Jump to content

Advertisements




chém Gió thành Bão


161 replies to this topic

#1 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 16/08/2016 - 01:32

Sắp có bão trên Biển Đông

Chiều nay (15/8), vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16h chiều nay (15/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16h ngày 16/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9. Từ sáng mai (16/8) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10-11, từ đêm nay (15/8) ở Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ đi chậm lại, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Nguyễn Dương


Tôi có theo dõi cơn áp thấp nhiệt đới này ngay từ lúc mới hình thành.

Lên quẻ dịch dự đoán rằng, nếu nó di chuyển nhanh như lúc ban đầu thì khó hình thành bão.

Nhưng ngày 15/8/2016 nó lại di chuyển chậm lại, vì vậy tôi lại dự đoán ngược lại: Nó càng di chuyển chậm thì càng có khả năng hình thành bão, bão càng ngày càng lớn và có ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Dự đoán thì có thể đúng, có thể sai. Nếu sai thì tôi không chịu trách nhiệm với bất cứ ai tin vào dự đoán này.

Bác nào có khả năng dự đoán được thì xin mời vào cùng dự đoán !


#2 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 16/08/2016 - 19:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tình hình theo nhà đài là:

- Xuất hiện thêm 1 áp thấp nhiệt đới thứ 2 trên dải hội tụ nhiệt đới, trường hợp như thế này là rất hiếm gặp

- Áp thấp nhiệt đới số 1 gần như không di chuyển (Chắc dừng lại để đợi thằng số 2 đuổi theo kịp)

- Có khả năng cơ cấu lại, 2 áp thấp nhiệt đới hợp thành 1 cơn bão mạnh

Tiếp tục theo dõi

#3 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 16/08/2016 - 19:35

Mây nhiều+ gió lớn. Cuối cùng tan

Sửa bởi cuchuyet: 16/08/2016 - 19:38


Thanked by 1 Member:

#4 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 16/08/2016 - 19:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cuchuyet, on 16/08/2016 - 19:35, said:

Mây nhiều+ gió lớn. Cuối cùng tan

Nhiệt liệt hoan nghênh bác đã cùng tham gia dự đoán !

Nghe lời đoán của bác thì tiên lượng có vẻ nhẹ, được thế thì may mắn cho dân ta. Nếu có thể thì bác có thể đoán cụ thể hơn không:

- Có vào đất liền nước ta hay không ? (Vào đất liền thì mức độ thiệt hại sẽ lớn)
- Mạnh hay yếu ? (Cho ta biết mức độ thiệt hại)
- Và cũng rất khó đoán là thời điểm nào thì bão đổ bộ đất liền ?
- Và chắc khó nhất là bão đổ bộ vào khu vực các tỉnh nào ?

Xin chân thành cảm ơn các bác cùng tham gia dự đoán !

Sửa bởi nguoiHmong: 16/08/2016 - 20:00


Thanked by 1 Member:

#5 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 16/08/2016 - 19:52

Đa tạ bác!

Dự đoán vào được đồng bằng nhưng suy yếu dần khi chạm phải núi đồi.
Thiệt hại nếu xảy ra thì rất lớn. Do gió tàn phá là chủ yếu.
Có thể 3 ngày nữa sẽ đến VN
Dự nó sẽ vào ở Hải Phòng--> Thái Bình

Sửa bởi cuchuyet: 16/08/2016 - 20:01


Thanked by 1 Member:

#6 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 16/08/2016 - 21:14

Bão là: Mưa to + Gió lớn.

Bác cuchuyet phân biệt được đến chi tiết của 2 yếu tố trên, điều mà tôi chưa nghĩ tới. Nay bổ sung vào cái form dự đoán để bác nào có hứng thì tham gia:

- Bão có vào đất liền nước ta hay không ?

- Bão vào đất liền thì mạnh hay yếu, gió mạnh hay mưa nhiều (đoán được đến cường độ và độ giật của bão, lượng mưa bao nhiêu mm thì càng cao thủ) ?

- Thời điểm nào thì bão đổ bộ vào đất liền, vào đất liền thì bão có nhanh tan không ?

- Bão đổ bộ vào khu vực bao gồm các tỉnh nào ?

(Thú thực là tôi cũng khó mà đoán được đúng và cũng khó mà đoán được hết mấy cái gạch đầu dòng nói trên)

Sửa bởi nguoiHmong: 16/08/2016 - 21:37


#7 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 16/08/2016 - 22:19

Cập nhật:

Cơn áp thấp nhiệt đới thứ nhất (ở vịnh Bắc Bộ) đã suy yếu và di chuyển ngược lại, trước di chuyển về hướng Tây, nay di chuyển về hướng Đông để tương tác với cơn áp thấp nhiệt đới thứ 2 (ở Bắc Biển Đông) để có khả năng tạo thành 1 cơn bão.

Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi nguoiHmong: 16/08/2016 - 22:37


#8 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 17/08/2016 - 17:55

TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 3)

1.TIN BÃO GẦN BỜ

Hồi 16 giờ ngày 18/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 18/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển ngoài khơi phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Khu vực Bắc biển Đông, vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn), vùng ven biển Bắc Bộ có mưa dông và gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Nghệ An. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 12-14.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối mai (18/8) ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 12-14, sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh. Từ sáng 19/8, hoàn lưu bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Quảng Ninh-Nghệ An). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền Bắc Bộ.

2. CẢNH BÁO MƯA LỚN, LŨ, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT


Từ chiều mai (18/8) đến hết ngày 20/8 xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa từ 200-300mm, có nơi trên 500mm. Lũ sẽ xuất hiện trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang, với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5m, hạ lưu từ 2-3m, đỉnh lũ ở mức báo động I đến báo động II. Thượng lưu sông Mã, sông Bưởi lên trên mức báo động II, hạ lưu lên mức báo động I đến báo động II. Sông Cả, sông La lên mức báo động I và trên mức báo động I.

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; ngập úng ở đồng bằng Bắc Bộ và vùng trũng thấp ở Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9, sóng biển cao 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 21h00 ngày 17/8.
Tin phát lúc: 17h00


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#9 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 17/08/2016 - 22:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cuchuyet, on 16/08/2016 - 19:52, said:

Dự đoán vào được đồng bằng nhưng suy yếu dần khi chạm phải núi đồi.
Thiệt hại nếu xảy ra thì rất lớn. Do gió tàn phá là chủ yếu.
Có thể 3 ngày nữa sẽ đến VN
Dự nó sẽ vào ở Hải Phòng--> Thái Bình

Bản tin dự báo 20h tối nay của VTV1 cho biết, cơn bão này có đặc điểm là bán kính của gió bão rất lớn, lên đến hơn 200km, nên phạm vi bị ảnh hưởng của gió bão là rất rộng -> Giống như bác cuchuyet dự báo.

Nhìn trên bản đồ dự báo, chiều tối ngày 19/8/2016 tâm bão và đất liền -> Lại giống tiếp (ngày dự đoán là chiều tối 16/8, đến ngày 19/8 là 3 ngày)


Cập nhật:


TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 3)

1. TIN BÃO GẦN BỜ

Trong 6 giờ vừa qua bão số 3 hầu như ít dịch chuyển.

Hồi 20 giờ ngày 17/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 18/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển ngoài khơi phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Khu vực Bắc biển Đông, vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn), vùng ven biển Bắc Bộ có mưa dông và gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Nghệ An. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 12-14.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối mai (18/8) ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 12-14, sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh. Từ sáng 19/8, hoàn lưu bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Quảng Ninh-Nghệ An). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền Bắc Bộ.

2. CẢNH BÁO MƯA LỚN, LŨ, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT

Từ chiều mai (18/8) đến hết ngày 20/8 xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa từ 200-300mm, có nơi trên 500mm. Lũ sẽ xuất hiện trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang, với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5m, hạ lưu từ 2-3m, đỉnh lũ ở mức báo động I đến báo động II; thượng lưu sông Mã, sông Bưởi lên trên mức báo động II, hạ lưu lên mức báo động I đến báo động II. Sông Cả, sông La lên mức báo động I.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; ngập úng ở đồng bằng Bắc Bộ và vùng trũng thấp ở Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9, sóng biển cao 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 23h00 ngày 17/8.
Tin phát lúc: 21h00


Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhìn chung mà nói, để dự báo bão từ xa (trước nhiều ngày) được chính xác là cực khó, rất khó ngay cả với các trung tâm dự báo lớn và uy tín trên thế giới.

Sửa bởi nguoiHmong: 17/08/2016 - 22:52


Thanked by 1 Member:

#10 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 17/08/2016 - 23:14

Bão Dianmu cấp 11 hướng về Bắc và Bắc Trung Bộ

Sau khi qua Lôi Châu (Trung Quốc), bão Dianmu được dự báo sẽ đi vào ven biển các tỉnh Quảng Ninh đến Nghệ An vào chiều mai với sức gió mạnh cấp 11.
Chiều nay, vùng áp thấp ngoài khơi ven biển Hong Kong đã mạnh lên và đạt cấp bão. Lúc 16h, Dianmu trên vùng biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất 75 km/h (cấp 8). Dianmu theo hướng tây với tốc độ 5-10 km/h.

Ông Hoàng Đức Cường, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương cho biết, khả năng sau khi qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với cường độ 90 km/h (cấp 9), chiều 18/8 bão sẽ vào vịnh Bắc Bộ.

Lúc này bão tiếp tục lấy năng lượng ở vịnh Bắc Bộ cùng với các điều kiện khí quyển và tăng tốc nhanh chóng với cường độ 120 km/h (cấp 11), gió giật cấp 12-14 khi vào ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Nghệ An vào ngày 19/8. Sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền với cấp 6-8, giật cấp 9-11.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dự báo trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương về bão số Dianmu. Ảnh:NCHMF.


"Hoàn lưu bão rộng và liên tục mạnh lên, nhất là khi đi vào vịnh Bắc Bộ. Nước biển ấm và gió mùa tây nam tạo điều kiện cho gió mạnh, trong khi độ ẩm khí quyển cao tạo năng lượng kể cả bề mặt và trên cao", ông Cường nhận định.

Ông Cường cho rằng, Dianmu phức tạp hơn cơn hai cơn bão trước do nằm trên dải hội tụ nhiệt đới nên sẽ có diễn biến thay đổi, vì vậy ban đầu Trung tâm nhận định vùng ảnh hưởng của bão là Quảng Ninh -Bắc Trung Bộ, có thể đến Quảng Trị với sức gió từ cấp 6 trở lên.

Dianmu sẽ gây mưa lớn diện rộng trên khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa từ 200-300 mm, có nơi trên 500 mm. Riêng Hà Nội sẽ có gió giật cấp 6-7 và dự kiến mưa đến 200 mm trong ngày 19 đến 20/8.

Lũ sẽ xuất hiện trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang,biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5 m, hạ lưu từ 2-3 m, đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến báo động 2. Thượng lưu sông Mã, sông Bưởi lên trên mức báo động 2, hạ lưu lên mức báo động 1 đến báo động 2. Sông Cả, sông La lên mức báo động 1 và trên mức báo động 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các tình vùng núi, ngập úng ở đồng bằng Bắc Bộ và vùng trũng thấp ở Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Vùng ven biển từ Hải Phòng tới Thanh Hóa, đặc biệt Hải Phòng tới Nam Định có nước biển dâng 1m, ảnh hưởng tới hệ thống đê điều vùng ven biển.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai hôm nay, ông Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết Dianmu là cơn bão hình thành dài trên biển với nhiều yếu tố đặc thù như được nuôi dưỡng bởi xoáy áp thấp, hướng đi rất khó lường, vì vậy các địa phương không được chủ quan.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#11 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 18/08/2016 - 17:40

TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 3)

1. TIN BÃO KHẨN CẤP


Trong 6 giờ vừa qua bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 15km/h.

Hồi 16 giờ ngày 18/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12-14.

Từ tối nay (18/8), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-14, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 10, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-14.

Đến 16 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Từ sáng mai (19/8), khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 8-10, giật cấp 12-14. Các nơi khác thuộc vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Nghệ An, Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-11. Vùng ven biển từ Nam Quảng Ninh đến Nam Định có nước dâng bão kết hợp thủy triều cao 3-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó là Tây Tây Bắc, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau đó bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12-14. Các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-11. Vùng ven biển từ Nam Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa có nước dâng bão kết hợp thủy triều cao 3-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.


2. CẢNH BÁO MƯA LỚN, LŨ, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT
......

Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 21h00 ngày 18/8.
Tin phát lúc: 17h10

Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#12 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 19/08/2016 - 13:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cuchuyet, on 16/08/2016 - 19:52, said:

Dự đoán vào được đồng bằng nhưng suy yếu dần khi chạm phải núi đồi.
Thiệt hại nếu xảy ra thì rất lớn. Do gió tàn phá là chủ yếu.
Có thể 3 ngày nữa sẽ đến VN
Dự nó sẽ vào ở Hải Phòng--> Thái Bình


Bản tin VTV1 lúc 12h trưa nay cho biết, bão còn cách bờ khoảng 70km, dự báo trọng tâm ảnh hưởng của bão là từ nam Quảng Ninh đến Nam Định.

Mà từ Hải Phòng đến Thái Bình là nằm giữa Quảng Ninh đến Nam Định, cơ bản mà nói là bác cuchuyet dự đoán rất chính xác luôn.


TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 3)

1. TIN BÃO KHẨN CẤP

Trong 3 giờ vừa qua, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 17 km/h. Ở Bạch Long Vĩ tiếp tục có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, ở Cô Tô, Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 10; các nơi khác ở ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có gió giật mạnh cấp 8.

Hồi 11 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh-Nam Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-12.

Dự báo trong 06 giờ tới (đến 14h ngày 19/8), bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 17 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, giật cấp 10-12, sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12. Ninh Bình tiếp tục có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9-10. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình có nước dâng do bão kết hợp thủy triều cao 3,0-3,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo trong 06 đến 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 19/8, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 10-12.

Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định tiếp tục có gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 10-12. Các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Khu vực Hà Nội có gió giật cấp 6-8 và mưa 100-200mm.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào.

2. CẢNH BÁO MƯA LỚN, LŨ, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT .......

Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 14h30 ngày 19/8.
Tin phát lúc: 11h15

Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#13 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 19/08/2016 - 15:34

Tất cả hàng loạt các cơ quan truyền thông báo đài đưa tin, từ 14h00 đến 14h30, tâm bão nằm trên hai tỉnh Hải Phòng và Thái Bình.

Thanked by 1 Member:

#14 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 24/08/2016 - 21:35

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Vùng áp thấp trên dải hội tụ nhiệt đới đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào chiều nay.
16h ngày 24/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc biển Đông, sức gió mạnh nhất 50 km/h (tương đương cấp 6). Áp thấp này di chuyển hướng tây bắc, vận tốc 10 km/h.

Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương cho biết, chiều 25/8 áp thấp nhiệt đới vẫn ở khu vực biển Đông, sức gió mạnh nhất không thay đổi.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dự báo đường đi của áp thấp. Ảnh: NCHMF.


Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 6 ở bắc biển Đông. Ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa giông kèm gió giật mạnh.

_____________________


- Bình thường khi tôi xin quẻ dịch thì hay có điềm báo cho biết quẻ dịch có linh hay không. Ví dụ như:

+ Khi chuẩn bị xin quẻ thì hay có chim bay tới quanh nhà, tiếng chim khuyên, chim khách... thì quẻ dịch ứng với tin vui; tiếng chim xẻ, chim lợn... thì ứng với tin buồn.

+ Hoặc các điềm báo khác như bướm bay đến, chó nhà hàng xóm sủa, côn trùng bay vào nhà, chuột chù rúc...


- Lần này tôi xin quẻ không thấy có điềm báo gì nên không được quyết đoán cho lắm, dù sao theo tượng quẻ cũng vẫn cứ đưa ra lời tiên đoán:

+ Đoán rằng: Cơn áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão và ảnh hưởng đến đất liền (miền bắc) nước ta, trọng tâm ảnh hưởng là khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, cường độ thua cơn bão số 1 nhưng mạnh hơn cơn bão số 3.

+ Vì không tự tin vào quẻ lần này cho nên nếu có đoán sai thì tôi không chịu trách nhiệm với lời tiên đoán trên !


- Kính mời các bác cùng tham gia dự đoán !

Thanked by 1 Member:

#15 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 24/08/2016 - 23:14

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

Hồi 19 giờ ngày 24/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 19 giờ ngày 25/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực phía Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6,giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 2.0-3.0 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 2h30 ngày 25/8.

Tin phát lúc: 21h00

Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |