Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1817 replies to this topic

#301 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 08/03/2018 - 19:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bác sĩ Canada phản đối vì... được trả lương quá cao

08/03/2018
Hơn 500 bác sĩ cùng 150 sinh viên y khoa Canada vừa ký vào lá thư phản đối vì họ được... tăng lương.
Theo CNBC, bức thư viết: “Chúng tôi, các bác sĩ Quebec, những người tin tưởng vào hệ thống cộng đồng mạnh mẽ, phản đối động thái tăng lương gần đây được các liên đoàn y tế thương lượng. Chuyện tăng lương gây sốc vì tất cả y tá, nhân viên y tế đều đang đối mặt với điều kiện làm việc rất khó khăn, trong khi bệnh nhân của chúng ta thiếu các dịch vụ cần thiết vì tình hình cắt giảm ngân sách mạnh trong những năm gần đây và việc quyền lực tập trung trong tay Bộ Y tế. Thứ duy nhất dường như không giảm là lương của chúng tôi”.
Canada có hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng cung cấp “các dịch vụ y tế cần thiết phổ quát trên cơ sở nhu cầu, chứ không phải là khả năng chi trả”, trang web chính phủ cho hay. 213 bác sĩ đa khoa, 184 bác sĩ chuyên khoa, 149 bác sĩ nội trú và 162 sinh viên y khoa muốn tiền dùng để tăng lương cho họ được đóng góp vào hệ thống y tế.
“Chúng tôi tin rằng có cách tái phân phối nguồn lực của hệ thống y tế Quebec để thúc đẩy sức khỏe của người dân, đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân mà không đẩy người lao động đến đường cùng. Chúng tôi, các bác sĩ Quebec, yêu cầu mức tăng lương dành cho bác sĩ được bỏ và các nguồn lực của hệ thống phải được phân phối tốt hơn cho lợi ích của nhân viên y tế và để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe xứng đáng cho người dân Quebec”, bức thư viết.
Một bác sĩ ở Canada trung bình được Bộ Y tế Canada trả 339.000 đô la Canada, tương đương 260.924 USD, cho dịch vụ lâm sàng, theo số liệu do Viện Thông tin Y tế Canada công bố tháng 9.2017. Trung bình, bác sĩ gia đình hưởng lương 275.000 đô la Canada, tương đương 211.717 USD và bác sĩ phẫu thuật hưởng lương 461.000 đô la Canada, tương đương 354.915 USD. Những con số trên là tổng lương của các bác sĩ trước khi tính các khoản khấu trừ.
Tháng 5.2016, một bác sĩ công khai bảng chi phí thực để vận hành phòng khám gia đình. Dù ông kiếm được 231.033 USD, cuối cùng chỉ còn 136.906 USD sau khi trừ chi phí kinh doanh. Đây là số tiền được tính trước khi trừ các khoản thuế và lợi ích nhân viên.
Chi phí học trường y ở Canada được chính quyền các tỉnh bang tài trợ. Chi phí này thay đổi phụ thuộc vào việc sinh viên là công dân Canada, là thường trú nhân hay là người nước ngoài. Với công dân hoặc thường trú nhân Canada, học phí cho năm đầu trường y dao động trong khoảng 2.567 - 20.064 USD, theo Hiệp hội Khoa Y Canada.
THU THẢO

Thanked by 1 Member:

#302 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 08/03/2018 - 19:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cựu điệp viên Nga và con gái bị nghi nhiễm chất độc thần kinh, một cảnh sát cũng nguy kịch

08/03/2018
Viên cảnh sát đầu tiên có mặt tại hiện trường tại London, Anh, cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Hai viên cảnh sát khác thì có triệu chứng nhiễm độc nhẹ hơn
Cựu điệp viên Skripal, 66 tuổi, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt từ ngày 4.3 tại thành phố miền nam Salisbury, cách London khoảng 140 km về hướng tây nam.
Cảnh sát Anh cho hay ông Skripal và con gái 33 tuổi đã được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh nhân sự trên một chiếc ghế dài ở trung tâm mua sắm tại thành phố Salisbury.
Theo ông Rowley, viên cảnh sát đầu tiên có mặt tại hiện trường cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Hai viên cảnh sát khác thì có triệu chứng nhẹ hơn như bị xốn mắt và thở khò khè.
Từng là cựu đại tá tình báo quân sự Nga, ông Skripal đã bị kết án 13 tù giam tại Nga vào năm 2006 vì làm gián điệp cho Anh.
Tuy nhiên, ông này đã được cấp quyền tị nạn tại Anh sau vụ trao đổi gián điệp rầm rộ giữa Mỹ và Nga vào năm 2010.
Tình trạng của cựu đại tá Nga khiến nhiều người nhớ lại vụ án tương tự của Alexander Litvinenko, cựu gián điệp Nga đã thiệt mạng vào năm 2006 sau khi trúng độc polonium phóng xạ ở London.
Kết quả điều tra của Anh vào năm 2016 cáo buộc Điện Kremlin can dự đến vụ án, đồng thời nêu tên hai nghi phạm chính là các công dân Nga Andrei Lugovoi và Dmitri Kovtun. Nga bác bỏ mọi sự liên quan.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#303 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 09/03/2018 - 21:00

Tin cũ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thế giới chỉ có 28 nước tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quang Minh – Tổng hợp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thứ Ba, ngày 08/03/2016

(Dân Việt) Hiện nay thế giới có 28 quốc gia tổ chức và tôn vinh ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 trong tổng số hơn 200 quốc gia toàn cầu, một con số vẫn còn rất khiêm tốn dù ngày này đã có lịch sử hơn 100 năm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tranh cổ động mừng ngày 8.3 ở Nga những năm 1910.


Một số nước tiêu biểu trong 28 nước có thể kể tới như Angola, Belarus, Trung Quốc, Cuba, Lào, Nga, Mông Cổ, Ukraine, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Việt Nam.
Ngày 8.3 đầu tiên ghi nhận được là do một nghiệp đoàn may phụ nữ Mỹ tổ chức vào năm 1909. Tại Nga, ngày lễ này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1913. Kể từ năm 1977 khi LHQ quyết định ngày Quốc tế phụ nữ là một sự kiện thường niên trọng đại, các quốc gia phương Tây bắt đầu chú ý hơn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa mimosa vàng ở Ý thường được nam giới tặng cho phụ nữ.


Nổi bật nhất trong số những quốc gia phương Tây tổ chức ngày 8.3 là Italia. Trong ngày này, nam giới sẽ mua hoa mimosa vàng để tặng những người phụ nữ yêu thương. Lí do họ chọn hoa này là bởi… giá rẻ so với giá hoa lily hay violet. Ý tưởng này được một chính trị gia mang tên Terasa Mattei khởi xướng và được nam giới Ý nhiệt thành ủng hộ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tuần hành trong ngày 8.3.2016 với chủ đề về bình đẳng giới New York, Mỹ.


Không rõ tại sao nhiều nước không kỷ niệm ngày 8.3, nhưng tại Mỹ, nơi được ghi nhận là khởi xướng ngày phụ nữ, thì ngày này không được coi là một ngày lễ chính thức.
Nữ diễn viên, nhà vận động nhân quyền Beata Pozniak trong năm 1994 đã làm việc với thị trưởng thành phố Los Angeles và Thống đốc bang California nhằm vận động hành lang Quốc hội Mỹ thông qua dự thảo đồng ý ngày 8.3 là ngày lễ chính thức. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ không bỏ một phiếu nào thông qua dự thảo này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bà Clinton phát biểu trong lễ kỉ niệm 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ khi còn là ngoại trưởng Mỹ.


Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng từng tổ chức hẳn một sự kiện mang tên “Trao quyền trẻ em gái và phụ nữ thông qua giao lưu quốc tế” nhân kỉ niệm 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ nhưng ngày 8.3 ở nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn rất ít nhận được sự quan tâm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tuần hành ở Sydney, Australia năm 2011.


Nile Capello, tác giả hàng loạt trang web như whoarethewe và yesliketheriver có bài đăng tải trên Huffington Post phản đối việc tổ chức ngày 8.3. Theo cô Nile, việc tôn vinh nữ quyền vào một ngày duy nhất chẳng khác gì “muối bỏ bể”. Cô muốn 365 ngày nữ quyền phải được tôn trọng. Theo tác giả, những thành tựu, cống hiến và hy sinh của phụ nữ sau hơn 100 năm kể từ ngày Quốc tế Phụ nữ ra đời vẫn chưa đánh giá đúng mức.
Chốt lại bài viết với góc nhìn rất mới, Nile viết: “Tôi từ chối coi Quốc tế Phụ nữ là một ngày đặc biệt. Tôi sẽ vẫn sống cuộc đời bằng sự bình tâm, mạnh mẽ, và sự tự hào là một người phụ nữ”.
Trong khi đó, năm 2005 Quốc hội Anh đồng ý chấp thuận ngày 8.3 là ngày lễ toàn quốc.
Tuy nhiên, hoạt động phổ biến nhất trong ngày 8.3 trên thế giới không đến từ đàn ông mà lại từ chính những người phụ nữ. Họ sẽ ra đường, kêu gọi và hô to khẩu hiệu, biểu ngữ nhằm nâng cao nhận thức của người dân và chính nữ giới về quyền bình đẳng giới. Pakistan, Ba Lan hay Hà Lan thường xuyên có những hoạt động như vậy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nữ giới ăn mừng ngày 8.3 tại Brazil năm 2013.


Nữ giới ở Bồ Đào Nha có cách khác để tôn vinh chính bản thân mình: họ tự tổ chức một bữa ăn tối thịnh soạn, “toàn nữ giới” để tận hưởng ngày duy nhất trong năm nữ giới được tôn vinh.
Tại Đài Loan (Trung Quốc), chính quyền cũng hưởng ứng ngày 8.3 bằng một hoạt động rất ý nghĩa: đưa ra số liệu hằng năm về vòng eo của nữ giới. Theo họ giải thích, cân nặng tăng, vòng eo lớn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe những người phụ nữ thân yêu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ba Lan cũng tổ chức ngày 8.3 theo cách thức rất riêng tại Warsaw.


Có thể thấy rằng tại nhiều nước, ngày Quốc tế Phụ nữ là dịp để nâng cao nhận thức về nữ quyền. Ở rất nhiều nước trên thế giới, dù có kỷ niệm ngày 8.3 hay không, tình trạng phân biệt giới tính, đối xử bất bình đẳng với nữ giới vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, theo nhiều tổ chức về nữ quyền, món quà đẹp nhất đối với phụ nữ là nhận thức và hành động của nam giới vì quyền bình đẳng, chứ không phải là đơn giản tặng một bông hoa hay món quà vào ngày 8.3.

Những quốc gia tổ chức ngày 8.3

Afghanistan-Angola-Armenia-Azerbaijan-Belarus-Burkina Faso-Campuchia-TrungQuốc-Cuba-Georgia-Guinea-Bissau-Eritrea-Kazakhstan-Kyrgyzstan-Lào-Macedonia-Madagascar-Moldova-Mông Cổ-Nepal-Nga-Tajikistan-Turkmenistan-Uganda-Ukraine-Uzbekistan-Việt Nam-Zambia

Thanked by 1 Member:

#304 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 12/03/2018 - 20:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bộ quốc phòng Úc cấm dùng ứng dụng WeChat của Trung Quốc

12/03/2018
TTO - Bộ Quốc phòng Úc đã cấm nhân viên của họ cũng như các quân nhân tại ngũ sử dụng ứng dụng mạng xã hội và nhắn tin WeChat của Trung Quốc trên điện thoại công việc.

Theo trang web của báo Australian Financial Review (AFR) (Úc), trong bối cảnh chính giới Úc ngày càng lo ngại về hoạt động tình báo của Trung Quốc tại quốc gia này, Bộ quốc phòng Úc ra quy định cấm nhân viên cơ quan này cũng như các quân nhân tại ngũ không được sử dụng ứng dụng mạng xã hội và nhắn tin WeChat của Trung Quốc, mặc dù vẫn cho phép sử dụng hạn chế mạng xã hội Facebook.
Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Úc cho biết hiện công tác "đánh giá an ninh" với ứng dụng mạng xã hội WeChat đang được tiến hành. Tuy nhiên người này từ chối nói kỹ hơn về việc này.
Động thái của Bộ Quốc phòng Úc được công bố sau một đánh giá công bố năm ngoái từ cơ quan tình báo cao nhất nước này cho biết họ cảm thấy "quá tải" trước các hoạt động do thám nước ngoài.
Ngay cựu Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Dennis Richardson, cũng cho biết các gián điệp Trung Quốc đã hoạt động "rất tích cực" tại Úc.
Theo một chuyên gia bảo mật mạng có những quan hệ với chính phủ liên bang Úc (không nêu tên), những lo ngại liên quan tới ứng dụng WeChat không chỉ vì ứng dụng này có quan hệ gần gũi với chính quyền Trung Quốc, mà còn vì dữ liệu người dùng của ứng dụng này còn tiểm ẩn nguy cơ dễ bị khai thác, lợi dụng.

ĐẮC LUÂN

Thanked by 1 Member:

#305 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 13/03/2018 - 19:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Campuchia bắt 100 nghi phạm người Trung Quốc gian lận viễn thông

Thứ Hai ngày 12/03/2018
Ngày 12-3, cảnh sát Campuchia cho biết đã bắt giữ 100 đối tượng người Trung Quốc bị tình nghi tham gia một mang lưới gian lận viễn thông lừa đảo các nạn nhân ở Trung Quốc.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cảnh sát Campuchia bắt giữ một đối tượng. (Nguồn: wtop.com)

Cơ quan điều tra nhập cảnh Campuchia cho biết, trong chiến dịch truy quét tội phạm gian lận viễn thông, cảnh sát nước này đã bắt giữ 81 đối tượng nam giới và 19 đối tượng nữ người Trung Quốc tại một chung cư cao 7 tầng ở thủ đô PhnomPenh.

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết, các cơ quan chức năng nước này đã tăng cường đối phó với tội phạm công nghệ cao trong nhiều năm qua, trong bối cảnh các nạn nhân đã bị lừa đảo hàng tỷ USD.

Tính tới cuối tháng 5-2017, Trung Quốc đã thành lập 32 trung tâm phòng, chống gian lận cấp tỉnh và 206 trung tâm phòng, chống gian lận cấp thành phố.

Hàng nghìn nghi phạm gian lận viễn thông người Trung Quốc đã bị bắt giữ tại Campuchia, Kenya, Armenia và một số quốc gia khác trên thế giới./.
Theo TTXVN/Vietnam+

#306 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 16/03/2018 - 21:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Báo chí Trung Quốc “tổng tấn công” tỉ phú Lý Gia Thành

22/09/2015



TT - Chỉ vì chuyển dần hoạt động làm ăn ra khỏi Trung Quốc mà tỉ phú giàu nhất châu Á, ông Lý Gia Thành, bị báo chí Trung Quốc tấn công liên tục thời gian qua.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tỉ phú Lý Gia Thành - Ảnh: AFP
Khởi đầu là Tân Hoa xã, sau đó nhiều tờ báo của Trung Quốc liên tục hoặc công kích chuyện ông Lý bỏ đi lúc đất nước khó khăn hoặc bình luận kiểu “không có anh tôi cũng chẳng chết”.
Thật ra từ năm 2011, tỉ phú Lý, người làm giàu nhanh chóng nhờ óc kinh doanh sắc bén, đã dần chuyển tài sản sang châu Âu mà theo cách giải thích của ông là làm sao có lợi nhất cho cổ đông.
Mới nhất là ông tỉ phú 87 tuổi đã sáp nhập công ty điện của ông tại Trung Quốc với công ty bất động sản cũng của ông nhưng đặt tại London (Anh) để rút khỏi thị trường chứng khoán Hong Kong.
Chính quyết định này của ông khiến báo chí Trung Quốc ra tay. Từ hôm 12-9, Viện Liễu Vọng, trực thuộc Tân Hoa xã, đã cho đăng bài báo có tựa “Đừng để Lý Gia Thành trốn thoát”. Bài báo cảnh báo về những ảnh hưởng đối với uy tín chính trị của ông Lý tại Trung Quốc nếu ông cứ quyết ra đi.


Ba ngày sau, ngày 15-9, tờ Thời Báo Chứng Khoán, thuộc Nhân Dân Nhật Báo, đăng bài xã luận có tựa “Lý Gia Thành cứ việc đi nếu muốn - bầu trời cũng chẳng sập”.
Tác giả bài báo Hoàng Tiểu Bằng phân tích rằng kinh tế Trung Quốc đang đi lên so với châu Âu “già cỗi và bệnh tật” không thể tạo ra cơ hội sinh lợi lớn. Từ đó tác giả kết luận: “Trong trường hợp đó, cứ để Lý Gia Thành ra đi theo ý thích - bầu trời cũng chẳng sập”.
Qua hôm sau, tờ Tin Tức Bắc Kinh phụ họa bằng bài viết cho rằng nếu ép buộc tỉ phú Lý ở lại thì chỉ làm tổn hại uy tín của kinh tế Trung Quốc.
Mới nhất là tờ Nhân Dân Nhật Báo ngày 20-9 cho đăng bài ý kiến nói rằng tỉ phú Lý “vô ơn” khi được hỗ trợ để làm giàu trước đây và nay tháo chạy. Bài báo cũng đồng thời nói chẳng có gì đáng ngại vì kinh tế Trung Quốc hiện minh bạch và cởi mở.
Dĩ nhiên kiểu công kích đó khiến cư dân mạng Trung Quốc phản ứng.
Một người viết trên mạng xã hội Sina Weibo: “Đọc thấy những bài báo này, tôi nghĩ rằng Lý Gia Thành có lý khi cuốn gói ra đi!”.
TÚ ANH

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



'Siêu nhân' Lý Gia Thành nghỉ hưu, trao tài sản 80 tỉ đô cho con trai

16/03/2018



TTO - Tỉ phú giàu nhất Hong Kong Lý Gia Thành tuyên bố sẽ lui về giữ vai trò cố vấn, chính thức từ bỏ vị trí Chủ tịch CK Hutchison và công ty bất động sản khổng lồ CK Asset vào ngày 10-5 tới.

Trong văn bản thông báo lên sàn giao dịch Hong Kong ngày 16-3, tỉ phú Lý Gia Thành, 89 tuổi, người từng giữ vị trí giàu nhất châu Á, cho biết con trai ông là Victor sẽ thay ông điều hành tập đoàn trải rộng trên 50 quốc gia với hơn 320.000 nhân viên.
"Tôi từng nói là có thể sẽ ngẫu hứng lên đi đây đó vào bất cứ lúc nào. Công ty của tôi vẫn sẽ vận hành trơn tru theo cách cũ", người đàn ông giàu thứ 23 thế giới theo xếp hạng của tạp chí Forbes giãi bày trong thông báo.
Sự ngưỡng mộ dành cho ông Lý là điều có thể được cảm nhận rõ ở Hong Kong, nơi người ta gọi ông là "Superman" (Siêu nhân) vì sự thành công trong kinh doanh và đạo đức lối sống.
Trong suốt thời gian điều hành tập đoàn, tỉ phú Lý đẩy mạnh các thương vụ mua bán và sáp nhập ở nước ngoài, đem về lợi nhuận khổng lồ cho công ty trong thị trưởng viễn thông ở châu Âu.


Thông qua CK Hutchison, ông Lý kiểm soát nhà khai thác cảng container lớn nhất thế giới là tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Husky Energy của Canada.
Tin đồn ông Lý nghỉ hưu đã xuất hiện từ năm ngoái. Trong những tuần gần đây, vấn đề này lại nổi lên khi tất cả các công ty của ông Lý tuyên bố sẽ công bố báo cáo tài chính trong cùng một ngày.
Theo hãng tin Reuters, việc lựa chọn người kế vị 2 tập đoàn trị giá 80 tỉ USD đã được ông Lý tiến hành cách đây nhiều năm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tỉ phú Lý Gia Thành (phải) và người thừa kế - cậu con trai Victor trong cuộc họp báo tại Hong Kong ngày 16-3 - Ảnh: REUTERS
Trong một vài năm gần đây mối quan hệ giữa ông Lý Gia Thành và chính quyền Bắc Kinh bị đặt dấu chấm hỏi. Đáp lại, tỉ phú Hong Kong chỉ đáp ngắn gọn "tôi biết có những chuyện tôi không nên nói".
Sinh năm 1928, ông Lý Gia Thành là con trai cả trong một gia đình nghèo khó ở Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Năm 14 tuổi, cha mất, cậu bé Lý Gia Thành đã phải bỏ dở sự nghiệp học chữ, học làm thợ sửa đồng hồ, sau đó xin vô làm công nhân một xí nghiệp sản xuất đồ nhựa.
Năm 20 tuổi, Lý nhận vị trí giám đốc xí nghiệp này và chỉ mất 2 năm sau đó để mở một xí nghiệp nhựa của riêng mình với vốn liếng chỉ hơn 7.000 USD. Đó thực sự là những năm tháng đầy tủi cực nhưng đã cho ông Lý kinh hết từ vị trí thấp nhất tới cao nhất của một doanh nghiệp.
Công ty đầu tiên của Lý Gia Thành được đặt tên là Trường Giang, với ý nghĩa là nhiều con sông nhỏ cùng chảy về một dòng. Đây cũng chính là tiền thân của "Trường Giang Thực Nghiệp" 7 năm sau đó.
Năm 30 tuổi, ông chủ Trường Giang bắt đầu thử sức ở lĩnh vực bất động sản và thể hiện bản lĩnh cùng năng lực của mình với hai tòa nhà công nghiệp tầm cỡ khu vực chỉ sau hai năm.
BẢO DUY

Thanked by 1 Member:

#307 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 20/03/2018 - 21:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tê giác trắng châu Phi đực cuối cùng đã chết

20/03/2018 16:58 GMT+7



TTO - Sudan - chú tê giác đực cuối cùng của loài tê giác trắng châu Phi - vừa chết. Như vậy trên thế giới chỉ còn lại hai con tê giác trắng châu Phi, và đều là cái.

Tê giác Sudan sống tại khu bảo tồn Ol Pejeta của Kenya. Ở tuổi 45 - tương đương 90 tuổi người, Sudan đã lâm trọng bệnh trong những tháng vừa qua. Do tuổi già, Sudan bị viêm da phần chân sau và rất đau đớn.
Những người chăm sóc đã dự định cho Sudan "chết êm ái" từ lâu và đến ngày 20-3 đã thực hiện điều này vì "sức khỏe của nó sa sút nghiêm trọng".
Cơ và xương của Sudan bị thoái hóa còn da bị loét nặng khiến nó không thể đứng trong nhiều ngày qua.
Trong những ngày qua, lực lượng bảo vệ vũ trang đã tập trung quanh khu vực của Sudan để bảo vệ nó khỏi những kẻ săn bắt tê giác lấy sừng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sudan sống tại khu bảo tồn Ol Pejeta của Kenya - Ảnh: OL PEJETA


Sudan chính là thành phần quan trọng nhất trong dự án đầy tham vọng cứu loài tê giác trắng châu Phi khỏi tuyệt chủng.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực để Sudan phối giống với hai tê giác trắng cái khác là Najin và Fatu đã thất bại. Najin và Fatu lần lượt là con gái và cháu gái của Sudan.
Sudan được coi là một trong những "gã độc thân được thèm muốn nhất thế giới" bởi năm ngoái những người bảo tồn đã đăng hình nó lên ứng dụng tìm bạn Tinder hòng quyên góp tiền để thụ tinh nhân tạo cho loài tê giác trắng. Chính vì vậy, hàng triệu người trên thế giới đã biết đến Sudan.
Sudan được sinh ra tại Sudan, sau đó chuyển đến sở thú ở CH Czech và cuối cùng đưa về khu bảo tồn ở Kenya vào năm 2006.
Dù Sudan đã chết và chưa kịp phối giống nhưng các nhà khoa học đã kịp lấy được thành phần gen của nó và hi vọng sẽ tái tạo được loài tê giác trắng trong tương lai gần.
"Hy vọng rằng từ nỗi buồn mất mát Sudan, thế giới sẽ rút ra được điều gì đó và áp dụng mọi biện pháp để chấm dứt tình trạng buôn bán sừng tê giác", ông Peter Knights, giám đốc điều hành tổ chức WildAid nói.
Cũng theo ông Peter Knights, mặc dù giá bán sừng tê giác đã giảm tại các thị trường lớn như Trung Quốc, tình trạng săn giết tê giác lấy sừng vẫn đang đe dọa sự tồn vong của các loài tê giác.


Sắp bị tuyệt chủng
Tê giác trắng phương bắc là một trong hai phân loài của loài tê giác trắng (phân loài kia là tê giác trắng phương nam), được liệt kê vào loại Cực kỳ nguy cấp.
Cuối những năm 1960, số lượng tê giác trắng phương bắc trên thế giới là khoảng 2000 con. Đến năm 1980 giảm xuống 15 con và đến nay, sau cái chết của Sudan, loài này hiện chỉ còn 2 con.
Đ.K.L. - D.K.T.

Thanked by 1 Member:

#308 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 23/03/2018 - 20:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tàu cá ngư dân Quảng Nam bị tàu lạ phá ngư cụ

22/3/2018 18:30 UTC+7

(Công lý) - Chiều 22/3, ngư dân Nguyễn Tấn Sơn (27 tuổi, trú thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang) cho biết, đã trình báo lực lượng chức năng về việc bị một số người trên tàu lạ phá các ngư lưới cụ.

Theo ngư dân Sơn, khoảng 2h30 ngày 18/3, khi các thuyền viên trên tàu đang thả lưới đánh bắt thủy hải sản tại vùng biển có tọa độ 16000N-111000E (cách đảo Tri Tôn thuộc huyện đảo Hoàng Sa của Việt Nam theo hướng Bắc Tây Bắc khoảng 16 hải lý) thì bất ngờ xuất hiện một tàu lớn phía trước, phía sau có 1 chiếc tàu vỏ sắt màu xám trắng đuổi theo, rọi đèn rồi thả ca nô chở theo 8 người áp sát mạn tàu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hàng chục tấm lưới trên tàu cá của ngư dân Sơn đã bị nhóm người lạ phá hỏng.

Tiếp đó, 6 người nước ngoài nhảy lên tàu và cầm theo 1 khẩu súng dài, 5 dùi cui điện khống chế anh Sơn cùng 4 thuyền viên về phía mũi tàu. Khoảng 10 phút sau, 6 người trên xuống ca nô bỏ đi.
Đi được 15 phút thì chiếc ca nô quay lại, áp sát tàu cá anh Sơn để một số người nhảy lên tàu, tiếp tục khống chế các thuyền viên rồi bẻ gãy cột ăng ten bộ đàm, đập phá ngư lưới cụ và xuống ca nô bỏ đi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bóng đèn trên tàu bị vỡ

Trước thái độ hung hăng của nhóm người lạ, các thuyền viên trên tàu cá không dám phản ứng. Ước tính tổng thiệt hại tài sản khoảng 60 triệu đồng.
Sau khi bị nhóm người nước ngoài tấn công, ngư dân Sơn và các thuyền viên khẩn trương chạy vào bờ trình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sự việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang).
Một cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà xác nhận, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của ngư dân Sơn. Hiện, vụ việc đã được báo lên cấp trên để tiếp tục xác minh, xử lý.
Sơn Tùng

#309 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 23/03/2018 - 20:33

'Vẽ đường' băng qua di tích quốc gia

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bản quy hoạch mở rộng TT.Tứ Hạ (TX.Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) đã được tùy tiện 'vẽ' tuyến đường xuyên qua di tích cấp quốc gia - nhà thờ danh nhân Đặng Huy Trứ, ông tổ ngành nhiếp ảnh VN.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Di tích nhà thờ Đặng Huy Trứ
Ảnh: B.N.L


Di tích nhà thờ Đặng Huy Trứ tại P.Hương Xuân, TX.Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) được Bộ trưởng Bộ VH-TT ký bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày 27.1.1992. Danh nhân Đặng Huy Trứ (1825 - 1874) được xem là ông tổ của ngành nhiếp ảnh VN, là người VN đầu tiên mở hiệu ảnh (Cảm Hiếu Đường tại phố Thanh Hà, Hà Nội, ngày 14.3.1869). Hằng năm, nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành nhiếp ảnh VN (15.3), Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN tổ chức về nhà thờ Đặng Huy Trứ để dâng hương tưởng niệm, tri ân tổ nghề. Bản quy hoạch chung xây dựng TT.Tứ Hạ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phê duyệt (theo Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 3.9.2009) có định hướng mở rộng TT.Tứ Hạ, thêm một phần diện tích của địa bàn P.Hương Xuân hiện tại. Điều đáng nói là bản quy hoạch này vẽ tuyến đường băng qua khuôn viên di tích lịch sử cấp quốc gia - nhà thờ Đặng Huy Trứ (thuộc thửa đất số 206, tờ bản đồ số 37, thuộc P.Hương Xuân). Tuyến đường có lộ giới 24 m, tách đôi khuôn viên và ảnh hưởng một phần hiện trạng nhà thờ. Tổng diện tích khuôn viên này là 1.518,3 m2, quy hoạch “vẽ” đường chiếm hết 736,8 m2.
Bản quy hoạch đã được phê duyệt cách đây 9 năm, hiện vẫn còn hiệu lực pháp lý thi hành. Ông Đặng Mậu Hùng (66 tuổi, trú P.Hương Xuân), là người trông coi di tích nhà thờ Đặng Huy Trứ, tỏ ra ngạc nhiên vì xưa nay ông chưa từng tiếp cán bộ quy hoạch nào xuống địa phương để khảo sát. Còn ông Phạm Văn Tý, Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN, cũng chỉ “có nghe anh em nói” về bản quy hoạch này nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành nhiếp ảnh VN 15.3 vừa qua được tổ chức tại nhà thờ này. “Nếu đúng là có bản quy hoạch như vậy, tôi nghĩ chắc chắn không khả thi. Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN cũng như anh em nghệ sĩ nhiếp ảnh cả nước sẽ lên tiếng phản đối”, ông Tý nói.
Sẽ điều chỉnh nếu thấy bất hợp lý

Trao đổi với PV Thanh Niên hôm qua 21.3, ông Trần Lưu Đức, Phó chủ tịch UBND P.Hương Xuân (TX.Hương Trà), xác nhận đúng là có bản quy hoạch TT.Tứ Hạ như vậy. Tuy nhiên theo ông Đức, địa phương hiện chỉ thực hiện theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2015 P.Hương Xuân (tạm gọi là “quy hoạch P.Hương Xuân”), được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phê duyệt ngày 30.6.2014. Theo “quy hoạch P.Hương Xuân”, có một tuyến đường nằm sau lưng nhà thờ Đặng Huy Trứ; từ hiện trạng mặt đường bê tông rộng 2 m sẽ mở rộng lên 10,5 m, khuôn viên thửa đất khu di tích bị ảnh hưởng không đáng kể (khoảng 50 m2). Cũng theo ông Đức, trong các cuộc họp lấy ý kiến quy hoạch, địa phương cũng có đề nghị điều chỉnh để tránh ảnh hưởng đến di tích quốc gia, tuy nhiên chỉ là những đề nghị miệng chứ chưa thể hiện bằng văn bản chính thức.
Ông Lê Hữu Ngọc, Trưởng phòng Quy hoạch - Sở Xây dựng Thừa Thiên-Huế, nhìn nhận có tuyến đường băng qua khuôn viên nhà thờ Đặng Huy Trứ như trong bản quy hoạch TT.Tứ Hạ, tuy nhiên ông cho rằng đây chỉ là phần quy hoạch định hướng, chưa thực hiện. Ông Ngọc cũng cho biết ngày 20.10.2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã yêu cầu rà soát quy hoạch chung các đô thị trên địa bàn trong giai đoạn 2017 - 2020. “Sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành rà soát lại quy hoạch chung TT.Tứ Hạ, trong đó có khu di tích lịch sử quốc gia nhà thờ Đặng Huy Trứ. Trong quá trình rà soát nếu phát hiện vướng mắc, bất hợp lý trong thực tiễn thì sẽ tiến hành điều chỉnh cho phù hợp”, ông Ngọc nói.
Bùi Ngọc Long

Thanked by 1 Member:

#310 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 25/03/2018 - 12:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phim nói Biển Đông thuộc Trung Quốc vẫn duyệt chiếu ở Việt Nam?


Dù đưa ra thông điệp độc chiếm Biển Đông, phim

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của Trung Quốc vẫn 'lọt lưới' kiểm duyệt của cơ quan chức năng rồi được trình chiếu rộng rãi ở nhiều hệ thống rạp tại VN.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đoàn chiến hạm trong một cảnh phim Điệp vụ Biển Đỏ
Ảnh:  Chụp lại từ phim
Từ ngày 16.3 vừa qua, phim Điệp vụ Biển Đỏ, do Công ty CGV VN phát hành, bắt đầu được công chiếu tại nhiều hệ thống rạp ở VN. Dựa trên một sự kiện có thật xảy ra tại Yemen vào năm 2015, bộ phim kể về việc Trung Quốc triển khai tàu chiến cùng đội đặc nhiệm Giao Long đến giải cứu kiều dân nước này ở châu Phi.
Sau khoảng 120 phút với nhiều màn chiến đấu nhằm khoe khoang sức mạnh quân sự, phim đến hồi kết thúc với hình ảnh đoàn tàu chiến Trung Quốc đi qua một vùng biển được chú thích bằng dòng chữ “South China Sea” (tức Biển Đông). Tại đây, hạm đội Trung Quốc phát loa yêu cầu một tàu chiến khác phải “rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc”. Thông điệp này hoàn toàn sai lệch, xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của VN đối với Biển Đông. Chính vì thế, nhiều khán giả đã vô cùng bức xúc.
Sự ngụy biện của CGV
Đến chiều qua (24.3), ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc phát hành phim của CGV VN, cho biết đã ngừng chiếu Điệp vụ Biển Đỏ tại các rạp kể từ chiều cùng ngày. Giải thích lý do ngừng chiếu, ông Hải cho biết: “Phim này đã chiếu được 10 ngày nay và cũng không đông khán giả lắm, nên chúng tôi quyết định ngưng chiếu để xếp lịch cho phim khác ra rạp”.
Bên cạnh đó, ông Hải cho rằng: “Nội dung phim rất bình thường như các phim ngoại khác về việc giải cứu con tin. Khi xem 2 phút cuối có cảnh về Biển Đông, tôi cũng có để ý trước nhưng xem kỹ thì tôi thấy rất bình thường vì Biển Đông trong cảnh này rất mơ hồ, không rõ hải phận của nước nào. Tôi nghĩ người xem nhạy cảm quá, nên suy diễn là biển của VN chứ trong phim không nói gì”.
Tuy nhiên, với những gì diễn ra trên phim thì sự bức xúc của nhiều khán giả về việc Trung Quốc tuyên truyền sai lệch là chính xác, chứ không phải “suy diễn” như đại diện CGV VN phát biểu. Cụ thể, nếu “không rõ hải phận nước nào” có nghĩa là chưa chắc bối cảnh diễn ra tại tọa độ đã được phân định của Trung Quốc, tại sao phim dám nói chung chung là “South China Sea” như cách Bắc Kinh đưa ra bản đồ “đường lưỡi bò” để thâu tóm cả khu vực Biển Đông. Cách “úp mở mờ ám” này không khác gì cách Bắc Kinh vẫn luôn ngang ngược tuyên truyền về chủ quyền Biển Đông. Xét ở tổng thể bộ phim, tình tiết này gần như chẳng ăn nhập với diễn biến chính thì tại sao phải cố “câu kéo” đưa vào nếu không nhằm xuyên tạc sự thật.
Thêm vào đó, tại đoạn cuối ở trên, hạm đội Trung Quốc có cả tàu mẹ đổ bộ lớp 071 mà nhiều hình ảnh có mang theo cả tàu đệm khí đổ bộ. Chỉ khoảng 2 tháng trước, vào cuối tháng 1 (thời điểm phim Điệp vụ Biển Đỏ được đẩy mạnh quảng bá để chuẩn bị ra rạp - NV), chuyên trang Navy.81.cn (trực thuộc tờ PLA Daily - cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc) đưa tin 6 tàu đổ bộ vừa tham gia cuộc tập trận trên Biển Đông. Trong số tàu đổ bộ tham gia tập trận có 2 chiếc thuộc lớp 071 mang tên Tỉnh Cương Sơn và Côn Lôn Sơn. Bình luận về cuộc tập trận trên, tờ Hoàn Cầu thời báo dẫn lời chuyên gia quân sự Lý Kiệt tuyên bố cuộc tập trận gửi thông điệp tới các bên khác rằng Trung Quốc có khả năng bảo vệ cái gọi là chủ quyền và lợi ích ở Biển Đông. Chính vì thế, trò tuyên truyền sai lệch trong phim Điệp vụ Biển Đỏ rất tương thích với cách Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền ôm trọn Biển Đông.
Trách nhiệm ở đâu ?
Chiều 24.3, Thanh Niên cũng liên lạc với đạo diễn Vũ Xuân Hưng, Chủ tịch Hội đồng duyệt phim quốc gia thuộc Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch). Đạo diễn Vũ Xuân Hưng cho biết ông đã nắm được những thông tin phản ánh về bộ phim Điệp vụ Biển Đỏ. Trước những thắc mắc liên quan đến bộ phim, Chủ tịch Hội đồng duyệt phim quốc gia hứa sẽ trả lời bằng văn bản vào hôm nay (25.3).
Cũng vào chiều 24.3, ông Khuất Duy Tân, Trưởng phòng Phổ biến phim (Cục Điện ảnh), cho biết Cục chưa có bất cứ quyết định gì về việc rút bộ phim Điệp vụ Biển Đỏ khỏi các rạp tại VN, việc rút bộ phim nếu có là do quyết định từ phía CGV. Như thế, Cục Điện ảnh vẫn giao quyền “tự quyết” cho đơn vị phát hành phim, bất chấp việc phim thể hiện rõ sự tuyên truyền sai lệch nguy hiểm như trên. Điều này chẳng khác nào một sự thờ ơ, trong khi trách nhiệm ban đầu để bộ phim Điệp vụ Biển Đỏ được phát hành tại VN rõ ràng thuộc về Cục Điện ảnh.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Cục Điện ảnh tạo ra lỗ hổng cho bộ phim trên được chiếu ở VN để tuyên truyền sai lệch về chủ quyền đất nước?

Dùng điện ảnh gửi thông điệp dọa nạt
Gần đây, song hành cùng việc bành trướng ảnh hưởng trong làng điện ảnh thế giới từ việc thâu tóm các hãng phim cũng như hệ thống rạp ở nước ngoài, Trung Quốc không chỉ gửi gắm hình ảnh “lãnh đạo” thế giới, mà còn đưa ra thông điệp dọa nạt. Mới đây là phim Chiến lang 2 do Ngô Kinh làm đạo diễn kiêm thủ vai chính. Bộ phim không chỉ đơn thuần là cuộc giải cứu những người Trung Quốc tại châu Phi, mà còn nêu rõ thông điệp rằng: “Ai khiêu chiến với Trung Quốc thì đều bị tiêu diệt, dù mục tiêu ở xa tận đâu”. So với thực tế, đây cũng là thông điệp mà nhiều tướng lĩnh và một số cơ quan truyền thông Trung Quốc vẫn “lên gân” khi bàn về các vấn đề tranh chấp chủ quyền.

Sửa bởi tuphuongsg: 25/03/2018 - 12:54


Thanked by 1 Member:

#311 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 25/03/2018 - 13:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thặng dư ngân sách kỷ lục, Hồng Kông tặng tiền cho 2,8 triệu dân

10:22, 24/03/2018
Xuất phát từ việc ngân sách tài khóa 2017 tăng kỷ lục 18 tỷ USD, chính quyền Hồng Kông đã quyết định tặng tiền cho khoảng 2,8 triệu dân. Mỗi người sẽ được nhận 510USD.
Theo RT, hơn 1/3 dân số Hong Kong, tương đương khoảng 2,8 triệu người, sẽ được chính quyền tặng tiền mặt đến 4.000 đô-la Hồng Kông, tương đương 510USD mỗi người sau khi chính quyền thông báo số dư ngân sách kỷ lục 18 tỷ USD trong năm tài khóa 2017.
Lãnh đạo cơ quan tài chính Hong Kong Paul Chan Mo-po cho biết những cư dân nằm trong nhóm được nhận tiền phải đáp ứng đủ các tiêu chí gồm trên 18 tuổi, không có bất động sản, không nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào của chính quyền và không trả thuế thu nhập trong năm tài khóa kết thúc vào tuần tới.
Đối với những trường hợp đáp ứng đủ các tiêu chí trên nhưng vẫn phải trả thuế thu nhập, họ vẫn nhận được một khoản tiền chênh lệch nếu số thuế miễn giảm họ nhận được dưới 500USD.
Đợt chi trả tiền cho người dân sẽ khiến chính quyền tốn thêm 11 tỷ đô-la Hồng Kông (1,4 tỷ USD). Ông Chan cho hay: “Tôi cho rằng trên cương vị quan chức chính quyền, chúng tôi phải có khả năng lùi lại, xem xét nhiều quan điểm khác nhau và suy nghĩ xem liệu chúng ta có thể làm thế nào để phục vụ người dân tốt hơn. Vì vậy, kế hoạch này là nỗ lực đáp ứng nhu cầu cộng đồng một cách chủ động”.
Đây được xem là phản ứng của chính quyền đặc khu hành chính sau sức ép từ các chính trị gia và người dân về việc chia sẻ thặng dư ngân sách.
Dù vậy, một số chính trị gia vẫn chỉ trích việc chính quyền không thể giải thích lý do tại sao chọn 500USD làm định mức và 4.000 đô la Hồng Kông cho mỗi người dân là con số chưa thỏa đáng. Đơn cử, chủ tịch đảng Dân chủ Wu Chi-wai cho rằng vẫn còn khoảng cách giữa những người được và không được hưởng lợi.
Tuy nhiên theo ông Chan, đây là con số “cân bằng”.
“Trong những tuần vừa qua, các bạn có thể nghe thấy nhiều đề xuất từ các đảng chính trị khác nhau về các mức tiền khác nhau. Để cân bằng, chúng tôi nghĩ mức đề xuất 500 USD hiện tại là con số hợp lý”, ông Chan cho biết.
Minh Lan

#312 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 26/03/2018 - 20:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tàu cá liên tục bị tàu lạ đâm va, cướp phá trên vùng biển gần Hoàng Sa


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi liên tục bị các tàu lạ tấn công bằng cách đâm va, cướp phá tài sản khi có hoạt động đánh bắt gần quần đảo Hoàng Sa.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngư dân trên tàu cá QNg 90440 tố bị tàu lạ tông vỡ mạn tàu
Ảnh Hiển Cừ



Hôm nay, 26.3, ông Phạm Anh Tuấn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Nghề cá Việt Nam, đã ký công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đề nghị vào cuộc truy tìm tung tích các tàu lạ có hành vi cướp phá, tấn công tàu cá của Việt Nam.

T.Ư Hội Nghề cá Việt Nam cho biết, gần đây, các hội nghề cá 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi liên tục phản ánh các tàu của địa phương này bị tàu lạ tấn công, cướp phá khi đang hoạt động ở vùng biển gần quần đảo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khiến chủ tàu, ngư dân thiệt hại lớn về kinh tế.
Theo báo cáo của T.Ư Hội Nghề cá tỉnh Quảng Nam, khoảng 2 giờ ngày 18.3, tàu cá mang số hiệu QNa 90822, do anh Nguyễn Tuấn Sơn (ngụ tại xã Tam Quan, huyện Núi Thành) làm chủ tàu, khi đang hành nghề lưới cản ở tọa độ 16 độ vĩ bắc và 111 độ kinh đông thì bị tàu sắt vỏ sơn màu trắng bao vây. Khoảng 15 phút sau, 1 ca nô khác chở theo nhóm người mang súng áp sát mạn tàu. Ngay sau đó, nhóm 6 người đã nhảy lên tàu anh Sơn dùng súng khống chế ngư dân và có hành động cắt phá lưới cụ và lấy đi 2 bình ắc quy.

Một vụ đâm va nghiêm trọng khác xảy ra với 2 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi gây thiệt hại nặng về tài sản. Sự việc xảy ra ngày 22.3, tàu cá QNg 90440 TS và QNg 90045 TS của ngư dân xã Bình Sơn (huyện Quảng Ngãi) khi đang núp gió ở đảo Đá Lồi, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bị tàu sơn trắng số hiệu 46016 và 45103 tấn công đâm va, gây thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.
Nhấn mạnh quan điểm phản đối hành động vô nhân đạo đối với ngư dân, T.Ư Hội Nghề cá Việt Nam kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm các tàu lạ có hành vi đâm va, cướp phá tài sản tàu cá Việt Nam để xử lý và ngăn chặn các hành động tương tự; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng liên quan cần tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản cho

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Việt Nam trong hoạt động lao động, sản xuất trên biển.
HOÀNG PHAN

Thanked by 1 Member:

#313 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 27/03/2018 - 20:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


'Bạn chả biết gì về Trung Quốc đâu!'

27/03/2018



TTO - Chúng ta nghe nhiều thứ từ Bắc Kinh, đa phần đều khen ngợi, nhưng thật sự đằng sau những câu chuyện đó là gì thì chỉ có người trong cuộc cung cấp mới hiểu rõ nhất.

Tạp chí nổi tiếng Foreign Policy của Mỹ chuyên về chính sách ngoại giao vừa có một bài viết khá thú vị về "thật - giả" tại Trung Quốc.
Cây bút James Palmer - hiện là biên tập viên mảng châu Á của tạp chí này, đã đưa ra nhiều câu chuyện từ cấp địa phương tới trung ương phía sau tấm rèm lộng lẫy của Bắc Kinh.
Thoạt đầu, ông Palmer cho biết những ai đi du lịch hay sinh sống tại Trung Quốc có lẽ đều quen thuộc với một lời đối đáp, một câu cửa miệng hằng ngày của những người dân địa phương: "Anh/chị chả biết gì về Trung Quốc đâu!".
Đó là một sự phản ứng tự động đối với một số vấn đề hiện đại khó nói hoặc để biện hộ cho một trong nhiều huyền thoại mà những đứa trẻ sống ở Trung Quốc đại lục được dạy là "những sự thật không thể lay chuyển về thế giới".


Theo James Palmer, chúng ta chả biết gì về Trung Quốc vì mọi thông tin được quốc gia này phát đi đều không đáng tin, bán chính xác hoặc bị bóp méo hoàn toàn. Mức độ kiểm duyệt thông tin ngày một mạnh và tràn khắp đã khiến khả năng tìm hiểu về Trung Quốc của chúng ta trở nên què quặt.
Nhiều dữ liệu chính thức được bắn đi một cách mượt mà dùng cho mục đích tuyên truyền và trong đó là cả một bí mật được người trong cuộc thêu dệt. Cả người Trung Quốc và ngoại quốc đều được tiếp cận rộng rãi thứ thông tin này.
Người Trung Quốc đôi khi còn "được ưu tiên" nhiều hơn trong việc tìm hiểu. Tuy nhiên, giá trị sau khi lan truyền các thông tin như vậy thậm chí còn cao hơn.
Đơn cử, chúng ta chỉ nghe Trung Quốc nói chứ chúng ta chẳng hề biết được số liệu thật sự của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở đất nước tỉ dân này.
GDP từ lâu đã được dùng để đánh giá năng suất và hiệu quả làm việc của các quan chức địa phương ở Trung Quốc. Các dữ liệu liên quan vì thế đã bị làm lệch đi ở mọi cấp vì nếu GDP cao thì những người báo cáo cũng chính là những người được hưởng lợi, được khen, được thưởng, được thăng quan tiến chức.
Do đó, chính quyền trung ương nước này phải hạ thấp các số liệu để chúng có vẻ hợp lý và đáng tin hơn. Nếu cộng dồn số liệu GDP được các tỉnh cung cấp, tổng trung bình sẽ cao hơn số liệu GDP cuối cùng được chính phủ Trung Quốc công bố với thế giới.
Các số liệu đã bị vặn vẹo để đạt được mục đích chính trị. Các chính quyền địa phương những năm gần đây ngày một thừa nhận điều này. Tuy nhiên, chuyện làm giả số liệu đã diễn ra trong mấy chục năm qua ở Trung Quốc hiện đại.
Giờ đây, chúng ta cũng không biết gì về số tài sản thật sự của người Trung Quốc. Đôi khi chúng ta chỉ nghe những mặt tốt trong khi những mặt xấu đã bị ém nhẹm. Chúng ta cũng không hề biết được hệ số Gini về bất bình đẳng trong thu nhập trên nhiều vùng miền, tầng lớp ở Trung Quốc.
Trớ trêu thay, các dữ liệu về kinh tế lại dường như đáng tin hơn các lĩnh vực khác vì "quá nhiều sự chú ý đã đổ dồn vào sự thiếu tin cậy của nó".
Chính Cục thống kê quốc gia của Trung Quốc đã nêu ra một số trường hợp báo cáo dữ liệu sai và giờ họ muốn "tự lực cánh sinh" thu thập dữ liệu trực tiếp tại các tỉnh.
Nhưng những gì chúng ta không biết về Trung Quốc còn nhiều hơn thế, chứ không chỉ giới hạn ở chuyện nền kinh tế.
Đúng là chúng ta chả biết gì về Trung Quốc! Chúng ta không biết dân số thật sự của Trung Quốc vì nhiều trường hợp gia đình sinh 2 hay 3 con hay nhiều hơn nhưng họ lại không dám đăng ký lên cơ quan quản lý kế hoạch hóa gia đình, bởi đẻ hơn một con theo như chính sách trước đây họ sẽ bị… phạt không nương tay.
Trong khi đó, các chính quyền địa phương vùng sâu vùng xa lại khuyến khích phóng đại các báo cáo về dân số để nhận được những khoản trợ cấp nhiều hơn từ chính phủ. Còn chính quyền các thành thị lại cố ý hạ thấp số liệu để đáp ứng mục tiêu kiểm soát dân số.
Dân số "chính thức" của thủ đô Bắc Kinh là 21,7 triệu người trong khi con số thực tế có thể từ 30-35 triệu người. Hàng chục và có lẽ là hàng trăm trong số hàng triệu người trên giấy tờ là ở quê nhưng thực tế lại sống ở thành phố để có cơ hội sinh kế.
Chúng ta cũng không biết liệu những người này đang hít khí sạch hay được uống nước sạch hay không vì các dữ liệu về môi trường chứa đầy lỗ hỗng.
Chúng ta chả biết gì về Trung Quốc, về nền chính trị nước này. Chúng ta không biết hoạt động chính trị bên trong khu Trung Nam Hải ở Bắc Kinh diễn ra thế nào, "thâm cung bí sử" ra sao.
Các chính trị gia Trung Quốc sẽ không đời nào kể cho bạn nghe và những nhà báo ở nước này cũng chẳng có gan moi móc.
Chúng ta không biết liệu các quan chức bị tóm trong chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" có thật sự chỉ vì lý do tham nhũng hay không, hay họ bị triệt tiêu vì đang là đối thủ chính trị đáng gờm của người khác.
Chúng ta cũng không biết mức độ bè phái ra sao và liệu các quan chức có thật sự tin những gì lãnh đạo của mình nói ra hay không.
Chúng ta chả biết gì về Trung Quốc, về ngân sách quốc phòng thật sự của nước này. Chúng ta không hề biết mục đích phía sau việc nghiên cứu các vũ khí tối tân của Trung Quốc.
Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự ở châu Phi chỉ đơn giản là để bảo vệ hòa bình, chống cướp biển? Chúng ta không biết điều kiện sinh hoạt của các binh sĩ trong quân đội Trung Quốc. Họ chỉ biết làm và "không biết nói"!
Chúng ta chả biết gì về Trung Quốc, về chất lượng giáo dục của các trường học ở nước này. Những số liệu được Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) giúp Trung Quốc vươn lên vị trí đầu thế giới thật ra được lấy từ một nhóm trường tốp đầu ở thành phố Thượng Hải.
Số liệu thống kê nếu được lấy thêm từ Bắc Kinh và hai thành phố giàu khác sẽ khiến vị trí Trung Quốc tụt mạnh. Hơn nữa, chúng ta không biết chất lượng giáo dục ở các vùng sâu vùng xa của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tệ đến mức nào.
Và đáng nói hơn, chúng ta chả biết gì về Trung Quốc cũng bởi vì chúng ta không biết người dân Trung Quốc thật sự đang nghĩ gì. Chúng ta không biết những người được phỏng vấn trên sóng truyền hình quốc có thật sự đang nói những gì thâm tâm họ muốn hay không…
BÌNH AN

Thanked by 2 Members:

#314 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 28/03/2018 - 21:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trạm vũ trụ Thiên cung-1 sẽ rơi xuống Trái Đất trong vài ngày tới?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

27/03/2018
Theo phân tích mới nhất của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Châu Âu (ESA), trạm vũ trụ mất kiểm soát Thiên cung-1 của Trung Quốc sẽ rơi xuống đất trong vài ngày tới.
Văn phòng Quản lý rác không gian của ESA cho biết thời điểm quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất của trạm không gian Thiên cung-1 nằm trong khoảng thời gian từ ngày 30/3 đến 2/4, mặc dù cơ quan này cảnh báo kết luận phân tích này có biến số cao.
Mặc dù trạm vũ trụ Thiên cung-1 của Trung Quốc sẽ rơi mất kiểm soát xuống Trái Đất, song khả năng trạm gây thương tích cho con người khi tiếp đất vô cùng nhỏ. Các nhà khoa học vũ trụ nhấn mạnh tỉ lệ các mảnh vỡ của trạm không gian này rơi trúng người chỉ dưới 1 phần nghìn tỷ.
Tuy nhiên, việc trạm Thiên cung-1 rơi trở lại bầu khí quyển trong tình trạng mất kiểm soát để lại một “vết đen” trong chương trình phát triển không gian đầy tham vọng của Trung Quốc.
Trước đó, trạm vũ trụ nặng 8,5 tấn này “dừng hoạt động” từ 16/3/2016 mà giới khoa học Trung Quốc không biết lý do tại sao.
Theo Alan Duffy – một nhà nghiên cứu làm việc cho Trung tâm Vật lý học thiên thể và Siêu máy tính thuộc Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia), việc giữ bí mật xung quanh các nhiệm vụ khai phá không gian của Trung Quốc càng khiến cho các nhà phân tích khó khăn hơn trong việc đánh giá mức độ nguy hiểm của một trạm vũ trụ rơi mất kiểm soát xuống Trái Đất.
Chuyên gia Alan giải thích: “Cộng đồng quốc tế không biết trạm vũ trụ đó là từ gì, và điều đó khiến việc phân tích mức độ nguy hiểm càng gặp nhiều khó khăn hơn, vì bộ phận chứa nhiên liệu rắn có thể đáp thẳng xuống mặt đất trong khi những tấm panel nhẹ hơn sẽ không rơi”.
Trạm vũ trụ Thiên cung-1 dài hơn 12m được phóng từ trong tháng 9/2011. Nó được coi là nguyên mẫu cho mục tiêu cuối cùng của Trung Quốc – một trạm vũ trụ nặng 20 tấn dự kiến sẽ được phóng trong năm 2022.
Tháng 1/2018, người đứng đầu đội thiết kế trạm vũ trụ, ông Zhu Zongpeng trả lời nhật báo China Youth rằng Trung Quốc đang theo dõi Thiên cung-1. Ông phán đoán phần lớn các bộ phận của trạm vũ trụ này sẽ bị đốt cháy khi rơi xuống bầu khí quyển trái đất, và phần còn lại sẽ rơi xuống biển.
Theo báo cáo hàng ngày mới nhất của Chính phủ Trung Quốc, tính đến ngày 25/3, Thiên cung-1 thả trôi ở độ cao trung bình 216,2 km, thấp hơn 70 km so với độ cao đo được vào ngày 24/12/2017.
Các chuyên gia cũng nhận định rất khó để có thể xác định chính xác nơi mà các mảnh vỡ của trạm vũ trụ rơi xuống, tuy nhiên họ khoanh vùng đường đáp xuống mặt đất của các mảnh vỡ này nằm trong khoảng từ vĩ độ 43 độ Bắc và Nam so với đường Xích đạo.
Đây không phải là lần đầu tiên các mảnh vỡ từ trạm vũ trụ không gian rơi mất kiểm soát xuống Trái Đất. Sự cố mới nhất là trạm kiểm soát Mir nặng 135 tấn của Nga rơi năm 2001. Quy trình hạ cánh được kiểm soát, với phần lớn các bộ phận bị đốt cháy trong quá trình đi qua bầu khí quyển, phần còn lại thì rơi xuống biển.
Bảo Hà/Báo Tin tức

Thanked by 1 Member:

#315 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/03/2018 - 20:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thêm ngư dân Quảng Ngãi tố bị tàu nước ngoài tấn công ở Hoàng Sa

30/03/2018 19:51 GMT+7



TTO - Tàu nước ngoài ngang ngược phát loa, yêu cầu tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi ra khỏi "vùng biển của Trung Quốc", trong khi ngư dân đang đánh bắt hợp pháp ở vùng biển gần đảo Linh Côn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Ngày 30-3, tàu cá QNg 90559 do ngư dân Trần Quang (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã về đến cảng Sa Kỳ và trình báo với lực lượng bộ đội biên phòng việc bị tàu nước ngoài uy hiếp, truy đuổi, tông va làm hỏng tàu ở Hoàng Sa.
Trình báo với lực lượng bộ đội biên phòng cảng Sa Kỳ, các ngư dân cho biết: Khoảng 15h chiều 19-3, khi tàu QNg 90559 đang neo đậu tại tọa độ 16 độ 35 phút độ vĩ Bắc - 112 độ 54 phút độ kinh Đông, gần khu vực đảo Linh Côn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) thì một tàu vỏ sắt, màu trắng, số hiệu 45103 xuất hiện.
Trên tàu đó có nhiều người mặc sắc phục hải cảnh Trung Quốc.
Tàu 45103 này liên tục truy đuổi, áp sát và đâm vào phía sau cabin tàu QNg 90559 khiến tàu cá của ngư dân Trần Quang chao đảo, bị gãy nhiều đà gỗ ở cabin.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cú đâm mạnh của tàu nước ngoài số hiệu 45103 khiến tàu cá QNg 90559 bị hư hỏng nặng - Ảnh: TRẦN MAI


Tàu 45103 truy đuổi tàu cá QNg 90559 liên tục trong nhiều giờ. Đến 24h cùng ngày, tàu cá QNg 90559 mới thoát khỏi tàu nước ngoài, ngư dân trên tàu tổ chức khắc phục tạm thời thiệt hại - ước tính khoảng 200 triệu đồng - và tiếp tục hành nghề.
Ngư dân Nguyễn Văn Thông kể: "Tàu 45103 truy đuổi và phát loa nói rằng đây là vùng biển thuộc chủ quyền của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đề nghị tàu cá Việt Nam ra khỏi khu vực.
Chúng tôi tiếp tục chạy vòng quanh khu vực đảo để tránh né, nhưng tàu này vẫn truy đuổi và đâm mạnh. Gần như tàu cá chúng tôi không khai thác được gì nhiều, nhưng vẫn khắc phục và bám Hoàng Sa".
Thuyền trưởng Quang thì thẳng thắn nói: "Đó là vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, chúng tôi đánh bắt hợp pháp thì không có lý do gì nghe thông báo là vùng biển của Trung Quốc mà bỏ đảo".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tàu cá QNg 90559 bị đâm gãy nhiều đà gỗ ở cabin - Ảnh: TRẦN MAI
Sau khi tàu về cảng Sa Kỳ, bộ đội biên phòng đã tiến hành kiểm tra, ghi nhận thiệt hại, hư hỏng của tàu cá QNg 90559, đồng thời lấy lời khai của các ngư dân về vụ việc truy đuổi, đâm va của tàu nước ngoài, để báo cáo lên trên.
TRẦN MAI

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |