Jump to content

Advertisements




Điểm hẹn tranh cử Tổng Thống Mỹ 2016

tranh cử ứng cử viên mệnh nguyên thủ

70 replies to this topic

#31 khongco

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 251 Bài viết:
  • 128 thanks

Gửi vào 20/09/2015 - 08:35

Sang năm bính thân lưu tuế có mã khốc khác tả phù , quyền, lộc, lưu niên long trì , quan phù ,song hao, khả năng đi lại nhiều và lợi về diễn thuyết (khốc khách). Mệnh thổ cục thổ, vòng mệnh thân kim, thân tọa cung kim ỷnen có thể quền biến hoàn cảnh luôn có lợi. Cun quan đắc triệt tọa tỵ ..mệnh tọa tân sửu liêm sát đắc ấn. Mệnh ông không đắc thiên bản khí nhưng mệnh cục tỵ hòa nên ông đã đc nhiều người ủng hộ.

Sang năm bính thân lưu tuế có mã khốc khác tả phù , quyền, lộc, lưu niên long trì , quan phù ,song hao, khả năng đi lại nhiều và lợi về diễn thuyết (khốc khách). Mệnh thổ cục thổ, vòng mệnh thân kim, thân tọa cung kim ỷnen có thể quền biến hoàn cảnh luôn có lợi. Cun quan đắc triệt tọa tỵ ..mệnh tọa tân sửu liêm sát đắc ấn. Mệnh ông không đắc thiên bản khí nhưng mệnh cục tỵ hòa nên ông đã đc nhiều người ủng hộ.

Thanked by 1 Member:

#32 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 714 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 26/09/2015 - 23:04

Về KINH DỊCH và sự hình thành và biến dịch của vạn vận tôi sẽ có các bài viết ở chuyên mục

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


bạn đọc nào quan tâm đến KINH DỊCH có thể theo dõi tiếp.

Tiếp theo tôi quay lại luận về TUẦN TRIỆT.

TUẦN và TRIỆT là hai địa tinh cùng mười hai địa tinh Tý Sửu Dần Mão Thìn Tị Thân Dậu Tuất Hợi là mười bốn địa tinh cai quản dưới đất. Hai chòm Tử vi có sáu thiên tinh và Thiên Phủ có tám thiên tinh là mười bốn thiên tinh cai quản trên trời. Tổng cộng là hai mươi tám tinh đẩu ứng với hai mươi tám bát tú trong vòng hoàng đạo mặt trăng hay hai tám ngày trong một tháng trăng.

Có mười hai cung trong lá số tử vi tương ứng với mười hai giờ trong ngày là một vòng tự quay của quả đất (ngôi Địa) và mười hai tháng trong năm hay một vòng quả đất quanh mặt trời (ngôi Thiên). Hai mươi tám tinh đầu phân bố trong mười hai cung là một vòng quanh quả đất của mặt trăng (ngôi Nhân).

TUẦN chiết tự 旬.

Giải nghĩa: Tuần, mười ngày gọi là một tuần, một tháng có ba tuần. Từ mồng một đến mồng mười là thượng tuần 上旬, từ mười một đến hai mươi là trung tuần 中旬, từ hai mười mốt đến ba mươi là hạ tuần 下旬. Nguyễn Du 阮攸 : Nhị tuần sở kiến đãn thanh san 二旬所見但青山 (Nam Quan đạo trung 南關道中) Cả hai mươi ngày chỉ thấy núi xanh.
Tục bảo một năm dưới trần bằng một ngày trên trời, cho nên sự chúc thọ gọi mười năm là một tuần (mười ngày). Như thất tuần thượng thọ 七旬上壽, bát tuần thượng thọ 八旬上壽, v.v.
Khắp. Như lai tuần lai tuyên 來旬來宣 đi khắp nơi để tuyên bố đức chánh của vua.
Một âm là quân. Một thứ thuế bắt dân phải làm việc.

Khi vũ trụ hình thành, là bắt đầu có thời gian. Thời gian được vận hành thành từng vòng sáu mươi nạp âm là sự kết hợp giữa mười thiên can và mười hai địa chi. Năm có sáu mươi năm nạp âm quay vòng liên tục. Ngày cũng là sáu mươi ngày nạp âm quay vòng liên tục. Sáu mươi nạp âm chia làm sáu tuần Giáp Tý, Giáp Dần. Giáp Thìn, Giáp Ngọ, Giáp Thân và Giáp Tuất.

TUẦN được an theo nạp âm như sau:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dễ dàng nhận thấy cách an là những tuổi thuộc tuần nào thì TUẦN được an tại địa chi mở đầu của tuần kế tiếp.

Ta cũng dễ nhận thấy qua đồ hình sau:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Như vậy, TUẦN với ý nghĩa an tại hai địa chi mở đầu cho một tuần mới là đại diện cho sự khởi đầu, thời gian kế tiếp, thời cơ, thời hạn... và tất cả liên quan đến chữ thời hay đó chính là chữ THIÊN THỜI.

#33 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 714 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 04/10/2015 - 10:27

TRIỆT chiết tự 徹

Giải nghĩa: Suốt. Như quán triệt 貫徹 thông suốt.
Thuế triệt. Ngày xưa làm phép tỉnh điền chia mỗi khu 900 mẫu, tám nhà 800 mẫu, của vua 100 mẫu, tám nhà phải làm 100 mẫu ấy cho vua, khi gặt tính mẫu thu đều rồi lấy thóc ở ruộng vua làm thóc thuế gọi là thuế triệt.
Bỏ. Như triệt khứ 徹去 bỏ đi.
Lấy. Như triệt bỉ tang thổ 徹彼桑土 bóc lấy vỏ dâu kia.
Phá hủy.
Sửa, làm

TRIỆT LỘ chiết tự có nghĩa là đường thông suốt hay đường dành riêng.

Trong tử vi qua cách an của TRIỆT:

Sinh năm có thiên can là
Giáp Kỷ TRIỆT an tại Thân Dậu.
Ất Canh TRIỆT an tại Ngọ Mùi.
Bính Tân TRIỆT an tại Thìn Tị.
Đinh Nhâm TRIỆT an tại Dần Mão.
Mậu Quý TRIỆT an tại Tý Sửu.

Ta có thể thấy ý nghĩa của cách an qua đồ hình sau:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chiều biến dịch của Thiên Địa là ngược nhau như tôi đã nói ở phần Kinh Dịch. Khi Trời Đất giao hòa năm cặp thiên can hóa hợp sinh khí ngũ hành dịch phát từ Thiên qua CỔNG TRỜI sẽ dịch chuyển trên các đường dành riêng cho mình đó chính là các TRIỆT LỘ. Giáp Kỷ TRIỆT LỘ là Thân Dậu. Ất Canh TRIỆT LỘ là Ngọ Mùi. Bính Tân TRIỆT LỘ là Thìn Tị. Đinh Nhâm TRIỆT LỘ là Dần Mão. Mậu Quý TRIỆT LỘ là Tý Sửu. Dĩ nhiên Tuất Hợi là cổng trời sẽ không phải là đường dành riêng.

Như vậy, với ý nghĩa là đường dành riêng, đường thuận lợi, đường thông suốt. TRIỆT ý nghĩa của nó chính là chữ ĐỊA LỢI.

#34 Atula07

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 477 Bài viết:
  • 639 thanks

Gửi vào 04/10/2015 - 17:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

binhlq, on 04/10/2015 - 10:27, said:

Như vậy, với ý nghĩa là đường dành riêng, đường thuận lợi, đường thông suốt. TRIỆT ý nghĩa của nó chính là chữ ĐỊA LỢI.
Tuần thì cháu chưa trải qua nên chưa có kinh nghiệm
Chứ triệt thì ... cháu lãnh đủ cả 2 vận rồi bác ạ
- Lực bất tòng tâm
- Nghe gà hóa vịt
- Trật tủ trên mọi phương diện
- Tình cảm lãnh đạm
- Công việc vòng vèo 2,3 lần mà cũng chẳng xong
- Làm việc khác người
=> Rất "thuận lợi", rất "thông suốt", rất riêng

Cháu nghĩ bác có thể phân tích rõ hơn về 3 trường hợp:
- Khi chánh tinh đắc miếu
- Khi chánh tinh hãm
- Vô chính diệu
Câu kết luận trên của bác cháu nghĩ chỉ đúng 1 trong 3 TH thôi ạ

Thanked by 3 Members:

#35 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 714 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 04/10/2015 - 20:07

Như vậy, TUẦN chính là THIÊN THỜI, TRIỆT là ĐỊA LỢI khi chúng ta bạch hóa được từ nguyên lý cơ bản của âm dương ngũ hành và qua cách an của tinh đẩu.

Khi TUẦN hay TRIỆT an vào cung nào sẽ ban cho cung đó THIÊN THỜI và ĐỊA LỢI. Khi vận hạn của ta đi qua cung đó cũng sẽ chịu tác động của THIÊN THỜI và ĐỊA LỢI này. Nhiều người đã nghiệm lý và đi đến kết luận là vận "TUẦN và TRIỆT mở toang lá số" cũng chính ở điểm này.

TUẦN TRIỆT tác dụng như thế nào với các tinh đẩu trong cung? TUẦN TRIỆT với vai trò là THIÊN THỜI và ĐỊA LỢI là bộ khuếch đại các tinh đẩu trong cung tốt cũng như xấu. Khi tinh đẩu đắc miếu và đắc vị, cát tinh trong cung thì gặp THIÊN THỜI ĐỊA LỢI sẽ cực tốt, "song hỉ lâm môn"..... Khi tinh đẩu hãm địa, sát tinh hung tinh trong cung mà có THIÊN THỜI ĐỊA LỢI thì sự tác oai tác quái sẽ càng mạnh mẽ, lúc đó thì "họa vô đơn chí" và "bất khả kháng". Ngoài ra, còn phân biệt TUẦN TRIỆT nằm ở vòng Mệnh hay vòng Đối tác, nếu ở vòng Đối tác Phúc Di Phu-Thê thì THIÊN THỜI ĐỊA LỢI lại là của đối tác, Nếu cung đối tác tốt ta dù lép vế nhưng vẫn được đắc lợi, nhưng xấu thì phải luôn đề phòng. Để cân bằng, TUẦN TRIỆT nằm trên hai cung liên tiếp nên ta chỉ mất một vận thôi.

Một hình ảnh cho một cung THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HÒA đó chính là cung thuộc mệnh và chính tinh trong cung đắc cách gia thêm cát tinh và đắc TUẦN + TRIỆT. Còn cung mất cả THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HÒA là cung thuộc đối tác mà chính tinh trong cung hãm địa gia sát hung tinh mà đắc TUẦN + TRIỆT.

Ta có thể nghiệm lý qua lá số Ông Obama, tổng thống hiện nay của Hợp chủng quốc Hoa kỳ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ông bắt đầu đại vận 53t-62t cung TẬT từ năm 2013.
Cung TẬT nằm trong vòng sự nghiệp của đương số với vai trò dấu ấn bản thân trong sự nghiệp. Cung TẬT của ông có THIÊN THỜI + ĐỊA LỢI thể hiện vận ông đang hành quyền Tổng thống đương nhiệm. Tiếc rằng chính tinh Vũ Khúc và Phá Quân đều hãm địa gia thêm Thiên khốc, Thiên sứ, Bạch hổ, Hữu bật mà thành tai họa. Bắt đầu từ năm 2013 Ông thực hiện nhiều chiến lược như "Xoay trục về phía Đông", .v.v. nhưng đặc biệt là kế hoạch mang tên mình ObamaCare. Và ông bị cả lưỡng viện qua bỏ phiếu TRIỆT và định kỳ TUẦN kẹp Ông về vấn đề ngân sách (Vũ Khúc hãm) khiến cho bộ máy chính phủ MỸ ngừng nhiều lần trong năm 2014, và năm nay cũng đang trong tình trạng hụt hơi. Trong đại vận này hình ảnh của Ông cũng bị rách nát phần nào (Phá Quân hãm + TUẦN + TRIỆT cung TẬT).

Thanked by 5 Members:

#36 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 714 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 10/10/2015 - 15:36

TUẦN là THIÊN THỜI tượng là thần Nam Tào, thuộc quẻ BÁT THUẦN CÀN, âm dương ngũ hành thuộc Dương Mộc đới Hỏa.
Quẻ BÁT THUẦN CÀN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


乾: 元, 亨, 利, 貞.
Càn: Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh.
Nghĩa là thuận thiên thì được đứng đầu, hanh thông, ích lợi và trung chính.

TRIỆT là ĐỊA LỢI tượng thần Bắc Đẩu, thuộc quẻ BÁT THUẦN KHÔN, âm dương ngũ hành thuộc Âm Kim đới Thủy.
Quẻ BÁT THUẦN KHÔN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


坤 : 元, 亨, 利, 牝 馬 之 貞 . 君 子 有 攸 往 . 先 迷 後 得. 主 利 . 西 南 得 朋 . 東 北 喪 朋 . 安 貞 吉 .
Khôn: Nguyên, hanh , lợi, tẫn mã chi trinh. Quân tử hữu du vãng, tiền mê hậu đắc, chủ lợi. Tây nam đắc bằng, đông bắc táng bằng. An trinh, cát.
Nghĩa là Khôn có đức đầu tiên và lớn, hanh thông, thích đáng, đức chính và bền của con ngựa cái. Người quân tử có việc làm mà thủ xướng thì lầm, để người khác thủ xướng mà mình theo sau thì được. chỉ cốt lợi ích cho vạn vật. đi về phía tây nam thì được bạn, về phía đông bắc thì mất bạn. An lòng giữ đức bên vững, tốt.

Như vậy TUẦN đắc vị ở cung Mộc và TRIỆT đắc vị ở cung Kim. Đã có nghiệm lý "TUẦN phùng Mộc địa, TRIỆT đới Kim lâu" thì hai tinh đẩu này rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Chúng ta có thể nghiệm lý qua lá sô của Washington, George vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ (1789–1797) qua hai đại vận 1786-1795 và 1796-1805:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"Hội nghị Hiến pháp năm 1787
Cuộc sống hưu trí của Washington ở Mount Vernon chỉ tồn tại ngắn ngủi. Ông thực hiện một chuyến thám hiểm đến biên cương phía Tây vào năm 1784,[1] được thuyết phục tham gia Hội nghị Hiến pháp tại Philadelphia vào mùa hè năm 1787, và được bầu làm chủ tịch Hội nghị này. Ông tham dự ít vào các buổi tranh luận (tuy ông có bỏ phiếu chống hoặc thuận cho nhiều điều khoản khác nhau) nhưng uy tín cao của ông đã giúp ông duy trì quyền lực trong hội nghị và giữ chân các đại biểu tiếp tục làm việc của họ. Trong đầu các đại biểu là muốn lập ra chức tổng thống cho Washington, và họ sẽ cho phép ông định nghĩa chức vụ này một khi ông được bầu.[88] Sau hội nghị, sự ủng hộ của ông đã thuyết phục nhiều người bỏ phiếu thông qua hiến pháp; Hiến pháp mới được tất cả 13 tiểu bang thông qua.[89]

Giai đoạn làm tổng thống (1789–1797)
Đại cử tri đoàn nhất trí bầu Washington làm vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ năm 1789,[Ghi chú 3] và lần nữa vào năm 1792; ông là tổng thống duy nhất nhận được 100 phần trăm phiếu đại cử tri.[Ghi chú 4] John Adams, người có số phiếu cao tiếp theo sau, được bầu làm Phó tổng thống. Tại buổi lễ nhậm chức, Washington tuyên thệ nhận chức Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 4 năm 1789 tại Đại sảnh Liên bang trong thành phố New York.

Quốc hội Hoa Kỳ lần thứ nhất biểu quyết trả lương cho Washington $25.000 một năm - đây là một con số lớn vào năm 1789. Washington, đã giàu có vào lúc đó, từ chối nhận lương vì ông coi trọng hình tượng của mình như là một đầy tớ công bất vị kỷ. Tuy nhiên sau đó ông cũng chấp nhận tiền lương vì bị Quốc hội hối thúc để tránh tạo ra một tiền lệ rằng chức vụ tổng thống chỉ được nhìn nhận có giới hạn đến những cá nhân giàu có độc lập, có thể phục vụ mà không cần bất cứ tiền lương nào.[91] Vì nhận biết rằng mọi thứ mà ông làm sẽ tạo nên một tiền lệ sau này nên Washington cẩn thận tham dự buổi lễ nhậm chức một cách trịnh trọng. Ông muốn chắc rằng chức danh và lễ phục phải xứng hợp với nền cộng hòa và không bao giờ mang nét phong kiến châu Âu. Vào lúc cuối, ông thích chức danh "Ngài Tổng thống" hơn là những cái tên gọi uy nghiêm hơn.[92]

Washington chứng tỏ là một người có tài lãnh đạo chính phủ. Là một đại diện xuất chúng, nhà phán đoán lỗi lạc và cá tính, Washington nói chuyện thường xuyên với các lãnh đạo các bộ và lắng nghe lời khuyên cáo của họ trước khi tạo quyết định tối hậu.[93] Khi xử lý công việc chính phủ hàng ngày, ông "rất có hệ thống, trật tự, nhiệt tâm, luôn xin ý kiến của người khác nhưng quả quyết..."[94]

Washington miễn cưỡng phục vụ nhiệm kỳ thứ hai. Ông từ chối ra tranh cử nhiệm kỳ ba và đã tạo ra tiền lệ rằng tổng thống chỉ phục vụ tối đa hai nhiệm kỳ."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đại vận 1786-1795 đại vận Ông ở cung Nô có THAM LANG đắc vị TRIỆT TUẦN gia thêm Tràng sinh, Thiên Mã Văn tinh. TUẦN cư Dần Mộc sáng chói, THAM LANG đắc vị được THIÊN THỜI ĐỊA LỢI. Ông và những người của mình với tham vọng quật khởi đã giành được độc lập từ tay Vương quốc Anh để sáng lập Hợp chủng quốc Hoa kỳ, lập Hiến pháp đầu tiên và là vị tổng thống đầu tiên.

Đại vận 1796-1805 đại vận cung DI là cung ĐỐI TÁC vẫn có TUẦN + TRIỆT cùng Cự Cơ miếu địa nhưng TUẦN Mộc địa lại trong tay đối phương. Ông từ chối ra tranh cử nhiệm kỳ ba lưu về quê nhà và chết tại đây. Cái chết đến với ông rất nhanh, hoàn toàn bất ngờ trên quê hương bản quán của mình chính vì ông cũng vẫn đang trong đại vận có TUẦN + TRIỆT, TUẦN nên diễn ra rất nhanh và TRIỆT là ông mất tại quê nhà trên đất của Ông.

Thanked by 5 Members:

#37 ThichNguNgay

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 710 thanks

Gửi vào 11/10/2015 - 01:08

Tôi nghĩ là joe
Bát tự: Nhâm Ngọ - Tân Hợi - Đinh Sửu - Giáp Thìn.
Nhâm tý , quý sửu , giáp dần , ất mão , bính thìn , đinh tị , mậu ngọ . Bát tự này mạnh , mạnh nhất là đinh tị vận . Thương vận đới nhận , tham vong tới tột cùng sẽ suy thoái , nhưng muốn thoái phải có cái có rồi mới dẫn tới không . Kệ mấy ông mỹ , tôi ủng hộ ông này .

Thanked by 1 Member:

#38 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 714 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 11/10/2015 - 12:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThichNguNgay, on 11/10/2015 - 01:08, said:

Tôi nghĩ là joe Bát tự: Nhâm Ngọ - Tân Hợi - Đinh Sửu - Giáp Thìn. Nhâm tý , quý sửu , giáp dần , ất mão , bính thìn , đinh tị , mậu ngọ . Bát tự này mạnh , mạnh nhất là đinh tị vận . Thương vận đới nhận , tham vong tới tột cùng sẽ suy thoái , nhưng muốn thoái phải có cái có rồi mới dẫn tới không . Kệ mấy ông mỹ , tôi ủng hộ ông này .

Ý nghĩ của bạn cũng rất trùng với ý nghĩ của tôi.

Trong các lá số thì có lá số ông Joe là có nhiều yếu tố của mệnh nguyên thủ nhất, mà thực chất hiện tại ông cũng đang là phó Tổng thống.

Về xu thế hiện nay tại Mỹ thì dân chúng cũng đã chán cảnh chiến tranh tại Trung Đông thời gian qua của Đảng Cộng hòa. Chiến tranh đã làm cho kinh tế Mỹ lâm vào Đại suy thoái năm 2008 và cũng không ít người Mỹ đã bỏ mạng mà hiệu quả của nó cho đến nay được đánh giá là con số không tròn trĩnh. Vì vậy, khả năng Đảng Cộng hòa giành thắng lợi qua Đại bầu cử 2016 có xác xuất là thấp. Sẽ khó cho khuôn mặt diều hâu của ông Trump và càng khó cho một tổng thống Bush thứ ba. Khả năng của Đảng Dân chủ lớn hơn nhiều so với Đảng Cộng hòa mặc dù thời gian gần đây ông Obama gặp nhiều sóng gió nhưng Ông vẫn có công trong vực dậy nền kinh tế từ đống tro tàn. Ông định hình những chính sách lớn để đối phó với thế lực đang trỗi dậy Trung Quốc qua "xoay trục sang phía đông" và hiệp định thương mại TTP. Dù hình ảnh của Ông gần đây có bị đánh giá là nhu nhược, yêu hòa bình, bản thân Ông có bị nghi ngờ không phải người Mỹ hay có khả năng là Hồi giáo thì cũng không thể phủ nhận công lao của Ông.

Lá số của ông Joe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mệnh ông có Thiên không và Địa không nên ông rất nhiểu chữ Nhẫn và biết chờ thời cơ để trỗi dậy. Có thể thấy điều này qua:

"Phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng ông không chắc mình có tranh cử tổng thống hay không"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Có thể thấy Ông rất nước đôi trong việc tuyên bố tranh cử vì lý do bà Clinton đang tranh giành vị thế ứng viên của Đảng Dân chủ. Song le, đến thời điểm hiện nay Bà vẫn chỉ ngang ngửa với ông Trump theo đánh giá thống kê. Và hơn nữa, Bà đã bị giảm uy tín qua vụ email. Nhưng với hai lần nhường ông Obama, lần này Bà quyết tâm giành lại.
Ông Joe với đại vận 2013-2014 của Ông tại cung NÔ có THIÊN LƯƠNG hóa Lộc có được địa lợi TRIỆT chắc chắn ông với những kinh nghiệm già dặn của mình (Thiên Lương) sẽ được sự ủng hộ của Đảng Dân chủ để Ông có thể ra làm ứng củ viên. Song để thắng được bà Clinton thì Ông sẽ phải dựa vào kinh nghiệm của ông Obama. Bản thân ông Obama cũng sẽ mong muốn Đảng Dân chủ tiếp tục cầm quyền để ông có thể tiếp tục thực hiện được tiếp các chính sách của mình với vai trò nào đó trong chính phủ và tiếp tục ra tranh cử vào năm 2020.
Việc tiếp xúc như vậy của ông Joe để tìm kiếm sự hậu thuẫn của ông Obama đã diễn ra và đã khiến cho bà Clinton phát điên, gần đây Bà phản đối bất kỳ chính sách nào của ông Obama.
Sang năm 2016 lưu niên của Ông sẽ chuyển từ cung Thê (đối tác khác phái) bị Hỏa tinh lũng đoạn sang cung Huynh (đảng phái, thang bậc xã hội, sự nghiệp nhân sự) với Thiên Cơ đắc vị với Thiên hình (mệnh Ông có Thiên không chế ngự được Thiên hình) có lẽ sẽ có sự bất thình lình xác lập vị trí ứng cử của Ông.

Thanked by 1 Member:

#39 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 714 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 23/10/2015 - 01:02

Biden và Webb thôi cuộc đua của Dân chủ
22 tháng 10 2015
Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Các ứng viên Đảng Dân chủ

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua quyền đề cử của Ðảng Dân chủ trong cuộc bầu tổng thống năm tới.

Trước đó cựu Thượng Nghị sĩ Jim Webb cũng nói ông rút lui nhưng đang xem xét liệu có tranh cử với tư cách ứng viên độc lập hay không.
Ông Joe Biden giải thích sau cái chết của con trai hồi đầu năm nay, gia đình ông đã sẵn sàng cho việc tranh cử nhưng bây giờ ông không còn đủ thời gian.
Ông nói rằng sẽ là sai lầm cho đảng Dân chủ nếu quay lưng lại thành tựu của Tổng thống Barack Obama.
Dù không còn là ứng viên, ông Biden nói rằng ông "sẽ không im lặng".
"Tôi định phát biểu rõ ràng và uy lực về quan điểm của chúng tôi trong một đảng là gì, và mục tiêu chung chúng tôi cần hướng đến của một quốc gia là gì".
Ông cho biết bất kỳ ứng viên sẽ phạm ‘sai lầm bi thảm’ khi phủ nhận di sản của ông Obama và kêu gọi chấm dứt các vụ bới móc về chính trị.
"Tôi tin rằng chúng ta phải chấm dứt sự chia rẽ chính trị và đảng phái", ông phát biểu khi đứng cạnh ông Obama ở Vườn Hồng, Nhà Trắng.
Liên quan đến bà Clinton, ông lặp lại rằng thật sai trái khi nhìn đảng Cộng hòa như kẻ thù.
Trong cuộc tranh luận của Đảng Dân chủ tuần trước, cựu đệ nhất phu nhân Clinton Clinton liệt kê các đảng viên Cộng hòa vào danh sách kẻ thù của bà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vợ chồng ông Jim Webb

Không ‘tương thích’

Trong khi đó, ông Jim Webb, tuyên bố hôm thứ Ba 20/10 rút khỏi cuộc đua nhưng nói ông đang cân nhắc lựa chọn về việc “vẫn là một tiếng nói” trong cuộc tranh cử.
Tại cuộc họp báo, cựu thượng nghị sĩ bang Virginia cho biết ông “rút lui mà không đắn đo'' và sẽ dành những tuần tới để xem xét khả năng tranh cử với tư cách ứng viên độc lập.
“Bản chất nền dân chủ của chúng ta đang bị đe dọa vì hệ thống quyền lực và nguồn tài trợ của cả hai đảng'', ông Webb cho biết. “Các ứng viên của chúng ta đang bị đẩy đến các thái cực. Họ đang ngày càng trật nhịp với những người mà họ phải phục vụ''.
Webb cho biết có nhiều vấn đề mà ông bận tâm lại không phù hợp với cấu trúc quyền lực của đảng Dân chủ. Ông nói thêm rằng ông không ‘tương thích’ với cả hai đảng. Khi được hỏi liệu ông vẫn tự coi mình là một người Dân chủ, ông Webb nói: “Chúng tôi sẽ suy nghĩ về điều đó''.
Nếu lựa chọn tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, ông Webb ít có cơ may giành chiến thắng do khó huy động đủ tiền tài trợ và gầy dựng một tổ chức đủ mạnh bên ngoài hệ thống hai đảng để giành lá phiếu tại 50 tiểu bang.
Trong quá khứ, các ứng viên độc lập rất khó nhận được sự ủng hộ rộng rãi: doanh nhân Ross Perot chỉ nhận được 19% phiếu phổ thông trong cuộc bầu cử năm 1992 và 8% năm 1996.
Ứng viên Ralph Nader của Đảng Xanh chỉ được 3% phiếu phổ thông năm 2000 nhưng cũng đủ sự ủng hộ tại Florida để ngăn ứng viên đảng Dân chủ Al Gore giành đa số phiếu và chiến thắng cuộc tranh cử.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bà Clinton đang có nhiều lợi thế trong cuộc tranh cử tổng thống

Là cựu chiến binh Việt Nam và thành viên chính quyền Tổng thống Ronald Reagan, Webb than phiền rằng ông đã không có cơ hội trình bày rõ quan điểm trong cuộc tranh luận đầu tiên của Đảng Dân chủ.
Trong cuộc đua vào Nhà Trắng, ông bị bỏ lại sau các ứng viên gồm bà Clinton, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont, cựu thống đốc bang Maryland Martin O'Malley và cựu thống đốc bang Rhode Island Lincoln Chafee.
Ông Webb chỉ gây quỹ được khoảng 700.000 đôla và tính đến cuối tháng 9/2015 chỉ có hơn 300.000 đôla trong tài khoản ngân hàng. Các đối thủ như bà Clinton và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã quyên góp được hàng triệu đôla cho chiến dịch tranh cử của họ.
Webb khiến nhiều người trong đảng Dân chủ ngạc nhiên khi ông trở thành nhân vật chính đầu tiên trong đảng thành lập ủy ban thăm dò tranh cử tổng thống tháng 11/2014.

Bảo vệ quyền lợi của cựu chiến binh

Ông Webb, 69 tuổi, một cựu chiến binh trong cuộc Chiến tranh Việt Nam, thúc đẩy cải cách tư pháp và cải tổ hệ thống tài chính. Ông cũng chỉ trích chính sách đối ngoại của chính quyền Obama.
Ông kêu gọi đảng Dân chủ thu hút tầng lớp lao động Mỹ và cử tri da trắng ở miền Nam, những người vốn không ủng hộ đảng Dân chủ trong những cuộc bầu cử gần đây.
Ông đã chuyển sang đảng Dân chủ để phản đối cuộc chiến Iraq.
Tại Thượng viện, Webb tập trung vào vấn đề đối ngoại và cựu chiến binh.
Ông hậu thuẫn cho Luật về quyền lợi cựu chiến binh sau biến cố 11/9 nhằm giúp họ theo học đại học sau khi trở về từ Iraq hoặc Afghanistan.
Ông Webb có vợ là người Mỹ gốc Việt, tên là Hồng Lê Webb.

Ghi chú: Ông Joe rút khỏi cuộc đua quyền đề cử không có nghĩa là Ông từ chối ứng cử khi được chính Đảng Dân chủ đề cử.

Thanked by 1 Member:

#40 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 714 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 26/10/2015 - 22:41

Donald Trump: Thế giới sẽ tốt hơn nếu Hussein, Gadhafi còn nắm quyền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ tại một điểm dừng chân trong chiến dịch vận động vtranh cử, ngày 23 tháng 10, 2015 ở Doral, Florida.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tin tức / Hoa Kỳ
26.10.2015


Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, nói rằng thế giới sẽ tốt hơn nếu hai nhà độc tài Saddam Hussein của Iraq và Moammar Gadhafi của Libya vẫn còn nắm quyền.
Gọi Iraq là "trường Harvard của khủng bố," ông Trump phát biểu trên chương trình "State of the Union" của đài CNN hôm Chủ nhật rằng nước này đã biến thành một "thao trường cho bọn khủng bố."
"Người ta đang bị chặt đầu, bị dìm xuống nước. Bây giờ còn tệ hơn hơn bao giờ hết dưới thời Saddam Hussein hay Gaddafi," ông Trump nói.
Ông Trump nói rằng Trung Đông "nổ tung" quanh Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, đối thủ Đảng Dân chủ lớn nhất của ông Trump trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc.
Người đang dẫn đầu cuộc đua của Đảng Cộng hòa cũng chỉ trích quyết định xâm lược Iraq của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush vào năm 2003, dựa trên những báo cáo tình báo sai lệch nói rằng Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Hussein, cựu tổng thống Iraq, bị lật đổ vào năm 2003 trong cuộc xâm lược do Mỹ dẫn đầu ở Iraq và bị hành quyết vào năm 2006. Gadhafi - người cai trị Libya suốt bốn thập kỷ - bị truất quyền và bị hạ sát vào tháng 10 năm 2011.
Mặc dù ông Trump vẫn dẫn đầu trong các cuộc khảo sát toàn quốc, một cuộc khảo sát của CBS News cho thấy ông ta đạt tỉ lệ ủng hộ ngang với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Ben Carson ở mức 27 phần trăm tại bang Iowa, nơi sẽ bỏ phiếu sớm. Hai cuộc thăm dò khác công bố hồi tuần trước cho thấy ông Carson vượt qua ông Trump ở Iowa.

Thanked by 1 Member:

#41 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 714 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 28/10/2015 - 22:25

Ben Carson qua mặt Donald Trump trong các cuộc thăm dò công luận

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Ben Carson và Donald Trump.

Jim Malone,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


28.10.2015


Những người dự tranh ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức cuộc tranh luận lần thứ ba trong mùa bầu cử sơ bộ vào ngày hôm nay, giữa các dấu hiệu cho thấy người đứng đầu là ông Donald Trump đang mất lợi thế trước nhà phẫu thuật thần kinh Ben Carson.
4 cuộc thăm dò công luận mới đây tại tiểu bang Iowa cho thấy ông Carson vượt lên dẫn đầu trước nhà tài phiệt địa ốc Trump. Và lần đầu tiên, ông Carson đã vượt lên hàng đầu với tỷ lệ cách biệt sít sao so với ông Trump trong một cuộc thăm dò toàn quốc mới.
Cuộc thăm dò mới nhất do báo New York Times và hãng tin NBC News thực hiện cho thấy ông Carson được 26% cử tri ủng hộ, và ông Trump về nhì với tỷ lệ 22%. Đây là lần đầu tiên ông Trump không còn ở vị trí dẫn đầu kể từ khi báo Times và NBC news bắt đầu xếp hạng các ứng viên hồi cuối tháng 7.

Ông Bush bị xét lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush.

Cuộc tranh luận, được tổ chức ở Boulder, Colorado, và được phát hình trên đài CNBC, sẽ gồm 10 chuẩn ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa, đang bước vào một giai đoạn quan trọng của cuộc vận động sơ bộ.
Các rủi ro dường như đặc biệt cấp thiết đối với cựu Thống đốc tiểu bang Florida, ông Jeb Bush, người vừa cắt bớt mức chi cho cuộc vận động sau khi tụt hạng xa trong các cuộc thăm dò toàn quốc ở các bang chủ chốt tổ chức sớm như Iowa, New Hampshire và South Carolina. Cuối tuần qua, ông Bush bận rộng tìm cách trấn an những người giàu có đóng góp vào quỹ vận động của ông tại một nơi nghỉ ở Houston.
Cuộc tranh luận vào giờ vàng hôm nay cũng sẽ có sự tham dự của cựu quản trị doanh nghiệp Carly Fiorina, thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio, Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz, cựu Thống đốc Arkansas Mike Huckabee, Thống đốc New Jersey Chris Christie, thống đốc Ohio John Kasich và Thượng nghị sĩ Kentucky Rand Paul. Một cuộc tranh luận trước đó cũng sẽ được tổ chức với 4 người dự tranh khác không lọt vào danh sách 10 người đứng đầu: Cựu thượng nghị sĩ Pennsylvania Rick Santorum, thống đốc Louisiana Bobby Jindal, cựu thống đốc New York George Pataki và thượng nghị sĩ South Carolina Lindsey Graham. Cựu thống đốc Virginia Jim Gilmore không hội đủ điều kiện dự cuộc tranh luận trước đó vì tỷ lệ ủng hộ dành cho ông ở dưới mức 1 phần trăm trong các cuộc thăm dò.

Khối dự tranh phía đảng Dân chủ thu hẹp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont Bernie Sanders.
Khối dự tranh bên đảng Cộng hòa trái ngược hẳn với cuộc chạy đua bên đảng Dân chủ, hiện chỉ còn 3 người dự tranh là Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont, ông Bernie Sanders và cựu thống đốc tiểu bang Maryland, ông Martin O’Malley. Hai đảng viên Dân chủ đã rút lui tuần trước là cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia, ông Jim Webb và cựu thống đốc tiểu bang Rhode Island, ông Lincoln Chafee.
Phó Tổng thống Joe Biden cũng rút lui ra khỏi cuộc đưa, dành cho bà Clinton thêm sự ủng hộ khiến bà tái lập vị trí dẫn đầu rõ rệt trong hàng ngũ đảng Dân chủ. Bà Clinton cũng đã tự giúp mình qua cuộc điều trần tại Ủy ban Hạ viện về vụ Benghazi và thành tích đầy tự tin trong cuộc tranh luận vào tuần lễ trước đó.

Trump đối đầu với Carson

Trong cuộc đua của đảng Cộng Hòa, ông Trump đã tăng cường các cuộc công kích ông Carson trong những ngày mới đây, cáo buộc ông là có “năng lượng siêu thấp” trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN. Ông Carson đáp lại trên đài Fox rằng ông không muốn “rơi vào hố bùn” với ông Trump, nhưng điều đó có thể khó tranh khỏi trong cuộc tranh luận hôm nay. Ông Trump nói với đài MSNBC hôm qua rằng ông “sẵn sàng chi ra bất cứ khoản nào cần thiết để thắng.” Ông cũng nói ông Carson sẽ được chú ý hơn và “để coi ông ta ứng phó ra sao trước sự xem xét.”
Ông Trumg trước đây không do dự đả kích các đối thủ, nhắm mục tiêu vào ông Bush, Rubio và Paul cả trong các bài phát biểu tranh cử lẫn trong các cuộc tranh luận trước. Nhưng có thể có nhiều rủi ro hơn khi ông Trump công kích ông Carson, là người được thích nhất trong số các ứng viên của đảng Cộng Hòa, theo các cuộc thăm dò mới nhất. Một cuộc thăm dò của Bloomberg cho thấy 84% đảng viên Cộng Hòa ở Iowa có ý kiến thuận lợi đối với ông Carson.

Ông Trump và lãnh đạo đảng Cộng Hòa

Nhưng ông Trump đạt kết quả tốt trong một cuộc thăm dò mới của Associated Press-GFk, là nơi 7 trong 10 đảng viên Cộng Hòa được thăm dò nói rằng ông Trump là ứng viên mạnh nhất của đảng trong cuộc tổng tuyển cử, so với 6 trong 10 đảng viên ủng hộ ông Carson. 60% cũng nói ông Bush có thể thắng cuộc tổng tuyển cử trong khi 54% nói tương tự về ông Rubio.
Ông Trump cũng được khích lệ mới đây khi Politico tường trình rằng 81% những người bên trong đảng Cộng Hòa mà họ thường xuyên hỏi ý kiến tin rằng các cơ may ông Trump thắng cuộc đề cử đã tăng lên đáng kể trong 2 tháng vừa qua.
Thành công của ông Trump tiếp tục gây lo ngại trong các thành viên trong ban lãnh đạo đảng Cộng Hòa. Sách lược gia đảng Cộng Hòa, ông Karl Rove, một cố vấn chính của cựu tổng thống George W. Bush, viết trên báo Wall Street Journal rằng đảng Cộng Hòa có thể phải chọn lựa giữa một ứng viên có một nghị trình bảo thủ hoặc một ứng viên “phản ánh sự phẫn nộ chống lại dòng chính,” có lẽ ám chỉ ông Trump. Ông Rove cảnh báo rằng “các nguyên tắc bảo thủ” sẽ đem lại một con đường đi đến chiến thắng, trong khi sự phẫn nộ chống lại chính mạch không thôi sẽ kết thúc bằng sự thất bại.

Thanked by 1 Member:

#42 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 714 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 11/11/2015 - 17:20

Ứng viên Cộng hòa Mỹ chỉ trích Trump

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


2015/11/11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Donald Trump (giữa) bị các đối thủ công kích vì kế hoạch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp


Các ứng viên Cộng hòa chỉ trích kế hoạch trục xuất 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ của ông Donald Trump trong cuộc tranh luận lần thứ tư trên truyền hình.

Tám ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa tiếp tục cuộc tranh luận nảy lửa ở Milwaukee, trong đó ông Jeb Bush chịu áp lực phải thành công.
Kế hoạch truy đuổi người nhập cư của ông Donald Trump bị các đối thủ chỉ trích trong cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp.
Tỷ phú Trump bị la ó ngay sau khi kêu gọi người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị trục xuất khỏi nước Mỹ.
Hai trong số ứng viên đề cử của đảng Cộng hòa, John Kasich và Jeb Bush chỉ trích Trump và nói rằng kế hoạch của ông ‘không thực tế và gây chia rẽ’.
Ông Trump nhắc lại lời kêu gọi xây một bức tường tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico và trục xuất những người nhập cư đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

'Lập luận ngớ ngẩn'

Ông Kasich, thống đốc bang Ohio, đề nghị đối thủ "hãy nghĩ đến những đứa con của người nhập cư".
"Đó là một lập luận ngớ ngẩn," ông nói về kế hoạch của ông Trump. "Đó không phải là lập luận của người trưởng thành".
Ông Bush, cựu Thống đốc bang Florida cũng lên án kế hoạch này và nói rằng nó sẽ làm tan vỡ nhiều gia đình.
Nhưng doanh nhân Trump vẫn bảo lưu kế hoạch của mình khi nói rằng tình trạng nhập cư trái phép gây tổn hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ.
Cựu Thống đốc bang Florida từng là người dẫn đầu nhưng đã thất bại trong việc gây ấn tượng và đang gặp khó khăn trong các cuộc thăm dò.
Với ít ứng viên hơn so với các cuộc tranh luận trước đây của đảng Cộng hòa, họ hứa hẹn những câu hỏi sẽ tập trung vào chính sách hơn là cá tính.
Cuộc tranh luận do Fox Business tổ chức, bắt đầu bằng cách đề cập về mức lương tối thiểu.
Một số ứng viên bày tỏ sự phản đối.
Thượng nghị sỹ Florida Marco Rubio cho biết giáo dục nghề nghiệp mới là cách tốt hơn để khai thác tiềm năng của người Mỹ.
"Thợ hàn làm ra tiền nhiều hơn các triết gia. Chúng tôi cần nhiều thợ hàn và ít triết gia hơn".
Mọi chú ý đổ dồn vào ông Bush và nhà phẫu thuật thần kinh đã nghỉ hưu Ben Carson, người đang so kè với doanh nhân Donald Trump ở ngôi vị dẫn đầu các cuộc thăm dò gần đây.
Tuy nhiên, trong vài ngày qua, người ta đặt câu hỏi về một số chi tiết trong cuốn hồi ký của ông Carson bị cáo buộc là ‘thêm thắt’.
Với ít ứng viên hơn so với các cuộc tranh luận trước đây của đảng Cộng hòa, họ hứa hẹn những câu hỏi sẽ tập trung vào chính sách hơn là tính cách.
Phiên tranh luận lần này có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Các ứng viên Cộng hòa

'Thời khắc quyết định'

Anthony Zurcher, Phóng viên BBC News tại Washington, phân tích:
Đây là thời khắc quyết định cho Jeb Bush. Hiệu suất kém của ông cách đây hai tuần khiến cuộc vận động của ông yếu đi và khiến người ta chuyển sang ủng hộ Thượng nghị sỹ Marco Rubio.
Bây giờ, cựu thống đốc bang Florida phải cho thấy ông đã học được từ những sai lầm của mình và đưa ra khẩu hiệu mới: "Jeb có thể sửa chữa".
Trong lúc Donald Trump và Ben Carson vẫn dẫn đầu các cuộc thăm dò, Thượng nghị sỹ Ted Cruz phải tăng cường khả năng hùng biện và ông Rubio phải giành lại sự ủng hộ, tuy nhiên, sẽ khó cho ông Bush có giành được bất kỳ sự tiến triển nào.
Liệu ông sẽ cố gắng một lần nữa để trở thành kẻ tấn công ông Rubio hoặc đả kích hai đối thủ dẫn đầu bên ngoài? Hoặc có lẽ ông Bush sẽ theo gương ông Cruz và ghi điểm bằng cách phê phán các phương tiện truyền thông.
Với việc hãng Fox tổ chức cuộc tranh luận lần này, việc đổ lỗi cho giới truyền thông là một nhiệm vụ đầy thử thách.
Nếu muốn nhận được sự đề cử của đảng Cộng hòa, ông Bush sẽ phải làm được điều đó tối nay.
Cuộc tranh luận này là lần đầu tiên có ít hơn 10 ứng cử viên xuất hiện trên sân khấu cùng một lúc.
Tám ứng viên đạt mức ủng hộ trung bình ít nhất là 2,5% trong bốn cuộc thăm dò mới nhất.
Các ứng cử viên đạt mức ủng hộ tối thiểu chỉ được tham gia các cuộc tranh luận ‘thứ yếu’ được tổ chức trước sự kiện.
Trong cuộc tranh luận, các ứng cử viên được hỏi họ ngưỡng mộ ứng viên đảng Dân chủ nào nhất nhưng họ chọn bỏ qua câu này.
Nhưng Rick Santorum, một trong các ứng viên, nói rằng ông tôn trọng ứng viên Dân chủ nói chung vì họ sẵn sàng chiến đấu cho lý tưởng của họ theo một cách khác với đảng của ông.

Thanked by 1 Member:

#43 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 714 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 14/11/2015 - 19:06

Ông Donald Trump

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sau nhiều tháng từ tháng 2 đi qua vị trí thiên thời địa lợi (TUẦN và TRIỆT) tạo cho ông sức bật vượt lên mọi đối thủ vừa phải trải qua nguyệt hạn tháng chín tồi tệ. Nguyệt hạn tháng chín của ông là Cự môn hãm đia kèm theo Linh tinh, ông bị đánh giá là "Lập luận ngớ ngẩn" (bài trước) và bị đối thủ ông Ben Carson đuổi sát nút. Hiên tại ông bắt đầu vào nguyệt hạn tháng mười cung THÊ (THÂN) có Thiên tướng và Thiên không, liệu ông có thể dựa vào đối tác khác phái lật ngược thế cờ được không hay chịu thua trước ông Ben Carson đang lên.

Thanked by 1 Member:

#44 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 714 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 15/11/2015 - 17:25

Tiếp theo để làm rõ nghĩa hơn cho TUÂN TRIỆT sau đây tôi sẽ giải nghĩa hai chồng quái Kinh Dịch tương ứng với TUẦN và TRIỆT là THUẦN CÀN (TUẦN) và THUẦN KHÔN (TRIỆT)

1. CHỒNG QUÁI THUẦN CÀN (tượng của TUẦN)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khách quái là Càn. Chủ quái là Càn.

Tượng trời tiếp theo cũng là trời là thuận thiên.

Phạm trù: Đức tính. Cứng cỏi, kiên định. Tên là CÀN nghĩa là Cứng cỏi, kiên định. Đối lại với chồng quái THUẦN KHÔN là mềm mại, nhu thuận.
Hình tượng: Thuận thiên hành đạo.

Thoái từ: 乾 元 亨 利 貞.
Người cầm đầu có đức cứng cỏi, kiên định thì chắc chắn hanh thông và có ích lợi.

Hào từ :

*Hào 1: 潛 龍 勿 用
Hào dương. Khi rồng còn tiềm ẩn chớ nên cứng cỏi kiên định.

*Hào 2: 見 龍 在 田 利 見 大 人 .
Hào dương. Con rồng đã hiện trên đồng ruộng. Lúc này xưng vương xưng bá sẽ có lợi.

*Hào 3: 君 子 終 日 乾 乾 夕 惕 若 厲 无 咎.
Hào dương. Người quân tử cả ngày cương cường, đến tối thì thận trọng gắng gỏi sẽ không có lỗi. Tức là người quân tử ở thời của mình (ban ngày) mới nên CÀN, không phải thời của mình (đêm tối) thì nên thận trọng mà mài dũi tôi luyện đức của mình sẽ không có lỗi.

*Hào 4: 或 躍 在 淵 无 咎.
Hào dương. Hoặc nhảy lên từ cái vực sâu không có lỗi. Hào này tiếp ý hào 2, lúc này xưng vương xưng bá không có lỗi.

*Hào 5: 飛 龍 在 天 利 見 大 人.
Hào dương. Rồng bay trên trời. Lúc này xưng vương xưng bá sẽ có lợi và thuận theo ý trời.

*Hào 6: 亢 龍 有 悔.
Hào dương. Rồng lên cao quá, có hối hận. Tức là người quân tử theo đức CÀN phải biết điểm dừng nếu không sẽ bị hối hận.

2. CHỒNG QUÁI THUẦN KHÔN (tượng của TRIỆT)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khách quái là Khôn. Chủ quái là Khôn.

Tượng đất tiếp đất sẽ mở rộng bốn phía, tức địa lợi.
Phạm trù: Đức tính. Mềm mại, nhu thuận. Tên là KHÔN là mềm mại, nhu thuận.
Hình tượng: Giữ yên bờ cõi.

Thoái từ: 坤 元 亨 利 牝 馬 之 貞 君 子 有 攸 往 先 迷 後 得. 主 利 西 南 得 朋 東 北 喪 朋 安 貞 吉 .
Người cầm đầu có đức mềm mại, nhu thuận như con ngựa cái chỉ có hanh thông và ích lợi. Người quân tử phải biết tung hoành ngang dọc, dù lúc đầu có lầm lạc thì sau sẽ thành công. Đến tây nam (tây là Tứ xuyên, đất Thục và nam là đất Giao Chỉ ) hội họp, về đông bắc loại bỏ mầm loạn, giữ yên bốn phía đều tốt lành.
Tổ Tiên có câu “Làm trai cho đáng nên trai. Xuống đông đông tĩnh lên đoài đoài yên.” là ý này.

Hào từ:

*Hào 1: 履 霜 堅 冰 至
Hào âm. Người quân tử phải luôn cố sức tôi luyện hàng năm đức tính KHÔN của mình.

*Hào 2: 直 方 大 不 習 无 不 利
Hào âm. Rèn luyện (đức KHÔN) đến mức thẳng, vuông, lớn thì chẳng phải học tập mà cũng không có gì là không lợi.

*Hào 3: 含 章 可 貞 或 從 王 事 无 成 有 終
Hào âm. Luôn học tập hoặc biết rằng theo đuổi việc nhà vua dù không thành công nhưng cuối cùng cũng rèn luyện được (đức KHÔN) đến mức thẳng, vuông, lớn.

*Hào 4: 括 囊 无 咎 无 譽.
Hào âm. Người quân tử không chịu tung hoành giữ yên bốn phía mà sống thu mình như túi thắt miệng lại thì không tội lỗi nhưng không có danh dự.

*Hào 5:黄 裳 元 吉.
Hào âm. Như cái xiêm mầu vàng thì khởi đầu tốt. Nghĩa là, mầu vàng là mầu ở giữa, người quân tử ban đầu chưa tung hoành giữ yên bốn phía được thì giữ được trung tâm cũng là sự khởi đầu tốt lành.

*Hào 6: 龍 戰于 野 其 血 玄 黄.
Hào âm. Rồng đánh nhau vì phân biệt con thì máu đen (phương bắc), con thì máu vàng (trung nguyên). Nghĩa là phải biết giữ yên và loại trừ phản loạn từ mầm mống căn nguyên như sự khác nhau về huyết thống (máu đen, máu vàng), hoặc khác nhau về địa lý (phương bắc, trung nguyên).

Qua ý nghĩa của hai chồng quái trên, rút ra những người cung MỆNH có TUẦN sẽ có đức tính của CÀN là đức cứng cỏi, kiên định. Những người cung MỆNH có TRIỆT sẽ có đức tính của KHÔN là đức mềm mại, nhu thuận. Tất nhiên là biểu hiện cụ thể của đức tính này còn phụ thuộc vào âm dương ngũ hành và các sao khác nữa trong cung mệnh.

Thanked by 3 Members:

#45 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 15/11/2015 - 18:53

Xin hỏi chú binhlq: tại sao chú cho rằng Tuần ứng với quẻ Càn và Triệt ứng với quẻ Khôn?

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |