 15/11/2017 - 20:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bộ Quốc phòng Nga kết tội Mỹ bằng 'ảnh giả'

15/11/2017 11:28 GMT+7
TTO - Bộ Quốc phòng Nga vừa trở thành nạn nhân mới nhất của vấn nạn tin giả, hình ảnh tin tức khai quật khi nhầm lẫn dùng một bức ảnh trong năm 2016 để kết tội Mỹ ủng hộ IS.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hình ảnh Bộ Quốc phòng Nga đăng tải 'minh họa' cho lời cáo buộc Mỹ yểm trợ để IS rút khỏi Abu Kamal ngày 9-11. Tuy nhiên, đây là ảnh chụp màn hình trong trò chơi AC-130 Gunship Simulator - Ảnh: CNN
Đài CNN cho biết trong sáng 14-11, tài khoản mạng xã hội của Bộ Quốc phòng Nga đăng hình cho rằng không quân Mỹ yểm trợ cho lực lượng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi Giáo (IS) rút lui khỏi Abu Kamal tại Syria trong ngày 9-11.
Theo Guardian, tài khoản của Bộ Quốc phòng Nga viết: "Thật sự Mỹ đã yểm trợ cho các quân đoàn IS khôi phục khả năng chiến đấu, tái triển khai quân và dùng nhóm này để phục vụ lợi ích của Mỹ tại Trung Đông".
Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng trong khi không quân Nga đang giúp lính Syria chiếm lại Abu Kamal từ IS thì giờ đây có bằng chứng Mỹ hợp tác với IS.
Kèm theo những lời lẽ cáo buộc này, Bộ Quốc phòng Nga còn đăng kèm năm tấm ảnh mô tả sự việc.


Tuy nhiên, cả năm tấm ảnh đều không đúng với nội dung phía Nga đưa ra.
Các nhóm 'điều tra' trên mạng đã nhanh chóng tìm ra được nguồn gốc của các bức ảnh.
Một tấm trong số này là ảnh chụp màn hình từ trò chơi điện tử về chiến đấu tên AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron.
Bốn tấm còn lại do Bộ Quốc phòng Iraq công bố, chụp lại cảnh không quân Iraq đánh bom các mục tiêu của IS tại Falluja trong năm 2016.
Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã phải xóa những gì viết trên tweet và xóa ảnh khỏi bài đăng trên Facebook.
Hãng thông tấn TASS của Nga Bộ Quốc phòng Nga nói rằng "một nhân viên dân sự đã nhầm lẫn đăng kèm những tấm ảnh này vào phát ngôn của Bộ".
Theo CNN, cho tới thời điểm này, bài của hãng TASS đăng lại phát ngôn cáo buộc Mỹ của Bộ Quốc phòng Nga vẫn còn nhưng toàn bộ hình đã bị xóa.

Đ.K.L.

#43 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 15/11/2017 - 21:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xiuhac, on 14/11/2017 - 20:57, said:

Không thể không nghi ngờ rằng Mỹ đứng sau IS bởi những lợi ích mà Mỹ nhận lại từ việc buôn bán vũ khí, các nguồn tài nguyên tại các nước mà Mỹ đang hổ trợ và cũng là cái cớ hợp pháp để Mỹ đem quân đi qua các quốc gia khác, nhớ lúc trước Philippines tuyên bố không cần mỹ thì không lâu sau IS nó chiếm luôn Marawi
Theo Jeffrey D. Sachs, Giám đốc Viện Địa Cầu tại Đại học Columbia, cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, thì nguồn gốc thực sự của các chiến binh ISIL là những chiến binh thánh chiến Sunni được Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA huấn luyện và trang bị vũ khí thông qua Arab Saudi nhằm chống lại Iran và loại bỏ các chính quyền thân Nga tại Trung Đông. Nhưng về sau, các tay súng Sunni đó lại không nghe lệnh Mỹ nữa và tự tổ chức thành ISIL. Việc ISIL tồn tại dai dẳng và gây nhiều tội ác trong khi thực lực yếu hơn các quốc gia trong khu vực rất nhiều là do các cường quốc đang tập trung lật đổ chế độ Assad tại Syria, chứ ưu tiên của họ không phải là diệt ISIL. Mặc dù vào tháng 9 năm 2014, tổng thống Mỹ Barrack Obama đã cam kết “làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt” ISIL, nhưng thay vào đó, Mỹ và các đồng minh của họ (bao gồm Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đều không coi ISIL là kẻ thù chính, thay vào đó họ tập trung nỗ lực vào việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar al- Assad.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#44 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 22/11/2017 - 05:10

Hồ sơ mật: Mỹ mưu dùng máy bay Liên Xô tạo cớ gây chiến

VietTimes -- Trang tin Mỹ Dailycaller, dẫn nguồn từ bộ hồ sơ tài liệu mới được giải mật JFK files: Chính phủ Mỹ từng nghiên cứu sản xuất hoặc mua lại những máy bay chiến đấu của Liên Xô cũ với mục đích nghi binh hoặc khiêu khích, kích động một cuộc chiến tranh với Liên bang Xô viết.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

John F. Kennedy gặp anh trai, cựu Tổng chưởng lý Robert F. Kennedy, tại Nhà Trắng ở Washington. REUTERS / Cecil Stoughton / Nhà Trắng / Thư viện Tổng thống John F. Kennedy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#45 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 22/11/2017 - 22:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nga xác nhận ô nhiễm phóng xạ 'cực cao'

11:37 AM - 21/11/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Rosgidromet xác nhận có phóng xạ, trái ngược với kết luận trước đó của Tập đoàn Rosatom AFP

Cơ quan khí tượng học Nga (Rosgidromet) đã ghi nhận hàm lượng đồng vị phóng xạ Ruthenium-106 “cực cao” tại một số khu vực vào cuối tháng 9, xác nhận thông tin trước đó của các nước châu Âu.
"Các cuộc điều tra phóng xạ trong không khí tại các trạm quan sát Argayash và Novogorny đã phát hiện hàm lượng đồng vị Ru-106 từ ngày 25.9 đến 1.10”, theo Rosgidromet.
Mật độ phóng xạ cao nhất được ghi nhận ở Argayash, một ngôi làng thuộc vùng Chelyabinsk ở phía nam Urals, với Ru-106 ở hàm lượng “ô nhiễm cao nghiêm trọng”, vượt gấp 986 lần so với mức ô nhiễm diễn ra trong tự nhiên, theo AFP ngày 21.11 dẫn lại báo cáo.
Tổ chức Greenpeace Nga kêu gọi tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom mở cuộc điều tra nghiêm túc về vụ việc và chia sẻ kết quả công khai.
Trong khi đó, Rosatom vào giữa tháng 10 tuyên bố “không phát hiện dư lượng Ru-106 trong các mẫu thử thu thập từ ngày 25.9-7.10, bao gồm miền nam Urals, trừ Saint Petersburg”.
Ngược lại, Rosgidromet ngày 20.11 cho biết đồng vị trên đã được tìm thấy ở Tatarstan và miền nam nước Nga, dần dần lan tỏa “đến mọi quốc gia châu Âu, bắt đầu từ Mỹ và tiến đến phía bắc châu Âu” từ ngày 29.9.
Cơ quan Nga không công khai cụ thể nguồn gây ô nhiễm, nhưng trạm Argayash cách nhà máy điện hạt nhân Mayak khoảng 30 km. Đây cũng là nơi xảy ra một trong những thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất lịch sử vào năm 1957. Ngày nay, Mayak tiếp tục là nơi tái xử lý các nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
Vào ngày 9.11, Viện Bảo vệ Phóng xạ và An toàn Hạt nhân của Pháp (IRSN) thông báo đã phát hiện Ru-106 tại nước này từ ngày 27.9 – 13.10, và cho rằng nguồn phóng xạ có thể xuất phát từ điểm nằm giữa sông Volga và rặng Urals.
Ru-106 là sản phẩm của hoạt động tác nguyên tử trong lò phản ứng, không xuất hiện trong tự nhiên.
Thụy Miên







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |