Jump to content

Advertisements




THÁNG 6 NĂM BÍNH THÂN


44 replies to this topic

#31 coluong70

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 381 Bài viết:
  • 665 thanks

Gửi vào 15/07/2016 - 15:49

An Huy, có vị trí lịch sử như Vĩnh Phú thời khoán hộ 1970, riêng tỉnh này là năm 1980. Thời ấy, ngoài khoán ruộng ở An Huy, chẳng hiểu người ta lôi được một câu ông Marx nói ở đâu đó, rằng cơ sở sản xuất dưới 05 người là không bóc lột, nên cho phép làm thành các mô hình như thế ở một số tỉnh khác.

Thanked by 2 Members:

#32 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 15/07/2016 - 19:28

Trung Quốc: 237 người chết do lũ lụt

VOV.VN -Theo thống kê mới nhất, tính đến 14/7, ít nhất 237 người đã thiệt mạng do lũ lụt dọc sông Dương Tử của Trung Quốc sau mưa lớn.
Theo các cơ quan chức năng Trung Quốc, dù mực nước khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử đang giảm từ từ, nhưng các địa phương tại Trung Quốc vẫn cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi dự kiến có những cơn mưa lớn trong vài ngày tới.

heo báo cáo, hiện hơn 1.500 thành phố và thị trấn tại 28 tỉnh ở Trung Quốc bị lũ lụt. Ngoài 237 người chết vì lũ lụt, hiện vẫn còn 93 người mất tích.
Lũ lụt đã phá hủy hơn 147.000 ngôi nhà gần 5,5 triệu ha đất nông nghiệp, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 147 tỷ nhân dân tệ (khoảng 22 tỷ USD).

Khả năng trong những ngày tới, mưa to vẫn tiếp tục tại một số tỉnh miền Bắc Trung Quốc./.

Trung Quốc báo động cao trước tình hình lũ lụt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



VTV.vn - Ngày 14/7, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất sau khi đã có hơn 200 người thiệt mạng do lũ lụt trên khắp nước này.



Cơ quan kiểm soát

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho biết, tình hình lũ lụt tại nước này đang khá nghiêm trọng. Các khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc được dự báo sẽ có đợt mưa lớn mới trong những ngày tới.
Cơ quan kiểm soát lũ lụt Trung Quốc cũng cảnh báo không loại trừ khả năng xảy ra lũ lụt tại các sông phía Bắc, trong khi việc bảo vệ các con đê vẫn đang gặp nhiều khó khăn.
Tuần trước,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc sau đó lan sang các khu vực khác ở nước này, khiến 237 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế trực tiếp vào khoảng 147 tỷ Nhân dân tệ.


#33 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 20/07/2016 - 15:51

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tê liệt do hứng chịu mưa lớn


12.57pm 20-07-2016

Gần 60 tuyến đường ở Bắc Kinh đã bị tắc nghẽn, hơn 50 chuyến bay từ sân bay thủ đô bị hủy, một số tuyến giao thông công cộng buộc phải ngừng hoạt động...


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trong sáng 20/7 ở Bắc Kinh. (Nguồn: THX)
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, thủ đô của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

được dự

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sẽ hứng chịu lượng mưa vượt mức 100mm, có nơi lên tới 330mm,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

rất lớn, gió giật mạnh.

Hiện gần 60 tuyến đường ở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã bị tắc nghẽn, hơn 50 chuyến bay từ sân bay thủ đô bị hủy, một số tuyến giao thông công cộng buộc phải ngừng hoạt động.

Trong khi đó, tại thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, lượng mưa cao nhất đo được ngày 19/7 là 423mm. Chính quyền địa phương phải sơ tán khẩn cấp 42.000 người.

Tại tỉnh Hồ Bắc miền Trung Trung Quốc, mưa lớn kéo dài từ ngày 17/7 tới nay đã khiến 6 người thiệt mạng và 1 người mất tích, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gần 808.000 người sống tại tỉnh này.

Tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, đã có ít nhất một người thiệt mạng, 8 người mất tích, trong khi 16 người đang mắc kẹt trong nước lũ. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường, song địa hình không thuận lợi đã cản trở việc giải cứu người bị nạn.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Mức cảnh báo bão tại các địa phương cũng đã được nâng từ mức vàng lên mức da cam - mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 cấp độ của nước này. Riêng tại tỉnh Hà Bắc, mức cảnh báo đã được nâng lên mức đỏ - mức cao nhất. Cơ quan Khí tượng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cũng khuyến cáo người dân sơ tán đến nơi an toàn và có các biện pháp đề phòng lũ lụt, sạt lở đất đá./.


Thanked by 1 Member:
HTV

#34 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 21/07/2016 - 07:53

Trung Quốc: Mưa lớn liên tục làm 75 người chết và mất tích


Thứ 4, 21:13, 20/07/2016
VOV.VN - Mưa lớn vừa qua tại Bắc Kinh và các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây, Cam Túc đã khiến ít nhất 75 người thiệt mạng và mất tích.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh thành của Trung Quốc

Thứ 4, 16:58, 20/07/2016
Tại tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, mưa lớn kéo dài từ ngày 17/7 tới nay đã khiến 6 người thiệt mạng và 1 người mất tích, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hơn 800.000 người sống tại tỉnh này.


Giao thông Bắc Kinh hỗn loạn vì mưa lớn
  • 21:58 20/07/2016

Mưa liên tục ở Bắc Kinh đang khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn khi thành phố như chìm trong nước, giao thông tê liệt, các chuyến bay và tàu hỏa phải hủy chuyến.


-----------------------
NGHE SÁCH PHONG THỦY NÓI "SƠN CHỦ QUẢN ĐINH, THỦY QUẢN TÀI" - TQ NHIỀU NƯỚC THẾ CHẮC SẮP GIÀU RỒI.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:
HTV

#35 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 26/07/2016 - 18:13

Bão Mirinae cách Hoàng Sa 170km về phía Bắc, giật cấp 9-10



Hồi 13h ngày 26/7, bão số 1 (có tên quốc tế là Mirinae) có vị trí tâm ở vào khoảng 18,3 độ vĩ Bắc; 112,1 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 9-10.


Tin bão mới nhất chiều 26/7: Bão số 1 (Mirinae) cách Hoàng Sa 170km

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 06/07/2016 - 18:57, said:

Tháng 6 như đã kể ra

Văn xương đóng với Thái âm đó mà

Toán 5 cũng ứng Hậu phi

Tướng chủ đóng lấp, Nguyệt thì đối xung

Lúc nào tai biến xảy ra

Muốn tìm thì phải tìm sao Kế thần

Từ Kế thần tới Ất đi

Vào ngày Thân hẳn là ngày phải lo

*****



Phi phù Thủy kích cùng ngồi

Đại tướng cung Tý là điềm lụt to

Lấy kể định để mà đo

Thì ngày Tý Ngọ hai ngày đáng lo.

Xem toán khách, được 8 đơn

Vô thiên toán đó: sao băng dị kỳ

Ngày Nhâm Tý tháng Ất Mùi

Bảo Bình sao xẹt ứng điềm "vô thiên"

Sương buông, mưa đá rào rào

Tuệ Bột xuất hiện chẳng khi nào lành.



Thanked by 1 Member:

#36 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 28/07/2016 - 16:24

3 tỉnh miền Bắc mất điện hoàn toàn sau bão Mirinae

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bão Mirinae khiến khu vực Thái Bình, Nam Định, Hà Nam mất điện hoàn toàn. Tại Ninh Bình, điện lưới chỉ còn ở trung tâm thành phố


.
Cây đổ la liệt trong bão Mirinae ở Hà Nội

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Ảnh: Hà Nội tơi tả sau bão Mirinae

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Bão Mirinae đánh chìm 4 tàu cá, hơn 100 nghìn ha lúa bị ngập

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các địa phương, tình hình thiệt hại ban đầu do cơn bão số 1 (có tên quốc tế Mirinae) tính đến 6h ngày 28/7 đã làm 1 người mất tích, 4 tàu cá bị chìm, 110.100 ha lúa bị ngập.

#37 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 28/07/2016 - 20:32

Nhìn bão xứ ta, so với lụt xứ Tàu:



#38 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 29/07/2016 - 06:15

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết bão Mirinae (bão số 1) làm gần 5.500 cây xanh ở Hà Nội bị gãy, đổ. Nhiều tuyến phố cây xanh bị gãy đổ hoàn toàn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chiều tối 28/7, ông Trần Quang Hoài - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, cho biết bão số 1 đã gây mưa khá lớn, lượng mưa nhiều vùng đạt 200 mm, còn lại phổ biến là 100mm, vùng mưa nhiều nhất là Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định.

Nhiều hồ chứa thủy lợi đã đạt 100% dung tích, trong đó, Bắc Giang, Thái Nguyên và Quảng Ninh có số lượng hồ chứa đầy nước nhiều nhất, còn 4 hồ chứa thủy điện lượng nước vẫn thấp.

15.000 cột điện bị đổ

Theo thống kê của Ban chỉ đạo đến cuối ngày 28/7, bão số 1 đã làm thiệt mạng 1 người (Phú Xuyên, Hà Nội), mất tích 1 người (Thanh Hóa), và 8 người bị thương. Bão cũng làm 12 tàu bị chìm (7 tàu ở Nam Định, Hải Phòng 3 tàu và Thanh Hóa 2 tàu). Ngoài ra, 1.426 nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng, chủ yếu ở Hà Nội và Hà Nam sau bão.

Sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng với 196.200 ha diện tích lúa bị ngập úng, 20.794 ha diện tích màu…

Hệ thống điện bị hư hại nghiêm trọng, mất điện trên diện rộng, từ Nam Hải Phòng, Thái Bình toàn bộ tỉnh Nam Định và một phần lớn của tỉnh Ninh Bình. Đặc biệt tại Nam Định, có 1.900 cột điện trung thế và 13.000 cột điện hạ thế bị gãy. Đến tối 28/7, toàn tỉnh Nam Định vẫn gần như tê liệt về điện, mới khắc phục được 45 tuyến/hơn 200 tuyến.

Một thiệt hại nặng nề nữa là cây xanh ở khu vực các vùng đô thị như Hà Nội, Nam Định. Đáng chú ý, thủ đô Hà Nội có gần 5.500 cây xanh bị gãy, đổ. Nhiều tuyến phố của Hà Nội cây xanh bị gãy đổ hoàn toàn, trong đó rất nhiều cây cổ thụ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ông Nguyễn Xuân Cường - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, chỉ đạo khắc phục hậu quả sau bão số 1. Ảnh: Thắng Quang
Dự báo bão có vấn đề?

Nói về công tác dự báo bị cho rằng chưa đúng mới mức độ của bão, ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho rằng, các dự bão về cơn bão là kịp thời và chính xác.

“Nhìn chung, các dự báo đều cho thời gian bão ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam vào khoảng chiều tối đến đêm ngày 27/7. Thực tế, khoảng 21-22h ngày 27/7, tâm bão số 1 đã đi vào đất liền thuộc địa phận tỉnh Nam Định. Sau đó, bão chuyển hướng lên phía tây bắc, hướng về các tỉnh phía tây Bắc Bộ”, ông Cường nói.

Ông Cường nhận định, đây là cơn bão đầu tiên của năm 2016, di chuyển không ổn định, khi vào gần bờ biển Thái Bình – Ninh Bình bão di chuyển chậm, có thời điểm vài ba giờ hầu như không di chuyển nên gây gió mạnh kéo dài gần như suốt đêm 27/7 cho khu vực này.

“Việc dự báo bão, đường đi của bão cũng như cấp độ bão đổ bộ, lượng mưa đều khát sớm và sát”, vị Giám đốc khẳng định

Đánh giá về thiệt hại do bão số 1 gây ra, ông Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo, nói chúng ta đã giảm tối đa thiệt hại về người nhưng thiệt hại cho nông nghiệp và điện lực khá nặng nề. Trong đó, diện tích lúa, rau màu và cây ăn quả của khu vực đồng bằng Bắc Bộ đều bị ảnh hưởng trên diện rộng.

Do vậy, trong thời gian tới, biện pháp cấp bách nhất, ngành nông nghiệp phải tập trung bơm tiêu cứu úng cho cây trồng. “Đề nghị Bộ Công Thương bằng mọi biện pháp, khắc phục hệ thống điện lưới tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình…trong đó ưu tiên số 1 cho các trạm bơm tiêu lớn, bệnh viện, trường học”, ông Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Về công tác dự báo về cơn bão số 1, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng cho rằng, qua theo dõi việc dự báo bão số 1 của ngành khí tượng đưa ra khá sát và sớm. Tuy nhiên, cơn bão diễn biến khó lường, theo ông Cường phải coi đây là bài học cho công tác dự báo lần sau.

Đại diện Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cũng cho rằng, việc dự báo bão số 1 sớm và chính xác, cập nhật theo từng giờ đã giúp cho Ban chỉ đạo cũng như địa phương ứng phó kịp thời, hạn chế thiệt hại.

Trong khi đó, ông Lê Minh Tuấn – Phó tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền Bắc, trả lời VTV, đêm 27/7, ông đã có mặt ở Nam Định để đôn đốc phòng chống bão. Bão được dự báo nhỏ nhưng ảnh hưởng còn lớn hơn rất nhiều so với bão số 8 năm 2012.

“Tôi thấy có 3 vấn đề: Thứ nhất là dự báo sai về cấp độ và hướng. Thứ hai, tốc độ di chuyển của tâm bão không như dự báo là 10-15 km/h. Thứ ba, bão thực tế khác hơn cơn bão dự báo, ngoài thời gian kéo dài còn mưa to, gió lớn. Thực sự. anh em chúng tôi thấy cần xem lại công tác dự báo”, ông Tuấn bức xúc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dọn dẹp cột điện bị ngã ở ngã ba Đào Tấn - Nguyễn Văn Ngọc (quận Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Hưng.
Chuẩn bị đón bão mới

Về diễn biến hoàn lưu của bão số 1, ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thông tin, các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội mưa sẽ còn diễn ra với cường độ vừa trong ngày 29/9. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng trung du Việt Bắc từ Yên Bái trở xuống, lũ trên các sông suối nhỏ lên ở mức 2-5m, các sông lớn dao động không nhiều.

“Lo lắng nhiều hơn hiện đang có dấu hiệu hình thành vùng áp thấp ở khơi xa Philippines. Dự báo, 80% vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 29/7 và mạnh lên thành bão trong ngày 30/7. 70% khả năng bão sẽ vượt qua đảo Luzon (Philippines) để đi vào Biển Đông”, ông Cường dự báo.

---------------

CÁC CỤ NÓI "CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT" - ĐỐI ĐẦU VỚI THIÊN TAI ĐỊCH HỌA THỰC SỰ MỚI LÒI RA SỰ YẾU KÉM...


#39 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 29/07/2016 - 17:36



#40 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 29/07/2016 - 17:49


Lũ lụt khủng khiếp ở Trung Quốc như sóng thần ở Nhật - Từ ngày 20-7 cho đến ngày 22 tháng bảy

Theo nguồn tin của người dân TQ cho biết ... sau 2 ngày lũ lụt có hàng ngàn và có thể lên đến hàng trăm ngàn người bị chết và bị mất tích..




#41 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 01/08/2016 - 07:13

Đêm nay, bão số 2 càn quét phía bắc Biển Đông

31/07/2016 19:14 GMT+7

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khoảng đêm nay (31/7), bão Nida sẽ vượt qua phía bắc đảo Ludong, đi vào phía bắc biển Đông. Đây là cơn bão rất mạnh, gió trong bão tăng lên trên đường di chuyển và diễn biến phức tạp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi 14 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía bắc đảo Ludong (Philippinnes). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (từ 90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



=======================

HÔM NAY ĐÃ LÀ NGÀY CUỐI CỦA THÁNG 6 ÂM LỊCH, VẬY TOPIC NÀY ĐÃ OUT OF DATE

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#42 Newborn

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 14 thanks

Gửi vào 01/08/2016 - 09:08

Bão Nida vào Biển Đông, Bắc Bộ sắp mưa to

Đêm qua, cơn bão có tên quốc tế là Nida đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines) và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 của năm 2016.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vị trí và hướng di chuyển của bão số 2 (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 2h rạng sáng nay 1/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Lu Dông, cách Hồng Kông khoảng 710km về phía Đông Nam Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (105-120km/giờ), giật cấp 13-14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 1h ngày 2/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 trên vùng biển phía Nam Hồng Kông-Ma Cao. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 16-17.

Vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-14, giật cấp 16-17. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Vùng cảnh báo nguy hiểm trên biển Đông (mưa bão và gió mạnh cấp 6 trở lên): khu vực phía Bắc vĩ tuyến 17 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 110 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 1h ngày 3/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông - Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12-13.

Vùng biển phía Bắc Biển Đông trong ngày 2/8 còn có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ từ chiều tối 2/8 gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Từ đêm 2/8, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa to đến rất to. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Ở Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa rất to.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Nguyễn Dương



Dự rằng bão sắp đổi hướng di chuyển về hướng bắc và suy yếu dần, không ảnh hưởng gì đến Hà Nội.

Tôi ở Hà Nội nên tôi lấy Hà Nội làm trung tâm quan tâm.

Mới tập dự đoán, sai không chịu trách nhiệm.

Thanked by 1 Member:

#43 Newborn

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 14 thanks

Gửi vào 02/08/2016 - 11:28

Bão Nida có dấu hiệu hết Xí Quách

Tối qua ông TT còn phát công điện cảnh báo các địa phương, rằng bão Nida có thể vẫn còn khả năng đổ bộ vào miền bắc nước ta.

Giờ thì yên tâm rồi, sau khi vào đất liền, nó đã suy yếu đi nhiều, khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến miền bắc là không còn, có thể chỉ là hoàn lưu bão gây mưa ở đông bắc bắc bộ.

Bản tin dự báo sáng nay, 2/8/2016:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Bản tin dự báo trưa nay, 2/8/2016:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hết tin !


Sửa bởi Newborn: 02/08/2016 - 11:31


#44 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 05/08/2016 - 06:13

Lũ lụt càn quét một nửa Trung Quốc, chính quyền bưng bít số người chết thực tế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



(Congtin.net) - Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc còn chưa rút đi, miền Bắc nước này lại gặp phải một trận bão lớn gây lũ kinh hoàng quét qua một nửa đất nước đông dân nhất thế giới. Chính quyền nước này còn bị người dân tố cáo giảm nhẹ số người thiệt mạng xuống rất nhiều chỉ còn 500.


---------------------
chỉ khổ dân thôi!

Thanked by 3 Members:

#45 nqtrung

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 232 Bài viết:
  • 203 thanks

Gửi vào 05/08/2016 - 14:56

Làm topic Tháng 7 đi thôi VN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |