Jump to content

Advertisements




Lá số của Tổng Thống nước Mỹ [Barack Obama]


19 replies to this topic

#1 nguyenngocvinhquang

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 7 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 15/08/2013 - 19:37

Tổng Thống Barack Obama sinh ngày 4 tháng 8 năm 1961 tại Honolulu lúc 7:24pm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhìn vào lá số này làm sao các chú biết được ông có số tổng thống thế ?????

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7312 Bài viết:
  • 16861 thanks

Gửi vào 15/08/2013 - 20:13

Đã bàn luận trong nầy từ lâu rồi . Nên xem lại chủ đề cũ .

Thanked by 1 Member:

#3 Ngu Yên

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3085 Bài viết:
  • 7514 thanks

Gửi vào 16/08/2013 - 13:21

Không có ls nào là ls Tổng thống cả, chỉ có những ls đủ hay để làm TT thôi. Ở đây vcd xung Cự Cơ có song Lộc, Quyền cư Quan đắc vị thêm tả hữu thì đủ khả năng rồi.mấy cái xấu như KK hủy Tồn, Tuần triệt hại Tài cung thì chỉ kiếp nạn của ông ta (tôi đoán là khi đương nhiệm vì đại vận bây giờ ở cung Tài) và của nước Mỹ (thêm Lương hỏa , châm trước hay không là do Quan ở Mệnh có huy động được Phúc ở Tài đến đâu.Năm tới tiểu vận Linh xương vũ la kỵ thêm Phủ, ( với Vũ đều là tài tinh).

Thanked by 1 Member:

#4 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3026 thanks

Gửi vào 27/07/2014 - 08:47

Lời nhà tiên tri: Những chiếc máy bay rơi và Nga sẽ mang lại hòa bình

Cách đây 5 thế kỷ, nhà tiên tri Nostradamus đã có những tiên đoán kinh hoàng về năm 2014; trong đó, lời tiên tri "những chiếc máy bay sẽ rơi từ trên trời xuống" khiến nhiều người rùng mình.

Tai nạn máy bay liên tiếp xảy ra khiến nhiều người rùng mình nghĩ đến sự trùng hợp với lời dự đoán năm 2014 của Nostradamus - một nhà tiên tri nổi tiếng ở thế kỷ 16. Trong suốt cuộc đời mình, ông có hơn 1.000 lời tiên đoán mà quá nửa chúng đã trở thành sự thật.
Nostradamus cũng có 10 lời tiên đoán về năm 2014. Trong đó, ông cho biết những chiếc máy bay sẽ rơi từ trên trời xuống. Thực tế, vụ máy bay MH370 bị mất tích, máy bay MH17 bị bắn rơi, máy bay GE222 của Đài Loan gặp nạn, hay mới đây nhất là máy anh của hãng hàng không Algeria gặp nạn do bão cát khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Nhất là khi, những tai nạn này liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn.
Nostradamus tiên đoán rằng một vị vua phía bắc đến từ Aquilon (ám chỉ Nga) sẽ giúp thiết lập hoà bình và trật tự thế giới. Người ta chưa bao giờ được thấy Mỹ và Nga cùng đứng về một phía, đặc biệt trong vấn đề xung đột ở Syria. Nếu lời tiên đoán này trở thành sự thật thì năm 2014 có thể thế giới sẽ chứng kiến một cuộc "thay máu" mới về trật tự thế giới.
Ngoài ra, nhà tiên tri Nostradamus còn tiên đoán về một số thảm họa có thể xảy ra trong năm 2014 này như: Obama sẽ là vị thổng thống cuối cùng của nước Mỹ hay số phận của Israel. Nostradamus đã tiên đoán chinh xác về chiến thắng của Barack Obama trong cuộc bầu cử năm 2013. Ông cũng nói thêm rằng Obama sẽ là tổng thống cuối cùng của Hoa Kỳ. Tiên đoán này ám chỉ rằng nước Mỹ sẽ sụp đổ hay sẽ phải nhường vị trí đệ nhất siêu cường cho một quốc gia khác?
Nostradamus cũng tiên đoán rằng những biến đổi bất thường của thời tiết sẽ xảy ra thường xuyên hơn và thảm họa thiên nhiên với sức tàn phá khủng khiếp sẽ xuất hiện nhiều hơn. Lời tiên tri nói: “Nước sẽ dâng lên còn mặt đất sẽ dần sụt xuống bên dưới”. Nostradamus nói rằng Nhà Trắng sẽ dùng những trò chơi chiến tranh với các vương quốc Arab. Mối quan hệ căng thẳng của cả hai bên chưa bao giờ trở nên dễ dàng, nhất là trong cuộc chiến chống khủng bố.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khả năng năm Ất mùi 2015 Barack Obama ngã ngựa
Tiểu đại hạn trùng phùng tại Quan: Quyền Kỵ Phù Không Khiếp Tuế Phá Tang Hổ Khốc Hư

Thanked by 1 Member:

#5 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1983 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 27/07/2014 - 17:18

Fan hâm mộ Putin

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nếu để Nga và TQ lãnh đạo chắc thế giới không có bát mẻ mà ăn, chiến tranh liên miên ấy chứ... Lập lại hoà bình cái nỗi gì.

Sửa bởi Leadership: 27/07/2014 - 17:19


#6 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1685 thanks

Gửi vào 27/07/2014 - 17:35

Coi Bát tự Hà Lạc của ông Obama, tôi hơi giật mình.

Tuổi Tân Sửu hợp với quẻ hậu thiên Trạch Phong Đại Quá nên coi như ông ta cũng là người sinh phùng thời. Hào nguyên đường hậu thiên là hào 6 âm.

Lời hào 6: Lội qua chỗ nước sâu, nước ngập đầu, xấu, nhưng không có lỗi.

Nguyễn Hiến Lê giảng: Bản chất âm nhu, tài hèn, lại ở vào cuối thời Đại Quá, muốn làm việc lớn thì tất nguy thân, như người lội chỗ nước sâu lút đầu. Nhưng làm công việc nguy hiểm đó để cứu đời, cho nên không gọi là có lỗi được. Hào này trỏ hạng người hy sinh thân mình để làm điều nhân, đáng phục chứ không chê được.

Toán Hà Lạc giải: Tử nạn vì nước.

MHC: Vì việc nước, lâm đại nạn, lưu danh sử sách.

Từ năm 2012 là ông Obama bắt đầu hành vận hậu thiên, hiện tại cũng đang là đại vận hào 6 quẻ Đại Quá. Năm sau 2015 tiểu vận quẻ Thiên Lôi Vô Vọng hào 3, tự dưng vô cớ mắc vạ, tai bay vạ gió.

Tóm lại, ông Obama tuy xét về tài năng không thể khen được, nhưng không thể phủ nhận là một người có lòng nhân.

Rất tiếc ông Bill Clinton sinh ra hơi sớm. Nếu muộn hơn một chút nữa, tại thời điểm này bộ tứ Bill Clinton - Vladimir Putin - Angela Merkel - Tập Cận Bình so găng thì rất ly kỳ hồi hộp.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Leadership, on 27/07/2014 - 17:18, said:

Fan hâm mộ Putin

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nếu để Nga và TQ lãnh đạo chắc thế giới không có bát mẻ mà ăn, chiến tranh liên miên ấy chứ... Lập lại hoà bình cái nỗi gì.

Con người bạn thì từ nào đến giờ vẫn vậy, và chẳng biết với cái tính cách xấu xí luôn luôn chỉ nhìn thấy lỗi của người khác mà không nhận ra lỗi của mình thì liệu bạn có khả năng tiến bộ hơn không. Với bạn á hả, ghét ai thì mọi thứ có liên quan đến người ta đều là rác rưởi hết (trong khi không nhìn lại xem mình có phải rác rưởi không). Ai có lòng tốt chỉ ra cho bạn cái sai lầm của bạn thì bạn cũng khăng khăng không chịu mà còn đâm ghét người ta. Tôi biết có câu: Quê thì khó huề. Nhưng mà nam nhi đại trượng phu, cầm lên được đặt xuống được, có sai thì nhận, vậy mới sảng khoái.

Thanked by 2 Members:

#7 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1983 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 27/07/2014 - 20:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 27/07/2014 - 17:35, said:



Con người bạn thì từ nào đến giờ vẫn vậy, và chẳng biết với cái tính cách xấu xí luôn luôn chỉ nhìn thấy lỗi của người khác mà không nhận ra lỗi của mình thì liệu bạn có khả năng tiến bộ hơn không. Với bạn á hả, ghét ai thì mọi thứ có liên quan đến người ta đều là rác rưởi hết (trong khi không nhìn lại xem mình có phải rác rưởi không). Ai có lòng tốt chỉ ra cho bạn cái sai lầm của bạn thì bạn cũng khăng khăng không chịu mà còn đâm ghét người ta. Tôi biết có câu: Quê thì khó huề. Nhưng mà nam nhi đại trượng phu, cầm lên được đặt xuống được, có sai thì nhận, vậy mới sảng khoái.

Thưa đồng chí PMK, đồng chí nói cái sai xem nào, sao đồng chí biết tôi sai, mà tại sao có lỗi, có lỗi vì không phải Fan hâm mộ Putin giống chị à, về cơ bản đồng chí là một dạng rác rưởi của chế độ xưa đào tạo nên, với đầu óc được nhúng toàn thứ bẩn thỉu đến giờ chưa gột sạch được, đó là sự nhơ nhớp chị PMK ạ ạ !!!. Nhưng chị lại cứ tưởng mình trong sạch, tưởng đạo đức cách mạng.... Chỉ vì những loại người như chị mà xã hội này mới toàn thể loại AQ đấy chị ạ.

Thanked by 1 Member:

#8 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1983 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 27/07/2014 - 21:12

Về sau, ban đầu Mao Trạch Đông đưa Giang Thanh vào vị trí “Tổ phó thứ nhất của Tổ cách mạng văn hóa” (1966), rồi dần dần nắm thực quyền “thay thế cả Ban Bí thư và Bộ Chính trị, trở thành cốt lõi Bộ Tư lệnh mới của Mao Trạch Đông” để thật sự “leo lên đỉnh cao quyền lực”, ra tay “sát phạt” nhiều danh thần, mà nguyên soái Bành Đức Hoài là “tội phạm đặc biệt” số một.
Thật ra nguyên do (thường được các nhà nghiên cứu nhắc tới) có thể bắt nguồn từ năm 1959, khi Bành Đức Hoài mạnh miệng phê phán “bước tiến nhảy vọt” của Mao Trạch Đông đã “sai lầm từ gốc rễ”. Hơn 45 năm sau (tháng 9.2005), lời phê phán ấy mới chứng thực rõ ràng lần nữa qua số liệu chính thức được giải mật theo Quyết định của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc là: trong 4 năm thực hiện “bước tiến nhảy vọt” đã đưa đến thảm kịch: 37,55 triệu người chết đói (nhiều hơn số người chết trong chiến tranh thế giới thứ hai).
Tài liệu của Tân Tử Lăng - nguyên cán bộ nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Quân sự cấp cao, Đại học Quân chính, Đại học Quốc phòng Trung Quốc - bản dịch của Thông tấn xã Việt Nam - ghi nhận về một trong những cảnh đau lòng nhất trong “nạn đói lịch sử” ấy, cho biết vì không còn gì ăn nên “nạn ăn thịt người đã diễn ra ở Tứ Xuyên và nhiều nơi khác - khi chôn người chết chỉ vùi nông, tối đến bới lên xẻo lấy thịt ăn, hoặc tang chủ đã lóc thịt thân nhân trước khi mai táng. Tàn nhẫn hơn là nạn ăn thịt trẻ con, điển hình là chuyện xảy ra ở Đội sản xuất số 1, Đại đội 5, Công xã Đông Dương, huyện Sùng Khánh, Khu Ôn Giang, tỉnh Tứ Xuyên.
Theo lời Trịnh Đại Quân, nguyên cán bộ Ban công tác nông thôn huyện Sùng Khánh. Đội sản xuất trên có 82 hộ, 491 nhân khẩu, chỉ trong một năm từ tháng 12.1959 đến tháng 11.1960, đã có 48 bé gái 7 tuổi trở xuống bị người lớn ăn thịt, chiếm 90% số bé gái cùng độ tuổi ở nơi này, 83% số gia đình ở đội này từng ăn thịt người.
Chuyện đau lòng đó diễn ra trong bối cảnh lương thực hết sạch, mọi người từng nhiều ngày phải ăn giun dế, côn trùng, lá cây, vỏ cây, cỏ dại, và cả đất thô. Kế toán Vương Giải Phóng là người đầu tiên phát hiện vụ ăn thịt trẻ con. Hồi đó, tuy nhà ăn tập thể thực tế đã ngừng hoạt động vì không còn lương thực nữa, nhưng lệnh cấm các gia đình nấu nướng vẫn còn hiệu lực, bếp nhà ai nổi lửa là phạm pháp.
Đêm ấy, đến lượt Vương cùng hai người khác đi tuần. Các mái nhà phủ trắng tuyết đầu mùa sáng hẳn lên khi vầng trăng nhô ra khỏi đám mây. Nhóm tuần tra phát hiện một dải khói mỏng tỏa ra từ mái nhà bần nông Mạc Nhị Oa.
Họ chia tay nhau bao vây vu hồi, rồi đồng loạt bấm đèn pin nhảy vào nhà, nổ một phát súng cảnh cáo: tất cả ngồi im ! Đèn dầu được châm lên, nhà Nhị Oa có 8 nhân khẩu, đã chết đói 2, còn lại 6 người, nhưng lúc này chỉ thấy có 5. Thành viên thứ 6 là bé gái Thụ Tài 3 tuổi vừa bị giết hại, xẻ ra lấy thịt, đang luộc trong nồi” (còn nữa).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#9 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1792 thanks

Gửi vào 27/07/2014 - 21:24

“Kinh nghiệm của một nhà lãnh đạo là phải nghe rất kỹ ý kiến chuyên gia và đặc biệt, đã nghe chuyên gia thì phải nghe trực tiếp chứ không bao giờ nên nghe thông qua những người giúp việc” - Võ Văn Kiệt

Người lãnh đạo giỏi là người phải giỏi sử dụng nhân tài, các nước tư bản phát triển họ làm rất tốt điều đó. Còn mình thì chỉ cố gắng tranh nhau sao cho củng cố địa vị, sợ người tài giành mất ghế.

Nói về TQ thì họ cũng giống như các nước tư bản thời kỳ xâm chiếm thuộc địa thôi. Nên có hệ quy chiếu thời gian mà tính. TQ giờ phát triển nhanh, nền kinh tế càng mạnh giống với tư bản thời đế quốc.

#10 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 27/07/2014 - 23:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Leadership, on 27/07/2014 - 17:18, said:

Fan hâm mộ Putin

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nếu để Nga và TQ lãnh đạo chắc thế giới không có bát mẻ mà ăn, chiến tranh liên miên ấy chứ... Lập lại hoà bình cái nỗi gì.

Vấn đề ông Putin và ông Tập Cận Bình là người có nhân cách như thế nào nó là một chuyện thôi.
Nhưng Nga và Trung Quốc không thể "lãnh đạo" được đâu. Họ chỉ có thể "thống trị" thôi, và nếu họ làm thế thì rồi ngay chính họ cũng phải trả giá thôi.
Và điều đó sẽ không thay đổi trong ít nhất là 3 thập kỷ nữa - đấy là em nói một cách lạc quan cho tình hình của họ đấy.
Ai không tin thì hãy nhìn: Tại sao 3 nuớc trong khối SNG cũ, sau khi chứng kiến Ukraina chọn EU và phải trả bằng đất đai, bằng máu, bằng sự ổn định, họ vẫn quyết định chọn... EU - bất chấp sự đe nẹt của Nga, bất chấp EU đang khủng hoảng, bất chấp nước Đức trong lịch sử từng đối xử với người ta chẳng tốt đẹp gì, bất chấp bà Merkel chẳng hề có kiểu sức hấp dẫn cá nhân mãnh liệt như Hitler? Ngay trong đất nước bà, đấy người nói bà chỉ yêu quyền lực và giá sinh ra trong thể chế độc tài thì cũng sẽ thành một Stalin đấy.
Bởi vì để lãnh đạo, ngoại trừ sức mạnh quân sự hay kinh tế người ta còn cần một mô hình xã hội kinh tế ưu việt hơn các nước "đàn em" nữa. Nga với TQ nước lớn, tài nguyên nhiều, dân đông, quân sự mạnh, nhưng cái mô hình của họ có ổn định không? Nó coi quyền của nhân dân chúng nó là cái đinh thì nó đi giúp nước khác dân chủ hoá làm gì? ( Theo Mỹ hay Âu tất nhiên cũng ko phải cái thẻ xanh lên thiên đàng) Chẳng ai muốn chọn hẳn một anh lớn đâu, mà em tin lãnh đạo hai nước cũng biết thứa chẳng ai thèm tự nguyện theo mình. Nhưng họ càng ép, chỉ càng cho thấy mâu thuẫn trong nước họ đã quá tệ nên họ phải gây sức ép ra nước ngoài để đánh lạc hướng dân chúng, cộng mượn cớ sử dụng một số nguồn lực hòng tập trung quyền lực và rảnh tay xử lý các vấn đề khác thôi.
May ra thì TQ với Nga đầu tư vào châu Phi thì còn có cơ, nhưng mà cái bọn độc tài quân sự ở đấy cũng chẳng tin được đâu.
Chính vì nước Đức nó không đủ mạnh để tính đến chuyện thống trị người khác và mô hình của nó là mô hình cung cấp đường sống (dù vẫn phải thay đổi một chút cho phù hợp với các nước khác) nên các nước châu Âu mới theo nó. Xét hai tiêu chuẩn ấy ở châu Á chỉ có Nhật có tiềm năng lãnh đạo các nước nhỏ và vừa mà thôi, nhưng có cản trở là tâm lý của người Á Đông quá bảo thủ và chủ nghĩa quốc tế không mạnh ở đây (cả ở Nhật và các nước Á Đông khác), trình độ phát triển và thể chế chính trị lại quá xa nhau. Còn ở tầm DNA ta thì hi vọng anh Indo cải cách được thể chế thì cũng còn có cơ.
Còn ông Obama, trừ khi có chiến tranh hạt nhân, còn thì ít có nguy cơ ông ấy là TT cuối cùng của HK lắm. Tuy Mỹ (và Anh) có một số lựa chọn em cho là không khôn ngoan trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội, mà cái này xảy ra có đến vài thập kỷ nay rồi (chính xác thì cái nhân nó đã được gieo cũng quãng cả trăm nay rồi), sớm muộn gì cũng có hậu quả thôi, nhưng theo hầu hết các nhà phân tích mà em biết thì sau ba bốn chục năm nữa thì dù TQ có vươn lên số 1, dù có xảy ra vài thảm hoạ kinh tế, Mỹ vẫn sẽ là một thế lực. TQ với Nga phát triển theo kiểu kém lành mạnh hơn thì cũng "già" sớm hơn thôi, chẳng hơn gì nó đâu.


Em ko ghét gì hai lão cả. Ăn cây nào rào cây ấy thôi. Em thấy hai nhân vật này càng ngày càng thú vị đấy.
Tiếc là không lá số, giờ của ông Putin thì độ khả tín mập mờ quá.
Em cũng hơi thất vọng ông Obama.

Thanked by 5 Members:

#11 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1792 thanks

Gửi vào 28/07/2014 - 10:22

muốn làm giàu thì phải chọn bạn Giàu mà chơi, cho nên Ukraine chọn Tây Âu và Mỹ để chơi là đúng rồi. Chọn Nga với TQ để làm gì, Nga thì bán tài nguyên mà sống, người dân thì lạc hậu, phúc lợi kém, nghèo nàn, không có dầu mỏ và khí đốt thì kinh tế Nga tê liệt. Còn TQ thì chỉ chăm chăm xúc được tài nguyên ở nước khác, không theo kiểu Win Win, họ đầu tư vào một nước khác, nhưng lại không muốn nước đó phát triển mạnh, cho nên đi cùng với đầu tư là sự di dân và thôn tính, xuất khẩu công nghệ lạc hậu, dễ ô nhiễm và tập trung khai thác tài nguyên. Trong khi Phương Tây và Nhật đầu tư sản xuất công nghệ ở các nước khác. Họ tập trung trợ giúp về về công nghệ và môi trường, viện trợ ODA giúp các nước phát triển cơ sở hạ tầng, y tế, môi trường...đó là tinh thần dân chủ, nhân quyền, văn minh ở chổ đó.

Cho nên để Nga với TQ lãnh đạo thế giới thì toàn phải ăn bát sứt mẻ, cũng có ngày rách mồm cho mà xem.

#12 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9299 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 28/07/2014 - 11:11

Thân chào Nguyễn Ngọc Quang Vinh,

Xin hỏi bạn đã bao giờ tự đặt câu hỏi như cmt #19 của Ngoa.Long tiên sinh trong Topic của tôi chưa?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#13 tripooh1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 548 Bài viết:
  • 324 thanks

Gửi vào 28/07/2014 - 22:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinnaeaBorealis, on 27/07/2014 - 23:17, said:

Vấn đề ông Putin và ông Tập Cận Bình là người có nhân cách như thế nào nó là một chuyện thôi.
Nhưng Nga và Trung Quốc không thể "lãnh đạo" được đâu. Họ chỉ có thể "thống trị" thôi, và nếu họ làm thế thì rồi ngay chính họ cũng phải trả giá thôi.
Và điều đó sẽ không thay đổi trong ít nhất là 3 thập kỷ nữa - đấy là em nói một cách lạc quan cho tình hình của họ đấy.
Ai không tin thì hãy nhìn: Tại sao 3 nuớc trong khối SNG cũ, sau khi chứng kiến Ukraina chọn EU và phải trả bằng đất đai, bằng máu, bằng sự ổn định, họ vẫn quyết định chọn... EU - bất chấp sự đe nẹt của Nga, bất chấp EU đang khủng hoảng, bất chấp nước Đức trong lịch sử từng đối xử với người ta chẳng tốt đẹp gì, bất chấp bà Merkel chẳng hề có kiểu sức hấp dẫn cá nhân mãnh liệt như Hitler? Ngay trong đất nước bà, đấy người nói bà chỉ yêu quyền lực và giá sinh ra trong thể chế độc tài thì cũng sẽ thành một Stalin đấy.
Bởi vì để lãnh đạo, ngoại trừ sức mạnh quân sự hay kinh tế người ta còn cần một mô hình xã hội kinh tế ưu việt hơn các nước "đàn em" nữa. Nga với TQ nước lớn, tài nguyên nhiều, dân đông, quân sự mạnh, nhưng cái mô hình của họ có ổn định không? Nó coi quyền của nhân dân chúng nó là cái đinh thì nó đi giúp nước khác dân chủ hoá làm gì? ( Theo Mỹ hay Âu tất nhiên cũng ko phải cái thẻ xanh lên thiên đàng) Chẳng ai muốn chọn hẳn một anh lớn đâu, mà em tin lãnh đạo hai nước cũng biết thứa chẳng ai thèm tự nguyện theo mình. Nhưng họ càng ép, chỉ càng cho thấy mâu thuẫn trong nước họ đã quá tệ nên họ phải gây sức ép ra nước ngoài để đánh lạc hướng dân chúng, cộng mượn cớ sử dụng một số nguồn lực hòng tập trung quyền lực và rảnh tay xử lý các vấn đề khác thôi.
May ra thì TQ với Nga đầu tư vào châu Phi thì còn có cơ, nhưng mà cái bọn độc tài quân sự ở đấy cũng chẳng tin được đâu.
Chính vì nước Đức nó không đủ mạnh để tính đến chuyện thống trị người khác và mô hình của nó là mô hình cung cấp đường sống (dù vẫn phải thay đổi một chút cho phù hợp với các nước khác) nên các nước châu Âu mới theo nó. Xét hai tiêu chuẩn ấy ở châu Á chỉ có Nhật có tiềm năng lãnh đạo các nước nhỏ và vừa mà thôi, nhưng có cản trở là tâm lý của người Á Đông quá bảo thủ và chủ nghĩa quốc tế không mạnh ở đây (cả ở Nhật và các nước Á Đông khác), trình độ phát triển và thể chế chính trị lại quá xa nhau. Còn ở tầm DNA ta thì hi vọng anh Indo cải cách được thể chế thì cũng còn có cơ.
Còn ông Obama, trừ khi có chiến tranh hạt nhân, còn thì ít có nguy cơ ông ấy là TT cuối cùng của HK lắm. Tuy Mỹ (và Anh) có một số lựa chọn em cho là không khôn ngoan trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội, mà cái này xảy ra có đến vài thập kỷ nay rồi (chính xác thì cái nhân nó đã được gieo cũng quãng cả trăm nay rồi), sớm muộn gì cũng có hậu quả thôi, nhưng theo hầu hết các nhà phân tích mà em biết thì sau ba bốn chục năm nữa thì dù TQ có vươn lên số 1, dù có xảy ra vài thảm hoạ kinh tế, Mỹ vẫn sẽ là một thế lực. TQ với Nga phát triển theo kiểu kém lành mạnh hơn thì cũng "già" sớm hơn thôi, chẳng hơn gì nó đâu.


Em ko ghét gì hai lão cả. Ăn cây nào rào cây ấy thôi. Em thấy hai nhân vật này càng ngày càng thú vị đấy.
Tiếc là không lá số, giờ của ông Putin thì độ khả tín mập mờ quá.
Em cũng hơi thất vọng ông Obama.

không biết bác xác định lá số putin hiện là giờ nào vậy

#14 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 29/07/2014 - 10:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tripooh1, on 28/07/2014 - 22:24, said:

không biết bác xác định lá số putin hiện là giờ nào vậy

Theo thông tin từ astroDB thì họ dùng giờ của webmaster của website ông ta cho hay. Thực sự bt thì đó là 1 nguồn đáng tin nhưng mà chính vì webmaster đó tiết lộ rất đơn giản và còn nói là từ giấy chứng sinh trong khi cái giấy chứng sinh Nga thời đó nó ko lưu giờ sinh, hơn nữa nó rất khó tiếp cận để có thể đi tra như vậy, nên thành ra em thấy quá nghi ngờ. Bọn AstroDB nó có kinh nghiệm mấy chuyện nhu vậy, nên bình thường nó sẽ để rating A hay B mà đây nó để C đấy.

Chính ra theo giờ đó (căn lại theo mùa) thì phải lấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đấy, không phải lá Liêm Phủ hay dùng đâu. Theo thiển ý của em, lá Thái Âm làm trùm KGB thì dễ hiểu thôi (thì em có nói và dẫn chứng bên topic "ai mới là vua" đó, nguyên cái bọn Thái Âm thì không kể đắc hãm gì, cứ phát huy được nội lực của chính tinh lên cũng béo bên cái ngành gián điệp lắm rồi; chính ra trong các chính tinh thì nó thuộc loại khó đoán vì lá số của triết gia, nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá, Tổng thống, trùm mafia có thể từa tựa, cùng vị trí, cùng trung tinh). Kiểu cách "trị vì" (vừa có tham vọng cho đất nước vừa trục lợi cá nhân, vừa khủng bố kín vừa chơi nước táo bạo), gia cảnh.. cũng có thể lý giải được. Nhưng cái thế lá đó cực hãm như thế, kể cả có cát tinh đào hồng... trợ giúp mà chui ra ánh sáng rồi ngồi lâu được đến như thế, lại giữ được danh tiếng khá tốt cả trong và ngoài nước, gia đình riêng khá yên ổn (ly dị vợ nhưng mà dù sao , thì con cái đề huề, không ai chết cả; có gia đình gốc thì đát thôi) thì... lạ thật đấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thì ấn tượng đầu tiên của em: quá lạ so với tướng đó. Dù có ăn vào Địa Kiếp thì cũng không như thế.
(mà nói thật là ngay giờ ông ta trông vẫn "âm tính" như một ông trùm gián điệp hơn là sang trọng sáng sủa kiểu một nguyên thủ, nhất là cái ánh nhìn)



Trích dẫn

The ancestry of Vladimir Putin has been described as a mystery with no records surviving of any ancestors of any people with the surname "Putin" beyond his grandfather Spiridon Ivanovich. His autobiography, Ot Pervogo Litsa (English: In the First Person),

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

which is based on Putin's interviews, speaks of humble beginnings, including early years in a

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, shared by several families, in Leningrad. Some researchers speculate that Putin´s ancestry might be linked to

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, "one of the oldest clans in the Russian history" with links to all the royal families of Europe.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trích wiki, chỉ như vậy thôi anh có thấy khả nghi không?

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 29/07/2014 - 11:04


Thanked by 2 Members:

#15 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 29/07/2014 - 16:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 27/07/2014 - 17:35, said:

Coi Bát tự Hà Lạc của ông Obama, tôi hơi giật mình.

Tuổi Tân Sửu hợp với quẻ hậu thiên Trạch Phong Đại Quá nên coi như ông ta cũng là người sinh phùng thời. Hào nguyên đường hậu thiên là hào 6 âm.

Lời hào 6: Lội qua chỗ nước sâu, nước ngập đầu, xấu, nhưng không có lỗi.

Nguyễn Hiến Lê giảng: Bản chất âm nhu, tài hèn, lại ở vào cuối thời Đại Quá, muốn làm việc lớn thì tất nguy thân, như người lội chỗ nước sâu lút đầu. Nhưng làm công việc nguy hiểm đó để cứu đời, cho nên không gọi là có lỗi được. Hào này trỏ hạng người hy sinh thân mình để làm điều nhân, đáng phục chứ không chê được.

Toán Hà Lạc giải: Tử nạn vì nước.

MHC: Vì việc nước, lâm đại nạn, lưu danh sử sách.

Từ năm 2012 là ông Obama bắt đầu hành vận hậu thiên, hiện tại cũng đang là đại vận hào 6 quẻ Đại Quá. Năm sau 2015 tiểu vận quẻ Thiên Lôi Vô Vọng hào 3, tự dưng vô cớ mắc vạ, tai bay vạ gió.

Tóm lại, ông Obama tuy xét về tài năng không thể khen được, nhưng không thể phủ nhận là một người có lòng nhân.

Rất tiếc ông Bill Clinton sinh ra hơi sớm. Nếu muộn hơn một chút nữa, tại thời điểm này bộ tứ Bill Clinton - Vladimir Putin - Angela Merkel - Tập Cận Bình so găng thì rất ly kỳ hồi hộp.


Chị PMK xinh gái!

Coi hộ em cái bát tự với!

Tiên thiên: Phong địa quan - hỗ tiên thiên: sơn địa bác - nguyên đường hào 5

Hậu thiên: địa sơn khiêm - hỗ hậu thiên: lôi thủy giải - nguyên đường hào 2

mùa sinh: tháng 3 âm lịch.

đa tạ chị trược

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |