Jump to content

Advertisements




Nữ diễn viên gốc Việt Lana Condor - Tên tiếng Việt: Trần Đồng Lan


12 replies to this topic

#1 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 13/10/2016 - 10:13

Cô gái gốc Việt góp mặt trong phim bom tấn Hollywood

Tính tới thời điểm hiện tại, nhan sắc gốc Việt - Trần Đồng Lan (19 tuổi) - đã “bỏ túi” 4 bộ phim điện ảnh đều là những dự án đình đám của Hollywood.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nữ diễn viên gốc Việt Lana Condor (tên tiếng Việt: Trần Đồng Lan) sắp tới sẽ tham gia diễn xuất trong bộ phim “Alita: Battle Angel” (Alita: Thiên thần chiến đấu) dự kiến ra mắt vào mùa phim hè năm 2018. Trong phim, Đồng Lan sẽ vào vai nhân vật Koyomi K.

Tính tới thời điểm hiện tại, Đồng Lan (19 tuổi) đã “bỏ túi” 4 bộ phim điện ảnh đều là những dự án đình đám. Thoạt tiên, cô ra mắt giới điện ảnh Hollywood với vai diễn dị nhân Jubilee trong “X-Men: Apocalypse” (Dị nhân: Khải huyền - 2016). Ngay sau đó, Đồng Lan liên tiếp nhận được những lời mời tham gia đóng phim.

Cuối năm 2016 - đầu năm 2017, Đồng Lan sẽ xuất hiện trong bộ phim “Patriots Day” làm về vụ đánh bom tại cuộc thi chạy marathon ở thành phố Boston hồi năm 2013.

Trong năm 2017, cô gái trẻ đã có một dự án phim “gối đầu” mang tên “High School Lover”. Năm 2018, Đồng Lan sẽ tham gia dự án phim lớn “Alita: Battle Angel” với kinh phí đầu tư dự kiến lên tới 175-200 triệu USD.

Đạo diễn của phim là Robert Rodriguez, nhà sản xuất phim là một tên tuổi lớn trong làng điện ảnh thế giới - đạo diễn James Cameron.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


“Alita: Battle Angel” là một phim khoa học viễn tưởng được chuyển thể dựa trên loạt truyện tranh manga cùng tên của Nhật. Thực tế, dự án làm phim này đã được lên kế hoạch từ lâu nhưng đã buộc phải hoãn lại nhiều lần bởi đạo diễn James Cameron quá bận rộn với kế hoạch thực hiện bộ phim điện ảnh “Avatar” (2009) và các phần phim tiếp theo sau đó.

Trong “Alita: Battle Angel”, Đồng Lan vào vai Koyomi K., một cô gái mồ côi lớn lên trong một bãi phế liệu công nghệ. Nữ diễn viên Rosa Salazar sẽ đảm nhận vai diễn chính Alita. Ngoài ra, dàn diễn viên của phim còn có Christoph Waltz, Jackie Earl Haley, Ed Skrein, Eiza Gonzales và Mahershala Ali.

Lấy bối cảnh thế kỷ 26, “Alita: Battle Angel” xoay quanh nhân vật nữ chính Alita, một người máy có diện mạo như người thật, Alita sau khi bị đem vứt bỏ ở bãi phế liệu đã bị mất trí nhớ, sau đó, cô được một chuyên gia trong lĩnh vực điều khiển học giải cứu.

Sau khi được ân nhân chỉnh sửa lại, Alita đã phục hồi được phần nào trí nhớ, trong đó, kỹ thuật chiến đấu mà Alita đã từng được huấn luyện khiến cô nhớ rõ nhất.

Kể từ đây, Alita trở thành một nữ chiến binh âm thầm theo dõi và tiêu diệt những tên tội phạm sừng sỏ nhất để lĩnh phần thưởng của nhà chức trách. Bộ phim hành động phiêu lưu mạo hiểm khai thác hành trình của Alita - một người máy với diện mạo, tư duy và xúc cảm như người thật.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Alita là một phụ nữ trẻ dũng cảm, bản lĩnh, trong hành trình tiêu diệt cái ác, cô được hiểu thêm về chính con người mình, quá khứ của mình, cô cũng tác động tới cuộc sống của nhiều người xung quanh và cuối cùng, Alita đã bất ngờ tìm thấy tình yêu.

Đạo diễn James Cameron đã phát triển kịch bản cho bộ phim từ nguyên gốc truyện tranh trong vòng hơn một thập kỷ, nhưng trước đây, vì bận rộn với dự án điện ảnh bom tấn “Avatar” (2009), và giờ đây, lại bận rộn với việc sản xuất 4 phần phim tiếp theo của “Avatar”, James Cameron không thể nào thu xếp được lịch để có thể làm đạo diễn “Alita: Battle Angel”.

Vì vậy, ông rút lại làm nhà sản xuất phim và nhường vị trí đạo diễn cho Robert Rodriguez. Trước đây, Robert Rodriguez đã được biết tới với bộ phim hình sự “Sin City” (Thành phố tội ác - 2005).

“Alita: Battle Angel” là dự án của hãng phim 20th Century Fox, phim sẽ bắt đầu bấm máy trong tháng này tại thành phố Austin, bang Texas, Mỹ.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mặc dù nhận được sự quan tâm của những ê-kíp làm phim đình đám của Hollywood và được góp mặt trong những dự án điện ảnh rình rang, nhưng sự khởi đầu của Đồng Lan trong địa hạt điện ảnh không hề đơn giản.

Phần lớn các cảnh của cô trong vai Jubilee ở phim “X-Men: Apocalypse” (2016) đều bị cắt. Trong “Alita: Battle Angel”, vai diễn của cô cũng chỉ là một vai diễn phụ mà hẳn Đồng Lan chỉ cầu mong rằng lần này các cảnh diễn của mình sẽ không bị cắt thẳng tay như trong “X-Men: Apocalypse”.

Vai diễn trong “Alita: Battle Angel” có phần nào tương đồng với câu chuyện cuộc đời của Đồng Lan. Sinh ngày 11/5/1997, Trần Đồng Lan hiện là một cô gái người Mỹ gốc Việt có tên tiếng Anh là Lana Therese Condor.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đồng Lan vốn được sinh ra ở Cần Thơ, là một cô bé mồ côi, và được cha mẹ nuôi người Mỹ nhận chăm sóc từ lúc 4 tháng tuổi. Sau đó, cô có những năm tháng tuổi thơ sống ở thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ.

Cha nuôi của Đồng Lan vốn là một nhà báo, về sau, công việc của ông đòi hỏi cả gia đình phải chuyến tới sống ở thành phố Seattle, rồi thành phố New York, sau cùng, họ định cư ở Santa Monica, bang California.

Từ nhỏ, Đồng Lan đã được cha mẹ cho theo học múa ba-lê tại những học viện uy tín. Chính cha mẹ nuôi là những người đã sớm nhìn ra tài năng diễn xuất của Đồng Lan và cho cô đi học diễn xuất tại những học viện danh tiếng hàng đầu.

Dù gia đình liên tục phải di chuyển để đáp ứng yêu cầu công việc của người cha, nhưng lúc nào, cha mẹ nuôi của Đồng Lan cũng rất quan tâm đầu tư cho việc học và phát triển thiên hướng của con gái. Hai lĩnh vực nghệ thuật mà Đồng Lan sớm dành thời gian theo đuổi, luyện tập là múa và diễn xuất.



Đồng Lan trả lời phỏng vấn trên phim trường “X-Men: Apocalypse” (Dị nhân: Khải huyền - 2016)


Bích Ngọc
Tổng hợp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#2 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 13/10/2016 - 10:35

Hôm gì MOA nó cũng đưa lên một tấm ảnh có cô gái người Việt giữa rừng Tây, không biết có phải cô gái này không ta. Đẹp và giỏi.

Thanked by 1 Member:

#3 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 13/10/2016 - 11:19

hem phại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


nhìn cô đồng lan này 1 lúc là chán , chả muốn ngắm mãi nói chung tướng này thì sự nghiệp cũng chỉ đến vậy mà chôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#4 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 13/10/2016 - 11:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.AO, on 13/10/2016 - 11:19, said:

hem phại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


nhìn cô đồng lan này 1 lúc là chán , chả muốn ngắm mãi nói chung tướng này thì sự nghiệp cũng chỉ đến vậy mà chôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Có bít xem tướng hông ?

Rồi xem !

#5 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 13/10/2016 - 11:44

diễn viên gốc việt nhưng tên nhân vật trong fim lại là tên nhật, hơi tiếc

Sửa bởi tu.hoa: 13/10/2016 - 11:48


Thanked by 1 Member:

#6 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 13/10/2016 - 11:47

@T.AO !

Trần ĐỒng Lan có 2 hố chôn tài lộc trời cho ở trên mặt, nhìn mũi tên màu đỏ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


T.AO có 2 má bị phính, làm gì có núm nào !

Sửa bởi nguoiHmong: 13/10/2016 - 11:49


#7 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 13/10/2016 - 11:53

ai bảo chế , giống papa ở điểm khi cười mí thấy lúm đồng tiền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nguoiHmong, on 13/10/2016 - 11:40, said:

Có bít xem tướng hông ?

Rồi xem !

hông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#8 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 20/10/2016 - 05:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 13/10/2016 - 11:44, said:

diễn viên gốc việt nhưng tên nhân vật trong fim lại là tên nhật, hơi tiếc

Điều đó chứng tỏ cô này có tài nên đạo diển mớí cho diển vai của người Nhật . Á đông muốn chen chân vào Hollywood không có dể đâu . Đa số Hollywood họ viết script cho Á đông chỉ là vai hề vui nhộn phụ cho phim mà thôi cho nên tài tử nhìn xấu xí và có chút hề thì cơ hội dể hơn là tài tử đẹp trừ các phim kungfu đấm đá . Ngoài ra producer thích chọn người Tàu, Nhật , Hàn vì họ có ưu thế marketing hơn Việt

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 20/10/2016 - 05:50


Thanked by 5 Members:

#9 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 23/10/2016 - 13:48

DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH GỐC VIỆT KIỀU CHINH LÀ NGÔI SAO NỮ HOLLYWOOD DUY NHẤT TRONG SỐ 5 TÀI TỬ ĐOẠT GIẢI THƯỞNG ĐIỆN ẢNH QUỐC TẾ FOG 2015 TẠI HOA KỲ

Friday, August 14, 2015



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



VietPress USA (14-8-2015): Đại Hội Điện Ảnh Quốc Tế FOG kỳ thứ nhì tại vùng Silicon Valley, bắc California tổ chức từ ngày 07-8 đến ngày 16-8--2015 đang đi vào những ngày cuối cùng với các kết quả rất ngoạn mục.

Đã có trên 100 các nam nữ tài tử điện ảnh nỗi tiếng từ Hollywood của Mỹ, Bollywood của Ấn Độ, và các quốc gia từ Âu sang Á, từ Phi Châu, Trung Đông, Nga, Trung Quốc, Pakistan, Nepal, Việt Nam, Philippines, v.v.. đã gởi phim các thể loại đến dự thi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhà tư bản Mỹ gốc Ấn Độ, Dr,. Romesh Japra, Chủ tịch FIA
là nhà sáng lập và tổ chức FOG Awards.
FOG (Festival Of the Globe) là Lễ Hội Văn hóa toàn cầu được tổ chức trên 20 năm qua do FIA (Federation of Indian Associations) là Hội Liên hiệp các cộng đồng Ấn Độ tại Hoa kỳ sáng lập và điều hành nhằm mục đích tạo sự cảm thông giữa cộng đồng các sắc dân, trao đổi văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, cổ động sự hợp tác cùng tiến bộ cho các cộng đồng và gây quỹ giúp các chương trình phục vụ lợi ích cộng đồng như phát triển giáo dục thanh thiếu niên; hỗ trợ người cao niên và chăm sóc người già; giải quyết nạn nghèo đói và vô gia cư tại vùng Vịnh Bay Area; chống nạn bạo hành gia đình và nâng cao năng lực cho phụ nữ được bình đẳng..

Kể từ năm 2014, Bác sĩ Y khoa Romesh Japra, chủ tịch FIA tại California đã có sáng kiến cùng với Hollywood của Mỹ và Bollywood của Ấn Độ để tổ chức Giải Thưởng Điện Ảnh Quốc Tế dành cho các nước Á Châu, Trung Đông, Phi châu và những quốc gia kém phát triển. Trước đây FOG là Lễ Hội Văn Hóa Toàn Cầu riêng và Silicon Valley – San Francisco Movie Festival riêng; nhưng năm nay 2015, cả hai được hợp nhất thành một là FOG với Website mới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.


Đặc biệt trong Ban Tổ Chức năm nay có 3 người gốc Việt tham gia, gồm cô Debbie Nghiêm là nhà Thiết kế Thời Trang nổi tiếng kiêm Sáng lập viên, Tổng giám đốc Tổ chức Người Mẫu Thời Trang GGConnections (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

); Ký giả, Nhạc sĩ, viết kịch bản Điện ảnhHạnh Dương, đại diện Nhật báo Việt Báo tại bắc California kiêm Giám đốc VietPress USA (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

); bà Susie Trường Bùi là mẹ của 2 Đạo diễn Điện Ảnh Mỹ gốc Việt Tony Bùi và Tim Bùi.


Nhóm những người Mỹ gốc Việt trong Ban Tổ chức FOG đã mời được nhiếu tài năng và phim ảnh Á châu vào dự Đại hội Điện ảnh FOG 2015; đặc biệt có Phim truyện “HƯƠNG GA” do nữ diễn viên, người mẫu Trương Ngọc Ánh đóng vai chính. Phim do Đạo diễn Cường Ngô thực hiện. Cuốn phim đã chiếm nhiều giải thưởng Điện ảnh Quốc tế và quốc nội, kể về cuộc đời của cô gái tên Diệu. Sau chuyến tàu vượt biên định mệnh, cô mất đi cả gia đình và bị cướp mất sự trinh trắng. Không nơi nương tựa, Diệu phải tìm về với người thân duy nhất là bà nội. Lớn lên giữa xóm chợ nhà ga, cô gái trong sáng dần bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh nơi đất cảng Hải Phòng. Sự mặc cảm về quá khứ, hoàn cảnh sống đầy bon chen, hiểm ác cùng sự phản bội của người Diệu từng yêu thương là tay giang hồ Hưng Mã (Hiếu Nguyễn) khiến cô phải làm những việc trái với lương tâm. Diệu đốt chợ, vào tù rồi lại phạm tội giết người. Cô không có đường hoàn lương. Cuộc gặp gỡ với Tùng Hero (Kim Lý đóng) đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời giang hồ của Diệu. Cái tên Diệu cũng không còn tồn tại nữa, thay vào đó là Hương Ga (ám chỉ người con gái bán hương đã đốt chợ nhà ga). Trở thành ông bà trùm đất cảng nhưng Hương Ga và Tùng Hero cảm thấy "cái ao" này quá nhỏ so với "đàn cá" lớn. Theo lời mời của ông trùm Sài Gòn, biệt danh "Anh Lớn" (Chi Bảo đóng), đôi vợ chồng tìm ra "biển lớn" mong muốn sẽ bớt phải bon chen và có cuộc sống yên ổn. Song, những mưu toan hiểm ác của giang hồ đất Sài thành khiến cuộc đời Hương Ga tiếp tục phải hứng chịu những mất mát và biến đổi lớn. Cô dần trỗi dậy trở thành thế lực khét tiếng trong giang hồ khiến ngay cả những kẻ quyền lực nhất cũng phải e dè, tìm cách thủ tiêu.

Trương Ngọc Ánh và đoàn Phim Hương Ga đã đến San Jose vào đêm Thứ Nam 13-8 và Phim được chiếu dự thi tại Rạp California Theatre, số 345 South 1st Street, San Jose. California vào lúc 5:00PM chiều Thứ Sáu 14-8-2015. Đây là loại Phim truyện trẻ, bạo lực, giang hồ đâm chém, bắn giết nhau.

Bên cạnh đoàn Phim Hương Ga đế dự Đại hội Điện Ảnh FOG 2015, còn có một đoàn các Đạo Diễn và Tài tử ũng đến từ Sàigòn; nhưng thực sự đó là các Đạo diễn Mỹ gốc Việt mà San Jose là nơi trưởng thành của họ. Đó là hai Đạo diễn Tony Bùi và Tim Bùi là hai an hem ruột co của chị Susie Trường Bùi trong Ban Tổ Chức. Nữ tài tử kiêm viết truyện phim Kathy Uyên rất được giới trẻ từ trong nước ra hải ngoại yêu thích qua cách diễn xuất cũng như qua bố cục những xuất phẩm điện ảnh do cô viết truyện phim và diễn xuất vai chính như phim “Âm Mưu Giày Gót Nhọn” vừa mới được trình chiếu dịp tân niên tại Hoa Kỳ.

VÕ SƯ, TÀI TỬ CUNG LÊ CỦA HOLLYWOOD:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Phim Hollywood do Cung Lê đóng "Code Name
The Dragon" dự giải Điện ảnh FOG 2015


Một cuốn Phim khác có Tài tử Việt Nam diễn là cuốn Phim Mỹ do Hollywood sản xuất mang tựa đề “Code Name The Dragon”. Đây là một loại phim hành động ngắn với Tài tử Mỹ gốc Việt là Võ sĩ Cung Lê. Phim được chiếu tại California Theatre lúc 7:00PM cùng ngày Thứ Sáu 14-8-2015 (Xem trích đoạn: ).
Nhiều người Việt Nam thường biết đến danh tiếng của Võ sĩ Cung Lê; nhưng giới ghiền Điện ảnh Mỹ rất ái mộ Cung Lê là tài tử chuyên đóng các phim hành động của Hollywood sản xuất.

NĂM DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH QUỐC TẾ ĐOẠT GIẢI "LIFETIME ACHIEVEMENT FOG AWARD 2015":

Nữ Tài tử KIỀU CHINH đã vượt qua hằng chục nữ Diễn viên danh tiếng của Hollywood và Bollywood để đoạt Giải Thưởng “Lifetime Achievement FOG Award Winners” (Những người thắng giải FOG về Thành Tựu Suốt Đời).

Điều vinh dự nhất cho ngành Điện ảnh Việt Nam trong Đại Hội Điện Ảnh Thế Giới FOG 2015 là Nữ Tài tử Điện ảnh Việt Nam KIỀU CHINH của Hollywood đã được Hội đồng Giám khảo gồm các nhà Đạo diễn, Nhà Đầu tư, Nhà Phê bình và kể cả các Diễn viên kỳ cựu của Hollywood Hoa Kỳ và Bollywood của Ấn Độ và đại diện một số nền Điện ảnh các Châu lục đã bỏ phiếu bình chọn cho Kiều Chinh là nữ diễn viên chuyên nghiệp duy nhất đoạt giải “Thành Tựu Suốt Đời” đã cống hiến cho sự nghiệp Điện ảnh Thế giới.

Cùng thắng giải với nữ tài tử Kiều Chinh của Hollywood, còn có 4 nam Tài tử nỗi tiếng khác của Thế giới gồm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Jackie Chan, Hong Kong - Nam tài tử JACKIE CHAN của Điện ảnh Hong Kong, là Võ sư, Ca sĩ, Đạo diễn kiêm Diễn viên Điện ảnh lứng danh thế giới (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sunil Thapa, Nepal
- Nam tài tử SUNIL THAPA của Điện ảnh Nepal là quốc gia vừa bị trận động đất nặng nề nhất vào đầu năm 2015 (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Sunil Thapa rất nỗi tiếng trong các xuất phẩm điện ảnh của Nepal và Bollywood Ấn Độ. Người dân Nepal nói rằng họ cần Sunil Thapa cũng như quê hương họ cần những ngôi đền cổ linh thiêng.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bappi Lahiri, Ấn Độ - Người thứ tư đoạt giải nầy là Nhạc sĩ, Ca sĩ kiêm Đạo diễn Điện ảnh BAPPI LAHIRI của Ấn Độ, chuyên soạn nhạc cho các Phim Ấn Độ và là người đưa các loại nhạc Rap, Pop vào Phim ảnh Ấn Độ. Ông rất được nhiều người Ấn Độ ái mộ (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Martin Sheen, Hoa Kỳ. - Cuối cùng là Tài tử gạo cội của Mỹ từ Hollywood là MARTIN SHEEN từng đoạt giải tài tử xuất sắc nhất trong phim “Badlands” (1973) và Phim “Apocalypse Now” (1979), “Gettysburg” (1993), “The Departed” (2006), và Phim “The Amazing Spider-Man” (2012). Martin Sheen cũng chiếm các giải về Truyền hình “The West Wing” (1999–2006), “Best Actor award” tại San Sebastián International Film Festival, “the BAFTA Award for Best Actor” (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).

NỮ TÀI TỬ KIỀU CHINH, NGÔI SAO NỮ HOLLYWOOD DUY NHẤT ĐOẠT GIẢI FOG 2015.
Nhìn tấn Bích chương giới thiệu 5 Tài tử Thế giới đoạt giải; có 4 chàng “ngự lâm pháo thủ” ngồi chia ra mỗi bên 2 người để làm nỗi bật nữ Tài tử tài năng và khả ái Kiều Chinh sáng rực khiến nhiều người ái mộ Điện ảnh càng trầm trồ khen ngợi.

Kiều Chinh xuất hiện trong các cuộc họp báo quốc tế do FOG tổ chức vừa qua đã trả lời bằng Anh ngữ rất linh hoạt, thu hút nên báo chí quốc tế và các đài Truyền hình Hoa Kỳ cũng như của các quốc gia ca ngợi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Kiều Chinh, Hollywood Hoa Kỳ.
Kiều Chinh sinh năm 1937 tại Hà Nội trong một gia đình gia giáo và khuôn phép, đạo đức. Năm 1943 khi quân Đồng Minh dội bom phát-xít Nhật chiếm Hà Nội thì mẹ của Kiều Chinh tử nạn vì vụ ném bom. Năm 1954 đất nước chia đôi tại song Bến Hải ở Vĩ tuyến 17 theo Hiệp định Genève ngày 20-7-1954, cha và anh cùng Kiều Chinh đi di cư vào Miền Nam tìm tự do nhưng cha và anh bị bắt lại. Kiều Chinh lọt thoát một mình đi vào Nam bơ vơ lúc mới 17 tuổi. Sau nầy người anh tìm đường đi được qua Pháp.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Kiều Chinh và Hạnh Dương dự ra mắt
Phim VN "Hương Ga" tối 14-8-2015

Tại Sàigòn, 3 năm sau Kiều Chinh đã thành công và có tên được dân chúng ái mộ qua một số Phim truyện đầu tiên lúc cô mới 22 tuổi. Từ đó đến nay, Kiều Chinh đã thành công trong 22 bộ Phim truyện có tính cách quốc tế từ các Phim của Miền Nam Việt Nam sản xuất đưa đi dự giải thế giới; phim Philippines, Ấn Độ, Singapore, Thái-lan, Nhật Bản, Đài-Loan.. và nhiều Phim của Hollywood quay tại Á Châu như “The CIA Operations”, “A Yank In Vietnam”, “Devil Within”, “Destination Vietna”.. Kiều Chinh đoạt giải “Best Actress” tại Liên hoan Phim Á châu tổ chức ở Saigon năm 1969; giải “Best Actress” của Asia Film Festival 1973.

Sau ngày 30-4-1975, Kiều Chinh lại qua định cư tại California Hoa Kỳ vào tuổi đời 38, Kiều Chinh bắt tay vào sự nghiệp mới trong loạt Phim Truyền hình “M*A*S*H” với Alan Alda (1977), sau đó đóng cặp vớiLee Remie trong loạt Phim “The Letter” (1983). Đóng chung với Kris Kristofferson trong phim “Welcome Home” (1989). Cho đến nay, Kiều Chinh đã đóng trong hơn 100 Phim Truyền Hình và Điện ảnh nổi tiếng của Hollywood như “The Girl who spelled Freedom” (1985), “China Beach” (1990), “The Joy Luck Club” (1993), City of Angels (1997), Carfish in Black Bean Sauce (1999), What’s Cooking (2000), Face (2001),Returning Lady (2003).


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bappi Lahiri của Ấn Độ và Hạnh Dương Ngày 28-11-2003 trong số báo phát hành củaEntertainment Weekly ở Hoa Kỳ, đọc giả bình bầu Phim “The Joy Luck Clubs” là phim đứng thứ 22 trong 50 phim làm người xem thương cảm nhất và giải thượng “Tears” trao cho nhân vật Suyuan do Kiều Chinh đóng. Nói đến các giải thưởng quốc tế mà nữ tài tử người Việt nầy đoạt được thì còn nhiều.

Năm 1910, Quốc Hội Liên bang Hoa Kỳ đã cấp Bằng Vinh Danh cho Kiều Chinh vì các đóng góp văn hóa cho các sắc dân cộng đồng nhập cư. Kiều Chinh là diễn giả tại diễn đàn "The Greater Talent Network, Inc. (GTNW - New York). Kiều Chinh cũng đọc diễn văn tại U.S. Woman's Day tổ chức ở California năm 2002.

Từ năm 1993, Kiều Chinh đã cùng với Terry Andwerson và một cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam là Lewis B. Puller Jr. đã lập và làm đồng Chủ tịch tổ chức từ thiện, phi lợi nhuận mang tên "The Vietnam Children Funds" để giúp xây các trường tiểu học tại các vùng quê nghèo Việt Nam và giúp giáo dục đào tại trung bình 58.000 các em nghèo được giúp đỡ về học tập. Đọc giả có thể đọc thêm về Kiều Chinh tại Link:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Nay, qua sự đề cử của Ký giả, Thi Nhạc sĩ Hạnh Dương và sự hỗ trọ của cô Debbie Nghiêm, một lần nữa nữ diễn viên Điện ảnh Mỹ gốc Việt Kiều Chinh vừa đoạt thêm giải thưởng “Lifetime Achievement FOG Award Winners” sẽ được trao giải vào đêm Thứ Bảy 15-8-2015 tại CPA Center vào lúc 7:00pm tại số 255 South Almaden Boulevard, San Jose, CA 95113.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Từ trái: Đạo diễn Tony Bùi, vở là nữ Tái tử kiêm viết Truyện phim Kathy Uyên và Hạnh Dương đêm ra mắt
Phim VN "Hương Ga" tối 14-8-2015 tại California Theatre, San Jose.


=============================================================

Thật đáng tự hào khi ngành Điện ảnh Việt Nam có được một nữ diễn viên tài năng, xinh đẹp như Kiều Chinh đã tham gia đóng rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng tại Hollywood. KIỀU CHINH đã vượt qua hằng chục nữ Diễn viên danh tiếng của Hollywood và Bollywood để đoạt Giải Thưởng “Lifetime Achievement FOG Award Winners” (Những người thắng giải FOG về Thành Tựu Suốt Đời).


Sửa bởi DucBichPham: 23/10/2016 - 14:11


Thanked by 3 Members:

#10 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/10/2016 - 22:30

KIEU CHINH: Hà Nội - Saigon - Hollywood


Vào năm 1957, Kiều Chinh trong bước đầu đến với điện ảnh đã không được suôn sẻ khi đạo diễn Joseph Mankiewics đến Sài Gòn thực hiện phim “The Quiet American”. Một hôm từ Nhà Thờ Đức Bà đi ra, khi đi ngang qua nhà hàng Givral, có một người Mỹ ngồi với một nhóm bạn trong nhà hàng của khách sạn Continental bên kia đường Tự Do chạy ra vỗ vai chị hỏi có biết nói tiếng Anh không.

Kiều Chinh hơi sững sờ và tỏ ra ngại ngùng sợ bị hiểu lầm nên không trả lời. Người Mỹ đó hiểu ý nên tự giới thiệu là người trong một đoàn làm phim, nhận thấy chị có dáng vóc rất thích hợp với một vai trò trong cuốn phim sắp quay nên muốn mời giữ một vai quan trọng. Đó là vai Phượng, trong phim “The Quiet American”.

Khi ngỏ ý xin phép được nhận lời đóng phim, nhất là đóng phim với người Mỹ, Kiều Chinh đã gây không ít ngỡ ngàng cho toàn thể gia đình để rồi bị ngăn cản. Vai Phượng sau đó được giao cho nữ tài tử Ý Georgia Moll. Đúng vào thời gian này, phim “Hồi Chuông Thiên Mụ” đang được ông Bùi Diễm và đạo diễn Lê Dân sửa soạn thực hiện. Hai người đã đến tận nhà Kiều Chinh xin phép bố mẹ chồng chị để chị được đóng vai chính trong cuốn phim này.


Sau khi được biết người con dâu trong gia đình sẽ thủ vai một ni cô nên gia đình chị – một gia đình theo Phật Giáo - đã đồng ý một cách dễ dàng, hơn là để chị nhận lời cộng tác với nhóm phim người Mỹ vào thời kỳ sự liên hệ giữa phụ nữ Việt Nam với người Mỹ dễ đưa đến nhiều ngộ nhận. Cuộc hành trình vào lãnh vực điện ảnh của Kiều Chinh chính thức bắt đầu từ đây…


Năm 1968, cô tham gia phim Destination Vietnam do Lamberto V. Avellana đạo diễn và hãng Paramount sản xuất. Phim màuđược thực hiện tại Việt Nam. Kiều Chinh đồng diễn với nam tài tử Philippines Leopoldo Salcedo cùng các diễn viên khác là Amalia Fuentes , Vic Silayan , Helen Thompson , Vic Vargas … và hai tài tử Việt Nam Nguyễn Long và Ðoàn Châu Mậu.[/color]
Khi ra mắt tại thủ đô Manila của Philippines, Kiều Chinh được đón tiếp rất trang trọng, bởi cô là người cắt băng khánh thànhrạp The New Frontier Cinema lớn nhất thủ đô. Bản gốc phim này vẫn còn lưu tại Philippines.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Năm 1970, Kiều Chinh lại xuất ngoại tiếp để sang Ấn Độ cùng ngôi sao Ấn - Dev Anand đóng chính trong bộ phim The Evil Within. Phim màu do hãng 20th Century Fox Hollywood Production sản xuất, Mr. Rolf Bayer làm đạo diễn. Các diễn viên tham gia gồm: Kiều Chinh, Dev Anand , Rod Perry , Vimal Ahuja , Zeenat Aman , Henry Feist …
Trong phim này, Kiều Chinh vào vai công chúa Ấn Kamar Souria. Trong thời gian quay phim, Kiều Chinh có thư ký riêng, có người phụ việc và ở tại khách sạn Hoàng Gia của Bombay. Sự kiện Kiều Chinh làm công chúa Ấn đã gây nhiều sự bàn tán và phẫn nộ của làng giải trí Ấn thời đó. Bởi họ có tự ái riêng khi diễn viên đóng vai công chúa không phải là diễn viên bản xứ.


Kiều Chinh là 1 trong tứ đại Mỹ nhân cùng với người đẹp Bình Dương Thẩm Thúy Hằng, nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn Thanh Nga, Kỳ nữ Kim Cương.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kiều Chinh phát biểu tại Hạ Viện Hoa Kỳ năm 1990.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kiều Chinh nói chuyện ở khu Bức tường Đá Đen tại Washington



Kiều Chinh cho biết: khi tôi đọc diễn văn trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam tại Washington DC, tôi đã có dịp gặp nhà báo Terry Anderson và một cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam là ông Lewis B. Fuller Jr., một số cựu chiến binh khác, chúng tôi cùng nhau thành lập hội, lấy tên là Việt Nam Childen Fund, mục đích của hội là xây những trường tiểu học tặng cho trẻ em Việt Nam, ở những vùng bị chiến tranh tàn phá nhiều nhất.

Năm 1996,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Academy of Television Arts and Sciences) đã trao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho phim tài liệu Kieu Chinh: A Journey Home của đạo diễn Patrick Perez /

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kiều Chinh trên sân khấu Lễ trao giải Emmy của lĩnh vực phim truyền hình Mỹ



Một số hình ảnh thời trẻ của nữ minh tinh quốc tế Kiều Chinh:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Minh tinh điện ảnh Kiều Chinh khi ở đỉnh cao của sự nghiệp




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kiều Chinh có vẻ đẹp thánh thiện


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thần thái quý phái hiếm có

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kiều Chinh xuất hiện trên bìa báo nước ngoài

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Kieu Chinh sinh ra tại Hà Nội, nổi tiếng tại Saigon và gia nhập Hollywood.

Sửa bởi tuphuongsg: 30/10/2016 - 22:37


#11 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 04/12/2016 - 11:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thần đồng gốc Việt Evan Le lần đầu về VN biểu diễn

05:47 AM - 04/12/2016 Thanh Niên




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ảnh: fanpage Evan Le

Evan Le (5 tuổi) được xem là một hiện tượng âm nhạc, một thần đồng piano. Tên tuổi em đang làm “chao đảo” không chỉ người Mỹ gốc Việt mà còn đông đảo người Mỹ.


Một cậu bé khác thường
“Evan Le là một cậu bé khác thường, một thiên tài âm nhạc, một người sinh ra để gắn với tiếng dương cầm. Tôi vẫn thường nói với các con mình hãy nghe tiếng đàn của Evan. Các con tôi còn bảo nhìn Evan chơi đàn giúp bọn trẻ có thêm động lực học hành. Tôi nghĩ nhiều ông bố bà mẹ ở đất Mỹ cũng yêu Evan giống gia đình tôi”, vợ chồng Andy Nguyễn, hiện đang sống tại Quận Cam, California nhận xét về Evan khi người viết có dịp đến đây và tình cờ hỏi thăm về cậu bé thần đồng.
Evan nói tiếng Việt khá giỏi dù em sinh ra tại Mỹ. Ngoài những bản nhạc của các bậc thầy piano cổ điển thế giới, em rất thích hát và chơi nhạc VN. Evan có thể tự sáng tác những đoạn nhạc ngẫu hứng mà em bất chợt nghĩ ra khiến người nghe... giật mình. Ngoài ra, Evan còn thích hát. Nghe em đàn hát Lý ngựa ô, Thật đáng yêu, Nhật ký của mẹ, Mẹ hiền yêu dấu, Ơn nghĩa sinh thành... người VN ở Mỹ đều ồ lên thích thú.
Nhìn lại hành trình chỉ hơn
1 năm qua của Evan, chính cha mẹ em cũng ngạc nhiên, nhất là khi em tham gia cuộc thi tài năng VStar Kids ở Mỹ (dù chỉ mới học

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

7 tháng) và đoạt giải 3 chung cuộc. Từ năm 2015 đến nay, Evan nổi lên như một hiện tượng. Các video của em trên YouTube thu hút hàng chục triệu lượt xem. Evan Le (thí sinh nhỏ tuổi nhất) còn chiến thắng giải nhất cuộc thi piano (do Hiệp hội Giáo viên âm nhạc Mỹ ở Quận Cam tổ chức) hồi tháng 6 vừa qua. Trong chương trình Little Big Shots trên kênh NBC (Mỹ), sau khi Evan chơi bản Turkish March (Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ), MC nổi tiếng Steve Harvey kinh ngạc và bế bổng Evan trên sân khấu. Turkish March có những hợp âm cực khó đối với đôi tay của người trưởng thành chứ chưa nói đến bàn tay bé nhỏ của Evan. Vậy mà em đã làm được! Báo chí, đài truyền hình tại Mỹ và các nước châu Á từng có nhiều bài viết về Evan. Em còn được mời trình diễn solo trong dàn nhạc thính phòng của Mỹ vào cuối tháng 7 vừa qua.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hình ảnh Evan Le cập nhật trên fanpage


Nhìn Evan mạnh mẽ, tự tin bao nhiêu khi chơi nhạc thì trong cuộc sống thường nhật, Evan khá ít nói và hiền lành, theo bạn bè và người thân của em. Evan thường trả lời ngắn gọn, hay chỉ nói “thích ạ, có ạ, vui ạ...” khi được hỏi những gì diễn ra xung quanh. Mỗi ngày em thường dành hơn 1 tiếng để luyện đàn. Ba mẹ không ép em học mà để cho con tự quyết định thời gian. Ngoài đam mê piano, các con số liên quan đến toán hay chơi cờ là sở trường và sở thích của Evan. Em còn có khả năng đọc và nhớ những con số toán học, những bản nhạc cực kỳ nhanh. Chỉ cần nghe qua 1 - 2 lần là Evan có thể đánh lại nguyên bài, dù đó là một bản nhạc khó. Evan không thích xem ti vi mà chỉ thích các trò chơi luyện trí thông minh. Dù mới 5 tuổi nhưng em đã rành tính toán các phép cộng, trừ, nhân, chia và cả các phép tính thập phân. Anh Quốc Lê (ba của Evan) khẳng định, em rất mê học và cứ được ba mẹ dạy học là vui cười tít mắt. Dù con đam mê âm nhạc nhưng gia đình hạn chế cho con tham gia nhiều chương trình giải trí vì lo sức khỏe và sợ ảnh hưởng học tập sau này. Một số chương trình truyền hình nổi tiếng ở Mỹ như: America's Got Talent, Ellen DeGeneres... từng mời Evan tham gia nhưng ba mẹ em khéo léo từ chối.
Evan chơi nhạc Trịnh tại VN
Với mong muốn con được nhìn thấy cội nguồn, ba mẹ Evan đã quyết định cho con trở về VN trong tháng 12 này. Ba mẹ Evan thổ lộ cùng PV Thanh Niên: “Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, đây là chuyến đi xa đầu tiên của cậu bé và cũng là lần đầu Evan Le trở về quê hương”. Evan sẽ có buổi trình diễn đặc biệt trong SOUL Christmas Charity Concert tại sân khấu SOUL Live Project (Q.3, TP.....) vào ngày 17.12. Thông qua việc trình diễn tại TP....., Evan góp một phần công sức gây Quỹ học bổng Trịnh Công Sơn nhằm giúp những trẻ em tài năng có hoàn cảnh khó khăn đam mê âm nhạc ở VN.
Theo tiết lộ từ gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thần đồng piano 5 tuổi sẽ thể hiện 2 bài hát nổi tiếng của Trịnh Công Sơn là Diễm xưa và Mưa hồng. Em còn diễn cùng nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh. Nhắc đến việc Evan lần đầu chơi nhạc Trịnh Công Sơn, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh nói: “Tôi đang háo hức chờ nghe Evan trình bày Diễm xưa vì “Người Việt nào da không vàng...” như lời anh Sơn tôi từng nói. Tôi đã xem Evan trên truyền hình Mỹ và rất ấn tượng, hãnh diện có một người gốc Việt như thế”.
Ca sĩ Thanh Bùi, người mời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

về VN biểu diễn, cho biết: “Mang thế giới đến VN, rồi mang VN ra thế giới và kết nối cộng đồng người Việt với thế giới là điều cốt lõi mà tôi quyết tâm theo đuổi. Để làm được điều đó thì mang những tài năng quốc tế về VN là điều hết sức cần thiết. Và việc Evan Le được nhìn nhận như một Đặng Thái Sơn thứ hai đã truyền cảm hứng đến rất nhiều người trên thế giới, trong đó có tôi. Ở VN có rất nhiều tài năng nhỏ tuổi, giới thiệu Evan Le đến mọi người sẽ tạo một động lực cho các tài năng trẻ theo đuổi đam mê. Nhạc cổ điển dường như ít còn trong ngôn ngữ âm nhạc hằng ngày bởi bây giờ mọi người đều chạy theo xu hướng khác. Ở VN một số bạn trẻ còn nghĩ nhạc cổ điển là điều gì đó “cổ lỗ sĩ”. Nhưng nhạc cổ điển chính là nền tảng, là cái gốc không thể chối bỏ. Vì vậy chúng ta cần phải làm điều này để khơi dậy giá trị của nhạc cổ điển, tôn vinh nó trong một bối cảnh mới”.






Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Evan Le tên đầy đủ Evan Duy Quoc Le, sinh ngày 31.5.2011 tại Mỹ. Em là con út trong gia đình có 2 anh em trai, không có ai theo nghệ thuật. Evan từng học tại Học viện Âm nhạc Nga (Virtuosos Russian Music Academy) ở TP.Westminster, California (Mỹ) khi mới 3 tuổi. Em bắt đầu thích piano từ khi 2 tuổi rưỡi. Gia đình Evan hiện sống tại Torrance, California. Khi được ba mẹ hỏi lớn lên con thích làm gì, Evan lần nào cũng trả lời muốn làm người sáng tác nhạc và nhà soạn nhạc.

Dạ Ly








Thanked by 1 Member:

#12 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1401 Bài viết:
  • 1899 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 04/12/2016 - 20:04

Cậu bé này lá số Tử Vi có Âm Dương phạm sát tinh.

#13 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 04/12/2016 - 20:10

Tinh hoa phát tiết sớm, chắc gì đã bền.






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |