Jump to content

Advertisements




Cách cục có mộc được không?


13 replies to this topic

#1 berrytiny

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 6 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 10/02/2016 - 13:10

giới tính: nữ

Bát tự: Canh Ngọ - Canh Thìn - Đinh Mão - Nhâm Dần

Vận : Kỷ Mão - Mậu Dần - Đinh sửu - Bính Tý - Ất hợi - Giáp Tuất - Qúy dậu

Xin các cao thủ chỉ giáo

Em xem trong sách Hứa Thiệu Long về các Thiên can hợp thì thấy nói can canh kim hư phù nên Đinh Nhâm hóa mộc dẫn đến Thìn Mão Dần cũng hóa mộc, còn các bản của tác giả khác thì nói có kim sẽ không hóa được.

Vậy thì bát tự này có hóa mộc được hay không ?

Nếu không hóa mộc được thì thuộc về cách cục nào ?

#2 longkiet

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 133 Bài viết:
  • 106 thanks

Gửi vào 10/02/2016 - 15:40

Tam hội cục phương đông, trong đó có sự tham gia của nguyệt lệnh thì không nghi ngờ gì nữa. Khí tụ phương đông sẽ dẫn hóa đinh nhâm hóa mộc. Thủy là nguyên thần của mộc, vừa hóa kim, lại vừa khắc hỏa, một mũi tên đạt 3 mục tiêu. Lấy thủy làm dụng thần để bảo toàn khí thế mộc cục.

Thanked by 1 Member:

#3 4pillar

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 46 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 11/02/2016 - 10:37

Theo tôi, tứ trụ này không hóa Mộc được, vì hóa là ngũ hành hóa, tức tháng Hợi Mão Mùi Dần, có đủ tam hợp thì quý cách, và không thể có Kim. Nói là mùa sinh thì cũng có thể hóa, tức là nói chính giữa mùa Xuân là tháng Mão, chỉ tàng Ất, và cũng không thể có Kim lộ, Kim tàng cũng không quý. Trường hợp này Đinh sinh tháng Thìn tọa Suy, Mộc ở cuối mùa Xuân lực cũng kém, thân nhược, đại vận nhìn chung thì không dưới trung bình, nhưng có những năm trong vận liên tiếp rất kém, đây là điểm nhược của tứ trụ.

Thanked by 1 Member:

#4 berrytiny

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 6 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 11/02/2016 - 22:35

Thật phân vân.

Em thấy có bài ghi kiêu ấn có thể sinh cho thân khi thân nhược như sau:

" Nếu Thân nhược nhưng điểm vượng vùng tâm của kiêu ấn lớn hơn điểm vượng vùng tâm của thực thương và tài tinh và can ngày được lệnh (nếu can ngày không được lệnh thì điểm vượng vùng tâm của Thân không nhỏ hơn điểm vượng trong vùng tâm của tài tinh và quan sát) thì kiêu ấn sinh được 50%đv của nó cho Thân "

- Nếu điểm vượng vùng tâm của Thân lớn hơn điểm vượng vùng tâm của Thực Thương, Tài và Quan Sát ít nhất 1đv (điểm vượng) thì Thân của tứ trụ đó được gọi là Thân vượng còn ngược lại được gọi là Thân nhược-> thân vượng

Thìn tuy có mộc, nhưng mộc ở tháng tứ quý.

Nếu can Đinh không hợp Nhâm hóa mộc được thì các chi dần - mão - thìn không có thần dẫn từ can cũng không thể hóa mộc được.

Nếu tứ trụ này không thể hóa mộc thì dụng thần nên là hành nào mới tốt ạ ?

Xin cảm ơn.

Sửa bởi berrytiny: 11/02/2016 - 22:58


#5 ThienKhanh

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1397 Bài viết:
  • 2267 thanks

Gửi vào 12/02/2016 - 02:06

Ghi lại cho bạn tham khảo.

Trích: Thiệu Vỹ Hoa, Dự Đoán Theo Tứ Trụ (in lần thứ 3), Nhà xuất bản Văn Hoá Thông Tin, 2002. Người dịch: Nguyễn Văn Mậu.

Trang 66.

"Thiên can có hợp hoá được hay không, phải lấy can ngày làm chủ. Can tháng hoặc can giờ là hai can kề bên can ngày là hợp, còn chi tháng nếu là ngũ hành giống nhau thì mới gọi là hợp hoá.

[...]

Còn có hai trường hợp cũng có thể hợp hoá: một là thiên can của năm và tháng cùng hợp, chi năm vì cùng có gốc với ngũ hành hợp hoá nên được hoá. Ví dụ: năm Canh, tháng Ất hợp thành kim, chi năm là Thân kim. Hai là can ngày hợp với can tháng hoặc can ngày hợp với can giờ. Chi tháng không hoá [ý nói chi tháng không phải là dẫn thần, tức không cùng hành với hành được hoá ra từ thiên can ngũ hợp - Thiên Khánh], nhưng ngũ hành mà nó hoá ở trong ba chi còn lại hợp thành cục hoặc hội cục thì cùng có thể nói đến sự hợp hoá. Ví dụ: ngày Canh và tháng Ất hợp kim, chi tháng không phải là tháng Thân hoặc tháng Dậu, nhưng ba chi của năm ngày giờ hợp thành Thân Tý Thìn [sic] hoặc Thân Dậu Tuất thì sự hợp đó có hoá."

Ở phía trên dịch sai từ Tỵ Dậu Sửu thành Thân Tý Thìn.

Tra chéo ở trang 388, 389 phần Hoá Cách, có 2 ví dụ Thiệu Vỹ Hoa cho là hợp hoá thành công có phần giống với bát tự đang xem xét:

Hoá mộc: Bính Dần - Canh Dần - ĐINH Mão - Nhâm Dần.

Hoá thuỷ: Nhâm Tý - Quý Sửu - TÂN Hợi - Bính Thân

-------------

Kết luận: Bát tự đang xét là hoá cách.

Ở đây cần phân biệt trường hợp tự hoá (trường hợp số 1 và 2 mà ông Thiệu đề cập), cùng với trường hợp trợ hoá (trường hợp số 3 mà ông Thiệu đề cập). Tôi ngờ là các tác giả cho là không hoá được theo bạn đề cập, họ áp dụng điều kiện của tự hoá vào trong trường hợp trợ hoá này.

Phần trợ hoá này có thể được biện luận bằng các lí thuyết rất cơ bản của môn Tử Bình.

Tài liệu về điểm vượng mà bạn trích dẫn phía trên không liên quan gì đến hoá cách. Tôi thấy bạn đang bị loạn. Bạn nên bắt đầu học Tử Bình bằng các tài liệu đại chúng trước, ví dụ như sách của Thiệu Vỹ Hoa chẳng hạn. Sau khi có căn cơ, có thể xem tiếp đến Trích Thiên Tuỷ và Tam Mệnh Thông Hội.

Nhiều người cho sách ông Thiệu là man thư, nhưng theo tôi thấy đó là 1 bộ sách (gồm 2 quyển) có giá trị, các điểm lý thuyết cơ bản có thể tin được và vận dụng được. Lí do tôi tin chỉ đơn giản là ông Thiệu là người đường thời (còn sống), và ông ấy sống bằng nghề này. Không ai dại gì viết 1 tài liệu sai be bét để tự đạp đổ chén cơm của mình cả. Vì vậy dù cho có thì cũng chỉ ở mức độ giấu các lí thuyết cao siêu, còn lại nếu đã nói bằng giấy trắng mực đen trong sách thì phải đúng, hoặc đúng cho phần rất lớn các trường hợp.

Các tài liệu mang tính "thiên môn" hơn như cách tính điểm vượng phía trên và manh phái, không dành cho người mới bắt đầu. Mà nó nên dành cho những người đã hình thành 1 hệ thống lí luận Tử Bình của bản thân, tức là 1 hệ thống lí luận bao gồm các điểm lí thuyết đã được kiểm chứng là đúng qua nhiều bát tự người thật việc thật. Có nghĩa là lúc đó bạn đã có căn cơ vững chắc, đủ trình độ để biết và biết cách nghi ngờ những quan điểm lạ lẫm để tiến hành kiểm chứng xem nó đúng hay sai, hoặc nó phù hợp hay không phù hợp với hệ thống lí luận của bản thân.

Bạn nói "các bản của tác giả khác thì nói có kim sẽ không hoá được" không biết là tác giả nào ở cuốn sách nào?

Sửa bởi ThienKhanh: 12/02/2016 - 02:35


Thanked by 3 Members:

#6 berrytiny

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 6 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 12/02/2016 - 10:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienKhanh, on 12/02/2016 - 02:06, said:

Tài liệu về điểm vượng mà bạn trích dẫn phía trên không liên quan gì đến hoá cách.

Bạn nói "các bản của tác giả khác thì nói có kim sẽ không hoá được" không biết là tác giả nào ở cuốn sách nào?

Cảm ơn bạn đã góp ý, phần điểm vượng bên trên mình ghi là để thắc mắc phần bình luận của bạn 4pillar bên trên, vì mình thấy Pillar ghi " thân nhược" theo quan điểm không hóa, chứ không phải mình dùng điểm vượng để xét hóa hay không hóa đâu ^^ .

Mình tham khảo nhiều nguồn, có các ý kiến trái chiều nhau hoặc là có Kim thì không hóa, hoặc là kim yếu hư phù thì vẫn hóa được.

Đây là phần trích theo quan điểm có Kim thì không hóa được:
" Luận về Nhật Nguyên Biến Hóa

Can ngày biến hóa đòi hỏi phải trong những trường hợp đặc biệt dưới đây:
1) Can ngày hợp chỉ với Can giờ hoặc Can tháng (Các trụ kế bên trụ ngày)
2) Hành mới biến thành phải có gốc rể trong Chi tháng.
3) Nếu Hành của Can ngày cũng lộ ở Can giờ, Can tháng, Can năm, thì không hóa.
4) Quan Sát của Hành mới biến hóa không thể lộ trên các trụ của tứ trụ, Chi của tứ
trụ và ngay cả Can tàng trong Chi.
5) Hành mới biến hóa phải có Ấn trong tứ trụ.

- Ất Canh hợp hóa Kim: phải có Chi tháng là Sửu, Tị, Dậu, Thân; Không thể có Hỏa
trong tứ trụ.
- Giáp Kỹ hợp hóa Thổ: Phải có Chi tháng là Sửu, Thìn, Mùi, Tuất; Không thể có Mộc
trong tứ trụ
- Bính Tân hợp hóa Thủy: phải có Chi tháng là Tý, Hợi, Thìn, Thân; không thể có Thổ,
TuN 45;t, Mùi trong tứ trụ.
- Đinh Nhâm hợp hóa Mộc: phải có chi tháng là Dần, Mão, Mùi, Hợi; không thể có Kim
rty
- Mậu Quý hợp hóa Hỏa: phải có Chi tháng là Dần, Tị, Ngọ, Tuất; Không thể có Thủy
trong tứ trụ. "

Đây là bát tự không hóa do không được nguyệt lệnh:

Bính Ngọ / Mậu Tuất / Đinh Hợi / Nhâm Dần
Đinh Nhâm tuy gần kề trói buộc, song mùa sinh không phải mộc lệnh (Can tàng chi Tuất: Tân, Đinh, Mậu) nên không thể hóa mộc, thả hóa vậy cũng không được vượng cực, cách cục làm sao có thể thành lập.
Tuy không cần ngày xuân Mộc lệnh, phương có thể hóa mộc, nhưng cũng cần tồn tại các tháng Hợi, Mùi vì Mộc sinh tại Hợi mà Khố tại Mùi.

-> Tháng trên Bát tự mình hỏi là tháng Canh Thìn vừa tồn mộc vừa là tháng tứ quý và thêm phần quan điểm " có kim không hóa " ở trên nên mình mới phân vân giữa hóa và không hóa.

Cảm ơn nhận xét và góp ý của các bạn rất nhiều ^^

Sửa bởi berrytiny: 12/02/2016 - 11:07


#7 ThienKhanh

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1397 Bài viết:
  • 2267 thanks

Gửi vào 12/02/2016 - 13:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

berrytiny, on 12/02/2016 - 10:57, said:

Đây là phần trích theo quan điểm có Kim thì không hóa được:
" Luận về Nhật Nguyên Biến Hóa

Can ngày biến hóa đòi hỏi phải trong những trường hợp đặc biệt dưới đây:
1) Can ngày hợp chỉ với Can giờ hoặc Can tháng (Các trụ kế bên trụ ngày)
2) Hành mới biến thành phải có gốc rể trong Chi tháng.
3) Nếu Hành của Can ngày cũng lộ ở Can giờ, Can tháng, Can năm, thì không hóa.
4) Quan Sát của Hành mới biến hóa không thể lộ trên các trụ của tứ trụ, Chi của tứ
trụ và ngay cả Can tàng trong Chi.
5) Hành mới biến hóa phải có Ấn trong tứ trụ.

- Ất Canh hợp hóa Kim: phải có Chi tháng là Sửu, Tị, Dậu, Thân; Không thể có Hỏa
trong tứ trụ.
- Giáp Kỹ hợp hóa Thổ: Phải có Chi tháng là Sửu, Thìn, Mùi, Tuất; Không thể có Mộc
trong tứ trụ
- Bính Tân hợp hóa Thủy: phải có Chi tháng là Tý, Hợi, Thìn, Thân; không thể có Thổ,
TuN 45;t, Mùi trong tứ trụ.
- Đinh Nhâm hợp hóa Mộc: phải có chi tháng là Dần, Mão, Mùi, Hợi; không thể có Kim
rty
- Mậu Quý hợp hóa Hỏa: phải có Chi tháng là Dần, Tị, Ngọ, Tuất; Không thể có Thủy
trong tứ trụ. "

Đây là bát tự không hóa do không được nguyệt lệnh:

Bính Ngọ / Mậu Tuất / Đinh Hợi / Nhâm Dần
Đinh Nhâm tuy gần kề trói buộc, song mùa sinh không phải mộc lệnh (Can tàng chi Tuất: Tân, Đinh, Mậu) nên không thể hóa mộc, thả hóa vậy cũng không được vượng cực, cách cục làm sao có thể thành lập.
Tuy không cần ngày xuân Mộc lệnh, phương có thể hóa mộc, nhưng cũng cần tồn tại các tháng Hợi, Mùi vì Mộc sinh tại Hợi mà Khố tại Mùi.

-> Tháng trên Bát tự mình hỏi là tháng Canh Thìn vừa tồn mộc vừa là tháng tứ quý và thêm phần quan điểm " có kim không hóa " ở trên nên mình mới phân vân giữa hóa và không hóa.

Phía trên là phần lí thuyết của tự hoá, không nên áp dụng 100% cho trợ hoá.

Khôn tạo: Canh Ngọ - Canh Thìn - Đinh Mão - Nhâm Dần là trường hợp trợ hoá.

Ví dụ bạn đưa ra: Bính Ngọ - Mậu Tuất - Đinh Hợi - Nhâm Dần là tự hoá, không phải trợ hoá.

Điểm khác nhau giữa tự hoá và trợ hoá chính là ở khí thế của bát tự.

Sửa bởi ThienKhanh: 12/02/2016 - 13:45


Thanked by 1 Member:

#8 4pillar

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 46 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 12/02/2016 - 14:08

Tử Bình Chân Thuyên, chương luận 10 can hợp/bất hợp, có 1 thí dụ hóa Mộc có Tân kim:

Giáp Thìn, Đinh Mão, Nhâm Thìn, Tân Hợi
Đinh nhâm tương hợp , thông nguyệt lệnh chi khí , hóa thần cực chân , hiềm kỳ thời thấu tân kim , lai thương hóa khí , hạnh tân kim vô căn , cố vi giả hóa .

Vì có Tân Kim, nhưng Tân vô căn nên gọi là "giả hóa". Chốt là vẫn thông nguyệt lệnh là cơ bản và là điểm mạnh nhất trong những điều kiện khó, tức là không đủ tam hợp hay có Kim. Nên tôi thấy không phải tháng Mão trong tứ trụ của bạn đưa ra nên tính là không hóa.

Còn về vượng nhược thì cũng căn cứ vào những chuyện làm cho nc và Ấn suy yếu và đường đi của đại vận. Theo tôi là nc nhược, dụng hỉ là Mộc và Hỏa.

Nói chung thì một đề tài trong các môn học bói toán này bao giờ cũng có vạn thuyết giải.

Sửa bởi 4pillar: 12/02/2016 - 14:11


Thanked by 2 Members:

#9 berrytiny

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 6 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 12/02/2016 - 15:51

# Cảm ơn bạn ThienKhanh đã giúp mình thêm kiến thức ^^

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

4pillar, on 12/02/2016 - 14:08, said:

Theo tôi là nc nhược, dụng hỉ là Mộc và Hỏa.

Bạn 4pillar, đây là 1 ít thông tin những năm gần nhất của mình:

2011 Tân Mão - đầu năm có việc làm

2012 Nhâm Thìn - công việc tốt đẹp thu nhập nhiều
2013 Qúy Tỵ - công việc tốt thu nhập nhiều

2014 Giáp Ngọ - Ra trường, nghỉ việc, cuối năm gặp tiểu nhân mạnh
2015 Ất Mùi - Không xin được việc chính thức, bắt đầu làm công việc "tay trái" thu nhập ít
Cuối 2015 - tháng 1 dương lịch 2016 Bính Thân thu nhập từ nghề tay trái tăng, vẫn không tìm được việc chính thức.

Nhìn xa hơn thì khoảng năm 2005 Kiêu 2006 Kiếp của mình cũng không ổn.

Như vậy có thể dùng dụng hỉ mộc, hỏa ?

^^ Mong nhận được hỗ trợ.

Mến !

#10 berrytiny

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 6 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 17/02/2016 - 10:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

berrytiny, on 10/02/2016 - 13:10, said:

giới tính: nữ

Bát tự: Tài Tài Nhật Quan
Canh Ngọ - Canh Thìn - Đinh Mão - Nhâm Dần


Vận : Kỷ Mão - Mậu Dần - Đinh sửu - Bính Tý - Ất hợi - Giáp Tuất - Qúy dậu

Có thêm 2 cách nhận định về cách cục và dụng thần của tứ trụ này như sau:
1) Thìn nguyệt lệnh có Mậu là can tàng bản khí. Thấu Tài ở năm, tháng nên là Thương Quan sinh Tài cách. Nhưng trong trụ có Chính Quan lộ, nhiều Ấn nên có thể không thuần cách.
2) Đây là cách cục dùng tài phá ấn. địa chi dần mão thìn hợp thành mộc cục. nên dùng canh kim làm dụng thần. Theo ý kiến của người tư vấn thì có Hành Quan sát của hành hóa thì không thành cách hóa khí. Nếu là cách hóa mộc thì dụng mộc, hỉ năm vận thủy, mộc, hỏa. Nhưng em thấy năm 2014,2015 Giáp Ất vận tệ, còn Canh tân nhâm quý 2011-2013 thì là năm khá của bát tự trên. Vậy bát tự trên của em nên làm thế nào mới tốt đây hixhix

Sửa bởi berrytiny: 17/02/2016 - 11:02


#11 ThienKhanh

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1397 Bài viết:
  • 2267 thanks

Gửi vào 17/02/2016 - 19:26

Đề nghị kiểm tra lại bát tự. Năm Canh Ngọ (1990), tháng Canh Thìn không có ngày Đinh Mão. Ngày Đinh Mão ở tháng Tân Tỵ.

Sửa bởi ThienKhanh: 17/02/2016 - 19:29


Thanked by 1 Member:

#12 longkiet

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 133 Bài viết:
  • 106 thanks

Gửi vào 18/02/2016 - 13:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienKhanh, on 17/02/2016 - 19:26, said:

Đề nghị kiểm tra lại bát tự. Năm Canh Ngọ (1990), tháng Canh Thìn không có ngày Đinh Mão. Ngày Đinh Mão ở tháng Tân Tỵ.
Tiết thanh minh (tháng canh thìn) bắt đầu từ ngày 05/4 lúc 8h 13phút (dương lịch). Ngày Đinh mão (02/5 dương lịch) vẫn có trong tháng Canh thìn, năm Canh ngọ.

Sửa bởi longkiet: 18/02/2016 - 13:26


Thanked by 2 Members:

#13 ThienKhanh

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1397 Bài viết:
  • 2267 thanks

Gửi vào 18/02/2016 - 14:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

longkiet, on 18/02/2016 - 13:25, said:

Tiết thanh minh (tháng canh thìn) bắt đầu từ ngày 05/4 lúc 8h 13phút (dương lịch). Ngày Đinh mão (02/5 dương lịch) vẫn có trong tháng Canh thìn, năm Canh ngọ.

À, cám ơn Longkiet. Tiết Thanh Minh là mùng 10 giờ Tỵ, mà đọc nhầm thành mùng 1 giờ Tỵ.

Để đăng lá số lên cho dễ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Berrytiny có pm hỏi, nhưng TK thường không trả lời qua PM nên vào đây trả lời.

Bát tự này luận hoá mộc cục. Thấu 2 Canh là tì/trọc. Luận vận hạn chủ theo lối 'nguyên thanh khử trọc'. Tức phù trợ trọc khí là hung, tiết chế trọc khí là cát. Kết hợp thuận nghịch. Thuận thì cát, nghịch thì hung.

2005: phản hồi là xấu. Vận Kỷ Mão, niên Ất Dậu. Mão - Dậu tương xung, Ất - Kỷ tương khắc. Niên - vận thiên khắc địa xung, lại kèm Kim khí tổn mộc là nghịch. Hung.

2006: phản hồi xấu. Vận Kỷ Mão, niên Bính Tuất. Mão - Tuất - Bính hoả cục, lại thấu Kỷ thổ. Hoả - thổ - kim tương sinh. Phù trọc. Hung.

2012: phản hồi là tốt. Vận Mậu Dần, niên Nhâm Thìn: thấu Nhâm thông căn khố, tiết kim sinh mộc, khử trọc. Cát. Để biết tác động của Mậu có khắc Nhâm và khắc đến đâu, cần phải kết hợp thêm phương pháp Lai cung. TK Không luận Lai cung ở đây.

2013: phản hồi là tốt. Vận Mậu Dần, niên Quý Tỵ: Mậu - Quý - Tỵ hoả cục, lại toạ Dần. Hoả khắc kim, khử trọc. Cát.

Bát tự này nếu luận thân nhược dụng mộc hoả: xem lại năm 2006, 2012.

Nếu luận thân vượng dụng kim thuỷ: xem lại năm 2005, 2013.

Sửa bởi ThienKhanh: 18/02/2016 - 14:57


Thanked by 1 Member:

#14 berrytiny

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 6 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 23/02/2016 - 02:05

:Blow Kisses:Chân thành cảm ơn ThienKhanh và longkiet đã tận tình chỉ bảo ạh.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |