Jump to content

Advertisements




An toàn giao thông


15 replies to this topic

#1 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 02/03/2016 - 12:36

Tình hình là vụ xe Camry đâm liên hoàn làm 3 người thiệt mạng ở đường Ái Mộ làm Mông choáng, vì có 1 thời gian Mông cũng hay đi qua khu vực này.

Xe ôtô ngày càng nhiều, người không bằng lái, không biết lái nhảy lên lái, người say rượu vẫn lái ôtô... làm gia tăng tai nạn. Một ngày hơn 30 mạng trên toàn quốc thì cũng không phải là con số nhỏ.

Đi xe máy hay bộ cũng bị tai nạn do ôtô gây ra, đi bộ trên vỉa hè có khi vẫn bị vạ lây.

Hỏi thầy tháng này đi bộ trên vỉa hè cần cẩn thận ngày nào, thầy cho cái lịch để đề phòng, chia xẻ cùng mọi người tham khảo:


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Dấu vàng là cảnh báo, dấu X màu đỏ là cảnh báo nguy cơ cao)


Sửa bởi nguoiHmong: 02/03/2016 - 12:39


Thanked by 3 Members:

#2 NgocHoaVT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 683 Bài viết:
  • 1832 thanks

Gửi vào 02/03/2016 - 13:30

Chính phủ nên ghè thật nặng vào những người liên quan đến bia riệu.

So với bọn tư bản, xăng tại VietNan đắt gấp 5 lần rồi, giờ thêm bia rượu đắt gấp 5 lần nữa mới là đúng chuẩn. Làm sao để người lái xe không đủ tiền ngồi bia rượu là giảm tai nạn giao thông ngay thôi.

Như vậy, có kinh phí nuôi thêm người, sắm thêm phương tiện cho cấp cứu 115 ...

Nhưng mà ... Nhiệm kỳ 5 năm đầu của TT, có tới 17 liên doanh về bia riệu được chấp thuận đầu tư tại VietNan ...

Thanked by 2 Members:

#3 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 02/03/2016 - 14:43

Luật an toàn giao thông ở nước ta tuy có nhưng xử lý ko nghiêm khắc như các nước trong khu vực. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra nhiều tai nạn giao thông thương tâm.

Tại một số thành phố lớn trong nước quy định an toàn giao thông với chính quyền địa phương có sự chồng chéo, bất cập.

Thí dụ: Để đảm bảo an toàn giao thông trong thành phố quy định xe gắn máy, xe ô-tô, tắc-xi... không được phép đỗ bên lề đường làm cản trở giao thông. Nhưng trước các khách sạn, nhà hàng, quán cà phê khi xin giấy phép kinh doanh họ thường kết hợp xin luôn chỗ đổ xe cho khách hàng bên lề đường phía trước đơn vị kinh doanh. Giờ cao điểm giao thông đông đúc, nhưng ở hai bên lề đường ở nhưng nơi có khách sạn, nhà hàng... luôn có nhiều xe đổ choán hết tầm nhìn phía trước, nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra khó tránh khỏi. Nhưng nhiều nhà chức trách địa phương vẫn cứ làm lơ.

Thanked by 2 Members:

#4 NgocHoaVT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 683 Bài viết:
  • 1832 thanks

Gửi vào 02/03/2016 - 15:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DucBichPham, on 02/03/2016 - 14:43, said:

Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra nhiều tai nạn giao thông thương tâm.


Bác cho nhà cháu hỏi chút, đi đường nào ạ ???
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


.

Thông số kỹ thuật an toàn của hàm lượng cabonic trong bia trong trong 2 năm qua ... biết thì chết liền ...


Sửa bởi NgocHoaVT: 02/03/2016 - 15:14


Thanked by 2 Members:

#5 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 04/03/2016 - 11:19

Vụ 2 bà cháu bị taxi tông: Gia đình xin đưa cháu bé về nhà

Dân trí Sáng 4/3, nguồn tin từ BV Việt Đức cho biết, bé trai 2 tuổi, nạn nhân vụ xe taxi mất lái đâm phải trên đường Hồng Hà nhập viện trong tình trạng huyết áp bằng 0, mạch bằng 0. Dù các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, nhưng tình trạng cháu bé quá nặng, gia đình đã xin cho bé về nhà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hiện trường vụ taxi tông hai bà cháu


Trước đó, đầu giờ chiều 3/3, một cụ bà cùng đứa cháu nhỏ đang đứng ở ven đường thì bất ngờ bị chiếc xe taxi lao tới tông phải. Hậu quả, người bà tử vong tại chỗ, cháu bé bị thương phải đi viện cấp cứu.

Bé Lê Minh K (20 tháng tuổi) được đưa vào BV Việt Đức cấp cứu lúc 16h30 trong tình trạng nguy kịch do đa chấn thương, mạch 0 huyết áp 0.

Ngay lập tức, các bác sĩ kíp trực cấp cứu đã chuyển thẳng bệnh nhân vào phòng mổ. Theo đánh giá, tình trạng bệnh nhân rất nặng nề bởi em bị chảy máu sau phúc mạc gây mất rất nhiều máu. Bên cạnh đó, bệnh nhi còn vỡ xương chậu trầm trọng.

Ê kíp phẫu thuật gồm các chuyên gia về tiêu hóa, tim mạch và mạch máu, chấn thương chỉnh hình và thận tiết niệu, gây mê hồi sức đã phẫu thuật mở ổ bụng thăm dò các tạng. Chấn thương của bé gồm: xương chậu vỡ phức tạp, tụ máu sau phúc mạc, chấn thương bàng quang. Kíp phẫu thuật đã tiến hành thắt mạch chậu trong hai bên, dẫn lưu bàng quang. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực, tuy nhiên do tình trạng bệnh quá nguy kịch khó qua khỏi nên gia đình đã xin đưa em về vào lúc 4h00 ngày 04/3/2016.

Nạn nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phải cắt bỏ tay trái


Như đã đưa tin, chiều 2/3, sau khi bị xe tải tông trên quốc lộ 37 đoạn qua xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, Hải Dương, nạn nhân B. nằm bất động, chấn thương. Tưởng anh B. đã tử vong, người dân đã đắp chiếu lên người nạn nhân; người nhà đã mang cơm cúng ra đặt. Tuy nhiên, khoảng nửa tiếng sau, nạn nhân bất ngờ tỉnh lại.

Ngay sau đó, bệnh nhân B. (31 tuổi, ở xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách) được đưa vào Bệnh viện Hải Dương cấp cứu và được chuyển tiếp lên BV Việt Đức (Hà Nội) điều trị tiếp.

Tại BV Việt Đức, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tay trái do chấn thương quá nặng. Hai chân bệnh nhân cũng bị tổn thương rất nặng nề nhưng các bác sĩ vẫn quyết định giữ lại theo dõi, điều trị bảo tồn.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng vẫn rất nặng và được tiếp tục theo dõi tại Trung tâm gây mê và hồi sức.

Hồng Hải



Thanked by 1 Member:

#6 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 08/03/2016 - 11:49

Cận cảnh dầm cầu bị tàu thủy đâm vỡ, nguy cơ sập cầu

Dân trí Đang lưu thông trên sông Kinh Thầy theo hướng Hải Dương - Hải Phòng, tàu Thành Luân 28 mang số hiệu HP-3016 khi chui qua gầm cầm An Thái, do nóc tàu quá cao so với dầm cầu, đã húc thẳng vào dầm cầu khiến cầu bị hư hỏng nghiêm trọng.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dầm cầu An Thái bị tàu Thành Luân đâm vỡ, nguy cơ gẫy sập rất cao


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tàu Thành Luân 28 kẹt cứng dưới dầm cầu nhưng lực lượng chức năng không dám đưa ra vì sợ gây sập cầu.


Vụ việc xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 6/3. Theo quan sát của phóng viên, nóc ca bin thép của tàu Thanh Luân 28 đâm xuyên thủng qua thân dầm cầu An Thái. Thanh dầm nhịp giữa cầu bị gãy kéo xô lệch đi. Trên thanh dầm dài cỡ chục mét, nhiều mảng bê tông nứt vỡ toác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ca bin của nóc tàu Thành Luân quá cao so với độ tĩnh không của dầm cầu và mặt nước sông Kinh Thầy.


Sau khi phát hiện sự cố, ngay trong tối ngày 6/3, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã cấm các loại xe ô tô lưu thông qua cầu, chỉ cho phép xe máy, xe đạp và người đi bộ qua. Đến 8 giờ sáng, lực lượng chức năng đã cấm toàn bộ phương tiện giao thông và người đi bộ qua cầu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đang tính toán phương án để di dời tàu Thành Luân ra khỏi dầm cầu.


Lực lượng CSGT thủy cũng hạn chế không cho các tàu lớn lưu thông trên sông qua lại khu vực. Ngay trong đêm lực lượng chức năng đã đưa máy cắt hơi thực hiện cắt một số thanh thép, tấm thép trên nóc ca bin tàu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tàu Thành Luân 28 vẫn đang mắc kẹt trên sông Kinh Thầy.


Đến sáng nay, 7/3, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đang tính toàn phương án để "gỡ" tàu Thành Luân 28 ra khỏi dầm cầu An Thái.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Đình Long – Giám đốc Sở GTVT Hải Dương cho biết, hiện tại công tác khắc phục sự cố đang rất khẩn trương. Tạm thời các phương tiện lưu thông qua cây cầu này đã được hướng dẫn di chuyển đi vào đường khác.

“Tàu thủy tối qua đã đâm vào dầm cầu An Thái làm bung bê tông và lộ cốt sắt ra. Hiện chiếc tàu này vẫn mắc ở đó, nếu chúng tôi đưa tàu ra có khi lại sập cầu. Phương án là dùng chính con tàu này làm giá đỡ tạm cho cầu, nếu nước thủy triều lên cao quá chúng tôi sẽ bơm nước vào tàu cho chìm xuống để tàu không đội cầu lên. Còn nếu nước thủy triều xuống thì lại bơm nước từ tàu ra để tàu nổi lên đỡ lấy dầm cầu” - ông Long nói.

Cũng theo ông Long, Sở GTVT Hải Dương đã xin ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT; đoàn công tác của Bộ GTVT cũng đang xuống hiện trường để tìm phương án khắc phục hiệu quả nhất.

Cầu An Thái nằm trên tỉnh lộ 388 bắc qua sông An Thái nối với sông Cấm (Hải Phòng), lượng tàu bè qua đây rất lớn.

Tuấn Hợp - Nguyễn Dương



Đau đầu nghĩ cách đưa tàu 3.000 tấn ra khỏi gầm cầu bị đâm

Dân trí Hơn 1 ngày sau khi tàu Thành Luân 28 trọng tải 3.000 tấn đâm vỡ dầm cầu An Thái, tỉnh Hải Dương và Bộ GTVT vẫn "đau đầu" tìm hướng giải thoát con tàu mà không làm ảnh hưởng đến cả cây cầu.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cú đâm va mạnh của tàu Thành Luân 28 trọng tải 3.000 tấn khiến dầm cầu An Thái bị hư hỏng nặng, đe dọa sập cầu.


Một lãnh đạo trong đoàn công tác của Bộ GTVT cho biết, sự việc tàu Thành Luân 28 có tải trọng tới 3.000 tấn đâm va bục dầm cầu An Thái là rất nghiêm trọng. Nhiều thanh dầm sắt của cầu bị tàu đâm gây cong vênh, phá vỡ độ liên kết giữa bê tông và sắt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dầm cầu bị gãy, nhiều thanh sắt dầm cầu bị bẻ cong, phá vỡ độ liên kết bê tông cốt sắt của cầu.


Trong chiều ngày 7/3, đoàn công tác của Bộ GTVT cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương và đại diện ngành chức năng đã đến thị sát hiện trường, bàn và thống nhất biện pháp khắc phục và xử lý.

Đoàn công tác xác định, cầu An Thái bị tàu Thành Luân 28 đâm va làm hư hỏng hoàn toàn 1/4 thanh dầm cầu nên ngay trong ngày 8/3, cơ quan chức năng sẽ tiến hành quan trắc và đưa ra kết luận ban đầu về mức độ hư hỏng và ảnh hưởng đến độ an toàn của các thanh dầm còn lại cũng như mặt cầu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường nghiên cứu các phương án để di dời tàu Thành Luân ra khỏi gầm cầu sau vụ đâm va.


Nhiều ý kiến của đại diện cơ quan chức năng cho rằng, ở thời điểm hiện tại do vị trí đâm của tàu Thành Luân là ở giữa cầu nên mức độ thiệt hại khá nghiêm trọng, việc rút được tàu Thành Luân ra khỏi gầm cầu cũng cần tính toán kĩ vì rất có thể sẽ dẫn đến sập cầu.

Theo ý kiến của của cơ quan chức năng , dầm thép chữ I sẽ được sử dụng nhằm mục đích "cõng" toàn bộ phần mặt cầu, sau đó lực lượng chức năng sẽ tiến hành tháo, cắt phần dầm cầu bị gãy và cabin tàu HP3016 để di chuyển khỏi vị trí đâm va.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hiện cơ quan điều tra đã vào cuộc xác định nguyên nhân, thiệt hại để có hình thức xử lí đối với chủ tàu Thành Luân.


Đồng thời, trên cơ sở kết quả quan trắc, cơ quan chức năng sẽ đưa ra quyết định có nên tận dụng 3 thanh dầm và phần mặt cầu còn lại để tổ chức giao thông, phục vụ các phương tiện có trọng tải nhỏ và xe mô tô, xe đạp và người đi bộ hay không.

Tuy nhiên trước khi đưa ra các phương án cuối cùng để thực hiện việc di dời tàu Thành Luân ra khỏi vị trí đâm va, cơ quan chức năng yêu cầu chủ tàu có trách nhiệm thường xuyên bơm nước vào, ra để duy trì cao độ phù hợp của tàu, tạm thời đỡ dầm cầu. Dùng các biện pháp giữ cố định tàu theo hướng xuôi theo dòng nước và cố định tàu theo phương thẳng đứng để đảm bảo không bị vặn, lắc dầm cầu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hôm nay 8/3, lực lượng chức năng của Bộ GTVT và tỉnh Hải Dương tiếp tục tìm phương án an toàn để đưa tàu Thành Luân ra khỏi vị trí đâm va.


Hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương và Công ty TNHH BOT 188 tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh, điều tiết phân luồng đường bộ, lắp đặt biển báo phân luồng cho các phương tiện tại hai đầu tuyến đường 388.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, trước mắt tỉnh Hải Dương sẽ tạm ứng và Bộ GTVT sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để khắc phục sự cố trên.

“Hiện UBND tỉnh Hải Dương đã giao Công an tỉnh vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và sớm có kết luận chính thức” - ông Cương cho biết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng tiến hành phân luồng giao thông và cấm các phương tiện lưu thông qua cầu.


Công an tỉnh Hải Dương cũng đang vào cuộc điều tra để làm rõ trách nhiệm của chủ tàu Thành Luân trong vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng này.

Trong sáng nay, 8/3, các cơ quan chức năng tiếp tục làm việc để tìm các biện pháp giải cứu tàu Thành Luân 28 ra khỏi dầm cầu An Thái.

Tuấn Hợp



#7 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 17/03/2016 - 22:27

Vụ tàu 3.000 tấn đâm vỡ dầm cầu: Thiệt hại vô hình không thể đo đếm được!

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hải Dương cho biết, sự cố tàu thủy Thành Luân 28, trọng tải khoảng 3.000 tấn đâm vỡ dầm cầu An Thái (Kinh Môn, Hải Dương) ngày 6/3 vừa qua ước tính thiệt hại đo đếm được khoảng hơn 10 tỷ; nhưng thiệt hại vô hình thì không thể tính được, rất lớn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngay khi chỉ đạo các đơn vị chức năng “gỡ” tàu thủy Thành Luân 28 ra khỏi vị trí mắc kẹt phía dưới gầm cầu An Thái lúc 13h trưa nay (17/3), ông Lê Đình Long – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hải Dương đã dành cho PV Dân trí cuộc trao đổi ngắn ngay tại hiện trường sự việc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Lê Đình Long cho biết: Thiệt hại vô hình trong vụ tàu Thành Luân đâm vỡ dầm cầu An Thái là không đo đếm được, rất lớn.


Nói về thiệt hại của vụ tai nạn nói trên, ông Long cho biết: Thiệt hại vô hình là ảnh hưởng đến việc đi lại, lưu thông hàng hóa phục vụ cho sản xuất của khu công nghiệp Kinh Môn là rất lớn, rất khó có thể đánh giá hết được. Vì lượng người hàng ngày lưu thông qua cầu An Thái khoảng trên 1 vạn người, chưa kể các phương tiện và con người nơi khác. Việc hạn chế lưu thông qua cầu đã ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất của địa phương.

Huyện Kinh Môn là huyện công nghiệp, hàng năm sản xuất khoảng 10 triệu tấn xi măng và 1 triệu tấn thép. Sự cố xảy ra dẫn đến việc phải cấm cả các phương tiện đường thủy, hạn chế phương tiện lưu thông đường bộ qua cầu An Thái ảnh hưởng nhiều đến vận tải hàng hóa. Từ việc cấm lưu thông qua cầu An Thái đã làm đội giá thành chi phí vận tải do các phương tiện phải đi vào các đường vòng tránh, như là đi qua phà thời gian chờ đợi lâu hơn thì thiệt hại là không tính được.

“Còn chi phí để khắc phục sự cố cầu này, chi phí vật chất ước tính khoảng 4-5 tỷ, thiệt hại do phương tiện vận tải hàng hóa không lưu thông giảm thu về phần phí qua trạm thu phí đầu cầu An Thái dự tính mất khoảng 7-8 tỷ. Ước đạt thiệt hại về vật chất mà có thể đo đếm được của vụ tai nạn nói trên là trên 10 tỷ đồng” – ông Long nói.

Ông Long thông tin thêm, ngay khi cơ quan công an hoàn tất công tác điều tra vụ việc, tòa án sẽ phán quyết người gây ra vụ tai nạn về mức bồi thường thiệt hại theo qui định của pháp luật.

Cũng theo ông Long, khoảng 30 ngày sau, khi dầm bê tông cốt thép mới đang được đúc ở nơi khác xong sẽ vận chuyển về lắp ghép thay thế dầm thép “khủng” hiện tại trên mặt cầu. Dự kiến, công tác “chữa vết thương” cho cầu An Thái sẽ mất gần 2 tháng nữa.

Trước đó, khoảng 18h ngày 6/3, tàu thủy Thành Luân 28 trọng tải khoảng 3.000 tấn mang số hiệu HP 3016 do Trần Huy Du (SN 1977, ở Giao Thủy - Nam Định) điều khiển bất ngờ để phần cabin đâm vào dầm cầu An Thái (Kinh Môn, Hải Dương). Cú đâm mạnh khiến dầm cầu An Thái bị hư hỏng nặng, giao thông qua cây cầu này bị gián đoạn nhiều ngày.



Nguyễn Dương – Mạnh Thắng


Tai nạn đường thủy nghiêm trọng tại Hà Tĩnh: Sà lan chở cát đâm sập cầu dân sinh

16:49 | 12-03-2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khoảng 8h30 sáng 12/3, tại xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chiếc cầu Cơn Đô nối Phường Nam Hồng với xã Thuận Lộc (TX. Hồng Lĩnh) bị chiếc sà la đâm sập. Ảnh Phan Quân - TTXVN


Hậu quả là một chiếc cầu có tên Cơn Ðô (nối giữa phường Nam Hồng với xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) bị đâm sập, chiếc sà lan bị khối bê tông của chiếc cầu nhấn chìm, không gây thiệt hại về người .

Theo một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm nói trên Ngô V ăn Hiệp (Sinh năm 1975, trú tại xóm 1 xã Đức Quang, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đi ều khiển sà lan chở cát trên sông Nhà Lê, khi đang lưu thông theo hướng từ thị xã Hồng Lĩnh đi đến huy ện Can Lộc.


Khi đến địa phận xã Thuận Lộc thì gặp sự cố, chiếc sà lan đ ã đâm tr ực diện vào cầu Cơn Ðô, khiến chiếc cầu bị đổ sập hoàn toàn, sà lan cũng bị nhiều mảng bê tông của chiếc cầu nhấn chìm dưới đáy sông.

Thi ếu tá Nguyễn Nam Đông (Phòng Cảnh sát đư ờng thủy Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, nhận đư ợc tin báo, lãnh đ o và các chiến sỹ Phòng cảnh sát đư ờng thủy đ ã có mặt tại đ ịa bàn nơi xảy ra vụ việc, phối hợp với chính quyền địa phương để phong tỏa hiện trường, hướng dẫn người dân lưu thông trên tuyến đường khác để đảm bảo an toàn.

Hiện tại, cơ quan ch ức n ng đã tìm ra chủ phương tiện của chiếc sà lan gây tai nạn là Nguyễn Minh Tiến (Sinh năm 1967 trú xã Đức Tùng, huyện Đ ức Thọ, Hà Tĩnh) và triệu tập để làm việc.


Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được các cơ quan chức năng thị xã Hồng Lĩnh điều tra, làm rõ./.



P.Q


Sửa bởi nguoiHmong: 17/03/2016 - 22:43


#8 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 17/03/2016 - 22:40

Tai nạn nghiêm trọng ở Hòa Bình, nhiều người thương vong

VOVGT - Vào 16h30 phút chiều nay (14/3), trên quốc lộ 6 đoạn qua đèo Thung Khe (dốc Mai Châu, Hoà Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe bồn và xe khách.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sau tai nạn, 2 chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt. (Ảnh: otofun)


Vào 16h30 phút chiều nay (14/3), trên quốc lộ 6 đoạn qua đèo Thung Khe (dốc Mai Châu, Hoà Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe bồn và xe khách. Sau cú va chạm xe bồn bốc cháy, xe khách lật nghiêng văng vào lề đường. Nhiều người thương vong mắc kẹt trong xe.

Tại hiện trường, xe khách 24 chỗ nằm nghiêng bên vệ đường, bẹp rúm, kính chắn gió vỡ tan. Đồ đạc hành lý, vật dụng trong xe vương v ã i khắp nơi. Cách đó khoảng chục mét, đầu chiếc xe bồn bốc cháy, nhựa đường lỏng chảy dài vài chục mét trên đường...

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Hòa Bình đã điều 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường. Nhận được tin báo, nhiều xe cứu thương cũng xuất phát từ thành phố Hoà Bình đi cấp cứu nạn nhân.

Cho đến 18h chiều nay, lực lượng cứu hộ phải cắt rời các bộ phận của xe khách để giải cứu người bị thương và đưa các thi thể nạn nhân ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, cảnh sát xác nhận ít nhất 3 người tử vong trong vụ tai nạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ tai nạn trong các bản tin sau.

Xem nội dung chi tiết tại đây:


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Truyền hình Quốc hội Việt Nam


____________________________________________

Hỏi:

- Thầy dự đoán tai nạn giao thông dựa trên yếu tố nào?

Trả lời:

- Chấn (động - động cơ nổ, va chạm mạnh) và Kim khí (phương tiện giao thông hiện đại cấu thành toàn bằng kim loại)

Hỏi:

- Thầy không dự đoán được vụ tai nạn thảm khốc ở Hòa Bình ngày 14/3/2016 ?

Trả lời:

- Mi hỏi ta à ơi, ta đâu cần trả lời mi chính xác !

Suy ngẫm: Có lẽ vụ ở Hòa Bình nặng về Hỏa khí nên thầy bí !!!

Đúc kết: Học trò thời nay cũng thích bật thầy, bố láo bố toét

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi nguoiHmong: 17/03/2016 - 22:42


#9 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 20/03/2016 - 21:05

Nổ lớn ở Hà Đông, 4 người chết

Sau tiếng nổ như bom, các phương tiện bị hất tung, mặt đường thủng lỗ lớn, hàng chục ngôi nhà sập tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội). Nhiều người chết và nhiều người bị thương nặng.

Khoảng hơn 15h chiều 19/3, tiếng nổ làm rung chuyển mặt đất phát ra tại khu nhà thấp tầng TT9 đô thị Văn Phú nằm trên mặt đường Lê Trọng Tấn nối ra phố Quang Trung (Hà Đông).


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hiện trường vụ nổ khiến nhiều nhà bị hư hại. Ảnh: Lục Tuấn. (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Trước cửa ngôi nhà buôn bán sắt vụn được cho là tâm vụ nổ, vỉa hè bị cày nát để lại một hố sâu khoảng 2m, diện tích 4m2 nằm giữa vỉa hè. Dưới lòng hố lộ ra cống thoát nước bê tông và các đầu dây cáp ngầm bốc cháy.

Hàng chục ngôi nhà liền nhau, thậm chí cách vụ nổ cả trăm mét bị hư hại, sập tường, cửa sắt và cửa kính vỡ tan, đồ đạc văng xa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một hố sâu xuất hiện sau vụ nổ.

Theo các nhân chứng, trước khi xảy ra vụ việc, họ thấy một người đàn ông cưa một vật gì đó như bình ôxy hoặc bình khí dùng để hàn xì. Người đàn ông này được cho là tử vong, thi thể rải rác nhiều nơi.

Sức công phá của vụ nổ khiến hai mẹ con đang đi ngang đường thiệt mạng tại chỗ, chiếc xe máy cháy đen, cách tâm vụ nổ khoảng 10m.

Vụ nổ xẩy ra đúng lúc một chiếc xe tải đi ngang qua khiến tài xế mất lái, đâm thẳng cửa nhà dân ven đường. Lái xe tử vong, phụ xe bị thương nặng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải phá xe để đưa nạn nhân kẹt trong cabin ra ngoài.

Ở làn đường đối diện cách tâm nổ gần 100m, một người đàn ông đi xe máy cũng bị sức ép của vụ nổ cướp đi tính mạng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tài xế chiếc xe tải gặp nạn được cho là đã tử vong. Ảnh: Dương Triều.

Vợ chồng anh Đức, nhân chứng ở căn nhà đối diện kể: "Cả gia đình đang nghỉ trưa thì có một tiếng rầm vô cùng lớn, cửa kính trước nhà nổ văng khắp nơi. Ban đầu tôi tưởng nhà bên cạnh đang sửa gây ra, nhưng mở cửa sổ thì thấy nhà buôn sắt vụn đối diện có đám cháy. Mấy người phụ nữ la lên, một xác chết nằm dưới chân nhà".

Lực lượng chức năng được huy động phả cuốn ngôi nhà. "Áp lực nổ rất kinh khủng, như một quả bom. Những mảnh cơ thể bay lên cả tầng 2, tum tầng 3 và tận ra khu sau nhà chúng tôi", vợ anh Đức kể thêm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người đi xe máy thiệt mạng.

Khói bao trùm nghi ngút cả một khu vực lớn. Bên kia đường trước cửa nhà bán đồng nát, một gốc cây bị bốc lên để lại hố rất lớn trước cửa nhàMô tả tiếng nổ "chạy thành hình dây như là tiếng sét", anh Đặng Văn Liêu, một nhân chứng khác cho hay, lan can sắt và cửa kính nhiều nhà vỡ vụn, vô số người trong nhà bị kính bắn vào mặt". "Hoảng quá tôi cứ chạy ra, chạy vào vì sợ cái cần cẩu gần đấy đổ xuống".anh Liêu nói,

Còn chị Trần Trà My chứng kiến mọi thứ hỗn loạn trước mắt. "4-5 người đi xe máy bị sức ép ngã xuống đường, 3 người nằm bất động, chảy nhiều máu. Thương tâm nhất là hai mẹ con đi xe máy chở gạo, trứng bị xe máy đè lên, nằm chết", chị kể.

Hàng trăm cảnh sát sát dùng thang trèo lên các tầng nhà, tìm kiếm ở bãi cỏ dải phân cách giữa đường để thu gom những mảnh cơ thể người bị nạn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đường Lê Trọng Tấn, nơi xảy ra vụ nổ.


Lực lượng công binh cũng được điều động đào bới bên trong các ngôi nhà sập để tìm kiếm nạn nhân.
Đến 17h, 3 người bị thương được cấp cứu ở BV Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện 103, trong khi người thân của nạn nhân ngồi cạnh miệng hố gào khóc thảm thiết.


Ngoài chiếc xe tải lao đầu vào nhà dân, 3 ôtô khác cũng bị vỡ kính, 6 xe máy hư hỏng trong đó phần lớn cháy đen.

Clip

người dân la hét bỏ chạy sau vụ nổ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Báo cáo của lực lượng cứu hộ cho biết, vụ nổ xảy ra lúc 15h10 làm 4 người thiệt mạng là anh Phạm Văn Cường (41 tuổi, ở Nam Định); anh Bùi Chí Huân (52 tuổi, Hà Nội), chị Đào Thị Soản (31 tuổi) cùng cháu Đào Thị Tú Quỳnh (7 tuổi, con gái chị Toán). Cuối giờ chiều, thêm nhiều người khác tiếp tục phải vào bệnh viện cấp cứu. 36 căn nhà hư hỏng.

Nguyên nhân do chủ một gia đình làm nghề thu gom đồng nát mang vật liệu nổ ra vỉa hè để cưa. Cơ quan chức năng chưa xác định được đó là loại vật liệu nổ nào. Tại hiện trường, người dân nhặt được một số mảnh vỡ nghi là mảnh bom.

Văn Phú là một tổ hợp chung cư cao tầng và hàng trăm nhà liền kề nằm ven đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông). Khu nhà liền kề - nơi xảy ra vụ nổ - rất ít cư dân ở, phần lớn là các nhà xây thô hoặc cho người ngoài thuê để buôn bán.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Phương Sơn - Dương Triều



#10 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 20/03/2016 - 21:18

Ngoài ra, mấy ngày qua còn có các tin xấu về an toàn giao thông sau:

- Máy bay rơi vỡ tan ở Nga, 62 người thiệt mạng: vào lúc 3h50 (7h50 giờ Hà Nội) 19/3//2016

- 11h30 ngày 20/3/2016, tàu kéo sà lan từ hạ nguồn lên thượng nguồn sông Đồng Nai khi đi qua cầu Ghềnh đã đâm gãy một móng cầu, 2 nhịp sập xuống nước. Nhiều người chạy xe máy trên cầu bị kéo tuột xuống mé nước.

"Chúng tôi nghe tiếng ầm rất lớn từ phía sông, quay ra thì thấy một phần cầu đã đổ sập xuống nước. Có 2 người lóp ngóp dưới đó nhưng được cứu luôn rồi", anh Lượng sống gần hiện trường cho biết.

- Xe bus chở sinh viên ở Tây Ban Nha gặp nạn, 14 người chết

Chiếc xe chở 56 sinh viên nước ngoài lao vào rào chắn đường cao tốc ở đông bắc Tây Ban Nha khiến 14 người tử nạn, 43 người khác bị thương.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chiếc xe bus bị lật nghiêng khiến 14 sinh viên thiệt mạng. Ảnh: AP


Vụ tai nạn xảy ra trước 6h sáng nay (20/3/2016) gần thị trấn Freginals, cách Barcelona khoảng 150 km về phía nam, khi chiếc xe chở sinh viên trở về từ một lễ hội pháo hoa truyền thống ở thành phố phía đông Valencia, theo AFP.

Sửa bởi nguoiHmong: 20/03/2016 - 21:42


#11 Le.Dung

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1026 Bài viết:
  • 2634 thanks

Gửi vào 22/03/2016 - 01:07

Hiện trường kinh hoàng sà lan tông sập cầu Ghềnh

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



======================

Sập cầu Hái Nạc khi đang thi công do nhà thầu Hà Khánh "làm láo"


Nhà thầu Hà Khánh lắp đặt dầm sai, chưa có thư báo chủ đầu tư xét duyệt dẫn đến sự cố sập cầu Hái Nạc khi đang thi công.
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hiện trường vụ việc.


Các cơ quan chức năng huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) đang làm rõ vụsập cầu Hái Nạc (Hoành Mô, huyện Bình Liêu) trong quá trình cây cầu này đang được thi công.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 16h15, ngày 20/3, tại công trường thi công cầu Hái Nạc ( km 11+759, thuộc dự án nâng cấp đường Nạ Phạ với Đồng Mô, huyện Bình Liêu) hai thanh dầm cầu đã bị sậpvà gãy làm nhiều khúc trong quá trình đang thi công.

Cụ thể, khi Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hà Khánh đang thi công công đoạn lao dầm cầu Hái Nạc phiến thứ 2 thì xảy ra sự cố. Phiến dầm 2 đổ vào dầm số 1 đã được lắp đặt hoàn thiện trước đó, khiến cả hai dầm này văng khỏi xà mũ và rơi xuống dưới, gãy thành nhiều đoạn. Ngoài ra, khi rơi, dầm số 1 đã đập vào phần xây đá ốp mố làm vỡ một mảng mố rộng khoảng 5m2.

Trao đổi với PV Kiến Thức về sự cố trên, ông Lô Ngọc Hòe, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, dầm cầu bị sập hôm qua (20/3) do quá trình thi công của đơn vị thầu là Công ty TNHH Hà Khánh xông dầm sai quy trình.

"Dự án cầu Hái Nạc thuộc gói thầu số 2 trong dự án nâng cấp đường thôn Nà Phạ, xã Tình Húc đến thôn Đồng Mô, xã Hoành Mô, được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt từ năm 2010. Trong đó, cầu Hái Nạc có thiết kế kỹ thuật bê tông cốt thép vĩnh cửu, gồm 3 nhịp, dài 100m rộng 7m, tổng mức đầu tư là 21 tỷ đồng. Cầu khởi công từ năm 2011, dự tính hoàn thành trong năm 2012. Tuy nhiên, do không có vốn giải ngân nên năm 2015 mới được tái thi công trở lại. Nhà thầu đang cố gắng thi công nhanh hoàn thành trước mùa mưa bão đang đến thì xảy ra sự cố”, ông Hòe cho biết.

“Hiện nay do cầu chưa xây xong nên ngầm tràn vẫn là tuyến giao thông chính nối liền các thôn, bản nằm ở khu vực phía tây sông Tiên Yên và huyện Bình Liêu với QL18C qua trung tâm các xã và thị trấn.Tuy nhiên, mỗi khi mùa mưa đến, lũ đầu nguồn đổ về khiến nước sông dâng cao, các ngầm tràn này lại ngập, dẫn đến tình trạng chia cắt 2 bên bờ sông”, ông Hòe thông tin.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Bình Liêu, sự cố xảy ra không gây thiệt hại về người, tuy nhiên 2 phiến dầm gẫy có giá trị ước tính khoảng 580 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do đẩy nhanh tiến độ thi công trước mùa mưa bão, đơn vị thi công đã triển khai lắp đặt dầm chưa đảm bảo về mặt biện pháp thi công. Bên cạnh đó, đơn vị thi công cũng chưa có thư báo chủ đầu tư xét duyệt, dẫn đến xảy ra sự cố công trình.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng xác định, trong quá trình lắp đặt, thi công hàn neo, chống, xử lý điểm tiếp xúc giữa gối cao su và mặt tiếp giáp của dầm cầu chưa được tuyệt đối đảm bảo.

Sau khi xảy ra sự cố, đơn vị thi công đã tổ chức kiểm điểm quy trình thi công và nghiêm túc rút kinh nghiệm, cam kết chịu trách nhiệm và toàn bộ chi phí khắc phục sự cố công trình.

Tuy nhiên, vụ việc sập dầm cầu trên đang ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án và khiến người dân đặt câu hỏi về chất lượng công trình...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#12 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 22/03/2016 - 23:12

Hậu quả của sập cầu Ghềnh lớn hơn rất nhiều vụ cầu An Thái: Giao thông đường thủy, đường sắt, đường bộ ách tắc; tăng phí cho việc vận chuyển container lên 5tr/1 thùng... cho đến khi sửa xong cầu là vài ba bốn tháng.


_________________________________________


Đánh bom tại sân bay, ga tàu điện ngầm ở Bỉ: 34 người chết, 198 người bị thương

Dân trí Các vụ đánh bom liên tiếp đã xảy ra tại một sân bay và các tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels của Bỉ, hôm nay chỉ vài ngày sau khi nghi phạm khủng bố Paris Salah Abdelsam bị bắt. Ít nhất 34 người đã thiệt mạng và 198 người bị thương trong loạt tấn công khủng bố gây chấn động châu Âu.

Tiếp tục cập nhật (Theo giờ Việt Nam)

- Hai vụ nổ xảy ra liên tiếp ở sân bay Zaventem ở Brussels vào khoảng 8 giờ sáng. Các nguồn tin cho biết ít nhất 14 người chết.


- Khoảng 1 giờ sau đó, các vụ nổ tiếp tục xảy ra tại 2 ga tàu điện ngầm là Maelbeek và Schuman cũng ở Brussels, làm ít nhất 20 người chết.

- Sân bay Zaventem và tất cả các ga tàu điện ngầm ở Brussels tạm thời đóng cửa.

- Các vụ nổ tại Brussels được khẳng định là các vụ tấn công khủng bố.

22h36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ảnh hai người đàn ông có thể là nghi phạm vụ tấn công sân bay Brussels. (Ảnh: RT)


Hãng tin RT của Nga hôm nay 22/3 dẫn tin truyền thông Bỉ cho biết, trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh đầu tiên được cho là của các nghi phạm đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố tại sân bay Zaventem ở Brussels. Trong bức ảnh được cho là lấy ra từ camera an ninh của sân bay này là hai người đàn ông tóc đen, mặc áo đen đang đẩy xe hành lý tại sân bay. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có khẳng định chính thức nào từ phía giới chức Bỉ.

22h

Bỉ đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố kép tại thủ đô Brussels sáng nay.

21h50

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố hôm nay ở Brussels, truyền thông Ai Cập dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Một người bị thương đang được sơ cứu ngay trên đường phố Brussels (Ảnh: Telegraph)


20h38

Tại một cuộc họp báo, thị trưởng Brussels cho biết, hiện có khoảng 20 người thiệt mạng và 106 người bị thương, trong đó có 17 người bị thương nặng trong vụ tấn công vào các ga tàu điện ngầm. Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng 34 người thiệt mạng và 198 người bị thương trong các vụ tấn công hôm nay tại sân bay và các ga tàu điện ngầm ở Brussels.

Trang tin Belga cho biết, hiện cảnh sát cũng đang tìm kiếm xem liệu có bom gài tại bệnh viện Saint Pierre hay không. Trong khi đó, lực lượng rà phá bom của Bỉ đã cho nổ gói khả nghi phát hiện ở trường Đại học Vrije sau khi sơ tán toàn bộ nhân viên và sinh viên tại đây.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sân bay Zaventem bị phá hủy do các vụ nổ.


20h24

Theo đài VTM, toàn bộ nhân viên trong nhà máy điện hạt nhân Tihange đã được sơ tán để đảm bảo an toàn. Phát ngôn viên Cơ quan kiểm soát hạt nhân Bỉ cho biết, an ninh tại tất cả các cơ sở hạt nhân của nước này đều đã được tăng cường an ninh.

19h59

Kênh VRT cho hay, cảnh sát đã phát hiện một khẩu súng trường cạnh thi thể của nghi phạm tấn công sân bay Brussels. Trong khi đó, đài tư nhân VTM cho biết, cảnh sát đã phát hiện một đai bom chưa kích nổ tại sân bay, đây rất có thể là vũ khí mà kẻ tấn công đã bỏ lại khi tìm đường trốn chạy.

19h35

CNN cho hay, Bỉ đã đóng cửa tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán tại Thổ Nhĩ Kỳ sau các vụ tấn công ở Brussels. Tất cả các cuộc phỏng vấn, cấp thị thực và các hoạt động khác trong ngày hôm nay và ngày mai đều bị hủy.

Trong một diễn biến liên quan khác, theo hãng tin RT của Nga, giới chức Brussels đã phát hiện một gói khả nghi ở ga tàu Gare du Nord. Tất cả các hành khách tại đây cũng đã được sơ tán để đảm bảo an toàn.

19h32

Đài VRT cho hay, cảnh sáy đã phát hiện một khẩu súng trường cạnh thi thể của kẻ tấn công sân bay Brussels. Trong khi đó, đài tư nhân VTMcho biết, cảnh sát đã phát hiện một đai bom không nổ tại sân bay. Trang tin Mail Online cho biết, cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi phạm cách ga tàu Maalbeek chỉ gần 2 km.

Trước đó, hãng tin RT dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, tình báo Bỉ đã biết trước về âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào nước này, tuy nhiên lại không thể xác định được khi nào và ở đâu.

19h30

Kênh VRT của Bỉ khẳng định con số thương vong cập nhật là 34 người chết, trong đó 20 người thiệt mạng tại nhà ga tàu điện ngầm Maalbeek, 14 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết tại sân bay,cùng với 170 người bị thương.

19h20

Sau các vụ tấn công đến nay, hơn 200 chuyến bay đến Brussels đã phải chuyển hướng hoặc hủy bỏ, theo số liệu của trang Flightradar24 -trang chuyên theo dõi các chuyến bay khắp thế giới.

Cảnh sát Bỉ hiện đang tiến hành lục soát một số địa điểm tại thủ đô Brussels, trang RTBF đưa tin.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cảnh tượng tan hoang tại sân bay Zaventem


18h55

Theo BBC, cho đến thời điểm này chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ nổ tại Brussels. Tuy nhiên, một số kẻ ủng hộ IS đã lên tiếng ca ngợi hành động khủng bố, và có vẻ tin rằng vụ việc do nhóm Hồi giáo cực đoan này tiến hành.

Thông cáo chính thức từ giới chức Bỉ cho biết, con số thương vong hiện là 26 người chết và 136 người bị thương sau các vụ nổ tại sân bay và ga tàu điện ngầm.

Bà Maggie de Block, Bộ trưởng Y tế Bỉ khẳng định 11 người thiệt mạng và 81 người bị thương trong các vụ nổ tại sân bay. Trong khi đó lãnh đạo cơ quan quản lý tàu điện ngầm La Stib xác nhận có ít nhất 15 người thiệt mạng trong vụ nổ tại Maelbeek, cùng 55 người khác bị thương. Có 10 trường hợp bị thương nặng.

Trong khi đó, số lượng người tử vong theo báo giới Bỉ là 28 người.

18h40

Theo tờ Le Soir của Pháp, những tiếng nổ nhỏ được ghi nhận gần ga tàu điện ngầm Maelbeek là một phần của một vụ nổ có kiểm soát, được thực hiện để phá hủy một vật khả nghi. Trước đó từng có thông tin 4 vụ nổ xảy ra tại các ga tàu điện ngầm của Brussels.

18h30

Theo hãng thông tấn Bỉ Belga, cảnh sát vừa tìm thấy vũ khí tại tòa nhà sân bay Zaventem. Có thông tin chưa được kiểm chứng rằng một khẩu súng AK đã được tìm thấy tại khu nhà chờ.

18h10

Telegraph đưa tin, hãng điều hành tàu điện ngầm La Stib tại Brussels xác nhận 15 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại ga tàu điện ngầm Maelbeek. 55 người khác cũng bị thương, trong đó 10 người nguy kịch.

Theo Guardian, 13 người khác được tin là thiệt mạng trong các vụ nổ tại sân bay Zaventem.

Như vậy, tổng số người thiệt mạng trong các vụ đánh bom tại Brussels đã lên ít nhất 28 người.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hiện trường một vụ nổ tại ga tàu điện ngầm Maelbeek


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Một góc sân bayZaventem, thủ đô Brussels sau các vụ nổ


16h55

Kênh RTBF dẫn lời tổng công tố Bỉ khẳng định nổ hôm nay là hành động đánh bom liều chết.

Hãng tin AFP dẫn lời quan chức cơ quan cứu hỏa Brussels cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ tại sân bay và nhà ga tàu điện ngầm. Trước đó, báo giới Bỉ khẳng định 23 người đã thiệt mạng.

Trong lời chia buồn gửi tới hoàng gia Bỉ, Tổng thống nga Vladimir Putin đã lên án các vụ tấn công là "hành động man rợ", kênh RT đưa tin.

16h50

Kênh RT của Nga đưa tin quốc hội Bỉ và văn phòng thủ tướng nước này đã được lệnh di tản.

Tổng thống Nga Putin đã gửi lời chia buồn tới người dân Bỉ. Trong khi đó Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas gọi hôm nay là "ngày đen tối của châu Âu". Thủ tướng Bỉ Charles Michel đề nghị người dân "tránh mọi di chuyển" vào lúc này.

Sân bay Brussels thông báo sẽ đóng cửa đến 6 giờ sáng mai (23/3).

16h40

Người dân Brussels đang được đề nghị hạn chế gọi điện thoại, để tránh gây nghẽn mạng, Phó thủ tướng Bỉ Alexander De Croo nói.
EU đã hủy mọi cuộc họp trong ngày 22/3, đồng thời hạn chế việc ra vào các tòa nhà. Tờ Mirror cho biết, một đội rà phá bom đang "tức tốc tới một tòa nhà của EU".


Hệ thống tàu hỏa của châu Âu Eurostar thông báo hủy mọi chuyến tàu đến và đi khỏi Brussels.

"Các hành khách tại Brussels được khuyến cáo hoãn chuyến đi, và không đến nhà ga", thông báo trên Twitter của Eurostar cho biết.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sơ đồ mô phỏng địa điểm vụ nổ tại sân bay Zaventem


16h25

Một người phát ngôn cơ quan cứu hỏa Brussels trả lời kênh CNBC cho biết có nhiều hơn một vụ nổ tại các ga tàu điện ngầm.
Theo truyền thông Bỉ, tổng cộng 23 người có thể đã thiệt mạng sau các vụ nổ tại sân bay và ga tàu điện ngầm.


16h20

Kênh VTM của Bỉ đưa tin có 10 người thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà ga Maelbeek, cách các trụ sở của EU chỉ chừng 500m.
Hãng tin AFP thì cho biết có ít nhất 15 người bị thương tại nhà ga tàu điện ngầm này.


Toàn bộ hệ thống giao thông công cộng tại Brussels đã bị tạm ngừng, tờ Mirror đưa tin.

16h15

Ủy ban châu Âu (EC) đã yêu cầu toàn bộ nhân viên tại Brussels không rời văn phòng, theo lệnh của Phó chủ tịch EU Kristalina Georgieva phụ trách nhân sự, sau các hành động tấn công.

Michael Ryan, một quan chức của EU, cho biết ông cảm nhận được vụ nổ tại ga tàu điện ngầm Maelbeek khi đứng ở cách đó một điểm dừng.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


15h55

Kênh VRT của Bỉ khẳng định vụ nổ tại sân bay là hành động tấn công liều chết. Dù vậy cơ quan chức năng chưa xác nhận thông tin này.

Theo VRT, con số thương vong mới nhất trong vụ nổ tại sân bay là 13 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương.

Thủ tướng Anh David Cameron chia sẻ trên Twitter ông bị "sốc và lo ngại" sau các vụ việc tại Brussels. Ông cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhà cửa bị hư hại sau vụ nổ tại sân bay Zaventem


15h45

Sắc đỏ đang bao trùm các thị trường chứng khoán chính của châu Âu. Các chỉ sổ chính như DAX của Đức, FTSE của Anh và CAC40 của Pháp đều đã sụt hơn 1% sau thông tin về các vụ nổ.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cảnh tượng hỗn loạn tại sân bay Zaventem


15h40

Tờ Guardian dẫn tường thuật của báo giới Pháp cho biết, có 2 vụ nổ xảy ra, cách nhau vài phút tại sân bay Brussels. Trong đó một vụ nổ xảy ra trong khu vực nhà chờ cho khách đi, vụ nổ thứ hai xảy ra gần hoặc trên đường băng. Một tấm trần giả trong nhà ga sân bay đã bị sập xuống, gây ra nhiều khói, bụi.

15h35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ảnh vụ nổ tại ga tàu điện ngầm Maalbeek


Theo phóng viên kênh NBC News, một vụ nổ vừa được ghi nhận tại khu vực nhà ga tàu điện ngầm ở Brussels, gần nơi có các tòa nhà của EU

Hãng thông tấn AFP cho biết, địa điểm xảy ra vụ nổ là nhà ga Maalbeek.

15h25


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo cập nhật của hãng tin RT, hai vụ nổ tại sân bay ở Brussel đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương.
Trong khi đó, kênh RTBF của Bỉ dẫn các nguồn tin tại bệnh viện khẳng định đã có 10 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ kép tại sân bay, và khoảng 30 người khác bị thương.


Tờ Mirror của Anh dẫn thông tin từ giới chức Bỉ xác nhận cảnh báo khủng bố đã được nâng lên cấp cao nhất trên toàn nước này.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đồ họa mô phỏng vị trí của sân bay Brussels (Đồ họa: Guardian)


15h20

Phóng viên kênh Sky News của Anh Alex Rossi đang chuẩn bị đón chuyến bay tới Tel Aviv, cho biết: "Tôi có thể thấy nhà cửa rung chuyển".

Bộ trưởng nội vụ Bỉ Jan Jambon trước đó từng cho biết, các lực lượng an ninh được đặt trong tình trạng báo động cao, do có khả năng xảy ra tấn công trả đũa sau vụ bắt giữ tên Salah Abdeslam, nghi phạm tấn công khủng bố Paris tại Brussels hồi tuần trước.
"Chúng tôi biết rằng việc chặn đứng một nhóm có thể... kích động các nhóm khác hành động. Trong vụ việc này, chúng tôi có biết đến khả năng đó", ông Jambon trả lời một đài phát thanh địa phương.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


15h15

Các nhân chứng cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương (14 giờ, giờ Hà Nội). Có thông tin khẳng định có người la lớn bằng tiếng Ả rập trước khi xảy ra 2 vụ nổ. Sau tiếng nổ, có âm thanh nghi là tiếng súng vang lên.

Sau khi xảy ra vụ nổ, những người đã làm thủ tục được di tản lần lượt ra các cửa thoát hiểm. Tuy nhiên, sau đó tất cả được yêu cầu bỏ lại hành lý để cảnh sát kiểm tra.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


15h10

Tờ Daily Mail của Anh dẫn nguồn tin từ các nhân chứng cho biết, một trong những vụ nổ được tin là có tâm nằm gần quầy làm thủ tục của hãng hàng không Mỹ American Airlines.

15h5

Trang tin Belga của Bỉ cho biết, ngay trước khi xảy ra hai vụ nổ lớn này, người trong sân bay đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ và tiếng hét bằng tiếng Ả rập.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


***

Các vụ nổ xảy ra tại sân bay Zaventem, thủ dô Brussels của Bỉ vào khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ khiến 11 người chết và nhiều người bị thương.

Một trong hai vụ nổ xảy ra gần khu soát vé lên khoang máy bay của hãng hàng không American Airlines.

Theo cập nhật của RT, vụ nổ khiến ít nhất 11 người chết và hàng chục người bị thương.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khói bốc lên từ sân bay Zaventem tại thủ dô Brussels của Bỉ (Ảnh: Guardian)


Văn phòng công tố liên bang của Bỉ đã xác nhận 2 vụ nổ tại sân bay Zaventem, nhưng chưa thể khẳng định đây có phải là tấn công khủng bố hay không.

"Tôi có thể thấy tòa nhà rung lên. Khói và bụi mịt mù. Tôi chạy đến khu vực phát ra tiếng nổ thì thấy mọi người đang bỏ chạy rất hoảng loạn", phóng viên Alex Rossi của truyền hình Sky News cho biết.

Cảnh sát đã phát hiện thêm một số thiết bị nổ khác ở khu vực sân bayZaventem. Hiện sân bay này đã bị đóng cửa, các chuyến bay tới đây sẽ được chuyển hướng sang sân bay Antwerp.

Minh Phương-Thanh Tùng



Thanked by 2 Members:

#13 Le.Dung

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1026 Bài viết:
  • 2634 thanks

Gửi vào 25/03/2016 - 05:53

Hãy xem lại đi, cầu Ghềnh quá cũ, đã hết niên hạn sử dụng rồi, nếu không sập bây giờ mai này lỡ sập ngay lúc tàu Thống nhất chạy qua thì hậu quả còn lớn hơn rất nhiều.

Không hẳn là lỗi anh lái sà lan! Đó là cầu đã hết hạn hơn chục năm rồi, tôi tin phía Pháp đã gửi thư báo cầu hết niên hạn sử dụng (?), cơ mà giới hữu trách đương nhiên lờ đi, tiền đâu ra mà làm cầu mới. Hiện thời đang thay dần dần.

Năm 1902, thực dân Pháp, trong cùng 1 năm, khánh thành 4 cây cầu: Bình Lợi, Ghềnh, Long Biên và Đuống, ngoại trừ cầu Ghềnh, 3 cây cầu trên đều đang được tu sửa và xây cầu mới song song.

Cầu Ghềnh, do già cỗi và chật hẹp, mấy năm trước đã bị cấm lưu thông ô tô và xe 3 bánh, chỉ cho xe máy và tầu hỏa.
Hẳn các bạn vẫn nhớ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khiến 2 người chết và 22 người bị thương trên chính cầu này.



Cầu Ghềnh đổ, lỗi của ai?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#14 Le.Dung

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1026 Bài viết:
  • 2634 thanks

Gửi vào 25/03/2016 - 08:42

Uống rượu bia say xỉn, ông Đặng Bá Lự đã lái xe biển xanh tông liên hoàn ba xe máy, kéo lê một xe dưới gầm giữa trung tâm TP Đà Lạt.

Khoảng 7g30 sáng 24-3, ôtô biển xanh do tài xế Đặng Bá Lự (56 tuổi, ngụ đường Hùng Vương, TP Đà Lạt) cầm lái đã tông liên hoàn ba xe máy giữa trung tâm TP khiến 4 người bị thương.
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#15 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 25/03/2016 - 15:53

Xe khách lật, hơn chục người gặp nạn

Trời mưa, xe khách lao nhanh trên quốc lộ 46 đoạn qua Nghệ An, rồi bất ngờ đâm sang làn đường đối diện, rơi xuống ruộng lúa.

Khoảng 14h ngày 25/3, tại quốc lộ 46 đoạn qua xã Nam Giang (Nam Đàn, Nghệ An), xe khách 24 chỗ chạy với tốc độ nhanh bất ngờ lao sang làn đối diện, rơi xuống ruộng và lật nghiêng. Hơn chục hành khách hoảng loạn kêu cứu.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Xe 24 chỗ lao xuống ruộng lúa. Ảnh: Đậu Quang Cảnh.


Người dân sống gần đó đã tới phá cửa kính, đưa nạn nhân ra ngoài. 8 nạn nhân được 3 xe cứu thương đưa về Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu. Số khác được xe tải đi ngang qua chở tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại hiện trường, xe khách biển Nghệ An nằm nghiêng trên mặt ruộng lúa, thấp hơn mặt đường khoảng 3 mét, đầu móp méo. Trời mưa khá nặng hạt.

Clip:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Nguyễn Hải

*Tiếp tục cập nhật

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |