Jump to content

Advertisements




Đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng

AT THE END!

202 replies to this topic

#31 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 30/04/2017 - 23:23

Tự nhiên nhớ lại bộ phim hùng bá thiên hạ ngày xưa coi!

Lúc lão Kiếm Thánh chuẩn bị quyết đấu với Hùng bá. Gặp Vô Danh thì vô danh chỉ nói là...

Ông không lên khiêu chiến với hùng bá. Hùng bá tuy ác chút nhưng hắn là người giữ cho thiên hạ này được thái bình thịnh trị!

Còn nếu ông có đánh được hùng bá thì thiên hạ này sẽ đại loạn! Lại tranh nhau tranh chấp xâu xé nhau ra ...

Nhưng ta coi mạng số ông sắp hết rồi. Đừng tham chiến...

Lão Thánh kiếm ko nghe cuối cùng vẫn mất mạng!

Thanked by 1 Member:

#32 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 817 thanks

Gửi vào 01/05/2017 - 06:45

Nhà báoHuy Đức viết: “Có nhiều người hỏi, khi viết về x tôi có sợ không. Tôi trả lời: Sợ. Nhưng tôi có một nỗi sợ lớn hơn, đó là, tôi sợ tương lai đất nước tôi rơi vào tay những kẻ tham lam và bịp bợm.”

Thanked by 4 Members:

#33 H.T

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 311 Bài viết:
  • 132 thanks
  • LocationTương lai

Gửi vào 01/05/2017 - 09:31

Ông nào cũng tham ô, tham nhũng. Theo lương công bố thì chủ tịch quốc hội lương cao nhất 15 triệu, vậy thì chủ tịch xã lương tầm 5-6 triệu mà làm nhà, mua xe, đất hàng chục mảnh vợ con chả phải làm gì không tham ô thì lấy đâu.
Hồi trước cháu có nghe ông gì phát biểu " kỷ luật hết thì lấy ai làm cán bộ". Ông trọng cũng thất thập cổ lai hy, cái tuổi gần đất xa trời còn đủ minh mẫn mà để ra quyết sách hay không. Có khi ăn cơm rồi bị quên lại bảo chưa ăn.
Ông # hồi làm ở GT thì đưa ra toàn chính sách kiểu phát biểu gây sốc, gây scandal để nổi tiếng, cắt bỏ trạm thu phí thì mọc lên như nấm trạm BOT, ...
Nói chung chỉ khổ dân thu nhập thấp, đủ thứ loại thuế má, bảo hộ nền cn ô tô trong nước cũng là cổ phần của các ông, hàng tháng hàng năm chuyển vào tk các cụ cả, dân mua xe gấp 2 gấp 3 nước lào, indonesia,... Tiền thuế để đầu tư đường sá, phúc lợi dân sinh cũng vào túi các cụ cả. Tiền k tự sinh ra và mất đi mà chỉ chuyển từ dân nghèo sang túi các cụ

Thanked by 1 Member:

#34 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 01/05/2017 - 10:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanVuong, on 30/04/2017 - 23:23, said:

Tự nhiên nhớ lại bộ phim hùng bá thiên hạ ngày xưa coi!

Lúc lão Kiếm Thánh chuẩn bị quyết đấu với Hùng bá. Gặp Vô Danh thì vô danh chỉ nói là...

Ông không lên khiêu chiến với hùng bá. Hùng bá tuy ác chút nhưng hắn là người giữ cho thiên hạ này được thái bình thịnh trị!

Còn nếu ông có đánh được hùng bá thì thiên hạ này sẽ đại loạn! Lại tranh nhau tranh chấp xâu xé nhau ra ...

Nhưng ta coi mạng số ông sắp hết rồi. Đừng tham chiến...

Lão Thánh kiếm ko nghe cuối cùng vẫn mất mạng!

Mà ý trời đã định sẵn rồi! Không ai có thể tiêu diệt được hùng bá ngoài phong vân!

Thành bởi phong vân có được thiên hạ là nhờ phong vân! Bại cũng bởi phong vân!

Hùng bá quyết tâm cải ý trời! Truy cùng giết tận phong vân nhưng không thể được!

Rút ra kết luận: ý trời đã định sẵn thì không thể thay đổi được! Rất nhiều tên muốn giết hùng bá nhưng không nổi và đều mất mạng hết! Vì không phải việc của mình! hà hà

Kết luận nữa là: việc ai người ấy làm! Không phải việc của mình thì không lên tranh. Có tranh cũng hem nổi! Tài giỏi tới đâu đi nữa thì cũng không thể thay đổi ý trời được! hí hí

Sửa bởi ThanVuong: 01/05/2017 - 10:36


#35 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 817 thanks

Gửi vào 01/05/2017 - 10:56

Trích dẫn

Vụ ông #: 'Giây phút quan trọng cho Việt Nam'

"Trong trường hợp ông Đinh La Thăng, bằng chứng tung lên không gian công cộng rốt cuộc đang được lắng nghe. Chúng ta cần nhớ rằng nếu không nhờ những tiếng nói dũng cảm trong xã hội dân sự, việc lắng nghe bằng chứng này chắc chả xảy ra"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhà báo Huy Đức- người khai pháo

Thanked by 1 Member:

#36 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 01/05/2017 - 11:05

phong vân 1993 ...!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#37 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 01/05/2017 - 11:08

theo ông nhà báo này thì mất an sinh xã hội à ?
1 đất nước mà mất an sinh xã hội thì có mà loạn như kiểu ng dân gửi tiền vào bank , bank mất tính thanh khoán ko trả tiền cho dân , dân ko rút đc tiền sau đó thì ntn tự biết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#38 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 01/05/2017 - 11:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.AO, on 01/05/2017 - 11:08, said:

theo ông nhà báo này thì mất an sinh xã hội à ?
1 đất nước mà mất an sinh xã hội thì có mà loạn như kiểu ng dân gửi tiền vào bank , bank mất tính thanh khoán ko trả tiền cho dân , dân ko rút đc tiền sau đó thì ntn tự biết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người đẹp có hiểu vì sao một số ngành như ô tô lại đánh thuế cực cao 100% hok?!


#39 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 01/05/2017 - 12:30

vì ô tô xinh gái

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanVuong, on 01/05/2017 - 11:26, said:

Người đẹp có hiểu vì sao một số ngành như ô tô lại đánh thuế cực cao 100% hok?!

Sửa bởi T.AO: 01/05/2017 - 12:36


#40 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 817 thanks

Gửi vào 01/05/2017 - 15:04

Tà thường thắng chính
Kết cuộc chính thắng tà

#41 KinhHinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 224 Bài viết:
  • 116 thanks

Gửi vào 01/05/2017 - 16:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.AO, on 01/05/2017 - 11:08, said:

theo ông nhà báo này thì mất an sinh xã hội à ?
1 đất nước mà mất an sinh xã hội thì có mà loạn như kiểu ng dân gửi tiền vào bank , bank mất tính thanh khoán ko trả tiền cho dân , dân ko rút đc tiền sau đó thì ntn tự biết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người đẹp ăn sung mặc sướng làm sao thấu cảnh người nông dân, công nhân khổ ra sao..
An sinh xã hội không mất vì dân VN đã quen ngèo khổ, dân VN cứ ngèo mãi vậy thì có an sinh gì đâu mà mất..

Thanked by 1 Member:

#42 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 01/05/2017 - 20:37

Bất công thì ở đâu chẳng có! Ở Đâu chẳng có kẻ giàu người nghèo! Đâu riêng gì vn! Các hạ đang mơ ngủ ah?!

#43 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 01/05/2017 - 23:11

tôi ngại tranh luận với những người phân biệt giàu nghèo lắm , mệt
tưởng lương công nhân với nông dân thấp à , con số đó theo tôi chỉ khoảng 6% bởi trung bình kiếm 4-5tr 1 tháng thật ko khó , còn nông dân mà đi lái công nông thì cũng phải hơn 5tr nhá
mà mục tiêu kiếm 1 tháng 3trieu của tôi thì lại càng dễ , thật đấy =))))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#44 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 01/05/2017 - 23:43

còn tính thời kỳ ăn sung mặc sướng thì xem nào
2006 2007 ăn học chơi ngủ repeat cuối tuần nào cũng glad trip ko thì lại xem đá bóng giao hữu unis với li xi foong xê ( Lycée Français ) 53kg đủ tiêu chuẩn
2008 vẫn ăn chơi học ngủ repeat , glad trip bởi học năm đầu mà ko có thực tập nhiều , 65kg thừa tiêu chuẩn
2009 ăn học ngủ trời ơi , suốt ngày thi ẩm thực từ rất nhiều chủ đề asia , rồi france ... nói chung project liên tọi mỗi chủ đề là 1 giỏ thực phẩm cho 2 đội đấu với nhau , có khoảng 70-100 thực khách từ nhân viên đến có địa vị sẽ ăn uống luân phiên mà ko biết ai nấu hay đội nào nấu , sau đó sẽ bỏ phiếu dựa theo tiêu chí mắt nhìn trình bày tốt nhất , mũi ngửi thấy mùi vị gì đó hấp dẫn , và miệng ăn nhưng phải sáng tạo , 100kg
2010 thì thực tập tại shangri la , và nửa kỳ quay về trường học , năm đó đón tiếp sarkozy bằng món nasi goreng bởi ngày nào cũng nhìn nhìn nhìn , ngửi ngửi ngửi , ăn ăn ăn 110kg
2011 năm này thực tập ở T.AO làm service chuyên chăm sóc các VIP , mà VIP của t.ao thì toàn sô bít , nói chung 90kg bởi đc các dancer dạy múa cột như shakira luôn có thời điểm còn có 70kg vì tập với chúng nó nhiều quá kiểu rảnh rỗi đếu bik làm rì
2012 quay về trường học , bảo vệ 95kg
2013 90kg
2014 80kg nhưng có thời điểm có 60kg
2015 75kg
2016 73kg
còn 2017 thì 65 kg , nói chung là zị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi T.AO: 01/05/2017 - 23:46


Thanked by 1 Member:

#45 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 817 thanks

Gửi vào 02/05/2017 - 06:38

Việc công khai đề xuất kỷ luật ông Đinh La Thăng là đúng

“Xã hội ta đề cao dân chủ thì phải đề cao việc công khai minh bạch thông tin, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân. Vì vậy, tôi cho rằng chuyện công khai đề xuất của Ủy ban Kiểm tra Trung ương không có gì bất thường".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

GS Nguyễn Minh Thuyết : "Việc công khai thông tin này là hoàn toàn đúng đắn"
Sao chỉ móc tài nguyên sẵn có lên bán mà cũng lỗ ?

GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, pháp luật quy định rất rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra những sai phạm ở cơ quan, đơn vị mà họ quản lý. Người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước cũng không phải là ngoại lệ. Nếu để xảy ra vi phạm quy định của nhà nước hoặc thiếu trách nhiệm khiến doanh nghiệp thua lỗ, thất thoát tài sản nhà nước, đặc biệt là nếu để xảy ra tham nhũng thì người đứng đầu phải bị xử lý. Trước hết là kỷ luật trong Đảng, kỷ luật hành chính; nghiêm trọng hơn thì phải xử lý bằng pháp luật.
“Chúng ta biết hầu hết các doanh nghiệp nhà nước làm ăn đều không có lãi. Từ vốn đến tài nguyên, các doanh nghiệp này đều được Nhà nước cung cấp, ưu ái hơn hẳn loại hình doanh nghiệp khác; thế mà làm ăn vẫn không hiệu quả, thậm chí có không ít tập đoàn, tổng công ty lớn để xảy ra những thất thoát rất lớn. Thật khó hình dung họ làm cách nào để thất thoát như vậy.
Trường hợp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là một trường hợp rất đáng ngạc nhiên. Bởi vì mặc dù khai thác dầu khí trên biển không phải chuyện đơn giản nhưng nói cho đúng, chỉ "móc của cải lên mà bán" mà vẫn thua lỗ thì rất khó giải thích. Trong khi đó ngân sách nhà nước năm nào cũng để lại hàng mấy nghìn tỷ cho doanh nghiệp này tái đầu tư. Chỉ có vừa làm vừa đổ đi thì mới lỗ như vậy. Rõ ràng người đứng đầu đơn vị đó phải chịu trách nhiệm” – GS Nguyễn Minh Thuyết nhấn mạnh.
Vị cựu đại biểu Quốc hội này cũng tin tưởng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự thất thoát tài sản của nhà nước là gì. Có phải do đơn thuần chỉ là thiếu kinh nghiệm kinh doanh hay còn nguyên nhân gì nữa?
Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật
Trở lại câu chuyện mới đây Ủy ban Kiểm tra Trung ương công khai đề nghị kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn PVN chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 – 2011, GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, việc công khai thông tin này là hoàn toàn đúng đắn.
“Bởi vì đã từ nhiều năm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp đề xuất trường hợp kỷ luật nào đều có đăng báo công khai. Để đề xuất kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải có bằng cứ sai phạm rõ ràng.” - GS Nguyễn Minh Thuyết nói.
Ngoài ra, GS Thuyết cũng phân tích thêm, ở các nước phát triển, quá trình điều tra, đề nghị điều tra đối với các quan chức cấp cao đều được công khai. “Xã hội ta đề cao dân chủ thì phải đề cao việc công khai minh bạch thông tin, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân. Vì vậy, tôi cho rằng chuyện công khai đề xuất của Ủy ban Kiểm tra Trung ương không có gì bất thường. Từ nay, nên theo nếp sống văn minh như thế: Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và kỷ luật của tổ chức” - GS Nguyễn Minh Thuyết nhấn mạnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |