Jump to content

Advertisements




Hôi người, hôi chân.... hôi nách, mong được mọi người cho lời khuyên


22 replies to this topic

#16 Kaoru.dono

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 176 Bài viết:
  • 70 thanks

Gửi vào 18/05/2015 - 16:14

Cơ mà dạo này thấy nhiều bạn tuổi Quý Tham Kỵ vào đây hỏi thật đấy? Không ngờ các bạn lại nghĩ rằng có thể tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này ở diễn đàn tử vi lý số, nhưng mà công nhận biết tử vi và dịch lý giúp ích nhiều cho vấn đề đời sống bình thường nếu biết vận dụng.

Ở đây chúng ta có A->B->C...-> Z.

Vậy muốn diệt Z thì cách tốt nhất là diệt A.
Làm sao để phá cách Tham Kỵ? Ta có thể:
- "Phản" Tham Lang. Vì tuổi Quý Tham "hóa thành" Kỵ, không có Tham thì sẽ không có Kỵ và không có cách Tham Kỵ
- Biến đổi tính chất của Tham Lang, như một số người đã nói. Tham Kỵ có Linh Hỏa tính chất sẽ khác, có Xương Khúc tính chất sẽ khác...
- Hoặc là điều trị triệu chứng, tức là "tiêu diệt Z". Theo cách này tất nhiên kết quả không lâu dài.
P/s:
* Kiến thức thường thức:

Tại sao người ta lại gọi là mồ hôi mà không gọi là "mồ thơm" hoặc "mồ hương"? =)))) Có lí do của nó cả. Mồ hôi thì hoặc là không có mùi, hoặc là khi có mùi thì sẽ là mùi khó chịu chứ không thể...thơm được. Muốn thơm thì chỉ có thể là dùng nước hoa.
- Hệ thống bài tiết mồ hôi của con người:
Eccrine và Apocrine Glands

Làn da của bạn có chứa hai loại tuyến mồ hôi , được gọi là eccrine và apocrine . Hầu hết mồ hôi vùng dưới cánh tay là do các tuyến eccrine , không mùi vị và phục vụ chức năng làm mát cơ thể. Mồ hôi Eccrine phần lớn là nước và muối. Mồ hôi apocrine khi mới tiết ra cũng không có mùi , nhưng khi nó kết hợp với các vi khuẩn được tìm thấy trong 90 % nam giới và 70 % của nữ ở vùng dưới cánh tay, nó gây ra mùi.

Tại bất kỳ thời điểm nào, có 100,000,000,000,000 (một trăm nghìn tỷ) vi khuẩn sống trên cơ thể của bạn, và vùng dưới cánh tay mỗi bên là nơi cư trú của khoảng 1 triệu vi khuẩn! Cái này là nói chung cho tất cả mọi người!

=> Đây là phản ứng hoá học giữa VI KHUẨNmồ hôi tuyến Apocrine. Nếu ngăn cản phản ứng hóa học này, chỉ cần loại bỏ 1 trong 2:

- antiperspirant (các sản phẩm lăn khử mùi): ngăn không cho đổ mồ hôi. Không có mồ hôi apocrine thì không có chất béo trong đó để vi khuẩn phân hủy.
- deodorant: kiểm soát sự phát triển của vi khuẩn trên bề mặt da và còn chứa nước hoa để che đi mùi cơ thể. Cái này không ảnh hưởng và ngăn cản quá trình đổ mồ hôi như antiperspirant. Không có vi khuẩn => Không có sự phân hủy chất béo trong mồ hôi tuyến apocrine => Không có mùi.

Tuy nhiên đây chỉ là bề mặt nổi của quá trình thôi (Z) . Điều trị (Z) tức là đang điều trị triệu chứng. Muốn "giải quyết" tận gốc thì hãy giải quyết (A). Đó chính là cái mình nói là "phản Tham Lang" đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"Phản" như thế nào thì tùy tư duy và động não của mỗi người!

Thiệt tình là con gái thì không nên phải chịu đựng cảnh này, ra đường xấu hổ lắm! Các bạn gái cố gắng lên nha! Ngoài việc đạt được mục tiêu "không còn mùi" rồi thì bước tiếp theo các bạn hãy cùng tiến đến mục tiêu "có mùi thơm" nha, bằng cách... dùng nước hoa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Không có mùi là tốt rồi, nhưng khi ta xịt một chút nước hoa lên người, thơm tho hơn thì ai cũng thích, càng tốt hơn đúng không nào?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dùng nước hoa cũng nên tinh tế chứ không nên xức cả lọ làm "tê liệt" khứu giác người khác nha =)))) Còn nói thật nếu các bạn chưa giải quyết được khâu "không còn mùi" mà tiến luôn đế khâu "muốn có mùi thơm" thì không có tác dụng lắm đâu, nước hoa không thể át được, mà có muốn át thì chỉ có nước xức cả lọ =))

Và 1 điều vô cùng quan trọng nữa là... tắm, tắm và tắm! For God's sake! Giữ vệ sinh sạch sẽ là điều tối cần thiết. Ai cũng có đủ cả 2 loại tuyến mồ hôi trên, vấn đề là số lượng bao nhiêu. Không tắm hoặc lười tắm thì đương nhiên sẽ... =))

Mình chúc các bạn may mắn và thành công!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Kaoru.dono: 18/05/2015 - 16:23


Thanked by 2 Members:

#17 LUCBINHTROI

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 67 Bài viết:
  • 60 thanks

Gửi vào 30/07/2015 - 01:51

Xin chào.
Bệnh hôi là thực nhiệt.

Thanked by 1 Member:

#18 lieuphamtuhuan90

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 5 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 22/08/2015 - 23:51

mình thấy có người nói: bệnh hôi nách thì dùng lá trầu không,dã lá ra sát hết vào lách,trước và sau khi thực hiện thì không được làm việc gì để lách ra mồ hôi.

#19 thienmye

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 260 thanks

Gửi vào 23/08/2015 - 00:28

Theo như bài thuốc dân gian, cách trị hôi nách đơn giản nhất là ăn nhiều rau ngò.

Thanked by 1 Member:

#20 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 23/08/2015 - 00:38

cách trị hôi nãch là tu hành để không phải luân hồi.. không luân hồi thì hôi nách không phá được vậy...
@thienmye nhớ nha.

Thanked by 1 Member:

#21 LUCBINHTROI

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 67 Bài viết:
  • 60 thanks

Gửi vào 23/08/2015 - 02:25

Chào bạn.
1- Nhiệt: Cử những món ăn tạo ra nhiệt trong cơ thể.
2- Hệ thống hấp thụ trong cơ thể có vân đề: Tuy vẫn thấy tiêu hóa ăn uống bình thường.
3- Mùa nóng: Làm tăng nhiệt trong cơ thể và cơ thể phải tự giải nhiệt bằng cách ra mồ hôi ( nhiệt tòng hản xuất ).
Nói chung bệnh hôi vẫn còn chửa được, cắt tuyến mồ hôi là hạ cách. Chào.

Thanked by 1 Member:

#22 TranBaHieu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 27 Bài viết:
  • 18 thanks

Gửi vào 15/02/2016 - 17:57

Cách chữa hôi nách bằng Gừng
Gừng không chỉ là một loại thực phẩm khá quen thuộc trong ẩm thực mà còn là cách tr hôi nách tại nhà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, gừng cũng có nhiều công dụng chữa bệnh như: giảm đau, chống nôn, kháng viêm, chữa hôi nách…Trong gừng có đến 20 tới 25% là tinh dầu và 20 tới 30% chất làm cay. Các chất này sẽ ngăn chặn khả năng tiết ra mồ hôi vùng nách, giúp bạn cảm thấy khô thoáng, không còn mùi hôi nữa
Cách thực hiện:
  • 20g gừng khô đã được giã mịn trộn đều với 4g long não. Các bạn thoa hỗn hợp trên lên vùng nách sau khi tắm, thực hiện 2 lần mỗi ngày.
  • Rửa sạch củ gừng rồi épra thành nước. Lấy nước ép có được bôi lên vùng nách khoảng 2 lần mỗi ngày, mùi hôi đảm bảo dần biến mất.


Thanked by 1 Member:

#23 c0ldb0y

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 37 Bài viết:
  • 15 thanks

Gửi vào 04/03/2016 - 15:24

Bố mình sử dụng phèn chua, mỗi lần tắm rửa xong xát vào khoảng 1 tuần là hết, rất lâu không thấy có mùi trở lại

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |