Jump to content

Advertisements




chém Gió thành Bão


161 replies to this topic

#16 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29122 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 25/08/2016 - 07:37

Bác ở trên núi thì lo gì bão

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khiêm biến Khôn, áp thấp suy yếu nhưng lượng mưa vẫn nhiều.

Thanked by 1 Member:

#17 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 25/08/2016 - 09:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 25/08/2016 - 07:37, said:

Bác ở trên núi thì lo gì bão

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khiêm biến Khôn, áp thấp suy yếu nhưng lượng mưa vẫn nhiều.

TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI

Sáng nay (25/8), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 07 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 2.0-3.0 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Đây là bản tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới.

Tin phát lúc: 9h00

Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



_____________________


Đúng là quẻ dịch không có điềm báo thì không linh, không linh thì không ứng, không ứng thì có thể dự đoán sai.

Xấu hổ với thầy Bội và mọi người quá !

Thanked by 1 Member:

#18 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 25/08/2016 - 09:57

Bác xấu hổ vì quẻ không linh có lẽ là không nên.
Ý niệm lúc gieo quẻ mới quan trọng.
Ví như bốc xem chơi thì ít linh. Hoặc việc không quan trọng cũng ít linh.
Bốc quẻ là cậy nhờ cõi khác, họ giúp mình cũng như mình giúp người khác, đâu cứ người khác muốn gì mình cũng chiều theo được phải không ạ.

Tui đây gieo quẻ chưa từng bao giờ chú ý đến điềm báo hay bất kì điều gì khác, chỉ có sự vui vẻ và thành tâm, chân thành muốn biết thì quẻ đúng. Có lẽ linh hay không khi gieo quẻ mỗi người cũng tự cảm nhận được.

Một vài kinh nghiệm bé bỏng giải bày với các bác vậy thôi..


Sửa bởi cuchuyet: 25/08/2016 - 09:59


Thanked by 2 Members:

#19 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 25/08/2016 - 17:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cuchuyet, on 25/08/2016 - 09:57, said:

Bác xấu hổ vì quẻ không linh có lẽ là không nên.
Ý niệm lúc gieo quẻ mới quan trọng.
Ví như bốc xem chơi thì ít linh. Hoặc việc không quan trọng cũng ít linh.
Bốc quẻ là cậy nhờ cõi khác, họ giúp mình cũng như mình giúp người khác, đâu cứ người khác muốn gì mình cũng chiều theo được phải không ạ.

Tui đây gieo quẻ chưa từng bao giờ chú ý đến điềm báo hay bất kì điều gì khác, chỉ có sự vui vẻ và thành tâm, chân thành muốn biết thì quẻ đúng. Có lẽ linh hay không khi gieo quẻ mỗi người cũng tự cảm nhận được.

Một vài kinh nghiệm bé bỏng giải bày với các bác vậy thôi..

Bác cuchuyet đạt tới ngưỡng cao rồi nên tự cảm nhận được, tôi đôi khi cũng có cảm giác tự cảm nhận được này nhưng hiếm lắm mà chủ yếu vẫn còn phải dựa vào điềm báo của ngoại cảnh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 25/08/2016 - 07:37, said:

Bác ở trên núi thì lo gì bão

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khiêm biến Khôn, áp thấp suy yếu nhưng lượng mưa vẫn nhiều.

Dường như thầy Bội tiên đoán cũng giống với dự báo của nhà đài:

Trích dẫn

TIN VỀ VÙNG ÁP THẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ CẢNH BÁO MƯA DÔNG DIỆN RỘNG Ở BẮC BỘ

1. VÙNG ÁP THẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG

Hồi 16 giờ ngày 25/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,0-19,0 độ Vĩ Bắc; 112,5-113,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp cấp 5 (30-40km/giờ), giật cấp 6-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực phía Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 6-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

2. MƯA DÔNG DIỆN RỘNG Ở BẮC BỘ

Khối không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển về phía nước ta và đến đêm mai (26/8), ngày 27/8 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm mai ở Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa dông diện rộng kèm gió giật mạnh. Ngày 27/8 mưa dông, gió giật mạnh sẽ mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ.

Tổng lượng mưa cả đợt (26-29/8) phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ cao xảy ra lốc, xoáy, mưa đá và gió giật mạnh ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Cảnh báo: Lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, ngập úng ở vùng trũng, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Ninh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 21h00 ngày 25/8.
Tin phát lúc: 16h30

Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thầy Bội cứ giấu tài !

Sửa bởi nguoiHmong: 25/08/2016 - 17:58


Thanked by 2 Members:

#20 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29122 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 31/08/2016 - 20:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Để dành nghiệm lý.

Thanked by 2 Members:

#21 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 11/09/2016 - 18:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 31/08/2016 - 20:16, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Để dành nghiệm lý.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão

Chiều 11/9, vùng áp thấp ở phía bắc quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 13h hôm nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở phía bắc quần đảo Trường Sa, sức gió mạnh nhất 50 km/h (cấp 6). Nó theo hướng tây tây bắc, tốc độ 10 km/h và có khả năng mạnh hơn.


Đến trưa 12/9, áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa khoảng 300 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 60 km/h (cấp 7). Sau đó, nó di chuyển tây tây bắc, vận tốc 10-15 km/h và khả năng mạnh lên thành bão.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.

Do tác động của hoàn lưu áp thấp, giữa biển Đông (gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7. Nam biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa giông và gió giật mạnh.

Trên đất liền, từ đêm 12 đến 14/9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện đợt mưa rất to. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới Nam Bộ, Tây Nguyên và từ Bình Định đến Bình Thuận tiếp tục có mưa to.


Phạm Hương


========================
========================

Không đỡ được với thầy Bội !

Mưa mịt mùng bỏ qua, mưa ầm ầm mới đoán.

Quả này phải cho ngựa thồ mấy tạ ngô đến nhà thầy Bội xin bái sư, nhập môn !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#22 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29122 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 12/09/2016 - 08:11

Có khả năng lượng mưa sẽ còn nhiều hơn dự đoán trước bác ạ, vì bị ảnh hưởng kép của 2 phần Bão & Tố.

Thanked by 1 Member:

#23 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 12/09/2016 - 08:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 12/09/2016 - 08:11, said:

Có khả năng lượng mưa sẽ còn nhiều hơn dự đoán trước bác ạ, vì bị ảnh hưởng kép của 2 phần Bão & Tố.
Được như thầy dự đoán thì may mắn cho đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long năm nay nước về ít, không có lũ, để lại nhiều hậu quả xấu như xâm nhập mặn, thiếu nước thiếu phù sa canh tác, không rửa trôi được phèn mặn và thuốc bảo vệ thực vật, làm tăng diện tích hoang hóa...

Mấy năm gần đây mưa bão ít vào miền trung, lần này mưa bão vào miền trung mà lượng mưa nhiều về phía tây Trường Sơn sẽ bổ sung nước cho sông Mê Kông, lũ về đồng bằng sông Cửu Long - điều mà bà con nông dân đang khao khát.

Thanked by 1 Member:

#24 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 12/09/2016 - 10:39

Cmt trên của tôi viết trong lúc vội vàng nên trình bày chưa rõ ý, đọc qua dễ có người cho là vô cảm ! Thực sự thì mưa bão thường để lại hậu quả xấu mà chả ai mong muốn.

Nhưng vì cũng đã có gieo quẻ nên tôi dự đoán rằng, cơn áp thấp nhiệt đới này khó hình thành bão, không phải là bão thì không có gió lớn, không có gió lớn thì thiệt hại sẽ giảm đi. Bù lại cũng đoán như thầy Bội là lượng mưa nhiều, mưa nhiều vào không gian và thời gian này thì có nơi lại được hưởng lợi. Không giống như cơn bão số 1 và số 3 chỉ có gây hại.

Mọi dự đoán đều có thể sai, tôi không chịu trách nhiệm nếu dự đoán sai !


=============================
=============================

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ

1. TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ

Hồi 08 giờ ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam-Phú Yên khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Nam-Bình Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 07 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau có mưa dông và gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hường di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

2. CẢNH BÁO MƯA LỚN Ở TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên đêm nay (12/9) đến ngày 14/9 có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2. Các tỉnh từ Quảng Binh đến Nghệ An, khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 11h00 ngày 12/9.

Tin phát lúc: 09h00

Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi nguoiHmong: 12/09/2016 - 11:00


Thanked by 1 Member:

#25 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29122 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 12/09/2016 - 18:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cập nhật và đối chiếu 2016 - 2015.

Thanked by 1 Member:

#26 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 12/09/2016 - 19:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 12/09/2016 - 18:02, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cập nhật và đối chiếu 2016 - 2015.


Vâng, thưa thầy Bội !

Người H'Mông cũng vừa nghe tin sắp có thêm cơn bão rất lớn, hiện đang ở ngoài khơi phía đông của Philippines.

===============
===============

Còn cơn áp thấp gần bờ hôm nay đã upgrade thành cơn bão số 4 (bão yếu), như vậy người H'Mông đã đoán sai.

Nếu lúc bão cập bờ lại suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì có thể thông cảm cho dự đoán của người H'Mông được (yếu hơn bão số 1 và 3).

===============
===============

TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 4)

Chiều tối nay (12/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 4 trên Biển Đông trong năm 2016.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão kết hợp với đới gió đông bắc, ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên đã có mưa với lượng mưa phổ biến 50-100mm, một số có mưa rất to như: An Chỉ (Quảng Ngãi) 200mm; Sông Vệ (Quảng Ngãi) 190mm; Hoài Ân (Bình Định) 170mm; Bồng Sơn (Bình Định) 230mm;…Tại đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa dông, lốc kèm gió giật mạnh.

Hồi 18 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Nam-Bình Định khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-11.

Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 24 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Quảng Nam-Bình Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-11.

Do ảnh hưởng bão, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) cấp 8, giật cấp 9-11; sóng biển cao 3-4 mét, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 6 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Bình Định tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 3-4 mét, biển động mạnh.

Từ đêm nay, vùng ven biển các tỉnh Quảng Bình-Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với đới gió đông bắc nên khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có khả năng cao xảy ra mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ hôm nay (12/9) đến khoảng ngày 14/9, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau liên tục có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của bão, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên từ hôm nay (12/9) đến ngày 14/9 có mưa vừa, mưa to đến rất to (phổ biến 100-200mm). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa, khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (50-100mm) kèm gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 21h00 ngày 12/9.

Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi nguoiHmong: 12/09/2016 - 19:56


Thanked by 1 Member:

#27 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 13/09/2016 - 07:31

Đúng là bão vào đất liền đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới !

=====================================

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong đêm qua và sáng sớm nay trên khu vực các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, một số nơi lớn hơn như: Nam Đông, Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế) 240mm; Nông Sơn (Quảng Nam) 150mm; Sông Vệ (Quảng Ngãi) 170mm; Trà Bồng, An Chỉ (Quảng Ngãi) 140mm;

Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Cửa Tùng (Quảng Trị) có gió giật mạnh cấp 10. Cù Lao Chàm (Đà Nẵng), Hội An (Quảng Nam), Lăng Cô (Huế) có gió giật mạnh cấp 8-9. Đồng Hới (Quảng Bình), Đông Hà (Quảng Trị), Tam Kỳ (Quảng Nam), Quảng Ngãi có giật mạnh cấp 6-7

Sáng sớm nay (13/9), sau khi đi vào đất liền Quảng Nam-Quảng Ngãi, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 04 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm cả Cù Lao Chàm và huyện đảo Lý Sơn) trong sáng nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam sáng nay còn có gió giật mạnh cấp 6-9.

Ngày và đêm nay (13/9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (phổ biến 50-150mm). Khu vực Bắc Tây Nguyên sáng nay có mưa to (phổ biến 50mm). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.

Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau tiếp tục có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Bản tin chính tiếp theo được phát vào lúc 09h00 ngày 13/9.

Tin phát lúc: 05h15

Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#28 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29122 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 13/09/2016 - 07:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 12/09/2016 - 08:11, said:

vì bị ảnh hưởng kép của 2 phần Bão & Tố

Bão đã Không "lạc Tây" / "hồi Nam" => chừng 45 ngày nữa lại có bão.

Thanked by 1 Member:

#29 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 14/09/2016 - 02:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 12/09/2016 - 18:02, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cập nhật và đối chiếu 2016 - 2015.

Mặc dù siêu bão Merantin ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta, nhưng nó đã tạt qua Đông Bắc Biển Đông, vì vậy cứ đưa thông tin vào đây để sau có dữ liệu tập hợp, tiện cho ai muốn khảo cứu lại.


===================================================

Siêu bão Meranti di chuyển nhanh, hướng vào Biển Đông

Hồi 19h ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 122,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 260km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh trên cấp 17 (trên 220km/giờ), giật trên cấp 17.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vị trí và hướng di chuyển của siêu bão Meranti (Ảnh: NCHMF).


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19h ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ), giật trên cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng mai (14/9), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 19h ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,1 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Nguyễn Dương


============================================================

TIN VỀ SIÊU BÃO GẦN ĐÔNG BẮC BIỂN ĐÔNG (SIÊU BÃO MERANTI)

Hồi 19 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 122,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 260km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh trên cấp 17 (trên 220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ), giật trên cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng mai (14/9), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 19 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,1 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 2h30 ngày 14/9.

Tin phát lúc: 21h00 13/9/2016


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#30 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 15/09/2016 - 08:49

Xin ứng "khẩn" 5000 tỷ đồng cho dự án “Lên trời gọi mưa”!

Bên cạnh việc đề nghị Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ xem xét chủ trì tổ chức cuộc họp với 7 bộ để bàn riêng về dự án “Lên trời gọi mưa” thì “cha đẻ” của dự án có tên gọi khác lạ này cũng xin tạm ứng khẩn số tiền khổng lồ 5.000 tỷ đồng để kịp triển khai mua sắm trang thiết bị hóa chất thử nghiệm đợt 1 vào 10/10 tới.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



“Lên trời gọi mưa”, đây là tên dự án đang được một doanh nghiệp là Công ty CP Khoa học công nghệ An Sinh Xanh đề xuất lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các bộ ngành liên quan nhằm mục đích chống nắng hạn trong chu kỳ El Nino.


Được biết, về đề xuất trên, Văn phòng Chính phủ đã có công văn đề nghị 7 bộ cùng tham gia. Tiếp đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã có công văn chỉ đạo Công ty An Sinh Xanh liên hệ với 7 bộ để triển khai theo 7 lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Ông Phan Đình Phương, Tổng giám đốc Công ty An Sinh Xanh cho biết, mới đây, doanh nghiệp này đã tiếp tục “khẩn trương nghiên cứu” nâng cấp dự án trên theo hướng lập 1.000 trạm điều tiết mưa trong bối cảnh mưa bão hoành hành gây ngập lụt từ Thủ đô Hà Nội đến các tỉnh thành khi vừa mới bước vào chu kỳ La Nina (ngược với El Nino khô hạn).


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khoản tiền khổng lồ 5.000 tỷ đồng được đề nghị Thủ tướng cho tạm ứng khẩn với dự án "Lên trời gọi mưa" (Ảnh: Hữu Nghị)


Dự án nâng cấp được miêu tả như sau: Khi gió đưa quá nhiều mây từ biển vào đất liền thì 100 trạm chủ động đón mây gây mưa ngay trên vịnh Bắc bộ để giảm mây bay vào, giảm ngập lụt tắc đường cho các thành phố”.

Ngoài ra, còn có 400 trạm điều tiết mưa đúng nơi đúng lúc cho 63 tỉnh thành có đủ nước phục vụ nông lâm ngư nghiệp. 500 trạm còn lại trên hàng ngàn sông suối và hồ thủy điện rừng núi phía Bắc và dãy Trường Sơn để gây mưa; tạo lập hệ thống đề kè giữ nước ngọt, chống xâm nhập mặn đảm bảo nước cho thủy điện thủy lợi và các vựa lúa đồng bằng Bắc Trung Nam bộ, ổn định đời sống, giữ vững an ninh lương thực, quốc phòng và quốc gia.

Như vậy, theo như “bản vẽ” được công ty An Sinh Xanh phác thảo, nếu được thông qua thì đây là lần đầu tiên Việt Nam tác động vào thiên nhiên để điều chỉnh thời tiết liên quan đến đa ngành, đa luật lệ.

Để “khởi sự đúng tầm của dự án” như đánh giá của chính đơn vị đề xuất, trong văn bản trình Thủ tướng, phía An Sinh Xanh đã đề nghị Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ xem xét chủ trì tổ chức cuộc họp với 7 bộ và công ty này để giới thiệu dự án, thống nhất mục tiêu và phương thức triển khai.

Công ty còn đề xuất, trong cuộc họp này sẽ thành lập Bộ chỉ huy Dự án cấp quốc gia và “tạo cơ chế thông thoáng đặc cách” để quản lý theo hình thức khoán gọn bằng kết quả cuối cùng và đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu kịp thời đối phó thực sự hiệu quả với thời tiết.

Theo như đề xuất được công ty đưa ra thì thời gian họp do Chính phủ chủ trì nhưng dự kiến sẽ trong khoảng từ ngày 15 đến ngày 25/9.

Mặc dù cuộc họp này chưa diễn ra và cũng chưa có chủ trương nào từ Chính phủ, tuy nhiên, trong văn bản trình Thủ tướng, đơn vị đề xuất dự án đã rất mạnh dạn đưa ra đề nghị với Chính phủ có hình thức cho dự án tạm ứng khẩn 5.000 tỷ đồng.

Số tiền này nhằm kịp triển khai mua sắm trang thiết bị hóa chất thử nghiệm đợt 1 vào 10/10/2016 tại Đà Nẵng và có vốn để tiếp tục triển khai trong năm 2016 và 2017.

Con số tổng thể chưa được công ty đề cập do một mình công ty “chưa thể nào tính đúng, tính đủ chi phí với đa phần thiết bị bay phải nhập ngoại”.

Dù vậy, ông Phan Đình Phương tự tin “sẽ đem hết trí lực cùng Chính phủ và 7 bộ thực hiện thắng lợi dự án, hiện thực hóa sự nghiệp cải tạo thiên nhiên, bình ổn khí hậu với hiệu quả kinh tế và nhân văn toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực và bền vững cho đất nước và nhân dân”.

Hiện tại, chưa rõ ý kiến của Thủ tướng về đề xuất trên của Công ty An Sinh Xanh như thế nào, nhưng nếu quả thực dự án này có thể “giảm mây bay”, “điều tiết mưa đúng nơi đúng lúc”, “giảm ngập lụt tắc đường” – đại ý là có thể “hô phong hoán vũ”… như khẳng định của ông Phan Đình Phương thì đây đích thực là một dự án rất đáng để chờ đợi!

Mạnh Quân-Bích Diệp


Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



===============================

Có lẽ Phan Đình Phương là đệ tử của Thiên Sứ ?

===============================

Quả này phải mời thầy Bội cùng thành lập công ty, vẽ dự án rồi xin tiền chính phủ thực hiện dự án !

===============================

Đọc mục "Góc thư giãn," thấy bác DucBichPham dùng dấu "==========" để ngắt khổ văn, người H'Mông thấy hay hay nên bắt chước, xin phép bác cho người H'Mông sao chép bản quyền !

Sửa bởi nguoiHmong: 15/09/2016 - 08:52


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |